Giáo án mầm non đề tài: Bóng lăn đi đâu

Chủ đề: TẾT ĐẾN RỒI

Giáo án mầm non đề tài: Bóng lăn đi đâu là một trong những đề tài bổ ích khi giúp trẻ có thể vận động cơ thể với hoạt động thể chất với các hành động chuyền bóng nhận bóng và giữ bóng không rơi xuống đất,... mang đến tiết học đầy thú vị.

Giáo án mầm non đề tài: Vườn trái cây

Giáo án mầm non đề tài: Bài hát mùa xuân ơi

Đề tài: BÓNG LĂN ĐI ĐÂU?

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  • Biết chuyền bóng và nhận bóng bằng 2 tay, không làm rơi bóng xuống đất.
  • Nắm vững cách chơi, luật chơi và yêu cầu chơi TCVĐ "Lăn bóng".
  • Tham gia các trò chơi với bóng, rèn kỹ năng ném trúng đích.
  • Phát triển cơ tay, sự khéo léo nhanh nhẹn trong vận động.
  • Giáo dục trẻ chú ý thực hiện các yêu cầu chơi, tinh thần tập thể trong TCVĐ.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bóng nhựa cho mỗi trẻ, thùng giấy, đích bóng rổ, bowlling ...
  • Khoảng sân rộng, thống mát, an toàn.

III. TIẾN TRÌNH :

* Hoạt động 1:

  • TC "Bóng bay": cho trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa đi vừa đọc: "Quả bóng xanh": đi chậm. "Bay nhanh theo gió": đi nhanh hơn, tay giơ cao vòng tròn chụm lại sát với nhau. "Nhẹ tay, nhẹ tay" hạ xuống, "Kẻo mà bóng bay": đi lùi ra phía sau, mở rộng vòng tròn. "Vỡ ngay", nhún chân ngồi thụp xuống và cùng nói: "Bùm", tay giơ cao đưa sang hai bên làm động tác bóng vỡ. Tiếp tục chơi, đổi tên màu bóng ... (cô đứng trong vòng tròn cùng chơi với trẻ).
  • Cô cầm một quả bóng nhựa giơ cao cho trẻ thấy, sau đó chuyền sang bên phải cho trẻ và bảo trẻ chuyền tiếp cho bạn bên cạnh...
  • Cô bước vào giữa vòng tròn, đi theo động viên trẻ chuyền bóng và nhận bóng bằng 2 tay, không làm rơi bóng xuống đất...
  • Cô chia trẻ ra thành 2 nhóm, đứng thành 2 vòng tròn và chuyền bóng cho nhau ... chuyền sang bên phải... rồi chuyền sang bên trái.

* Hoạt động 2:

  • TC "Lăn bóng": cô cho trẻ đứng thành 3 hàng dọc đứng song song với nhau.
  • Nhắc lại luật chơi: lăn bóng thẳng hướng, bóng chui qua khe chân của các bạn, hàng nào lăn bóng xong nhanh hơn là thắng cuộc.
  • Giải thích cách chơi: trẻ đứng theo hàng dọc cách nhau 1 m, đứng theo tư thế chân dang rông hơn vai, thân người hơi cúi xuống, hai tay chống đùi. Trẻ đứng đầu hàng cầm quả bóng, trẻ đứng cuối hàng buông xuôi 2 tay để chuẩn bị bắt bóng. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng đầu hàng lăn mạnh quả bóng qua khe chân của các bạn. Trẻ cuối hàng nhận bóng rồi cầm quả bóng nhảy lò cò lên phía trước và tiếp tục lăn bóng. Trò chơi cứ tiếp tục cho đến hết lượt.
  • Chú ý yêu cầu chơi: phải lăn bóng thế nào cho bóng chạy theo đường thẳng đến cuối hàng, các bạn trong hàng chỉ được chạm vào bóng khi quả bóng lăn chệch hướng ra ngồi.

* Hoạt động 3:

  • Cô tổ chức các trò chơi với bóng cho trẻ hứng thú: ném bóng rổ, ném Bowlling, ném bóng qua dây, ném bóng vào thùng.
  • Khuyến khích trẻ chơi chung với nhau theo nhóm.
Đánh giá bài viết
1 862
Sắp xếp theo

Giáo án lớp chồi

Xem thêm