Tiếng Việt 5 VNEN Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp

Giải Tiếng Việt lớp 5 VNEN Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp có lời giải và đáp án đầy đủ các phần Sách VNEN Tiếng Việt 5 trang 154 giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ nội dung Tiếng Việt lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Hoạt động thực hành Bài 14C Tiếng Việt lớp 5 VNEN

Câu 1.

Mỗi bạn nói một câu kiểu ai làm gì? Hoặc ai thế nào? để miêu tả một trong các bức tranh sau đây (trang 155 sgk)

Đáp án và hướng dẫn giải

  • Tranh 1: Con cá đang bơi lội tung tăng trong hồ nước
  • Tranh 2: Con chim đậu trên cành cất tiếng hót
  • Tranh 3: Cánh đồng lúa rộng bao la, bát ngát thẳng cánh cò bay
  • Tranh 4: Các bạn học sinh đi tham quan địa danh lịch sử

Câu 2.

Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào ba nhóm: động từ, tính từ, quan hệ từ. Ghi kết quả vào bảng nhóm theo mẫu:

Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình ba ơi!

(Theo Thùy Linh)

Đáp án và hướng dẫn giải

Học sinh xếp vào các nhóm như sau:

  • Động từ: nhìn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ
  • Tính từ: xa vời vợi, lớn
  • Quan hệ từ: qua, ở, với

Câu 3.

a. Dựa vào nội dung khổ thơ sau, viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa hè tháng sáu nóng bức:

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Hạt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy

b. Viết lại một động từ, tình từ và quan hệ từ mà em đã dùng trong đoạn văn

Đáp án và hướng dẫn giải

Gợi ý 1

a. Học sinh tham khảo đoạn văn sau:

Cái nắng tháng sáu là vậy, nắng cắt da cắt thịt, nước dưới ruộng nóng như ai nấu. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cua nóng không chịu được ngoi hết lên bờ. Vậy mà, mẹ em vẫn phải xuống ruộng để cấy cho kịp mùa vụ. Mặc cho cái nắng 40 độ chiếu thẳng trên lưng, mặc cho đôi chân đang ngâm trong hồ nước nóng, đôi tay mẹ vẫn đều đặn vắt những cây mạ từ trên tay cấy xuống ruộng. Giọt mồ hôi lăn trên vầng trán mẹ. Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ. Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

b. Các động từ, tính từ, quan hệ từ trong đoạn văn:

  • Động từ: cắt, nấu, chết, ngoi, xuống, vắt, lăn
  • Tính từ: nóng, vất vả, thương
  • Quan hệ từ: vậy mà, mặc cho, trên.

Gợi ý 2

a. Viết đoạn văn:

Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, nước ở khắp cánh đồng nóng như có ai đun sôi lên. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cua nóng không chịu được ngoi hết lên bờ. Thế mà, giữa cái nắng bức oi ả, mẹ vẫn nhanh nhẹn cấy lúa đều tay. Dáng mẹ lom khom, bóng mẹ in trên mặt nước cần mẫn, chịu khó. Tay trái mẹ cầm bó mạ, tay phải mẹ thoăn thoắt cắm từng cây mạ xuống đồng. Bàn tay gầy guộc của mẹ cấy lúa thật nhanh, thật đều. Thỉnh thoảng những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm trán và lưng mẹ. Nghĩ thấy mẹ vất vả chắt chiu để có từng hạt gạo mà lòng em đau xót biết chừng nào! Cảnh tượng mẹ cấy lúa giữa trưa hè nóng bức cứ in đậm trong tấm trí em. Em yêu và thương mẹ rất nhiều.

b.Động từ: đổ, đun, chết, ngoi, lội, cấy,

Tính từ: nóng, cần mẫn, chịu khó, vất vả, nhanh nhẹn, thoăn thoắt, nhanh, đều, gầy guộc

Quan hệ từ: Thế mà, thỉnh thoảng

Câu 5.

Viết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.

Đáp án và hướng dẫn giải

Liên đội Trường Tiểu học Quang Trung
Chi đội lớp 5B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian địa điểm họp

  • Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018.
  • Địa điểm: Lớp 5E, Trường Tiểu học Đống Đa

2. Thành phần tham dự

  • Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Dương (chủ nhiệm lớp).
  • Toàn thể các bạn học sinh lớp 5E

3. Chủ tọa, thư kí cuộc họp

  • Chủ tọa: Trần Quang Minh (lớp trưởng)
  • Thư ký: Phạm Minh Tâm

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a. Bạn Quang Minh phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b. Thảo luận:

  • Bạn Hải Yến: nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc.
  • Bạn Trà Giang và Ngọc Khánh đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung chữ trang trí lớp học.
  • Bạn Tâm, Ngọc, Mỹ Linh đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau bàn ghế, cửa sổ.
  • Bạn Mỹ Anh phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi văn nghệ của trường.

c. Kết luận của cuộc họp

  • Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt.
  • Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể,
  • Cuộc họp kết thúc vảo lúc 9 giờ cùng ngày.

Thư ký

Phạm Minh Tâm

Chủ tọa

Trần Quang Minh

Câu 6.

Điền vào chỗ trống những thông tin còn thiếu để hoàn thiện biên bản cuộc họp lớp bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giao Việt Nam (trang 156, 157 sgk)

Đáp án và hướng dẫn giải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

BIÊN BẢN HỌP LỚP 5A

(Bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam)

1. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018.

b. Địa điểm: Phòng học lớp 5A.

2. Thành phần tham dự:

a. Cô giáo chủ nhiệm.

b. Toàn thể học sinh.

3. Chủ trì cuộc họp: Cô giáo chủ nhiệm.

4. Nội dung cuộc họp: Bàn về việc tham gia Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

a. Cô giáo chủ nhiệm phổ biến kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày hội tuổi thơ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

b. Lớp 5A bàn bạc:

  • Bạn Chủ tịch Hội đồng tự quản phát biểu: Lớp 5A hưởng ứng và tham gia tích cực vào ngày hội nói trên. Các công việc cần làm từ nay tới trước ngày 20 tháng 11 là viết thư chúc mừng, làm báo tường.
  • Bạn Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản phân công: Tổ 1, 2 viết thư; Tổ 3, 4, 5, 6 làm báo.
  • Ý kiến của các tổ, cá nhân được phân công: tích cực tham gia.

5. Kết luận cuộc họp: Thống nhất theo kế hoạch.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Thư kí cuộc họpChủ trì cuộc họp
Kí tênKí tên

B. Hoạt động ứng dụng Bài 14C Tiếng Việt lớp 5 VNEN

Đọc cho người thân nghe đoạn văn tả người mẹ đang cấy lúa em đã viết ở lớp.

Mẫu 1:

Mùa hạ, đặc biệt là những ngày tháng 6, thời tiết trở nên oi bức và nóng nực đến khó chịu. Ruộng đồng cũng theo đó mà trở nên hầm hập như cái nồi hấp khổng lồ của thiên nhiên. Cá cua vốn sinh sống ở đó mà nay cũng chẳng chịu được, phải gồng gánh nhau chạy đi nơi khác. Vậy mà, bất chấp những khó khăn như thế, mẹ em vẫn xuống ruộng để cấy mạ non. Dưới sức nóng của mặt trời, mồ hôi mẹ tuôn ra như suối. Tấm lưng áo ướt đẫm những vất vả, nhọc nhằn. Nhưng dù vậy, bàn tay mẹ vẫn thoăn thoắt, cấy lúa liên tục không ngừng nghỉ. Từng hàng từng hàng mạ non được cấy đều tăm tắp. Chính tình yêu thương con, tình yêu lao động đã thôi thúc mẹ vượt qua mọi khắc nghiệt ấy của thời tiết. Thật vĩ đại biết bao người mẹ của em.

Mẫu 2:

Tháng 6 mùa hạ, nắng gay gắt như thiêu như đốt. Ruộng đồng như cái chảo lửa, nóng hừng hực. Ấy vậy mà mẹ em, vẫn đội nắng mặc nóng mà xuống ruộng cấy lúa. Cua cá phải đầu hàng, rời ruộng tìm nơi mát mẻ để tránh tạm. Nhưng vì đàn con thơ, mẹ vẫn kiên trì cấy từng hàng mạ non. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi mẹ chảy ra đầm đìa như mưa. Những giọt mồ hôi ấy mặn chát, bởi đó là biết bao vất vả, gian lao mà mẹ đang phải gánh chịu, Hình ảnh người mẹ luôn vĩ đại như thế, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.

Mẫu 3:

Cái nắng tháng sáu là vậy, nắng cắt da cắt thịt, nước dưới ruộng nóng như ai nấu. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cua nóng không chịu được ngoi hết lên bờ. Vậy mà, mẹ em vẫn phải xuống ruộng để cấy cho kịp mùa vụ. Mặc cho cái nắng 40 độ chiếu thẳng trên lưng, mặc cho đôi chân đang ngâm trong hồ nước nóng, đôi tay mẹ vẫn đều đặn vắt những cây mạ từ trên tay cấy xuống ruộng. Giọt mồ hôi lăn trên vầng trán mẹ. Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ. Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

--------------------------------------

Trên đây là Giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 5 VNEN bài 14C: Làm biên bản cuộc họp. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải bài tập sách Tiếng Việt 5 chương trình VNEN theo từng bài học năm học 2023 - 2024 sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức tiếng Việt trọng tâm bài 14 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
92 23.356
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • phong hoàng
    phong hoàng

    được

    Thích Phản hồi 09/12/22

    Giải Tiếng Việt lớp 5 VNEN

    Xem thêm