Đề thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Khánh Hòa vòng 1

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh môn Ngữ văn năm

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Khánh Hòa vòng 1. Với bộ câu hỏi bài tập gồm 2 câu, thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: NGỮ VĂN - Vòng 1

(Thời gian: 180 phút - không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (8,0 điểm)

Viết bài văn không quá 600 chữ để nói: thế giới cần biết bao tiến sự khoan dung

Câu 2. (13,0 điểm)

“Nữ thi sĩ này dường như mượn của văn học bác học cái phần trang sức bên ngoài để trình làng, còn nén chặt bên trong đến tràn ứ lại là cái phần hồn dân gian đầy sức sống của mình”

(Nguyễn Lộc - Hồ Xuân Hương, nhà thơ độc đáo vô song)

Hãy phân tích các bài thơ của Hồ Xuân Hương được dẫn dưới đây để làm rõ ý kiến trên. Từ đó, hãy so sánh với thơ của Bà Huyện Thanh Quan (Qua đèo Ngang. Chiều hôm nhớ nhà, Thăng Long thành hoài cổ …) để làm nổi bật sự “độc đáo vô song” của thơ Hồ Xuân Hương.

BÁNH TRÔI NƯỚC

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son

MỜI TRẦU

Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi,

Này của Xuân Hương đã quệt rồi.

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

TỰ TÌNH (II)

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,

Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.350
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 12

    Xem thêm