Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội

Văn mẫu lớp 11: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

1. Dàn ý Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội

1. Mở bài

Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận: Hiện tượng chạy trốn bản thân trong xã hội hiện đại

2. Thân bài

- Giải thích hiện tượng chạy trốn bản thân: "Chạy trốn bản thân" hiểu một cách đơn giản nhất đó chính là việc trốn chạy, không dám đối diện với hiện thực

- Biểu hiện:

+ Biểu hiện ra bằng nỗi sợ hãi cuộc sống, luôn thường trực nỗi bất an, lo sợ với cuộc sống;

+ Tâm lí ngại giao tiếp, không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài mà đắm chìm trong một thế giới ảo.

+ Hành động phủ nhận đi sự tồn tại của bản thân, khiến cho cuộc sống đơn giản chỉ là tồn tại trên nghĩa đen mà không có bất cứ một ý nghĩa nào.

- Hiện trạng: Trong xã hội hiện nay, chạy trốn bản thân không chỉ là tâm lí sợ hãi cuộc sống tồn tại ở một vài cá thể mà đã trở thành hiện tượng đáng báo động.

- Nguyên nhân:

+ Môi trường xã hội đang ngày một phát triển, kéo theo đó là những phức tạp, thách thức vô hình khiến con người không thể theo kịp, không thể hòa nhập.

+ Sự phát triển của công nghệ và sự ra đời của mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,...làm cho con người mãi đắm chìm vào thế giới ảo không có thực mà dần tách biệt với cuộc sống hiện thực của mình.

+ Nguyên nhân chủ quan lại xuất phát từ chính bản thân của con người, nếu sống mà không xác lập một mục đích, lí tưởng con người sẽ cảm thấy cuộc sống vô vị, không còn ý nghĩa.

- Hậu quả:

+ Đánh mất lí tưởng, ý nghĩa sống

+ Mắc kẹt trong thế giới riêng, mắc phải những căn bệnh tâm lí nguy hiểm: Trầm cảm, tự kỉ.

+ Nảy sinh những hành vi tiêu cực: Tự tử, hành hạ bản thân.

- Đề xuất giải pháp:

+ Đề ra những mục tiêu sống tích cực.

+ Hãy bước ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi và cô độc và hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, có thể bạn chưa thực sự tìm được nét đồng điệu với thế giới.

3. Kết luận

Khái quát vấn đề

2. Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội

Nếu ngày xưa người ta phải tốn rất nhiều thời gian để viết một bức thư và cũng phải đợi để nhận được lá thư đó. Thì ngày nay xã hội đang rất phát triển không ngoại trừ cả các phương tiện thông tin đại chúng. Do quá lạm dụng các ứng dụng rất tiện lợi đó mà các bạn trẻ hiện nay đang có lối sống không lành mạnh, đó là sống ảo. Phổ biến hiện nay là tình trạng "Chạy trốn bản thân" trong mạng xã hội.

Mạng xã hội là mạng toàn cầu mà mọi người trên thế giới đều sử dụng và đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Chúng ta không cần giao lưu hay tham gia các chuwong trình ngoại khoác mà cũng có thể nói chuyện với mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Ví dụ như Instagram, Facebook, Zalo,…và có rất nhiều mạng xã hội hữu ích khác. Vì hiện nay quá hiện đại nên chúng ta đã lạm dụng quá mức, chẳng hạn như tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ lướt web mà không thể ngồi vào bàn học. Như vậy chúng ta đã lãng phí vô ít một khoảng thời gian mà có thể nói chúng ta đã vứt một số tiền khá lớn vào sọt rác. Khi nó đã là thế giới ảo thì nó vô cùng đẹp và có thể gọi như đó là "thế giới màu hồng". Cho nên giới trẻ hầu như không sống với thực tại của mình, đăng tải những hình ảnh vô cùng đẹp với trình chỉnh sửa hình ảnh Camera 360 mà không lấy hình ảnh thực tế. Việc lạm dụng nó cũng không kém, như bằng việc đăng các hình ảnh không lành mạng để gây sự chú ý, hay sử dụng những câu status với lời nói thiếu văn minh và vô tình những người xem nó cũng gây ảnh hưởng về tâm lý và tinh thần, chứng tỏ nó gây ra một vấn nạn lớn.

trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội

Có thể bạn không sai nhưng có khi bạn chưa đủ chính chắn để nhận thức được mọi việc trên này là sự thật hay chỉ là lừa đảo. Có rất nhiều mối nguy hiểm mà chúng ta không nào lường trước được. Việc ngồi hàng giờ vào nó khiến bản thân chỉ biết chìm đắm trong nó bỏ mặc thực tại ra sao, xa lánh thế giới thực tại. Bên cạnh đó rút ngắn khoảng cách giữa bản thân với gia đình, ít cười đùa nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn trước mà thời gian chủ yếu là cầm chiếc điện thoại trên tay. Ảnh hưởng lớn nhất đó là về bản thân chúng ta, vì nó lấy mất quá nhiều thời gian thì đối với việc học thì ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, làm bạn ngày càng sa sút, thời gian cầm chiếc điện thoại còn nhiều hơn thời gian ngồi vào bàn học thì làm sao tiến bộ cho được. Không thể khẳng định việc sử dụng điện thoại là có hại bởi vì nó là công nghệ giúp ích cho đời sống hằng ngày của con người rất nhiều nhưng quan trọng là người sử dụng nó có đúng cách hay không là một vấn đề lớn.

Nó rất hữu ích khiến bản thân chúng ta có tầm nhìn hiểu biết rộng lớn hơn và làm quen được nhiều bạn hơn, có thể đăng tải những hình ảnh của người thân, gia đình những lúc bên nhau, bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nhưng cần sử dụng nó đúng lúc và hợp lý, ví dụ sau những giờ học căng thẳng hoặc là thời gian rảnh rỗi cuối tuần. Gia đình cũng nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn vì lứa tuổi học sinh bây giờ là lứa tuổi thay đổi tâm lý rất dễ nhạy cảm với những hành động trong cuộc sống. Cần có nhiều môi trường giải trí giúp học sinh có thể tự do tham gia để có một cuộc sống lành mạnh.

Như vậy, việc chạy trốn bản thân trong mạng xã hội là một căn bệnh hầu như chưa có thuốc đặc trị. Nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần chúng ta rất nhiều, vì vậy nên kiềm chế tránh sự thu hút của mạng xã hội để có cuộc sống lành mạng hơn. Đừng để nó trở thành con dao hai lưỡi dần dần ăn mòn bản thân mình và tránh xa với cuộc sống thực tại.

------------------------------

Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp gồm có dàn ý và bài văn mẫu. Bài viết cho thấy rõ được hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội ngày nay. Chạy trốn bản thân chính là việc trốn chạy, không dám đối diện với hiện thực, với những thứ hiện hữu trong cuộc sống mà thu mình trong một lớp vỏ bọc một cách hèn nhát. Xã hội phát triển, con người có cơ hội để khẳng định phát triển bản thân nhưng mặt trái của nó là khiến cho con người trở nên thụ động, nhu nhược nếu không đủ bản lĩnh và nghị lực để hòa nhập, dung hòa với nhịp sống đang quay nhanh với tốc độ khủng khiếp ấy. Mạng xã hội là mạng toàn cầu mà mọi người trên thế giới đều sử dụng và đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Việc sống ảo, lạm dụng mạng xã hội gây ra những hậu quả không nhỏ, trong đó có việc chạy trốn bản thân. Mạng xã hội nó rất hữu ích khiến bản thân chúng ta có tầm nhìn hiểu biết rộng lớn hơn và làm quen được nhiều bạn hơn, có thể đăng tải những hình ảnh của người thân, gia đình những lúc bên nhau, bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nhưng cần sử dụng nó đúng lúc và hợp lý. Gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần chúng ta rất nhiều, vì vậy nên kiềm chế tránh sự thu hút của mạng xã hội để có cuộc sống lành mạng hơn. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé.

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 11: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng chạy trốn bản thân trong mạng xã hội. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 11 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 11.

Bài tiếp theo: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng nghiện chụp ảnh tự sướng

Đánh giá bài viết
1 1.444
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 11 Kết nối tri thức

    Xem thêm