Bài dự thi Mắt khỏe sáng tương lai 2024

Mắt khỏe sáng tương lai là cuộc thi do Báo Nhi đồng đã phối hợp với Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế đã tổ chức. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc mắt với chủ đề “Mắt khỏe sáng tương lai” là cuộc thi dành cho HS tiểu học và THCS. Sau đây là mẫu bài dự thi Mắt khỏe sáng tương lai mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi Mắt khỏe sáng tương lai nhằm khuyến khích các em học sinh chủ động chăm sóc đôi mắt của chính mình đảm bảo cho học tập và tương lai, đó là biện pháp hữu hiệu chung tay góp phần vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, tự tin, năng động.

Mắt khỏe sáng tương lai 2020

Hiện tại câu hỏi cuộc thi Mắt khỏe sáng tương lai 2020 chưa có. VnDoc sẽ update ngay cho các bạn câu hỏi kèm đáp án để các bạn tham khảo.

Tài liệu tham khảo:

Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh đau mắt đỏ?

  • Vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
  • Không dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn mặt, chậu rửa mặt...
  • Đồ dùng cần được giặt sạch, phơi khô ngoài nắng
  • Không dụi mắt
  • Nếu đang có dịch, không nên đi bơi
  • Không dùng chung thuốc nhỏ mắt, kể cả những người đang bị đau mắt đỏ

Ngoài ra, khi bị đau mắt đỏ, bạn cần lưu ý:

  • Sử dụng nước muối sinh lý để rửa mắt hàng ngày
  • Thuốc nhỏ mắt và các đồ dùng của người bị bệnh tuyệt đối không được dùng chung
  • Nên hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh
  • Đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm
  • Không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
  • Để mắt thư giãn, nghỉ ngơi tránh để mắt làm việc quá sức khi bị đau mắt đỏ.
  • Không nên ăn thức ăn cay nóng trong thời gian bị bệnh
  • Không được tự ý mua thuốc để tự điều trị

Tuy đau mắt đỏ là bệnh dễ lây lan nhưng đây là bệnh lành tính. Mặc dù vậy trong một số trường hợp, nếu bệnh để lâu sẽ gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực. Do đó cách tốt nhất là mọi người nên có ý thức phòng bệnh và đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời khi mắc bệnh.

Mắt khỏe sáng tương lai 2019

1. Câu hỏi cuộc thi Mắt khỏe sáng tương lai

PHẦN I. HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

CÂU 1. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) ở lứa tuổi học đường?

  1. Đọc sách / xem TV và sử dụng các thiết bị điện tử ở khoảng cách quá gần và quá lâu.
  2. Khô mắt do thiếu Vitamin A
  3. Bị thương ở mắt do chơi các vật sắc nhọn, pháo hoa, đồ chơi
  4. Đau mắt đỏ

CÂU 2. Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh đau mắt đỏ?

  1. Đeo kính bảo vệ hoặc kính mát giúp ngừa lây lan bệnh đau mắt
  2. Mua thuốc ở hiệu thuốc và tự nhỏ
  3. Dùng khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch và không dụi tay bẩn vào mắt
  4. Sử dụng cách điều trị dân gian (ví dụ: đắp hoa điệp, lá trầu vào mắt)

CÂU 3. Hành động đúng nhất mà em sẽ làm nếu thấy mắt mình nhìn kém đi (giảm thị lực)?

  1. Xoa hoặc dụi mắt để nhìn rõ hơn
  2. Nói với giáo viên / bố mẹ để được ngồi ở vị trí phù hợp hơn
  3. Tự điều trị bằng cách nhỏ thuốc
  4. Đến cơ sở khám mắt cùng với bố mẹ / người thân

CÂU 4. Để ngăn ngừa bệnh mắt và tật khúc xạ, một năm em cần đi khám mắt ít nhất mấy lần?

  1. Không cần đi khám
  2. Chỉ đi khám khi mắt có vấn đề (như nhìn mờ hay đau nhức, mỏi mắt)
  3. 1 đến 2 lần
  4. 3 lần

CÂU 5. Nếu đã có kính mắt theo đơn bác sĩ, em thường đeo kính (mang kính) như thế nào?

  1. Thường xuyên đeo (mang)
  2. Chỉ đeo (mang) kính khi học hoặc khi nào cần nhìn rõ
  3. Không bao giờ đeo (mang)
  4. Theo chỉ định của bác sĩ

CÂU 6. Các cách phòng tránh tật khúc xạ và bệnh về mắt ở trẻ em?

  1. Tăng cường hoạt động ngoài trời
  2. Không đọc sách, học bài, làm việc với máy tính, xem tivi ở khoảng cách gần và liên tục quá lâu, quá nhiều.
  3. Kiểm tra, đo thị lực mắt tối thiểu 1 lần / năm. Riêng các em có tật khúc xạ tối thiểu kiểm tra thị lực mắt 6 tháng / lần
  4. Cả 3 đáp án trên.

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Rất nhiều bạn học sinh mặt dù đã đi khám mắt và được bác sĩ cấp kính đeo (mang) phù hợp, tuy nhiên các bạn không đeo (mang) kính theo đúng chỉ định của bác sĩ. Một trong lý do phổ biến mà các bạn đưa ra là “quên”. Các em hãy đưa ra sáng kiến hoặc các cách thức để giúp những bạn này luôn nhớ đeo (mang) kính theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé.

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TỰ LUẬN

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../.

Câu hỏi mắt khỏe sáng tương lai2. Đáp án Mắt khỏe sáng tương lai 2019

Câu 1:

Đáp án: A. Đọc sách/xem TV và sử dụng các thiết bị điện tử ở khoảng cách quá gần và quá lâu.

Câu 2:

Đáp án: C. Dùng khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch và không dụi tay bẩn vào mắt.

Câu 3:

Đáp án: D. Đến cơ sở khám mắt cùng bố mẹ, người thân.

Câu 4:

Đáp án: C. 1 đến 2 lần/năm

Câu 5:

Đáp án: D. Theo chỉ định của bác sĩ.

Câu 6:

Đáp án: D cả 3 phương án trên

Phần II. Câu hỏi tự luận

Rất nhiều bạn học sinh dù đã đi khám mắt và được bác sĩ cấp kính đeo (mang) phù hợp, tuy nhiên các bạn không đeo (mang) kính theo đúng chỉ thị của bác sĩ. Một trong lý do phổ biến mà các bạn đưa ra là quên. Các em hãy đưa ra sáng kiến hoặc cách thức để giúp các bạn luôn nhớ đeo (mang) kính theo đúng chỉ thị của bác sĩ.

Gợi ý trả lời câu hỏi tự luận cuộc thi Mắt khỏe sáng tương lai

VnDoc xin gợi ý các bạn nhỏ một số biện pháp giúp cải thiện việc quên đeo kính:

Trong thời gian đầu đeo kính, các bạn nhỏ rất dễ hay quên mang kính vì chưa tập được thói quen mang kính hằng ngày và thường tật khúc xạ mức độ nhẹ ít ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày trừ phi các bạn muốn nhìn vật hoặc chữ ở xa. Biện pháp giúp các bạn làm quen với việc mang kính như sau:

- Chọn gọng kính phù hợp: Nên chọn gọng kính mềm, dẻo để tránh khó chịu và đau khi mang kính, chú ý phần gọng nâng đỡ mũi là phần dễ gây khó chịu nhất ở người mới mang kính.

- Cần mua kính hợp thời trang, kính mà các bạn nhỏ thích để các bạn cảm giác tự tin khi mang kính.

- Để bé tự lựa chọn kính cho mình. Vì trẻ là người đeo kính, chính vì vậy việc trẻ là người đưa ra quyết định là điều vô cùng hợp lý. Trẻ em thường có tính tò mò do đó trẻ thường bị thu hút bởi những thứ chúng chọn. Việc cần làm lúc này của bạn là khuyến khích trẻ chọn và thử kính để trẻ trông như thế nào khi đeo kính.

- Bố mẹ cần nhắc nhở thường xuyên trong thời gian đầu mang kính, để các bạn tập thói quen mang kính.

- Bố mẹ đeo kính làm mẫu cho trẻ noi theo. Trẻ em luôn có xu hướng làm theo những điều mà người lớn hay làm.

- Dán các giấy sticker, note ghi chú mang kính ở vị trí dễ nhìn như: Bàn học, gương,..

- Hướng dẫn trẻ làm hộp đựng kính đẹp. Một chiếc hộp đẹp sẽ khiến trẻ cảm thấy thích thú và giúp trẻ ý thức được việc bảo vệ kính của mình.

Xem thêm

Đáp án cuộc thi Pháp luật học đường 2019 mới nhất

Đáp án cuộc thi tự hào Việt Nam 2019

Đánh giá bài viết
199 13.708
Sắp xếp theo

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm