Giải Khoa học lớp 4 VNEN bài 21: Âm thanh

Giải Khoa học lớp 4 VNEN: Âm thanh - Sách VNEN Khoa học 4 tập 2 trang 3 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải bài tập Khoa học 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 21 Khoa học lớp 4 VNEN

1. Quan sát và trả lời:

Em có thể nghe thấy tiếng âm thanh phát ra từ đâu?

Giải Khoa học lớp 4 VNEN: Âm thanh

Trả lời:

· Em có thể nghe tiếng âm thanh phát ra từ:

· Tiếng xe ô tô chạy, tiếng xe máy chạy

· Tiếng nhóm người đang đi bộ nói chuyện

· Tiếng con khỉ trong vườn thú...

2. Thực hành tạo ra âm thanh

Sử dụng các vật trong hình, làm thế nào để phát ra âm thanh?

Giải Khoa học lớp 4 VNEN: Âm thanh

Trả lời:

Để phát ra âm thanh, chúng ta có thể:

· Lấy que dài gõ vào cái hộp hình trụ.

· Bỏ viên sỏi vào hộp hình trụ rồi lắc

· Lấy thước gõ vào viên sỏi....

3. Chơi trò chơi "tiếng gì thế?"

Các em tổ chức trò chơi theo hướng dẫn sgk.

4. Thảo luận

a. Khi chúng ta xem tivi, âm thanh đã truyền qua môi trường nào tới tai ta?

b. Khi đứng gần tivi hay đứng xa tivi, ta nghe thấy âm thanh nào to hơn?

c. Âm thanh khi lan truyền xa nguồn phát âm thanh sẽ mạnh lên hay yếu đi?

Trả lời:

a. Khi chúng ta xem tivi, âm thanh đã truyền qua môi trường không khí tới tai ta

b. Khi đứng gần tivi, ta nghe thấy âm thanh to hơn.

c. Âm thanh khi lan truyền xa nguồn phát âm thanh sẽ yếu đi.

5. Làm thí nghiệm (sgk)

Giải Khoa học lớp 4 VNEN: Âm thanh

Thảo luận:

· Em có nghe được tiếng cọ xát (va đập) của các vật không?

· Kết quả cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu nước, qua nước không?

Trả lời:

· Khi hai tay cầm hai vật nhỏ nhúng vào nước rồi cọ xát hoặc gõ nhẹ vào nhau, em vẫn nghe được tiếng cọ xát hoặc gõ nhẹ của các vật.

· Điều này cho thấy, âm thaanh vẫn truyền qua được thành chậu nước và nước.

6. Đọc nội dung sau:

· Âm thanh không chỉ truyền qua không khí mà con truyền qua chất rắn và chất lỏng.

· Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn phát âm thanh sẽ yếu.

B. Hoạt động thực hành bài 21 Khoa học lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 4 sách VNEN khoa học 4

a. Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

A. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên

B. Càng xa nguồn âm thanh, ta nghe thấy âm thanh càng nhỏ.

C. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

D. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không truyền qua chất lỏng và chất rắn.

E. Âm thanh có thể truyền qua nước biển

G. Cá dưới ao, hồ có thể cảm nhận được tiếng chận người bước trên bwof là do âm thanh có thể truyền qua chất lỏng.

b. Bạn A gõ tay vào mặt chiếc bàn đặt trong phòng rộng. Bạn B (bình thường về thính giác) đứng ở trong phòng

Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

A. Bạn B đứng trong phòng và nghe được tiếng gõ, chứng tỏ âm thanh đã lan truyền qua không khí tới tai bạn B

B. Để nghe thấy tiếng gõ thì bạn B phải không cách quá xa bạn A

C. Nếu bạn A gõ tay quá nhẹ thì bạn B không thể nghe thấy tiếng gõ

D. Bạn B càng đứng xa bạn A càng nghe thấy tiếng gõ to hơn

E. Nếu bạn B úp một tai vào mặt bàn còn tai kia bịt lại thì cũng nghe được tiếng gõ.

Đáp án

a. Câu đúng là:

B. Càng xa nguồn âm thanh, ta nghe thấy âm thanh càng nhỏ.

E. Âm thanh có thể truyền qua nước biển

G. Cá dưới ao, hồ có thể cảm nhận được tiếng chân người bước trên bờ là do âm thanh có thể truyền qua chất lỏng.

b. Câu đúng là:

A. Bạn B đứng trong phòng và nghe được tiếng gõ, chứng tỏ âm thanh đã lan truyền qua không khí tới tai bạn B

B. Để nghe thấy tiếng gõ thì bạn B phải không cách quá xa bạn A

C. Nếu bạn A gõ tay quá nhẹ thì bạn B không thể nghe thấy tiếng gõ

E. Nếu bạn B úp một tai vào mặt bàn còn tai kia bịt lại thì cũng nghe được tiếng gõ.

Câu 2: Trang 5 sách VNEN khoa học 4

Thực hành làm "điện thoại dây"

Giải Khoa học lớp 4 VNEN: Âm thanh

a. Chuẩn bị dụng cụ: Hai ống giấy (hoặc hai cốc giấy hoặc nhựa), một sợi dây mềm dài (bằng sợi gai hoặc bằng đồng,....)

b. Cách tiến hành:

Chọc thủng đáy của hai ống rồi xâu dây qua

Buộc hai đầu dây lại (Sao cho dây không tuột qua khỏi ống)

Nói "điện thoại": Hai bạn cầm hai ống sao cho sợi dây căng ra, một bạn nói vào miệng một ống, bạn kia áp miệng ống còn lại vào tai để nghe.

c. Thảo luận: Trong trò chơi này, âm thanh đã truyền qua những môi trường nào?

Đáp án

Theo thí nghiệm trên ta thấy, âm thanh truyền qua hai môi trường đó là không khí và chất rắn (hộp nhựa).

Còn chất lỏng không sử dụng trong thí nghiệm này nên môi trường chất lỏng là không đúng.

Ngoài giải bài tập Khoa học 4 VNEN bài 21, VnDoc còn giúp các bạn giải khoa học lớp 4 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
17 2.897
Sắp xếp theo

    Giải Khoa học lớp 4 VNEN

    Xem thêm