Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo, hoàn thiện, củng cố vốn từ chuẩn bị cho bài viết 4 - 5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai.

>> Top 08 đoạn văn giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai Hay nhất

Viết 4 - 5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 1

Hôm nay, em muốn giới thiệu quyển sách giáo khoa lớp Hai mà em yêu thích nhất đó là quyển Toán 2. Quyển sách có dạng hình chữ nhật với nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhưng không vì thế mà dòng chữ Toán 2 lại bị lu mờ đi. Ở mặt trước của quyển sách còn được in hình ảnh hai người bạn trông rất sinh động. Một bạn thì đang ngắm nhìn những chú vịt con, còn một bạn thì đang cầm trên tay tấm bảng với phép tính được viết trên đó. Nhờ quyển sách Toán 2 này mà em đã học được rất nhiều bài hay về môn Toán.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 2

Môn học yêu thích nhất của em là môn Mĩ thuật, vậy nên nếu ai hỏi em quyển sách mà em yêu thích nhất thì đó chính là quyển sách Mĩ Thuật rồi!. Quyển sách này cũng có dạng hình chữ nhật, có dòng tên sách, nhà xuất bản như bao quyển sách giáo khoa khác. Nhưng điều làm em thấy thích ở quyển sách này đó chính là hình ảnh được in trên mặt sách. Hình ảnh các bạn nhỏ ngồi trên chiếc bút chì trông thật ngộ nghĩnh làm sao. Trông giống như là cây bút chì này đưa các bạn đi đến những vùng đất mới để mở mang tầm mắt, ngắm nhìn vạn vật ngoài kia. Bên trong quyển sách cũng là những bài học hay, những bài vẽ đẹp khiến em rất yêu thích. Em hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 3

Quyển sách giáo khoa mà em thích là quyển Tiếng Việt 2. Quyển sách có hình chữ nhật. Màu vàng vô cùng bắt mắt. Ở trang bìa ngoài cùng có vẽ hình ảnh từng đàn chim tung cánh bay lượn. Phía dưới là hai bạn học sinh đang say sưa đọc từng trang sách. Dòng chữ Tiếng Việt 2 tập 1 đặt ở một vị trí dễ thấy. Sách Tiếng Việt 2 giúp em mở rộng sự hiểu biết về thế giới bằng những bài đọc, những câu chuyện trong sách.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 4

Trong bộ sách giáo khoa của mình, em thích nhất là quyển Tiếng Việt lớp 2. Quyển sách này được in theo khổ hình chữ nhật. Sách có màu vàng pha lẫn màu xanh nên trông rất ấn tượng. Trên bìa là hình ảnh hai bạn đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Nhờ có cuốn sách này, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích trong môn Tiếng Việt.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 5

Sách Toán 2 là quyển sách giáo khoa mà em vô cùng yêu thích. Trên bìa sách là hình hai bạn nhỏ đang khám phá vũ trụ trông rất ấn tượng. Cuốn sách có kích thước vừa phải, gọn gàng. Nhờ có sách mà việc học tập của em dễ dàng hơn.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 6

Em rất yêu thích sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2 của lớp 2. Cuốn sách có màu vàng nổi bật. Sách có 19 bài, được tổ chức theo từng chủ điểm. Với mỗi chủ điểm như vậy, em được học Đọc, viết, nói và nghe. Qua đó, em hiểu thêm rất nhiều điều bổ ích. Em rất biết ơn các tác giả đã viết nên cuốn sách này.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 7

Em đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội lớp 2. Cuốn sách có hình chữ nhật, kích thước rất hợp lí. Bìa sách là hình ảnh các bạn nhỏ đang cùng nhau chăm sóc cây cối. Nhờ có cuốn sách này, em đã hiểu biết hơn về thế giới xung quanh.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 8

Sách giáo khoa Mĩ thuật là cuốn sách mà em yêu quý nhất. Sách được thiết kế với màu sắc nổi bật, hình ảnh sắc nét và sống động. Đặc biệt, nội dung của sách được trình bày cụ thể, rõ ràng. Chính vì thế, trong quá trình học tập, em thấy rất hứng thú với mỗi bài học.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 9

Quyển sách mà em thích nhất là quyển Tiếng Việt lớp 2. Quyển sách to bằng tờ A4, không dày lắm nhưng lại chứa đựng rất nhiều kiến thức hay và bổ ích. Bìa sách bóng loáng, in hình 2 bạn nhỏ đang cùng nhau xem những hình ảnh về ngôi trường trông rất đẹp. Bên trong, quyển sách Tiếng Việt lớp 2 được chia thành các tuần với rất nhiều bài học. Quyển sách luôn đồng hành cùng em trong mỗi buổi học. Em sẽ giữ gìn sách thật cẩn thận để nó luôn sạch đẹp như mới.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 10

Năm học mới, em được mẹ mua cho bộ sách giáo khoa mới tinh, thơm phức. Trong các quyển sách, em thích nhất là quyển sách Mỹ thuật lớp 2. Bìa sách in hình những bạn nhỏ đang ngồi vẽ tranh, nhiều hình vẽ của các bạn rất đẹp. Tên sách được in rất rõ ràng và nổi bật, nằm ở giữa phía trên cùng của quyển sách. Quyển sách có rất nhiều bài học hay, đặc biệt là những bài học về màu sắc, hoa lá... Em rất thích vẽ tranh nên nhờ có quyển sách Mỹ thuật mà em đã vẽ được rất nhiều bức tranh đẹp.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 11

Em rất thích học Toán. Vì vậy, quyển sách mà em thích nhất là quyển Toán lớp 2. Bìa của cuốn sách có nhiều màu sắc sặc sỡ. Tên sách được in chính giữa phía trên của bìa sách. Sách Toán chứa đựng rất nhiều bài học hay và thú vị. Nhờ có môn Toán mà em có thể thực hiện được các phép tính khác nhau. Em nghe nói nếu giữ gìn sách cẩn thận thì sẽ học giỏi nên em sẽ cố gắng giữ gìn quyển sách thật sạch đẹp.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 12

Môn Tiếng Việt là em yêu thích nhất trong các môn học. Quyển sách giáo khoa Tiếng Việt được em rất yêu quý và nâng niu.

Sách Tiếng Việt lớp 2 có hai tập. Tập một và tập hai được ghi ở trên bìa sách. Trên bìa có hình ảnh các bạn học sinh đang học tập được vẽ rất sinh động. Còn ở trong sách, được chia làm các tuần với các bài tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn rất khoa học. Mục lục ghi rất rõ trang, số giúp chúng em dễ tìm và tra cứu hơn. Trong các bài học có kèm cả hình ảnh giúp chúng em tiếp thu dễ dàng và ghi nhớ lâu hơn cũng như liên tưởng phong phú.

Cuốn sách đã đồng hành với em cả khi trên lớp cũng như khi ở nhà. Em sẽ giữ gìn sách thật cẩn thận vì mọi người nói là biết trân trọng sách vở mới có thể học tốt.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 13

Đầu năm học lớp 2, bố em đã mua cho em một bộ sách giáo khoa mới. Quyển sách nào cũng thật đẹp với màu sắc rực rỡ và hình ảnh minh họa bắt mắt. Tuy nhiên, quyển sách mà em yêu thích nhất đó là quyển sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1. Sách Tiếng Việt của em thuộc bộ sách cánh diều. Màu sắc chủ đạo của quyển sách là màu đỏ, xanh và vàng. Trên cùng là tên tác giả bộ sách và tiêu đề in đậm màu vàng: Tiếng Việt 2 tập 1. Bên dưới là hình ảnh bốn học sinh đang cắp sách đến trường, đằng sau là cổng làng cổ kính, lũy tre xanh và cánh đồng rộng lớn. Cầm quyển sách Tiếng Việt trên tay, em tự hứa sẽ học tập thật tốt để cho bố mẹ, thầy cô được vui lòng.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 14

Tiếng Việt lớp 2 là quyển sách em yêu thích nhất trong bộ sách Chân trời sáng tạo mà mẹ mới mua cho em khi bước vào năm học mới. Quyển sách có mặt bìa sáng bóng, sờ vào có cảm giác mượt mà, láng bóng. Quyển sách được thiết kế vô cùng đẹp mắt, phía trên cùng bên tay trái là lô gô Chân trời sáng tạo có biểu tượng quyển sách mở ra. Phía trên cùng bên phải là tên của tác giả bộ sách. Phía dưới là tên sách: Tiếng Việt 2 được viết in hoa màu trắng viền xanh rất đẹp mắt. Hình ảnh bắt mắt nhất của bì sách là hình ảnh hai bạn nhỏ đang hăng say học tập. Phía dưới cùng của quyển sách là tên của nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Quyển sách nhỏ bé nhưng lại chứa đựng rất nhiều những kiến thức hay và bổ ích. Quyển sách Tiếng Việt 2 sẽ là người bạn đồng hành cùng em trong suốt kì học này.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 15

Cuối năm học lớp Một, trong lễ tổng kết và phát phần thưởng, em được nhận mười quyển vở ô-li cùng bộ sách giáo khoa lớp Hai. Về nhà, em khoe với ông bà, bố mẹ về món quà cô giáo tặng. Mở cuốn sách Tiếng Việt 2, tập một, em đọc cho bà nghe bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim". Bà khen: “Cháu bà học giỏi và ngoan lắm!”. Sách Tiếng Việt 2, tập một dày 160 trang. Bìa sách màu vàng cam, láng bóng với hình ảnh sáu cô cậu học trò nét mặt tươi cười hớn hở, khoác cặp sách trên vai, tung tăng bước tới trường. Các bức tranh minh họa trong sách đều rất tươi sáng. Tranh vẽ các con thú, vẽ con gà trống, con mèo lười trông thật ngộ nghĩnh. Em xem mãi, đọc mãi mà không biết chán. Vui nhất là câu chuyện "Mít làm thơ" và "Đổi giày". Đêm ngủ, em còn nằm mơ thấy cuộc thi chạy của Thỏ với Rùa. Có sách mới, em bọc lại cẩn thận và giữ gìn chúng cho sạch đẹp.

Giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai - Mẫu 16

Năm học vừa qua em rất vui mừng và hạnh phúc khi được nhận bộ sách giáo khoa mới. Những cuốn sách mới còn thơm mùi giấy khiến em rất hào hứng. Em cẩn thận lật xem từng cuốn sách, sau khi xem hết một lượt, cuốn sách em ấn tượng nhất chính là quyển sách Tiếng Việt lớp 2. Quyển sách dày hơn một trăm trang nhưng khi cầm trên tay em cảm thấy rất nhẹ và vừa tay cầm. Bìa sách dày, bề mặt láng bóng, trên đó có in hình rất đẹp. Chính giữa quyển sách là tên sách Tiếng Việt 2. Hình ảnh minh họa trên bìa sách cũng rất đẹp, đó là hình ảnh những học sinh đang cùng nhau học tập. Bên trong quyển sách Tiếng Việt cũng có rất nhiều hình ảnh minh họa, phía cuối mỗi trang sách là số trang. Quyển sách tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao những bài học thú vị. Em sẽ cố gắng học tập tốt và giữ gìn quyển sách cẩn thận để sách luôn mới.

......................

Hướng dẫn tả quyển sách của em hay chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích lớp 2 là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em hoàn thiện tả quyển sách mình được mạch lạc, hấp dẫn, các em hãy cùng tham khảo những đoạn văn mẫu trên để có thêm những gợi ý hay cho nội dung bài viết đồng thời biết cách trình bày một đoạn văn chất lượng nhất nhé.

Xem thêm:

Ngoài Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
95 41.188
4 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bạch Dương
    Bạch Dương

    Em rất thích quyển sách Nhà giả kim. Bìa sách màu cam ngả vàng rất đẹp. Mùi sách rất thơm và nội dung rất ý nghĩa

    Thích Phản hồi 30/12/21
    • dnkd ♡
      dnkd ♡

      Em rất thích cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhân vật chính trong truyện là cậu bé Thiều. Cậu đang là học sinh. Cậu sống cùng bố mẹ và em trai ở một vùng quê nghèo. Cậu và em trai là Tường thường bày trò nghịch ngợm. Tường là một cậu bé hiền lành, dễ thương và thích đọc sách. Cậu rất yêu thương và ngưỡng mộ anh trai của mình. Câu chuyện là bài học ý nghĩa về tình cảm gia đình.

      Thích Phản hồi 30/12/21
      • Chuột nhắt
        Chuột nhắt

        Em rất thích cuốn sách Không Gia Đình. Cuốn sách có hơn 700 trang. Cuốn sách có bìa màu vàng in chữ KHÔNG GIA ĐÌNH rất to. Em hay đọc cuốn sách ấy. Cuốn sách ấy rất đẹp.

        Tham khảo: https://vndoc.com/chia-se-ve-mot-cuon-sach-ma-em-yeu-thich-lop-2-230409

        Thích Phản hồi 30/12/21
        • Vi Emm ✔️
          Thích Phản hồi 30/12/21

          Tập làm văn lớp 2 Chân trời

          Xem thêm