Giáo án lớp chồi (4 - 5 tuổi): Mẹ yêu không nào

Giáo án lớp chồi (4 - 5 tuổi): Mẹ yêu không nào

Giáo án lớp chồi (4 - 5 tuổi): Mẹ yêu không nào được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm hỗ trợ các cô trong quá trình xây dựng bài học cũng như tạo niềm hứng thú của trẻ với các hoạt động trên lớp hơn.

Giáo án lớp chồi (4 - 5 tuổi): Yêu Hà Nội

Giáo án lớp chồi (4 - 5 tuổi): Hình vuông- tròn - chữ nhật - tam giác

GIÁO ÁN

Môn: Giáo dục âm nhạc.

Chủ đề: Gia đình.

Đề tài: Hát và vận động “Mẹ yêu không nào”.

Nội dung trọng tâm: Vận động “Mẹ yêu không nào”.

Kết hợp: Dạy hát, nghe hát, trò chơi âm nhạc

I. Mục tiêu giáo dục.

  • Trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát “Mẹ yêu không nào”, biết vận động nhịp nhàng theo bài hát.
  • Phát triển óc sáng tạo, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ, sự nhanh nhẹn khéo léo, sự chú ý tập trung trong giờ học.
  • Trẻ hát rõ lời, trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, trọn câu.
  • Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn ngôi nhà sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi ra nhà, đồ chơi khi chơi xong cất gọn gàng vào nơi quy định.

II. Chuẩn bị:

  • Giáo viên:
    • Giáo án.
    • Đồ dùng dạy học: phách tre, xắc xô.
    • Phương tiện dạy học: đàn, máy vi tính
  • Phương pháp - biện pháp:
    • Dùng lời, quan sát, làm mẫu, thực hành.
    • Trò chơi, bài hát.

IV. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1: Trò chuyện chủ đề.

- Hát và vận động “nhà của tôi”

- Các con vừa hát và vận động bài gì?

- Bài hát nói về điều gì?

- Trong bài hát ngôi nhà đối với bạn như thế nào?

- Để cho ngôi nhà luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục trẻ: không vứt rác bừa bãi ra nhà, đồ chơi khi chơi xong cất gọn gàng vào nơi quy định. Ngoài giữ vệ sinh cho ngôi nhà thì chúng ta còn phải biết bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta như không vứt rác ra đường mà phải bỏ vào thùng rác.

- Lớp mình hôm nay học rất là giỏi cô có một bài hát thưởng cho lớp mình, các con hãy cùng nghe nhé!

2. Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức.

* Dạy hát

- Cho trẻ nghe bài hát lần 1

- Bạn nào có thể đoán được bài hát các con vừa nghe có tên là gì?

- Cô giới thiệu bài hát và tác giả.

- Tóm tắt nội dung: Bài hát nói về con cò đi chơi không hỏi mẹ nhưng có một bạn rất ngoan khi bạn muốn đi đâu bạn hỏi mẹ và về nhà thì chào mọi người.

- Cho trẻ nghe bài hát lần 2.

- Cho cả lớp hát bài “Mẹ yêu không nào”. (trẻ hát lần 1)

- Lớp mình hát rất hay nhưng bây giờ hãy hát hay hơn nữa nhé! (trẻ hát lần 2).

- Cho các bạn nam và nữ hát thi.

- Bạn nào muốn làm ca sĩ hát cho lớp mình cùng nghe nào?

* Vận động theo nhạc

- Cô thấy lớp mình hát rất hay và cũng thuộc bài hát rồi nhưng để bài hát thêm sinh động hơn cô sẽ dạy cho lớp mình vận động bài hát.

- Với bài hát này các con thích vận động như thế nào?

- Lớp mình mỗi bạn có 1 kiểu vận động riêng nhưng hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình vỗ tay theo phách bài hát này.

- Bạn nào biết vỗ tay theo phách rồi?

- Cô vỗ tay theo phách lần 1.

- Cô vỗ tay theo phách lần 2, lớp mình bạn nào biết vỗ tay theo phách rồi thì có thể cùng vỗ tay với cô.

- Cho cả lớp vỗ tay theo phách lần 1.

- Cho cả lớp vỗ tay theo phách lại lần 2.

- Cho các tổ thi (cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

- Bạn nam và nữ múa thi.

- Mời cá nhân lên vỗ tay theo phách.

- Cho cả lớp vận động theo ý thích.

3. Hoạt động 3: Nghe hát “Bàn tay mẹ”.

- Lớp mình hôm nay hát rất hay và múa đẹp nữa bây giờ cô sẽ thưởng cho lớp mình 1 bài hát đó là bài “Bàn tay mẹ” Nhạc Bùi Đình Thảo, Lời thơ: Tạ Hữu yên.

- Cho trẻ nghe (lần 1).

- Tóm tắt nội dung: Trong bài hát bàn tay mẹ bế chúng con, nấu cơm, quạt mát cho chúng ta khi trời nóng vì vậy các con phải vâng lời và biết ơn mẹ.

- Cô cho trẻ nghe lại (lần 2) và hưởng ứng theo giai điệu.

4. Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc “Nghe âm thanh đoán dụng cụ âm nhạc”

- Cách chơi: Có các ô cửa trẻ mở lần lượt từng ô cửa nghe âm thanh và đoán đó là âm thanh của dụng cụ âm nhạc nào

- Luật chơi: Nếu trẻ đoán sai nhảy lò

- Trẻ chơi

- Nhà của tôi.

- Ngôi nhà.

- Gần gũi và yêu thương.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ nghe.

- Trẻ nghe.

- Lớp hát.

- Bạn nam nữ thi.

- Trẻ hát.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát.

- Lớp vỗ tay.

- Tổ thi.

- Trẻ vận động.

- Trẻ nghe.

- Trẻ nghe và hưởng ứng.

- Trẻ chơi.

Đánh giá bài viết
3 29.960
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp chồi

    Xem thêm