Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long là đề thi thử đại học năm 2015 môn Sử có đáp án kèm theo, giúp các bạn học sinh thử sức trước kì thi Quốc gia, kì thi đại học năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Lịch sử năm 2015

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (3,0 điểm)

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có những thuận lợi và khó khăn gì? Trong những khó khăn đó, khó khăn nào là nguy hiểm nhất, nước ta đã có những giải pháp gì để giải quyết?

Câu 2 (2,0 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975), chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam in đậm dấu ấn trong lịch sử dân tộc Việt Nam ? Trình bày suy nghĩ về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Câu 3 (2,0 điểm)

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới đất nước trong hoàn cảnh lịch sử nào? Sự kiện nào mở đầu công cuộc đổi mới đất nước của Đảng? Anh (chị) hiểu thế nào về đường lối đổi mới của Đảng.

Câu 4 (3, 0 điểm)

Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy cho biết Cu ba có vai trò gì trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Thời gian

Nội dung

Tháng 3-1952

Được sự giúp đỡ của Mĩ, chế độ độc tài quân sự Ba-tix-ta được thiết lập ở Cu ba. Chính quyền Ba tix ta xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ, tàn sát nhiều người yêu nước…

Ngày 26 tháng 7 năm 1953

Nhân dân Cuba đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài, mở đầu bằng cuộc tấn công trại lính Môn ca đa của 135 thanh niên yêu nước do Phi-đen Cax-tơ-rô chỉ huy

1953-1956

Cuộc tấn công vào trại lính Môn ca đa không thành, Phi-đen Cax-tơ-rô bị bắt giam. Ra tù, ông hoạt động ở Mê hi cô, tích cực chuẩn bị lực lượng

Cuối năm 1956

Phi-đen Cax-tơ-rô cùng 81 chiến sĩ về nước, tiến hành chiến tranh du kích và phát triển nhân dân đấu tranh vũ trang

Ngày 1-1-1959

Chế độ độc tài Ba-tix-ta sụp đổ, cuộc cách mạng của nhân dân Cuba thắng lợi hoàn toàn. Nước cộng hòa Cuba ra đời do Phi-đen Cax-tơ-rô đứng đầu

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu 1 (3,0 điểm)

a) Thuận lợi

  • Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ đất nước, bước đầu được hưởng những quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, gắn bó vói chế độ mới. (0.25đ)
  • Cách mạng nước ta có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. (0.25đ)
  • Sự hình thành và lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ đang dâng cao trên thế giới có tác dụng cổ vũ và là chỗ dựa của cách mạng Việt Nam. (0.25đ)

b) Khó khăn

- Ngoại xâm và nội phản:

Danh nghĩa giải giáp quân Nhật, quân đội các nước Đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta, theo sau là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

  • Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và các tổ chức phản động tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) kéo vào hòng cướp chính quyền của ta. (0.25đ)
  • Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng. (0.25đ)
  • Ngoài ra, trên cả nước ta, còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. Một bộ phận quân Nhật theo lệnh quân Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. (0.25đ)

- Kinh tế: (0.25đ)

  • Nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 - đầu năm 1945 vẫn chưa được khắc phục. Tiếp đó là nạn lụt lớn làm vỡ đê của 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi hạn hán kéo dài, khiến gần một nửa diện tích ruộng đất bị bỏ hoang...
  • Nền công nghiệp lạc hậu, nhiều xí nghiệp nằm trong tay tư bản Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta sản xuất chưa được phục hồi, hàng hoá khan hiếm và đắt đỏ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn...

- Tài chính: Ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng, trong khi đó quân Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại tiền Trung Quốc đã mất giá làm cho nền tài chính của ta thêm rối loạn. (0.25đ)

- Văn hoá: Tàn dư văn hoá lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ...

- Những khó khăn đã đặt nước ta trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” (0.25đ)

c) Khó khăn nào là nguy hiểm nhất?

Khó khăn nguy hiểm nhất là giặc ngoại xâm, vì giặc ngoại xâm đe doạ sự tồn vong của chính quyền cách mạng non trẻ ở nước ta vừa mới được thành lập, trực tiếp đe doạ nền độc lập mà nhân dân ta vừa giành được. (0.25đ)

d) Nước ta đã có những giải pháp để giải quyết: (0.5đ)

  • Nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc, tránh một cuộc chiến với nhiều kẻ thù cùng một lúc.
    • Từ ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946: Với sách lược vừa cứng rắn vừa mềm dẻo của Đảng ta tạm hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để tập trung đối phó với quân Pháp xâm lược ,
    • Từ ngày 6/3/1946, nước ta tạm hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Trung Hoa dân quốc về nước và tranh thủ thời gian hòa hoãn chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mà ta biết là không thể tránh khỏi
  • Đảng và nhân dân ta củng cố chính quyền nhân dân, củng cố thực lực trong nước về kinh tế, tài chính, văn hóa – xã hội, quân đội bằng nhiều giải pháp lâu dài và trước mắt

Câu 2 (2,0 điểm)

Thí sinh có thể đề cập đến nhiều chiến thắng quân sự hoặc là những chiến dịch của ta trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975), nhưng phải kể được chiến thắng in đậm dấu ấn có ý nghĩa trong đại trong lịch sử dân tộc đó là chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 (1.0đ)

Trình bày suy nghĩ về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thí sinh căn cứ vào kiến thức lịch sử để bài tỏ suy nghĩ của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bài làm có thể đề cập đền sự lãnh đạo của Đảng chung từ khi Đảng ra đời, hoặc một giai đoạn cụ thể (Chẳng hạn như từ năm 1930 – 1945; 1945-1954; 1954-1975…..), nhưng phải khẳng định được sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân làm nên thắng lợi. Thí sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phải lập luận chặt chẽ, mạch lạc. (1.0đ)

Câu 3 (2,0 điểm)

- Hoàn cảnh trong nước:(0.5đ)

  • Qua hai kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976- 1980 và 1981- 1985), ta đạt được những thành tựu đáng kê trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Song, chúng ta gặp không ít khó khăn và yếu kém, chủ yếu là do sai lầm khuyết điểm gây ra, dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội .
  • Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, tiếp tục tiền lên con đường XHCN, Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

- Hoàn cảnh thế giới: (0.75đ)

  • Trên thế giới, sau nhiều thập kỉ phát triển, chế độ XHCN ở Liên Xô và một số nước XHCN khác đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đang đứng trước khó khăn lớn và có nguy cơ suy sụp
  • Những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước. Nhiều nước trên thế giới sau một thời gian chịu tác động, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đã áp dụng những thành tựu của khoa học – kĩ thuật vượt qua cuộc khủng hoảng và phát triển nhanh chóng
  • Xu thế chung của thế giới lúc bấy giờ là quốc tế hóa, là cải cách mở cửa để phát triển kinh tế. Năm 1978, Trung Quốc đã tiến hành cải cách nền kinh tế và bước đầu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
    • Trong khi đó, nước ta vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, trong cơ chế quan liêu bao cấp, nếu không tiến hành đổi mới đất nước thì sẽ càng trở nên nghèo nàn, tụt hậu xa so thế giới.
    • Như vậy, đổi mới là vấn đề sống còn của nước ta đồng thời cũng là xu hướng tất yếu của thời đại.

- Sự kiện mở đầu công cuộc đổi mới đất nước của Đảng: (0.25đ)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới đất nước.

- Hiểu thế nào về đường lối đổi mới của Đảng: (0.5đ)

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới ở Việt Nam mang tính toàn diện và đồng bộ, đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm vẫn là đổi mới kinh tế.

Câu 4 (3, 0 điểm)

  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ biến khu vực Mĩ la tinh trở thành sân sau của mình và thiết lập chế độ độc tài thân Mĩ
  • Mục tiêu của phong trào đấu tranh của Mĩ la tinh là chống Mĩ và chính quyền tay sai thân Mĩ nhằm giành độc lập và thoát sự lệ thuộc Mĩ
  • Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển, tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô
  • Ảnh hưởng cách mạng Cuba, phong trào đấu tranh vũ trang chốngchống chế độ độc tài thân Mĩ đã diễn ra sôi nổi ở nhiều nước như ở Vênêxuêla, Nicaragoa, Cô lôm bia, En Xan va đo ...
  • Kết quả là chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.
  • Thắng lợi của cách mạng Cuba đã nêu cao tấm gương về một nước nhỏ bé nằm cạnh nước Mĩ vẫn có thể đấu tranh chống Mĩ giành thắng lợi. Cuba trở thành là cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh

Chính vì thế, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Cu ba có vai trò rất quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh.

Đánh giá bài viết
5 629
Sắp xếp theo

    Môn Lịch Sử khối C

    Xem thêm