Nguyễn Minh Ngọc Toán học Lớp 6

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người

cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

11
11 Câu trả lời
  • Bơ

    Đội tình nguyện có 130 người, mỗi xe thì chở được 45 người.

    Ta thực hiện phép chia 130 : 45

    Ta thấy 130 : 45 = 2 (dư 40)

    Nên ta cần thêm 1 xe nữa để chở 40 người dư.

    Do đó số xe ít nhất mà đội tình nguyện cần thuê để chở hết 130 người là:

    2 + 1 = 3 (xe)

    Vậy đội tình nguyện cần thuê ít nhất 3 xe để di chuyển.

    Trả lời hay
    57 Trả lời 26/07/21
    • Kim thoa Lu thi
      Kim thoa Lu thi

      Sao dư 40 zay ạ

      1 Trả lời 16:59 14/09
  • Captain
    Captain

    Ta có:

    130 : 45 = 2 dư 40

    Vậy đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô.

    Trả lời hay
    24 Trả lời 26/07/21
    • Phước Thịnh
      Phước Thịnh

      Đáp án đây nhé

      Bài tập Toán lớp 6

      Trả lời hay
      14 Trả lời 26/07/21
      • Sanh Ngọc
        Sanh Ngọc


        Đội tình nguyện có 130 người, mỗi xe thì chở được 45 người.

        Ta thực hiện phép chia 130 : 45

        Ta thấy 130 : 45 = 2 (dư 40)

        Nên ta cần thêm 1 xe nữa để chở 40 người dư.

        Do đó số xe ít nhất mà đội tình nguyện cần thuê để chở hết 130 người là:

        2 + 1 = 3 (xe)

        Vậy đội tình nguyện cần thuê ít nhất 3 xe để di chuyển

        Trả lời hay
        9 Trả lời 10/10/21
        • Sanh Ngọc
          Sanh Ngọc


          Đội tình nguyện có 130 người, mỗi xe thì chở được 45 người.

          Ta thực hiện phép chia 130 : 45

          Ta thấy 130 : 45 = 2 (dư 40)

          Nên ta cần thêm 1 xe nữa để chở 40 người dư.

          Do đó số xe ít nhất mà đội tình nguyện cần thuê để chở hết 130 người là:

          2 + 1 = 3 (xe)

          Vậy đội tình nguyện cần thuê ít nhất 3 xe để di chuyển

          Trả lời hay
          9 Trả lời 10/10/21
          • Khang Anh
            Khang Anh

            Chuẩn luôn

            8 Trả lời 11/10/21
        • Batman
          Batman

          đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô

          Trả lời hay
          8 Trả lời 26/07/21
          • BẢO NGỌC NGUYỄN PHẠM
            BẢO NGỌC NGUYỄN PHẠM

            Ta có:

            130 : 45 = 2 dư 40

            Trả lời hay
            8 Trả lời 04/08/21
            • Khang Anh
              Khang Anh

              chuẩn quá

              2 Trả lời 11/10/21
          • Sanh Ngọc
            Sanh Ngọc


            Đội tình nguyện có 130 người, mỗi xe thì chở được 45 người.

            Ta thực hiện phép chia 130 : 45

            Ta thấy 130 : 45 = 2 (dư 40)

            Nên ta cần thêm 1 xe nữa để chở 40 người dư.

            Do đó số xe ít nhất mà đội tình nguyện cần thuê để chở hết 130 người là:

            2 + 1 = 3 (xe)

            Vậy đội tình nguyện cần thuê ít nhất 3 xe để di chuyển

            Trả lời hay
            5 Trả lời 10/10/21
            • Bờm
              Bờm

              Quá dễ, cần thuê ít nhất 3 xe

              Trả lời hay
              5 Trả lời 26/07/21
              • Su kem
                Su kem

                Giỏi quá!!!

                Trả lời hay
                1 Trả lời 29/09/22

                Toán học

                Xem thêm