Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46, 47 Tiết 1 Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1 - Câu 1

Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Cô gái đẹp và hạt gạo

Ngày xưa, ở một làng Ê-đê có cô H’Bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm H’Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy cơm hỏi:

- Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế?

H’Bia giận dữ quát:

- Ta đẹp là do công mẹ công cha chứ đâu thèm nhờ đến các người.

Nghe nói vậy thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng.

Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, H’Bia ân hận lắm. Không có cái ăn, H’Bia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này qua mù khác, da đên sạm. Thấy H’Bia đã nhận ra lỗi của mình và chăm chỉ làm lụng, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, H’Bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.

(Theo Truyện cổ Ê-đê)

a) H’Bia là người như thế nào?

b) Vì sao thóc gạo bỏ H’Bia để đi vào rừng?

c) Sau khi thóc gạo giận H’Bia bỏ đi, H’Bia như thế nào?

d) Câu chuyện về H’Bia giúp em nhận ra điều gì?

Trả lời:

a, H’Bia là cô giáo xinh đẹp nhưng rất lười biếng và không biết quý cơm gạo.

b, Thóc gạo bỏ H’Bia vào rừng vì cô ăn cơm đổ vãi lung tung, thậm chí cô còn giận dữ quát cơm:Ta đẹp là do công cha mẹ chứ đâu thèm nhờ đến các người.

c, Sau khi thóc gạo giận H’Bia bỏ đi, H’Bia rất ân hận. Cô phải đi đào củ, trồng bắp từu mùa này sang mùa khác, da đen sạm.

d, Câu chuyện về H’Bia giúp em nhận ra bài học:Chúng ta phải biết quý trọng lúa gạo và công sức lao động của người nông dân.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1 - Câu 2

Câu 2. Gạch dưới từ viết sai chính tả và viết lại cho đúng.

a) Suối chảy dóc dách -> ……..

b) Nụ cười rạng rỡ -> ……..

c) Sức khỏe rẻo rai -> ……..

d) Cánh hoa dung dinh -> ……..

e) Chân bước dộn dàng -> ……..

g) Khúc nhạc ru dương -> ……..

Trả lời:

a, Suối chảy dóc dách => Suối chảy róc rách

b, Nụ cười rạng dỡ=> Nụ cười rạng rỡ

d, Cánh hoa dung dinh=> Cánh hoa rung rinh

e, Chân bước dộn dàng=> Chân bước rộn ràng

g, Tiếng hát ru dương=> Tiếng hát du dương.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1 - Câu 3

Câu 3. Khoanh vào những dấu câu dùng sai rồi viết lại câu đó cho đúng.

Câu sai

Câu đã sửa

Khỉ cầm roi quất lia lịa vào lưng Voi, quát lớn: “Hổ ở đâu. Hãy mau chỉ cho ta?”.

Cuối kì nghỉ, người cha hỏi cậu con trai:

- Con thấy chuyến đi thế nào.

- Tuyệt lắm cha ạ? – Cậu bé đáp.

- Con có thể nói rõ hơn được không. – Người cha hỏi tiếp.

Trả lời:

Câu sai

Câu đã sửa

Khỉ cầm roi quất lia lịa vào lưng Voi, quát lớn: “Hổ ở đâu. Hãy mau chỉ cho ta?”.

Khỉ cầm roi quất lia lịa vào lưng Voi, quát lớn: “Hổ ở đâu? Hãy mau chỉ cho ta !”.

Cuối kì nghỉ, người cha hỏi cậu con trai:

- Con thấy chuyến đi thế nào.

- Tuyệt lắm cha ạ? – Cậu bé đáp.

- Con có thể nói rõ hơn được không. - Người cha hỏi tiếp.

Cuối kì nghỉ, người cha hỏi cậu con trai:

- Con thấy chuyến đi thế nào?

- Tuyệt lắm cha ạ! – Cậu bé đáp.

- Con có thể nói rõ hơn được không? - Người cha hỏi

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 - Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3Tiếng Việt 3. và cả môn Tiếng Anh 3.

Đánh giá bài viết
5 2.153
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 3

    Xem thêm