Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 29: Tập làm văn

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 29

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 29: Tập làm văn bao gồm chi tiết các bài tập về tập làm văn để các em học sinh ôn tập tốt phần tập làm văn, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 29: Phần C – Tập làm văn

ĐÁP LỜI CHIA VUI. NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI

Đề 1

Em hãy đáp lời chia vui trong những trường hợp sau:

a) Toàn nói với em:

– Hè này cậu được đi du lịch ở Nha Trang à? Thích thật đấy! Chúc mừng cậu nhé!

b) Trong giờ chơi, em tham gia trò chơi và được phần thưởng. Các bạn trong lớp lên chúc mừng em.

Đề 2

a) Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Con chuột phát phì

Chuột ta gặm sàn nhà và một cải khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe hở và tìm ra rất nhiều thức ăn. Là con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá đến mức bụng hắn phình lên. Sáng ra, chuột tìm đường trở về, nhưng cái bụng đã phình to đến mức chuột không sao lách qua được khe hở.

(Lép Tôn-xtôi)

a1. Khi tìm thấy thức ăn chuột đã làm gì?

a2. Vì sao chuột không về được?

a3. Câu chuyện khuyên ta điều gì?

b) Hãy kể lại câu chuyện trên.

Đề 3

a) Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Nhường đường

Sớm trung thu, cô dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi phố. Một đoàn trẻ túm đuôi áo nhau rồng ran thành dãy dài. Các em líu ríu sang đường.

Đủng lúc ấy có đoàn xe của một ngài tổng thống đi tới. Những người cảnh sát rất lúng túng trước đám trẻ mầm non. Nghe tiêng còi các em giật mình xao động. Ngài tổng thống từ phương Tây tới Hà Nội. Trước mắt ngài là con đường đầy nắng và lá vàng. Một đoàn trẻ thơ như lũ chim non trông đáng yêu kì lạ. Những gương mặt bụ sữa, trắng hồng. Những bước chân lon ton.

Tiêng còi cảnh sát hối hả làm tao tác, kinh động lũ trẻ thơ.

– Dừng lại. – Ngài tổng thống vội ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng.

Đoàn xe nghi thức quốc gia nối đuôi dài đỗ im phắc chờ cho lũ trẻ sang hết bên đường, mới rùng rùng chuyển bánh. Ngài tổng thống đưa tay ra ngoài vẫy đàn chim non.

Nụ cười trên môi ngài nở giong hệt nụ cười của lũ trẻ.

(Theo Nguyễn Phan Hách)

a1. Khi các em mẫu giáo sang đường thì gặp chuyện gì?

a2. Khi gặp các em nhỏ, ngài tổng thống ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng làm gì?

a3. Việc nhường đường và cử chỉ của ngài tổng thống cho ta thấy ông là người như thế nào?

b) Hãy kể lại tóm tắt câu chuyện “Nhường đường”.

Hướng dẫn làm bài

Đề 1

a) Cảm ơn cậu. Khi về tớ sẽ gọi cho cậu ngay.

b) Cảm ơn các bạn. Mong lần sau may mắn sẽ đến với các bạn.

Đề 2

a) a1. Chuột đã ăn rất nhiều.

a2. Vì bụng chuột to quá không chui lọt qua khe hở để về được.

a3. Câu chuyện khuyên chúng ta không nên ăn tham.

b) Em tự kể.

Đề 3

a) a1. Đoàn xe của ngài tổng thống nước ngoài đi tới.

a2. Ngài tổng thống ra lệnh cho xe dừng lại để nhường đường cho đám trẻ.

a3. Việc nhường đường và cử chỉ của ngài tổng thống cho ta thấy ông rất bao dung, độ lượng và yêu quý trẻ thơ.

b) Em tự kể.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 29: Tập làm văn trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.590
Sắp xếp theo

    Bài tập Tiếng Việt 2 Nâng cao

    Xem thêm