Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 - Tiết 1 - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 - Tiết 1 - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Đọc bài Ai ngoan sẽ được thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 100) và trả lời câu hỏi:

a. Hoàn thành sơ đồ để thấy những việc Bác Hồ làm khi đến thăm trại nhi đồng.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1

b. Tại sao Bác vẫn chia kẹo cho bạn Tộ, lại còn khen bạn ngoan?

c. Câu chuyện cho em thấy tình cảm của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng như thế nào?

Trả lời:

a.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1

b. Bác vẫn chia kẹo cho Tộ và khen bạn ngoan vì Tộ biết dũng cảm nhận lỗi.

c. Câu chuyện cho thấy Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Bác luôn quan tâm đến việc ăn ở, học hành của các cháu. Bác luôn khuyên thiếu niên nhi đồng phải thật thà, dũng cảm.

Câu 2. Điền ch hay tr vào chỗ trống?

Nam vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hoa kể...ậm rãi về một đất nước xa xôi, ở tận ....âu Âu. Nam ....ông chị giống như cô giáo. Mặt Nam nghệt ra, rồi ... ầm trồ tán thưởng.

Trả lời:

Nam vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ, vừa nghe chị Hoa kể chậm rãi về một đất nước xa xôi, ở tận Châu Âu. Nam trông chị giống như cô giáo. Mặt Nam nghệt ra, rồi trầm trồ tán thưởng.

Câu 3. Chọ từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

chăm lo, biết ơn, yêu quý

a. Thiếu nhi rất ...... Bác Hồ.

b. Chúng em thi đua làm theo Năm điều Bác Hồ dạy để tỏ lòng ..... Bác.

c. Khi còn sống, Bác Hồ luôn ...... cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Trả lời:

a. Thiếu nhi rất yêu quý Bác Hồ.

b. Chúng em thi đua làm theo Năm điều Bác Hồ dạy để tỏ lòng biết ơn Bác.

c. Khi còn sống, Bác Hồ luôn chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Câu 4. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Sống mãi, kính yêu, quan tâm, đi xa

Bác hồ là vị lãnh tụ vô cùng ...... của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Bác rất ...... đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, Bác tuy đã....... nhưng hình ảnh Bác còn....... trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trả lời:

Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Bác rất quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, Bác tuy đã đi xa nhưng hình ảnh Bác còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 - Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Đánh giá bài viết
1 2.763
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 2

    Xem thêm