Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài 7: Thủ đô Hà Nội

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội có lời giải và đáp án đầy đủ các phần Sách VNEN Địa lý 4 tập 2 trang 40 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ nội dung Địa lý lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Hoạt động cơ bản Thủ đô Hà Nội Địa lý lớp 4 VNEN

1. Liên hệ thực tế

· Em đã được đến Hà Nội chưa? Nếu được đến Hà Nội em thích đến tham quan những nơi nào?

· Sưu tầm tranh ảnh về thủ đô Hà Nội để giới thiệu với bạn

Em chưa từng được đến tham quan Hà Nội.

Nếu được đến Hà Nội, em sẽ tham quan những nơi như: Lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, Chùa Một Cột, cầu Long Biên, Văn miếu Quốc Tử Giám....

2. Chỉ trên lược đồ/bản đồ và mô tả về Thủ đô Hà Nội

a. Quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và thực hiện

· Chỉ vị trí thủ đô Hà Nội trên bản đồ?

· Cho biết thủ đô Hà Nội thuộc vùng đồng bằng nào? Trong đồng bằng đó, Hà Nội có vị trí như thế nào?

· Xác định vị trí Hà Nội:

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

· Thủ đô Hà Nội thuộc đồng bằng sông Hồng

· Trong vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội nằm ở vị trí gần trung tâm của vùng.

b. Quan sát lược đồ hình 1 và trả lời câu hỏi:

· Thủ đô Hà Nội tiếp giáp với những tỉnh nào?

· Sông lớn nào chảy qua Hà Nội?

· Từ Thủ đô Hà Nội đi đến các nơi khác có thê đi băng những loại đường giao thông nào?

Thủ đô Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình.

Sông lớn chảy qua Hà Nội là sông Hồng.

Từ thủ đô Hà Nội đi đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông:

· Đường sắt

· Đường ô tô

· Đường hàng không

3. Đọc đoạn hội thoại và cùng trao đổi (Sgk)

4. Tìm hiểu phố cổ Hà Nội

Quan sát hình 2 và mô tả về hình ảnh phố cổ Hà Nội?

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

Đáp án

Phố cổ Hà Nội là khu vực đô thị có từ lâu đời của Hà Nội và vẫn còn giữ cho đến ngày nay. Khu phố cổ là nơi tập trung buốn bán của người dân, chủ yếu là hàng thủ công. Khu phố cổ có nhiều phố khác nhau, mỗi phố mang một nghề đặc trưng riêng như phố Hàng Mã chủ yếu bán đồ Hàng Mã, phố hàng Bạc bán đồ bạc....Mặc dù là khu phố cổ nhưng những con phố nơi đây lúc nào người bán người mua cũng rất đông đúc và tấp nập.

5. Quan sát các hình, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Chọn và xếp các ý sau vào sơ đồ sao cho phù hợp

(Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; siêu thị; ngân hàng; bưu điện, nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất; các nhà máy; trường đại học; bảo tàng.)

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

Đáp án

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

Em hãy kể tên:

· Một số trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội?

· Một số trường đại học, viện bảo tàng ở Hà Nội?

· Những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hà Nội?

Đáp án

Một số trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội là:

· Tràng Tiền Plaza

· Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

· Lotte Center Hanoi

· Vincom Mega Mall Times City

· Vincom Center Phạm Ngọc Thạch

Một số trường đại học, viện bảo tàng ở Hà Nội là:

· Học viện báo chí và Tuyên truyền

· Đại học quốc gia Hà Nội

· Đại học Bách Khoa

· Đại học kinh tế quốc dân

· Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

· Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia

· Bảo tàng Hồ Chí Minh

· Bảo tàng Hà Nội

Những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hà Nội:

· Tháp Rùa – Hồ Hoàn Kiếm

· Nhà thờ Lớn Hà Nội

· Nhà hát Lớn Hà Nội

· Hoàng thành Thăng Long – Cột cờ Hà Nội

· Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

· Hồ Tây

B. Hoạt động thực hành Thủ đô Hà Nội Địa lý lớp 4 VNEN

1. Đọc những câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai?

a. Hà Nội là thành phố nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ

b. Các phố cổ ở Hà Nội nằm ở Hồ Tây

c. Năm 1010, Thăng Long (Hà Nội) được chọn làm kinh đô của nhà Lý.

d. Phố phường của Hà Nội cổ thường có tên gắn với tên hoạt động sản xuất, buôn bán tại đó

e. Ngày nay, Hà Nội thay đổi nhiều nên không còn phố phường nào mang tên như ngày xưa nữa.

Đáp án

Những câu đúng là:

a. Hà Nội là thành phố nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ

c. Năm 1010, Thăng Long (Hà Nội) được chọn làm kinh đô của nhà Lý.

d. Phố phường của Hà Nội cổ thường có tên gắn với tên hoạt động sản xuất, buôn bán tại đó

Những câu sai là:

b. Các phố cổ ở Hà Nội nằm ở gần Hồ Tây

e. Ngày nay, Hà Nội thay đổi nhiều nên không còn phố phường nào mang tên như ngày xưa nữa.

2. So sánh khu phố cổ mới ở Hà Nội theo bảng sau:

Phố cổ Hà Nội

Phố mới Hà Nội

Tên phố

Nhà cửa

Đường phố

Đáp án

Phố cổ Hà Nội

Phố mới Hà Nội

Tên phố

Gắn với những hoạt động sản xuất buôn bán trước đây ở phố đó.

Thường được lấy tên các danh nhân.

Nhà cửa

Nhà thấp, mái ngói.

Kiến trúc cổ kính

Nhà cao tầng

Kiến trúc hiện tại.

Đường phố

Nhỏ, chật hẹp.

Yên tĩnh

To, rộng

Nhiều xe cộ đi lại.

3. Chơi trò chơi " Ô chữ bí mật".

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

1. Nơi đặt phần lớn hoặc tất cả các cơ quan quyền lực chính của một quốc gia gọi là gì?

2. Tên các phố cổ Hà Nội thường bắt đầu bằng chữ gì?

3. Tên con sông lớn chảy qua Hà Nội?

4. Tên sân bay quốc tế lớn ở Hà Nội/.

5. Một trong số các tên gọi trước đây của Hà Nội?

Đáp án

Giải Địa lý lớp 4 VNEN bài Thủ đô Hà Nội

Ngoài giải bài tập Địa lý 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Địa lý lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
16 4.713
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 4

    Xem thêm