Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

4 điều giáo viên nên làm vào ngày đầu của năm học

Ngày đầu tiên trong năm học mới là một ngày rất đặc biết đối với cả giáo viên và học sinh. Hãy để ngày đầu đi học thật hoàn hảo với những lời khuyên các công việc nên làm trong ngày đầu năm học sau đây của VnDoc nhé.

I. 04 điều giáo viên nên làm vào ngày đầu của năm học

1. Trang trí lớp học

Hãy đến sớm và trang trí lớp học một chút. Với một mẫu bảng được trang trí đẹp với những dòng chữ chào đón các con trở lại lớp sẽ khiến các bé vô cùng thích thú. Nếu như chưa có ý tưởng để trang trí cho bảng lớp mình thì đừng lo, VnDoc đã chuẩn bị sẵn rất nhiều mẫu bảng trang trí ngày tựu trường, các thầy cô có thể tham khảo:

2. Dành thời gian để làm quen

Bạn nên dành một tiết học đầu tiên để làm quen với các em học sinh để tạo ra bầu không khí ấm áp thân thiện. Khi dạy những lớp tương đối đông, bạn có thể yêu cầu học sinh dành một hoặc hai phút viết lên giấy cảm giác của mình trong buổi học đầu tiên. Sau đó, hỏi xem “Các em viết gì trong giấy của mình?” và liệt kê các câu trả lời viết lên bảng. Sau đó cũng bày tỏ nói lên cảm giác của mình. Việc này sẽ giúp cô trò hiểu nhau hơn.

3. Đưa ra các quy tắc của lớp học

Phổ biến các quy tắc lớp học của bạn là điều rất quan trọng, nhất là ngày đầu tiên đi học. Những quy tắc này chính là một hướng dẫn cho học sinh làm theo trong suốt năm học. Hãy xây dựng một bộ quy tắc riêng của bạn sao cho phù hợp với chương trình học và tình hình thực tế của lớp bạn quản lý.

Người giáo viên giỏi thường biết vận dụng các kỹ thuật cơ bản để tìm ra phương thức tốt nhất phù hợp với lớp học của mình. Các phương thức này có thể thay đổi tùy vào các loại lớp học, học sinh và tình huống. Việc tìm ra cách duy trì kỷ luật hiệu quả nhất sẽ mất nhiều thời gian, nhưng các giáo viên giỏi luôn luôn có những sáng kiến mới để kết nối với học sinh, từ đó tạo một môi trường học tập an toàn và thoải mái.

4. Giúp các học sinh mới kết nối với nhau

Việc này thường diễn ra ở các lớp học khối đầu cấp. Tuy nhiên việc xa cách sau 3 tháng hè cũng khiến các em học sinh trở nên xa cách nhau hơn. Chính vì vậy thầy cô nên tham khảo những trò chơi dành cho học sinh tiểu học giúp các bé làm quen với nhau hơn. Việc kết nối giữa các thành viên trong một lớp là công việc hết sức cần thiết để tạo dựng một lớp học đoàn kết và thân thiện.

Ngoài ra để tăng thêm tính dân chủ và chủ động cho học sinh, các thầy cô có thể hỏi thêm các ý kiến đề xuất, đóng góp của học sinh để xây dựng lớp học và phát triển phương hướng cho năm học mới. Như vậy các bé sẽ cảm thấy mình thực sự quan trọng trong lớp. Điều này sẽ kích thích sự hăng hái trong học tập về sau.

II. 4 điều giáo viên nên làm để có sức khỏe tốt, chuẩn bị cho năm học mới

Giữ không khí và bề mặt lớp học sạch sẽ nhất có thể

Thường xuyên lau bàn ghế với chất khử trùng, giữ cho khu vực bàn học sạch sẽ. Nên thường xuyên sử dụng máy lọc không khí trong lớp học. Điều này có thể giúp giảm tình trạng hắt hơi và ho nói chung.

Giáo viên dạy và làm gương cho học sinh thói quen vệ sinh tốt

Đối với giáo viên mầm non, trẻ nhỏ cần nghe các cô hướng dẫn cách làm và sau đó chúng nhìn thấy bạn làm điều đó. Trẻ sẽ rất nhanh chóng bắt chước thầy cô để thực hiện các thói quen vệ sinh tốt như rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh…

Đối với giáo viên tiểu học, việc rửa tay có thể được đưa vào hoạt động hàng ngày trong lớp học. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh che miệng và mũi đúng cách khi ho hoặc hắt hơi để ngăn chặn các vi khuẩn, virus phát tán ra ngoài không khí. Sau đó, học sinh cần rửa tay sạch với xà phòng và nước sạch.

Kết hợp thói quen vệ sinh tốt và hệ thống lọc không khí có thể giúp giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn trong lớp học.

Thường xuyên lau bàn ghế với chất khử trùng, giữ cho khu vực bàn học và lớp học sạch sẽ có thể giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn và virus gây bệnh.

Cố gắng ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục

Sau mỗi ngày đứng lớp, khi về nhà giáo viên thường phải chấm bài cho học sinh hay chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Cố gắng ngủ đủ giấc từ 7-9 tiếng mỗi đêm sẽ giúp cơ thể bạn được phục hồi sau một ngày làm việc mệt nhoài.

Đôi khi, chỉ cần ngủ thêm 30 phút mỗi đêm cũng có thể giúp bạn cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn và cơ thể tránh khỏi bệnh tật.

Điều quan trọng là đảm bảo bạn ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng và không nên bỏ bữa.

Tập thể dục với cường độ vừa phải có thể ngăn ngừa bệnh hô hấp. Đi ngủ sớm hơn sẽ giúp bạn duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Mỗi giáo viên nên bắt đầu năm học mới với sự chuẩn bị cả về thể chất và tinh thần để tránh bị kiệt sức do lo lắng hay mắc các bệnh về đường hô hấp.

Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức

Nếu bạn là giáo viên mới ra trường - sự căng thẳng, lo lắng trong công việc kết hợp với môi trường lớp học có rất nhiều vi khuẩn, virus - những điều này có thể khiến bạn kiệt sức, bị ốm và suy sụp. Do vậy, nên bắt đầu năm học mới với sự chuẩn bị cả về thể chất và tinh thần để tránh bị kiệt sức do lo lắng hay mắc các bệnh về đường hô hấp.

Đối với giáo viên, việc tự chăm sóc bản thân cũng được xem là một hình thức quan tâm, chăm sóc học sinh bởi bạn chỉ có thể dạy dỗ, quan tâm hay chia sẻ nhiều hơn đến học trò của mình khi có một sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái.

Bạn có thể dành vài phút sau mỗi giờ giảng dạy để ngồi trên ghế, nhắm mắt lại giúp mắt được nghỉ ngơi. Đây cũng là cách giúp bạn thư giãn, suy ngẫm để có một ngày làm việc với nhiều năng lượng và sự tập trung hơn.

III. Một số công việc cần chuẩn bị cho năm học mới của giáo viên

  • Xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;
  • Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng;
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy mũi nhọn (nếu được phân công).
  • Xây dựng kế hoạch, giáo dục.
  • Soạn giáo án.
  • Trang trí lớp học thân thiện với học sinh
  • Chuẩn bị một số trò chơi cho học sinh tiểu học để tạo không khí vui vẻ trong lớp học.
  • Tham khảo một số mẫu trang trí bảng chào đón học sinh
  • Lên kế hoạch họp phụ huynh đầu năm học

IV. Các công việc cần chuẩn bị đầu năm học của giáo viên chủ nhiệm

Thứ nhất, lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp:

Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp bằng cách bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác giáo dục; đặc điểm tình hình lớp, số lượng, mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn, học sinh có năng khiếu; đặc điểm gia đình học sinh.

Sau khi nắm các cơ sở trên, giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch hoạt động cho năm học, cơ cấu lớp, mục tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện. Từ kế hoạch cả năm giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch tháng, tuần.

Thứ hai, lựa chọn và phân công nhiệm vụ cho Ban cán sự lớp:

Lựa chọn Ban cán sự lớp là khâu quan trọng để đưa phong trào của lớp phát triển tích cực. Ban cán sự lớp là đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm.

Thứ ba, hợp tác với phụ huynh:

Phổ biến các phong trào và nội dung cần hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh trong phiên họp phụ huynh đầu năm.

Đề nghị phụ huynh cung cấp số điện thoại liên lạc và lập danh bạ điện thoại cho lớp, và kết nối với gia đình học sinh để tạo sự gần gũi, thân thiện.

Thứ tư, đặt trọng tâm vào vai trò đoàn kết của tập thể lớp:

Nêu cao truyền thống học tập của trường, của lớp ở những năm học trước.

Đề ra tiêu chí thi đua đầu năm học, tổ chức tổng kết đánh giá hàng tuần, hàng tháng, tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

Tăng cường vận động, thuyết phục, kích thích lòng nhiệt tình, sự say mê hoạt động đồng thời nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những học sinh có hành vi chây lười làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục chung.

Thứ năm, tăng cường kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường:

Rèn luyện đạo đức, tác phong của bản thân, nêu cao trách nhiệm với công tác, với học sinh, đi đầu trong các phong trào.

Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường để tạo sự đồng bộ trong giáo dục và nâng cao chất lượng của các phong trào lớp.

VnDoc còn rất nhiều các thông tin bổ ích về quản lý lớp học, các mẹo dạy học hay... các thầy cô có thể tham khảo trên chuyên mục Dành cho giáo viên.

Đánh giá bài viết
4 23.596
Sắp xếp theo

    Mẹo dạy học hay

    Xem thêm