Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 4

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 4 là tài liệu tham khảo hay giúp các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh xây dựng thời gian biểu đọc sách, lập kế hoạch đọc sách cũng như chọn sách tại thư viện hiệu quả nhất. Mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Giáo án điện tử môn Tiết đọc thư viện khối 2

Bài 4: Học được điều gì qua những câu chuyện

Truyện kể: Vâng lời mẹ dặn

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Trẻ học được những đức tính tốt đẹp, hay biết phê phán những thói hư tật xấu và mở mang tầm nhìn của trẻ mở ra những bí ẩn trong thế giới tự nhiên.

2. Kỹ năng: Dùng những câu chuyện kể để hướng trẻ biết cách cư xử với mọi người.

3. Thái độ: Hình thành thói quen ham thích đọc sách.

II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm: Lớp học hay thư viện

- Giáo viên: Truyện Vâng lời mẹ dặn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

- Đưa chủ đề

- Đưa trang bìa của truyện để HS phỏng đoán tên truyện

- Em hãy phỏng đoán nội dung của câu chuyện.

- Đọc truyện cho HS nghe một lần.

2. TRONG KHI ĐỌC: (20’)

* Hoạt động 1: Đọc truyện

- Cho HS đọc truyện theo nhóm

- Phát mỗi nhóm 1 quyển truyện

+ Đến trò chuyện và hỏi HS

* Hoạt động 2: Trò chơi: Ai mà tài thế

GV giao việc: mỗi nhóm 2 từ và quyển tự

điển

- Các từ cho nhóm tìm:Đóng chặt, kháu

khỉnh, bắt chước, khe cửa, chặn cửa, cuống lên, vội vã

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

* Tổ chức cho HS – HS đối thoại nhau qua hệ thống các câu hỏi:

+ Phương án 1 cho HS tự đưa ra.

+ Phương án 2 GV đưa ra bằng bảng phụ

- Nhận xét

- Tổ chức cho HS chia sẻ, nêu cảm nhận

của mình

Liên hệ giáo dục HS:

- Qua câu chuyện này em học được điều gì?

- Em thích nhân vật nào? Vì sao em thích?

- Gợi ý cho HS nêu những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề của câu chuyện

Dặn dò:

- Giới thiệu sách cho HS tìm đọc: Cậu chúa

hoa, Anh chàng mèo mướp, Chiếc xe đạp

của gấu con, voi con và cây bút thần …

- Dặn công việc tiết sau: kể lại câu chuyện này cho người thân nghe

- Cho HS ghi nhật kí đọc.

- Quan sát trả lời

- Phỏng đoán tên câu chuyện.

- Phỏng đoán nôi dung câu chuyện.

- HS lắng nghe câu chuyện

Nghe kể chuyện trả lời theo câu hỏi

- Nhận truyện

- HS đọc nối tiếp nhau trong nhóm, mỗi em đọc 1 trang.

- HS - nêu theo suy nghĩ của mình

- HS nhận việc thực hiện theo yêu cầu

- Tiến hành thảo luận và ghép thẻ từ …….

Và một số thẻ khác (tùy theo đồ dùng GV lựa chọn sử dụng)

HS suy nghĩ – thực hiện hỏi/ và trả lời các câu hỏi sau:

1. - Câu chuyện có mấy nhân vật?

2. - Ba đứa con yêu dấu của thỏ mẹ là những

3. ai nào?

4. - Ai có ý đồ đánh lừa thỏ con?

5. - Sói xám đã dùng cách gì để lừa những

6. chú thỏ con vậy?

7. - Thỏ con trừng phạt sói xám như thế nào?

- Giúp đỡ khi HS còn lúng túng

- Phải biết vâng lời cha mẹ thì mới là

một đứa bé ngoan;

- Từng nhóm trình bày

Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng cha me trăm đường con hư

- Tìm đọc ở thư viện trường

- HS ghi nhật kí

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 trọn bộ gồm 18 tiết dạy, với những nội dung hay, tiết học đã giúp học sinh nhận biết được những đức tính tốt đẹp, qua câu chuyện kể các em có thể hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà từ đó biết cách cư xử với mọi người.

Ngoài Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 4. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội 2, đạo đức 2, Tiếng Anh 2 ngay từ khi bắt đầu bước vào cấp 1.

Đánh giá bài viết
1 1.493
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2

    Xem thêm