Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 26: Tập làm văn

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 26

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 26: Tập làm văn bao gồm chi tiết các bài tập về tập làm văn để các em học sinh ôn tập tốt phần tập làm văn, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 26: Phần C – Tập làm văn

ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN

Đề 1

Tìm hai lời đáp phù hợp trong mỗi tình huống sau:

a) Em đến phòng thư viện để mượn sách, cồ quản lí thư viện bảo:“Em vào chọn sách đi.”

b) Em đến phòng cô hiệu trưởng để mời cô lên lớp em dự buổi liên hoan, cô nói: “Cô sẽ lên ngay.”

Đề 2

Hãy tựởng tượng một buổi sáng bình minh, em đứng trước biển. Nhìn mặt trời, mặt biển, những con sóng, những cánh buồm,… em thấy biển thật đẹp. Hãy viết đoạn văn khoảng 4 đến 6 câu để tả biển lúc bình minh.

Đề 3

Hãy tưởng tượng một buổi chiều em đứng trước biển. Nhìn mặt trời xuống biển, những con sóng, những cánh buồm … em thấy biển thật đẹp. Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu để tả biển lúc hoàng hôn.

Đề 4

Qua ti vi em đã được du lịch xuống tận đáy biển, thích thú nhìn những đám san hô điệu đà, ngắm nhìn những chú cá sặc sỡ, ngộ nghĩnh chẳng chán mắt, … Em hãy tưởng tượng và viết một đoạn văn khoảng 4 đến 6 câu để tả cảnh đẹp trong lòng biển.

Hướng dẫn làm bài

Đề 1

a) – Vâng, con cảm ơn cô ạ.

– Vâng, cô chỉ giúp con dãy xếp truyện thiếu nhi ạ.

b) – Cả lớp con sẽ mừng lắm đấy ạ.

– Ôi, vui quá, cả lớp con đang chờ cô đấy ạ.

Đề 2

Bình minh trên biển thật là đẹp. Ông mặt trời mới thức dậy, chiếu xuống mặt biển những tia nắng ban mai trong veo. Mặt biển giống như tấm gương khổng lồ bằng ngọc thạch. Những con sóng nhỏ cứ nhấp nhô như muốn đùa giỡn với nắng mai rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào ghềnh đá. Xa xa mấy cánh buồm no gió đang hớn hở ra khơi. Đàn hải âu thích thú tung cánh chao liệng, rồi sà xuống như âu yếm với biến.

(Theo Phạm Thị Ánh Nguyệt)

Đề 3

Hoàng hôn buông xuống, biển có vẻ đẹp thật thơ mộng. Mặt trời dần chui xuống biển giống như một quả cầu lửa. Mặt biển mênh mông muốn chạm tới chân trời. Hàng ngàn anh sóng khoẻ khoắn tụng bọt trắng xoá, ào ạt xô vào bờ cát. Những con thuyền chở đầy cá đang chầm chậm cập bến. Đàn hải âu chao liệng vờn sóng như muốn tạm biệt trước khi bay về tổ.

(Theo Phạm Thị Ánh Nguyệt)

Đề 4

Dưới đáy biển có bao thứ kì diệu. Nơi đó là vương quốc mênh mông, lộng lẫy của vua thuỷ tề. Những toà lâu đài san hô như những bông hoa đá trắng muốt. Đám rong biển uốn mình như các tiên nữ nhảy múa. Hàng ngàn chú cá với đủ hình thù và màu sắc sặc sỡ cứ lượn đi lượn lại giống các công chúa và hoàng tử tung tăng nố đùa. Từ dưới đáy biển nhìn lên, mặt trời lóng lánh như bông hoa đỏ rực muôn ngàn cánh.

(Theo Phạm Thị Ánh Nguyệt).

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 26: Tập làm văn trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.659
Sắp xếp theo

    Bài tập Tiếng Việt 2 Nâng cao

    Xem thêm