Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 9

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 9 là tài liệu tham khảo hay giúp các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh xây dựng thời gian biểu đọc sách, lập kế hoạch đọc sách cũng như chọn sách tại thư viện hiệu quả nhất. Mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Giáo án điện tử môn Tiết đọc thư viện khối 2

Bài: Hướng dẫn trẻ đọc truyện nói về vẻ đẹp kỳ bí của thiên nhiên

Truyện kể: Chuyện bốn mùa

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Khơi gợi cho HS sự say mê tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.

2. Kỹ năng: Hình thành cho HS thói quen đọc sách

3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên, môi trường và mong muốn trở thành người có ích.

II. CHUẨN BỊ

- Địa điểm: Lớp học

- Giáo viên:

  • Truyện tranh: Chuyện bốn mùa;
  • 4 tranh: xuân, hạ ,thu, đông;
  • Thẻ từ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.TRƯỚC KHI ĐỌC: (7’)

*Hoạt động: Khởi động

+ Mục tiêu: HS nhớ lại được chủ điểm và nắm nghĩa một số từ.

+ Cách tiến hành:

- Chủ điểm của tháng này là gì?

- Một năm có mấy mùa?

- Đó là những mùa nào?

- Giới thiệu câu chuyện: Chuyện bốn mùa

- Gợi ý HS phỏng đoán tên câu chuyện.

- Dựa vào hình ảnh trong tranh hs đoán tên truyện

- GV đọc câu chuyện một lần

Hướng dẫn HS tra tự điển tìm hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện

1. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động: Đọc sách

- Nêu yêu cầu.

- Đưa ra câu hỏi

- Đến từng nhóm hỏi HS và trò chuyện với HS

- GV nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Nêu yêu cầu

- Trò chơi: Đặt tên cho tranh

- Phát cho mỗi nhóm một bộ tranh xuân, hạ, thu đông và thẻ từ có ghi tên 4 mùa.

- GV sửa bài

- Nhận xét – Tuyên dương

* Củng cố - Dặn dò:

* Giáo dục HS: Yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên và ích lợi của các mùa trong năm.

- Chốt lại giới thiệu danh mục sách về quan hệ với con người và tự nhiên

- Giới thiệu một số tranh truyện thơ ngắn nói về vẻ đẹp và sự thú vị của thiên nhiên môi trường để HS tìm đọc hoặc mượn về nhà.

- Quan sát và nêu yêu cầu.

* Hình thức (HT): Cá nhân

- Bốn mùa

- Có bốn mùa.

- Xuân, hạ, thu, đông.

- Quan sát nghe gợi ý

- Nêu những hình ảnh có trong tranh bìa

- Phỏng đoán tên truyện

- Lắng nghe

- HS tra tự điển tìm nghĩa của từ: đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

HT: nhóm

- Qan sát và đọc lại các câu hỏi:

1 Tên truyện là gì?

2 Trong truyện có những nhân vật nào?

3 Em thích nhân vật nào? Vì sao?

4 Bốn nàng tiên trong câu chuyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

- Mỗi nhóm đọc 1 quyển truyện, mỗi em đọc 1 trang nối tiếp nhau.

- Chia sẻ nội dung đã đọc qua các câu trả lời.

- Nêu theo suy nghĩ của mình

- HT: nhóm

- HS lựa chọn thẻ từ đính vào tranh cho phù hợp.

- Kiểm tra chéo nhau

- Nghe và tiếp thu

* Nhận việc về nhà

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- HS tìm truyện mượn về nhà đọc: Lạc đường, mùa gặt, mưa, nắng vàng…

*Ghi vào nhật kí đọc.

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 gồm 18 tiết dạy, tiết học đã giúp học sinh bồi dưỡng kiến thức bổ ích, giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên, môi trường và mong muốn các em trở thành người có ích cho xã hội.

Ngoài Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2 - Tiết 9. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi hết học kì 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội 2, đạo đức 2, Tiếng Anh 2 ngay từ khi bắt đầu bước vào cấp 1.

Đánh giá bài viết
1 1.171
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 2

    Xem thêm