3 phát hiện gây chấn động về "tình dục" bạn nằm mơ cũng không nghĩ tới

3 phát hiện gây chấn động về "tình dục" bạn nằm mơ cũng không nghĩ tới

"Quan hệ tình dục" là nhu cầu tất yếu của mỗi con người. Tuy nhiên có rất nhiều phát hiện khó tin về chuyện tình dục khiến bạn phải giật mình đấy. Hãy cùng tìm hiểu rõ những phát hiện mới về vấn đề này qua bài viết sau đây nào!

Lợi ích tuyệt vời của "sex" trong hôn nhân

Giảm ngạt mũi bằng cách "thủ dâm"

Những lưu ý để con trai "thủ dâm" hiệu quả và an toàn

Nếu từ bỏ quan hệ tình dục sẽ sống tới 150 tuổi

3 phát hiện gây chấn động về tình dục bạn nằm mơ cũng không nghĩ tới

Mới đây, giáo sư Alex Zhavoronkov, 36 tuổi, là Giám đốc Hiệp hội Nghiên Cứu Sinh Lão của Anh đã đưa ra phát hiện khó tin về tình dục này. Ông đã xuất bản cuốn sách mang tên Ageless Generation (tạm dịch: Thế hệ không tuổi), trong đó, ông trình bày quan điểm rằng nếu từ bỏ tình dục hoàn toàn khỏi cuộc sống thì con người sẽ sống thọ hơn rất nhiều, thậm chí sống tới 150 tuổi.

Theo Giáo sư Alex Zhavoronkov, sở dĩ con người bị suy giảm tuổi thọ sau khi kết hôn là do sự nhàm chán trong quan hệ, trách nhiệm với con cái và những ham mê của cải vật chất.

Theo vị giáo sư trẻ này đã nói rằng chậm kết hôn và trì hoãn việc tái sinh sản là 2 trong số các yếu tố giúp thay đổi vòng đời mỗi người.

"Thủ dâm" tốt cho phụ nữ

Trích dẫn trên Tạp chí Nakita, Tiến sĩ Ferryal Loetan, chuyên gia tư vấn và phục hồi chức năng tình dục, bệnh viện Harapan Bunda, Jakarta, cho biết nếu một người phụ nữ có thể đạt được cực khoái bằng thủ dâm cũng là bình thường và điều này hoàn toàn tốt cho phụ nữ.

"Thủ dâm" giúp ngăn ngừa các loại khuẩn âm đạo xâm nhập cũng như góp phần đẩy chất thải ra ngoài cơ thể. Một số nghiên cứu còn chỉ ra mối liên hệ giữa thủ dâm và giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2 ở phụ nữ lớn tuổi.

3 phát hiện gây chấn động về tình dục bạn nằm mơ cũng không nghĩ tới

Bên cạnh đó, giống như 'sex', 'thủ dâm' được cho là liều thuốc an thần tự nhiên mà hiệu quả. Điều chỉnh hormone và giải tỏa căng thẳng chính là nguồn gốc của những tác dụng tuyệt vời này. Hơn nữa chúng còn giúp bạn đối phó với stress hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra thủ dâm có tác dụng giải tỏa tâm trạng, đem lại thư giãn như khi đang quan hệ. Nữ giới khi thủ dâm có thể tự do khám phá, chọn cho mình những gì phù hợp và thích thú nhất mà không cần bận tâm tới tâm trạng đối tác, giúp tự do tận hưởng những cảm xúc hưng phấn tột đỉnh.

Thói quen thủ dâm đã được chứng minh có tác dụng giảm đau đớn. Tâm trạng hưng phấn chính là chìa khóa của lợi ích này. Khi đạt cực khoái, ngưỡng chịu đau của cơ thể tăng lên do đó mức độ chịu đựng cũng theo đó được cải thiện.

Những phụ nữ thường xuyên thủ dâm ghi nhận khả năng tình dục tốt hơn so với những phụ nữ ít khi thực hiện điều này. Lý giải cho điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng thủ dâm giúp nữ giới khám phá và hiểu rõ cơ thể mình hơn, từ đó giúp những "cuộc yêu" hoàn hảo và trọn vẹn hơn.

>> Xem ngay: Bật mí về chuyện "thủ dâm" ở phụ nữ

Quan hệ tình dục giúp đẩy sỏi thận ra ngoài

3 phát hiện gây chấn động về tình dục bạn nằm mơ cũng không nghĩ tới

Thay vì phải điều trị, nam giới có thể đẩy những viên sỏi trong thận ra khỏi cơ thể nhờ quan hệ tình dục thường xuyên.

Theo tạp chí Medical Daily, nghiên cứu này do các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Họ đã đưa ra kết luận những người đàn ông có quan hệ tình dục 3-4 lần một tuần có nhiều khả năng "đẩy" sỏi thận ra ngoài tốt hơn.

Với 75 bệnh nhân sỏi thận đã được chia thành 3 nhóm một cách ngẫu nhiên. Nhóm đầu tiên được yêu cầu phải thực hiện quan hệ tình dục ít nhất 3-4 lần mỗi tuần; Nhóm thứ 2 được cho uống thuốc tamsulosin, một loại thuốc giúp bệnh nhân đi tiểu dễ hơn; Nhóm cuối cùng được chữa bệnh sỏi thận theo đúng phác đồ của bác sĩ.

Sau hai tuần trong số 31 người đàn ông quan hệ tình dục thường xuyên, 26 người đã đẩy sỏi thận ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, chỉ có 10 trong số 21 người thuộc nhóm uống thuốc tamsulosin và 8 trong số 23 người từ nhóm 3 vượt qua bệnh sỏi thận.

Theo các bác sĩ, trong quá trình quan hệ tình dục hoặc bị kích thích tình dục, acid nitric được sản sinh. Theo đó, khoáng chất này làm giãn ống niệu quản - ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang, vì vậy, các viên sỏi có thể trôi ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng.

Đánh giá bài viết
1 2.205
Sắp xếp theo