Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3 trang 24, 25 Tiết 2 Tuần 6 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2 - Câu 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong từng câu văn dưới đây:

a) Bạn Mai là một học sinh chăm ngoan học giỏi.

b) Nga Tú Hoa là những người bạn thân nhất của em.

c) Con ong xanh biếc to bằng quả ớt nhỡ lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất.

Trả lời:

Bạn Mai là một học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Nga, Tú, Hoa là những người bạn thân thiết của em.

Con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ, lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nên đất.

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2 - Câu 2

Câu 2. Ghi vào chỗ trống các sự vật được so sánh với nhau trong từng câu dưới đây:

a) Mặt biển xanh như tấm thảm khổng lồ.

b) Những chùm đèn trên phố cổ như sao trên trời giăng xuống.

c)

Bão đến ầm ầm

Như đoàn tàu hỏa

Bão đi thong thả

Như con bò gầy.

(Trần Đăng Khoa)

Sự vật so sánh 1

Từ so sánh

Sự vật so sánh 2

a

……..

……..

……..

b

……..

……..

……..

c

……..

……..

……..

Trả lời:

Sự vật so sánh 1

Từ so sánh

Sự vật so sánh 2

a

Mặt biển

như

Tấm thảm khổng lồ

b

Chùm đèn

như

Sao trên trời

c

- bão

như

- đoàn tàu hỏa

- con bò gầy

Giải sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2 - Câu 3

Câu 3. Viết đoạn văn (4 -5 câu) nói về cảm xúc của em trong ngày khai giảng đầu năm học mới.

Trả lời:

Trước ngày khai trường, em vừa hồi hộp, vừa vui mừng vì sắp được gặp lại thầy cô và bè bạn sau ba tháng hè xa cách. Buổi sáng hôm đó, mẹ chở em tới trường từ rất sớm. Mái trường Tiểu học Võ Thị Sáu thân quen hiện lên với sắc cờ rực rỡ, bay cao trong nắng mùa thu. Bạn bè thân quen lâu ngày gặp lại, nắm lấy tay nhau và kể biết bao chuyện vui. Tiếng trống khai trường của thầy Hiệu trưởng vang lên rộn rã, đón chào chúng em bước vào năm học mới. Ngày khai trường để lại cho em những cảm xúc rất đặc biệt, đó là một ngày quan trọng đánh dấu cho sự trường thành của chúng em.

VUI HỌC:

Đố vui

Đi thì ăn trước ngồi trên

Về thì lấm lét đứng bên xó hè.

Là cái gì?

*Cùng bạn giải câu đố trên.

* Em cùng bạn, người thân thử đặt một câu đố khác về đồ vật trong câu đố trên.

Trả lời:

- Đó là cái nón lá.

- Gợi ý câu đố tương tự:

Cái gì để trú nắng mưa

Đêm được an giấc, nay xưa vẫn cần?

(Là căn nhà)

Cũng từ than lửa đi ra

Thế mà chẳng nhọ, thế mà chẳng đen

Thịt da tươi rói màu son

Bạn cùng gạch, gỗ dựng trên cửa nhà?

(Là gạch ngói)

Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh

Mà ai xem cũng thấy mình ở trong?

(Là gương soi).

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 - Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3 và Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
1 851
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 3

    Xem thêm