Đề thi và đáp án cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2016 - 2017 (Dành cho học sinh lớp 3)

Đề thi cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia,Vụ Giáo dục Tiểu học và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức Giao lưu tìm hiểu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh và giáo viên tiểu học của 15 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Dưới đây là Đề thi cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2016 - 2017 (Dành cho học sinh lớp 3). Mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi An toàn giao thông dành cho học sinh – Đề thi dành cho học sinh khối 3

Năm học 2016-2017

ĐỀ THI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 3

Họ và tên: …………………………………………….……………..……….

Ngày sinh: …………………………………………….……………..……….

Lớp: …………………………………………….……………..….........…….

Trường: ……………………………………..….…..……………...…….......

Địa chỉ nhà trường (Xã/phường; Quận/huyện; Tỉnh/T.phố): ………………………..…...….
……………...…………………….……………………………………………………………….

Số điện thoại nhà riêng (nếu có): ………………………..….………………………………..

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Em hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời)

1. Theo em, đi bộ ở đâu là an toàn nhất?

A. Lòng đường phía bên phải.

B. Vỉa hè.

C. Sát dải phân cách đường.

2. Hành vi đi bộ qua đường nào sau đây là không an toàn?

A. Đi bộ qua đường ở nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

B. Dừng lại quan sát an toàn sau đó mới qua đường.

C. Chạy thật nhanh qua đường một mình.

3. Khi qua đường tại nơi đường giao nhau không có tín hiệu đèn, em cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

A. Dừng lại trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường => Quan sát bên trái, bên phải và bên trái một lần nữa cho đến khi chắc chắc không có chiếc xe nào đang đến gần => Chạy thật nhanh qua đường.

B. Dừng lại trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường => Quan sát bên trái, bên phải và bên trái một lần nữa cho đến khi chắc chắc không có chiếc xe nào đang đến gần => Đi qua đường, phải tập trung quan sát an toàn và giơ cao tay để các xe nhận biết.

C. Cả hai phương án trên đều đúng.

4. Em có thể đi bộ qua đường khi đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ không?

A. Không được phép.

B. Chỉ được phép khi đường vắng người, có ít xe tham gia giao thông.

C. Được phép.

5. Để đảm bảo an toàn khi vui chơi, em nên chơi đùa ở đâu?

A. Trên hè phố hoặc gần đường sắt.

B. Công viên.

C. Bất cứ nơi nào có bóng mát.

6. Theo em, chơi đùa trên hè phố có an toàn không?

A. An toàn, vì trên hè phố không có phương tiện giao thông qua lại.

B. Chỉ những nơi có hè phố rộng mới an toàn.

C. Không an toàn, vì em có thể va vào người đi bộ, cây cối hoặc mải chơi chạy xuống lòng đường rất dễ xảy ra tai nạn.

7. Theo em khi ngồi sau xe đạp có cần đội mũ bảo hiểm không?

A. Khi ngồi sau xe đạp cũng cần đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn.

B. Không cần, vì xe đạp đi với tốc độ chậm.

C. Chỉ đội khi trời nắng.

8. Em nên lựa chọn mũ bảo hiểm như thế nào để có thể bảo vệ phần đầu của mình?

A. Mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và vừa với cỡ đầu của mình.

B. Mũ bảo hiểm người lớn và đảm bảo chất lượng.

C. Mũ bảo hiểm nào cũng được, miễn là vừa với cỡ đầu của mình.

9. Theo em, ngồi phía trước người lái xe là không an toàn, vì sao?

A. Vì sẽ che khuất tầm nhìn của người lái xe.

B. Vì sẽ dễ va đập về phía trước khi có va chạm hay phanh gấp.

C. Cả 2 phương án trên.

10. Em hãy cho biết hành vi nào không an toàn khi ngồi trên xe máy, xe đạp?

A. Ngồi thẳng lưng, ôm eo người lái xe, hai đùi khép nhẹ, hai bàn chân đặt lên thanh để chân phía sau.

B. Thường xuyên kể chuyện cười và trêu đùa người lái xe, và thỉnh thoảng đứng lên thanh để chân để quan sát thật kỹ đường phía trước.

C. Ngồi ổn định trên xe.

PHẦN B: VIẾT (Từ 10 đến 15 dòng):

Sau khi học giáo trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, em đã làm gì để bản thân vận dụng những kiến thức đã học và giúp người thân, bạn bè tham gia giao thông an toàn?

Gợi ý trả lời

Sau khi học giáo trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, Em đã luôn thực hiện theo những lời hướng dẫn từ sách cũng như những quy định về quá trình tham gia giao thông một cách nghiêm ngặt như:

Đi bên tay phải, đi sát lề đường, nhường đường cho xe cơ giới.

Đi đúng đường, phần đường của mình.

Khi chuyển hướng (rẽ trái, phải) đều giơ tay xin đường.

Khi đi từ đường nhỏ ra đường chính đều đi chậm và quan sát thật kĩ, nhường đường cho xe ưu tiên.

Không lạng lách đánh võng cũng như chở nhiều người trên cùng một chiếc xe.

Thường xuyên nói chuyện và thảo luận với bạn bè và người thân về các tình huống tham gia giao thông để hiểu rõ hơn và chấp hành tốt hơn.

Chia sẻ với các em nhỏ tuổi hơn để các em ấy cũng hiểu biết được những quy định tham gia giao thông để các em ấy có thể tránh và không gián tiếp gây ra tai nạn đáng tiếc.

Đăng ký tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông ở trường, lớp để thực hành và tích lũy thêm kiến thức về an toàn giao thông.

Thực hiện đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi xe máy cùng người lớn.

Tại các nơi có đèn giao thông, em luôn chấp hành đúng tín hiệu giao thông.

Chỉ qua đường khi thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ với phần sang đường của mình.

Không tụ tập tại cổng trường mỗi khi tan học để tránh gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang tham gia lưu thông trên đường.

Bên cạnh đó em cũng luôn nhắc nhở bản thân phải nắm rõ các quy định và thực hiện thật tốt để trở thành một tấm gương tốt, để tác động được đến những người xung quanh cùng thực hiện như mình.

Đánh giá bài viết
12 7.493
Sắp xếp theo

    Cuộc thi An toàn giao thông

    Xem thêm