3 Ngôn ngữ lập trình hữu ích nhất cho trẻ em

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Việc đầu tư, chăm sóc, giáo dục trẻ em là vô cùng quan trọng và hiện đang được chú trọng hơn rất nhiều ngay từ khi trẻ còn nhỏ tuổi. Ngôn ngữ lập trình cho trẻ em hiện đang là một vấn đề được khá nhiều phụ huynh quan tâm và định hướng cho con trẻ học từ rất sớm. Vậy ngôn ngữ lập trình cho trẻ em là gì? Lợi ích khi dạy cho trẻ ngôn ngữ lập trình ra sao? Hãy cùng với VnDoc tìm hiểu về vấn đề này nhé!!!

1. Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một dạng ngôn ngữ đã được trình lập sẵn từ trước, có độ tư duy logic cao. Các vấn đề được đề cập đến ngôn ngữ này đều liên quan và bổ trợ cho nhau rất nhiều. Trong ngôn ngữ lập trình không có khái niệm dư thừa, không mục đích, rằng nội dung này sinh ra để làm gì.

Tuy việc khái quát có thể khiến bạn khó hình dung, nhưng khi đi tìm hiểu sâu về một ngôn ngữ lập trình thì bạn sẽ thấy chúng đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Trẻ em là đối tượng cần phải được quan tâm ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài việc giáo dục cho trẻ về các kĩ năng sống, đạo đức, tiếng anh,… thì ngôn ngữ lập trình cũng được các phụ huynh chú trọng đến. Hiện nay, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình dành cho trẻ em để cho các bậc phụ huynh lựa chọn. Mỗi ngôn ngữ luôn có những ưu điểm riêng nên việc lựa chọn ngôn ngữ phù hợp còn khá khó khăn.

2. Một số ngôn ngữ lập trình dành cho trẻ nhỏ

Dưới đây là một số ngôn ngữ lập trình cho trẻ nhỏ đang được nhiều gia đình phụ huynh quan tâm và lựa chọn. Các bạn cùng tham khảo nhé!

2.1. Ngôn ngữ lập trình Java

Có thể nói Java là ngôn ngữ lập trình khá khó đối với học sinh, tuy nhiên, việc lựa chọn Java là ngôn ngữ đầu tiên để tiếp cận sẽ làm cho quá trình học các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn rất nhiều.

Học sinh thường tạo cho mình các trình ứng dụng mới, các trang web của riêng bản thân, nhưng vấn đề mà họ mắc phải đó là không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, các khúc mắc này sẽ được giải đáp hết. Java cung cấp cho bạn các tài nguyên, các công cụ,… giúp các em có một tư duy trừu tượng tốt hơn và linh hoạt trong việc xử lí các thuật toán.

2.2. Ngôn ngữ lập trình Python

Ngôn ngữ lập trình này được đánh giá là dễ dàng tiếp cận hơn so với Java. Sử dụng Python, trẻ sẽ gặp rất ít trở ngại về lập trình. Trong đầu trẻ sẽ hình thành rất nhiều ý tưởng, nếu chưa hiểu có thể nhập vào máy và ngôn ngữ này sẽ giải thích cho trẻ một cách cặn kẽ. Việc cho trẻ tiếp xúc với Python ngay từ đầu sẽ tạo cho trẻ một nền tảng tốt về công nghệ.

2.3. Ngôn ngữ lập trình Ruby

Ruby là ngôn ngữ lập trình được viết khá dễ hiểu, nếu dạy cho trẻ bạn sẽ không cần phải giải thích cho chúng quá nhiều. Trong quá trình học, trẻ sẽ tự nhận biết ra nhiều thứ điều này sẽ giúp chúng có động lực để tự tìm hiểu, khám phá hơn. Ruby là nền tảng tạo Twitter, trong quá trình dạy có thể giới thiệu đến trẻ để chúng dễ hình dung hơn.

3. Lợi ích của việc dạy trẻ ngôn ngữ lập trình

Như đã biết, ngôn ngữ lập trình có tính tư duy logic rất cao. Khi dạy trẻ ngôn ngữ lập trình từ sớm thì trẻ sẽ phát huy được khả năng học tập suy nghĩ và sáng tạo không ngừng trong việc tạo ra các sản phẩm mới của riêng chúng và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, sẽ giúp trẻ học tập tốt hơn các môn tự nhiên khác như toán, lí, hoá,…

Khi gây dựng được cho trẻ tinh thần học tập ngôn ngữ lập trình thì trẻ sẽ tích cực hơn rất nhiều, chăm chỉ học tập, tìm tòi khám phá những điều mới lạ mà chúng phát hiện ra. Vì thế mà trẻ sẽ rèn được tính tự học rất cao và ý thức tự phát triển bản thân.

Với sự phát triển của công nghệ 4.0 không ngừng như hiện nay, ngôn ngữ lập trình sẽ giúp trẻ có được nền tảng, kiến thức về công nghệ tốt. Có thể nói, các bậc phụ huynh đã định hướng tương lai cho con trẻ ngay từ sớm như thế này.

Việc dạy trẻ ngôn ngữ lập trình từ sớm mặc dù có rất nhiều lợi ích, tuy nhiên, không nên lạm dụng để trẻ tiếp xúc quá nhiều mà khiến chúng quên đi việc bản thân mình phải hoà đồng với thế giới thực tại xung quanh. Bên cạnh đó, trẻ phụ thuộc rất nhiều và máy tính, gây ra nhiều bệnh lí về mắt ngay từ khi trẻ còn nhỏ tuổi.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

    Hỏi - Đáp thắc mắc

    Xem thêm