Giáo án làm quen văn học: bài thơ Về quê

Giáo án thơ đề tài: Về quê

Mời các cô cùng tham khảo Giáo án làm quen văn học: bài thơ Về quê được đội ngũ biên tập VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chất lượng, phục vụ quá trình dạy và học của cô trò tại các lớp, giúp trẻ hiểu được nội dung cũng như ý nghĩa của bài thơ Về quê.

Giáo án chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ

Giáo án mầm non đề tài: Bác Gấu đen và hai chú thỏ

Tác giả: Nguyễn Thắng.

Lớp: Chồi

Về quê

Nghỉ hè bé lại thăm quê

Được đi lên rẫy, được về tắm sông.

Thăm bà rồi lại thăm ông

Thả diều câu cá sướng không chi bằng

Đêm về bé ngắm ông trăng

Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa

Bà rang đậu lạc thơm chưa

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò.

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

  • Trẻ thuộc tên bài thơ, tên tác giả.
  • Thuộc và hiểu nội dung bài thơ: niềm vui sướng, thích thú vủa em bé khi được về quê.

2. Kỹ năng:

- Trẻ trả lời trọn câu, đọc diễn cảm bài thơ

3. Giáo dục:

- Hình thành trong trẻ tình yêu quê hương đất nước.

4. Phát triển:

- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng của trẻ. Tưởng tượng ra hình ảnh, âm thanh, động tác minh học phù hợp với nội dung bài thơ.

II. Chuẩn bị:

1. Trong giờ học:

  • Tranh
  • Máy, đàn, nhạc nền.
  • Câu hỏi đàm thoại, trò chơi.

2. Ngoài giờ học:

  • Trẻ làm quen bài thơ, cung cấp cho trẻ vốn kinh nghiệm, hiểu biết về quê hương.
  • Giải thích từ khó: rẫy, đậu lạc.

III. Tiến hành:

- Trò chơi: 5 chú thỏ con

- Đàm thoại:

  • Có bao giờ các con về quê chơi chưa?
  • Quê con ở đâu? Quê con có những gì?
  • Khi được về quê chơi con cảm thấy như thế nào?
  • Có bài thơ về quê hương, con nhớ bài thơ gì không?

- Cô đọc một lần (diễn cảm)

  • Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?

- Cô đọc lần 2 (kết hợp tranh)

  • Bài thơ nói về điều gì?

- Đoạn 1:

  • Đoạn đầu bài thơ nói em bé về quê làm gì?
  • Được gặp ai?
  • Em bé được lên rẫy, bơi, câu cá...em cảm thấy như thế nào?

- Đoạn 2:

  • Buổi tối em bé làm gì?
  • Ông kể cho bé nghe câu chuyện gì?
  • Trong lúc ông kể chuyện cho bé nghe thì bà làm gì?

- Cô đọc lại – cho trẻ đọc lại

  • Sau khi nghe bài thơ này, bạn nào có thể kể thành câu chuyện?
  • Đặt tên cho câu chuyện.
  • Các con thích về quê không?
  • Tất cả chúng ta ai cũng thích về quê, thế các con biết vì sao không? (mát mẻ, tình cảm...)
  • Các con vừa đọc bài thơ về quê, nghe kể chuyện về quê. Bây giờ các con hãy về quê lần nữa qua bài hát "Quê hương".
    • Cô hát "Quê hương"
    • Trẻ vận động minh họa.
Đánh giá bài viết
1 16.543
Sắp xếp theo

    Giáo án chương trình đổi mới

    Xem thêm