Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 62

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 62 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 62

TẬP ĐỌC: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 62

1. Nội dung: Tình yêu thương, gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ. Qua đó khuyên chúng ta biết yêu thương những con vật nuôi trong nhà.

2. Giải nghĩa từ khó:

- Tung tăng: vừa đi vừa nhảy, có vẻ rất vui thích.

- Mắt cá chân: chỗ xương lồi lên giữa cổ chân và bàn chân.

- Bó bột: giữ chặt chỗ xương gãy bằng bột thạch cao.

- Bất động: không cử động.

3. Phương pháp

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.

- Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong chuyện.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Bạn của Bé ở nhà là ai?

Bạn của Bé là Cún Bông, con chó của bác hàng xóm.

2) Khi Bé bị thương, Cún đã giúp Bé như thế nào?

Khi Bé bị thương, Cún nhìn Bé rồi chạy đi tìm người giúp.

3) Những ai đến thăm bé? Vì sao Bé vẫn buồn?

Bạn bè thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng khi mọi người về, Bé lại buồn vì nhớ Cún.

4) Cún đã làm cho Bé vui như thế nào?

Cún mang cho Bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp bê,…Cún luôn ở bên vui chơi cùng Bé.

5) Bác sĩ nghĩ rằng Bé mau lành là vì ai?

Nhìn Bé vuốt ve Cún, bác sĩ hiểu chính Cún đã giúp bé mau lành.

5. Kể chuyện

1) Kể lại từng đoạn câu chuyện đã học theo tranh.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 62

Gợi ý:

- Tranh 1: Bé và Cún đang nô đùa, chạy tung tăng khắp vườn.

- Tranh 2: Vì mải chạy theo Cún nên Bé bị vấp ngã khiến mắt cá chân sưng to. Thấy vậy, Cún chạy đi tìm người giúp Bé.

- Tranh 3: Bạn bè thay nhau tới thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng Bé vẫn buồn vì lâu rồi chưa được gặp Cún.

- Tranh 4: Bác hàng xóm đưa Cún sang chơi. Cún mang giúp bé tờ báo, bút chì hay búp bê, ... Bé và Cún lại càng thân thiết

- Tranh 5: Chân của Bé khỏi rất nhanh, có thể ra vườn nô đùa cùng với Cún. Bác sĩ hài lòng và hiểu rằng chính Cún đã giúp cho Bé mau lành.

2) Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Người bạn thân thiết của Bé khi ở nhà là Cún, đó là con chó nhà bác hàng xóm. Một hôm, Bé và Cún đang nô đùa. Vì mải chạy theo Cún nên Bé bị vấp ngã khiến mắt cá chân sưng to. Thấy vậy, Cún chạy đi tìm người giúp Bé. Bé phải bó bột và nằm bất động trên giường. Bạn bè thay nhau tới thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Vậy nhưng Bé vẫn buồn vì lâu rồi chưa được gặp Cún.

Biết vậy, bác hàng xóm đưa Cún sang chơi. Cún mừng rỡ mang giúp bé tờ báo, khi thì bút chì khi thì búp bê, ... Bé và Cún lại càng thân thiết hơn nữa.

Chân của Bé khỏi rất nhanh, có thể ra vườn nô đùa cùng với Cún. Bác sĩ hài lòng và hiểu rằng chính Cún đã giúp cho Bé mau lành.

Như vậy là VnDoc đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 62 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
2 78
Sắp xếp theo

Lý thuyết Tiếng Việt 2

Xem thêm