Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN: Bài 6C: Buổi đầu đi học của em

Giải bài 6C: Buổi đầu đi học của em là bài soạn có lời giải chi tiết của chương trình VNEN Tiếng Việt 3 - Sách VNEN môn Tiếng Việt lớp 3 trang 47, biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đọc.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Hoạt động cơ bản Giải bài 6C Vnen

1. Hỏi - đáp:

  • Thầy (cô) giáo dạy bạn ở lớp 1 tên là gì?
  • Ai là người bạn thân thiết với bạn ở lớp 1?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Cô giáo dạy em ở lớp 1 tên là: Nguyễn Thị Hiền Trang
  • Người bạn thân thiết với bạn lớp 1 là: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

2. Chọn lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ ngữ ở cột A

Giải bài 6C Vnen Tiếng Việt 3

Bài làm:

Giải bài 6C Vnen Tiếng Việt 3

3. Nghe thầy cô hướng dẫn

4. Luyện đọc

a. Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường?

b, Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi: Trong ngày đến trường đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn?

c, Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi: Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới tựu tường.

Bài làm:

a, Hằng năm vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều đã gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường.

b, Tác giả thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn vì đó là một ngày rất quan trọng. Ngày đầu tiên tác giả đi học và trở thành học trò.

c, Những hình ảnh đó là: bờ ngờ đứng nép bên người thân, đi từng bước nhẹ, muốn bay như chim nhưng còn ngập ngừng e sợ, thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ quen lớp, quen thầy, khỏi phải rụt rè.

B. Hoạt động thực hành Giải bài 6C Vnen

1. Chọn tiếng thích hợp ở bên phải ghép với tiếng bên trái để tạo thành từ ngữ viết đúng

Giải bài 6C Vnen Tiếng Việt 3

Bài làm:

Những từ ngữ ghép đúng là:

a, Nhà nghèo

b, (đường) ngoẳn ngoèo

c, (cười) ngặt nghẽo

d, Nghoẹo đầu.

2. Trò chơi Thi tìm từ nhanh.

Các nhóm chọn yêu cầu a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

a, Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau:

  • Cùng nghĩa với chăm chỉ
  • Trái nghĩa với gần
  • (Nước) chảy rất mạnh và nhanh.

b, Tìm các từ chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

  • Cùng nghĩa với thuê
  • Trái nghĩa với phạt
  • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa.

Bài làm:

a, Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng X hoặc X, có nghĩa như sau:

  • Cùng nghĩa với chăm chỉ => Siêng năng
  • Trái nghĩa với gần => Xa
  • (Nước) chảy rất mạnh và nhanh =>Xiết

b, Tìm các từ chứa tếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

  • Cùng nghĩa với thuê => Mượn
  • Trái nghĩa với phạt => Thưởng
  • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa =>Nướng

3. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp

a, Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b, Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c, Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Bài làm:

a, Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b, Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c, Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

4. Kể cho bạn nghe về buổi đầu đi học của em.

Gợi ý:

  • Hôm đó, em đến trường một mình hay có ai đưa đi?
  • Trên đường tới trường, em nhìn thấy những cảnh gì?
  • Buổi đầu đi học, điều gì làm em thấy lạ lùng, bỡ ngỡ?
  • Điều gì ở trường khiến em thích nhất?

Bài làm:

Ngày đầu tiên đi học của em là:

  • Hôm đó, em được mẹ đèo trên xe máy đi tới trường
  • Trên đường tới trường, em thấy những cánh đồng, những bác nông dân đang chăm chỉ làm việc, những vườn cây, đàn chim hót líu lo trên cành, các bạn học sinh cũng háo hức tới trường...
  • Buổi đầu đi học, em thấy lạ lùng, bỡ ngỡ nhất là bạn bè mới, cô giáo mới, mọi thứ xung quanh đều xa lạ với em.
  • Điều khiến em thích nhất ở trường là có nhiều bạn mới, có khuôn viên đẹp và có nhiều thầy cô giáo hiền lành, ở đó em được học nhiều bài học mới.

5. Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về buổi đầu đi học của em dựa vào gợi ý ở hoạt động 4

Bài làm 1

Ngày đầu tiên đi học là một ngày đáng nhớ đối với em. Ngày đó, mẹ đèo em đi học trên chiếc xe máy. Vừa đi, em vừa ngắm cánh đồng lúa xanh, những hàng cây, những luống hoa hai bên đường... Trên các nẻo đường, các bạn học sinh cũng háo hức đến trường trong ngày đầu năm học mới. Tới trường, em vừa vui sướng, vừa bỡ ngỡ khi có nhiều bạn bè và thầy cô giáo mới. Tuy nhiên, mọi người cũng rất dễ gần nên em rất thích đến trường.

Bài làm 2

Bầu trời ngày hôm ấy thật đẹp, từng đám mây trắng lững lờ trôi. Ánh nắng trải một màu vàng ươm như lụa xuống mặt đất. Ông nội chậm rãi dẫn em bước qua cánh cổng trường với sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và anh chị lớp lớn. Xung quanh em, cờ và hoa đỏ thắm. Thật dễ dàng để nhận ra những cô cậu bạn cùng trang lứa với những ánh mắt ngây thơ, bẽn lẽn núp sau dáng mẹ, dáng bà. Ông dặn em đủ điều và liên tục chỉnh lại cho em bộ trang phục. Tiếng trống trường đầu tiên của thầy hiệu trưởng vang lên khiến tất cả chúng em đều thổn thức. Điều thú vị nhất là khi chúng em bước theo cô vào lớp, nghe cô giảng bài học đầu tiên đầy thú vị và kèm các hoạt động vô cùng vui nhộn. Buổi học ngày hôm đó thật là vui.

Mời các em tham khảo toàn bộ: 22 bài văn kể về ngày đầu tiên đi học lớp 3 đạt điểm cao.

..............................

Trên đây là các bài giải Tiếng Việt Vnen hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Các Chuyên mục môn Tiếng Việt lớp 3, chuyên mục Toán 3, chuyên mục Môn tiếng Anh lớp 3, Đạo Đức 3, Tự nhiên và xã hội lớp 3, Môn khác lớp 3 được VnDoc.com tuyển chọn kỹ càng giúp các em học tốt các môn hơn.

Ngoài Giải bài 6C: Buổi đầu đi học của em trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng như đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt cả môn Toán lớp 3 cùng Tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
21 12.043
Sắp xếp theo

    Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN

    Xem thêm