Bài giảng Tiếng gà trưa Ngữ văn 7

Bài giảng môn Ngữ văn lớp 7 bài Tiếng gà trưa

"Tiếng gà trưa" được Xuân Quỳnh viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, năm 1984 và đưa vào in trong tập thơ “Sân ga chiều em đi”. Bài giảng Tiếng gà trưa Ngữ văn 7 được thiết kế sinh động, đẹp mắt giúp các em dễ dàng tiếp thu bài giảng. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Ca Huế trên sông Hương

Bài giảng Quan Âm Thị Kính

Bài giảng Đức tính giản dị của Bác Hồ Ngữ văn 7

Bài giảng Mẹ tôi Ngữ văn 7

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều tài liệu tham khảo để chuẩn bị thiết kế bài giảng bài Tiếng gà trưa, chúng tôi xin gửi tới quý thầy cô Bài giảng bài Tiếng gà trưa Ngữ văn 7 được thiết kế công phu, trau chuốt cả về hình thức lẫn nội dung. Các bài giảng được trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint với hình ảnh minh họa và hiệu ứng trình chiếu đặc sắc giúp thu hút sự chú ý của học sinh. Thông qua các bài giảng này, quý thầy cô giáo có thể thiết kế cho mình một bài giảng hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các kiến thức giúp các em học sinh nắm được sơ giản về tác giả Xuân Quỳnh, cơ sở của lòng yêu nước, sức mạnh của người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng, sâu nặng nghĩa tình. Mời quý thầy cô giáo tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn 7 trong chương trình.

Tiếng gà trưa Ngữ văn 7

Bài giảng Ngữ văn 7

 Tiếng gà trưa Xuân Quỳnh

Đánh giá bài viết
13 9.585
Sắp xếp theo

Ngữ văn lớp 7

Xem thêm