Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Nếu bạn tự tay làm backdrop cho ngày cưới của mình thì thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Cách làm hoa giấy backdrop rất đơn giản, bạn hãy nhờ thêm bạn bè và cùng học cách làm cho ngày cưới của mình nhé!

Cách làm bim bim khoai tây siêu ngon

Cách làm xoài lắc tại nhà cực dễ

Cách làm hoa khô từ hoa tươi đẹp nhất

Thay vì những phông đám cưới quen thuộc, bạn hãy tự học cách làm hoa giấy backdrop để ngày cưới của mình thật đặc biệt nhé!

Cách làm hoa giấy cho backdrop này đơn giản lại không tốn kém thời gian bởi những bông hoa to khiến bạn dễ dàng xử lý những thao tác cắt dán chúng.

Nguyên liệu làm hoa giấy cho phông cưới

  • Giấy bìa làm hoa
  • Kéo, keo nến

Hướng dẫn cách làm hoa giấy cho đám cưới

Bước 1

Đầu tiên, để làm hoa giấy khổ lớn này, bạn hãy lấy giấy bìa cứng (độ cứng và dày vừa phải) cắt chúng thành các hình chữ nhật bằng kích thước nhau.

>> Kích thước hình chữ nhật thì tùy ý bạn. Mỗi hình chữ nhật là một cánh hoa, nên căn cứ vào đó mà bạn sẽ đưa ra kích thước phù hợp cho hình chữ nhật định làm.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 2

Tiếp theo, bạn hãy cắt thêm các hình chữ nhật với kích thước to nhỏ để làm những cánh hoa khác nhau. Sau khi cắt xong các hình chữ nhật, bạn hãy thực hiện vẽ cánh hoa ra giấy A4 (cũng với kích thước to nhỏ khác nhau) rồi đặt tương ứng lên các hình chữ nhật có sẵn.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 3: Sau khi cắt xong các cánh hoa, bạn hãy xếp chúng lại thành một chồng, đặt phần dưới của cánh hoa đều nhau, dùng kéo cắt 1 đường từ dưới lên khoảng 3cm.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 4

Còn với phần cánh hoa trên, bạn hãy dùng kéo uốn cong chúng lên như trong hình để trông tự nhiên và đẹp đẽ hơn.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Sau đó bạn lật cánh hoa lại.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 5

Bước này, bạn cho keo nến vào bên mép của đường cắt bên dưới cánh hoa, rồi dán chúng lại để tạo độ cong.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 6

Tương tự, với những cánh hoa tiếp theo bạn thực hiện như vậy cho đến hết. Sau đó, bạn dán các cánh hoa vào nhau thôi này.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 7

Dán được vòng bên ngoài của bông hoa rồi, bạn hãy dùng băng dính xốp dán vào phần sau của bông hoa. Lưu ý: chưa xé phần băng dính xốp vội để khi nào hoàn thành bông hoa bạn mới xé để dán vào backdrop nhé!

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 8

Sau khi dán băng dính xốp để cố định vòng cánh hoa bên ngoài, bạn tiếp tục dán những cánh hoa nhỏ vào trong lần lượt từ to đến nhỏ.

>> Số vòng cánh hoa tùy theo sở thích của bạn, nhưng đa số nhất vẫn là 3 vòng như trong trường hợp này.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Bước 9

Làm xong cơ bản phần bông hoa rồi, giờ bạn chỉ việc làm nhụy hoa là xong này. Để làm nhụy hoa, bạn hãy dùng giấy bìa hình chữ nhật, gập đôi chúng theo chiều dài và thực hiện cắt ngang khổ giấy vào khoảng 5cm, khoảng cách giữa các đường cắt là 0,5cm.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Cắt xong rồi bạn quấn chúng vào là thành nhụy hoa.

Bước 10

Sau khi làm xong nhụy hoa rồi, bạn dùng keo nến hoặc băng dính xốp dán vào giữa bông hoa là hoàn thành rồi.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Vậy là với những thao tác đơn giản bạn đã có thể làm được những bông hoa giấy khổ lớn để làm backdrop đám cưới hoặc tiệc tùng hội nghị rồi. Với cách làm hoa giấy backdrop này, bạn hoàn toàn có thể "huy động" anh em, bạn bè làm giúp để trang trí phông cưới của mình thật đặc biệt hay "hiến kế" này cho bạn bè làm phông cưới tặng ai đó cũng rất ý nghĩa.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Không chỉ dùng làm backdrop, những cách làm hoa giấy handmade khổ lớn như này cũng có thể để bạn sử dụng làm backdrop chụp ảnh vừa độc đáo lại tiện lợi, tiết kiệm.

Cách làm hoa giấy cho phông cưới tuyệt đẹp

Đánh giá bài viết
1 924
Sắp xếp theo

    DIY Handmade

    Xem thêm