Nghị luận về câu nói: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tính cách bạn sẽ gặt số phận"

Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm dàn ý và các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

I. Dàn ý Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận.

2. Thân bài

a. Giải thích

“Thói quen” là lối sống, cách sống biểu hiện của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại.

“Tính cách” là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người.

“Số phận” là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình.

Ý nghĩa câu nói: khuyên nhủ con người ta hãy sống, tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt, rèn luyện những đức tính, phẩm chất tốt đẹp để giúp cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn và gặp phải nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.

b. Phân tích

Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất, lựa chọn cách sống như thế nào là do mỗi chúng ta. Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau nên hãy phấn đấu vươn lên và trở thành một công dân có ích, một con người luôn chan chứa tình yêu thương.

Khi chúng ta làm ra việc xấu với người khác ắt hẳn ta sẽ bị báo ứng, người sống không tốt sẽ không nhận được sự yêu thương của mọi người, lâu dần sẽ tự cô lập mình, đến lúc khó khăn, hoạn nạn không ai giúp đỡ và dễ đi đến thất bại, vấp ngã.

Xã hội phát triển ra sao, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực là do cách sống, suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân con người.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng để minh họa cho bài làm văn của mình.

Lưu ý: dẫn chứng phải chính xác, tiêu biểu, nổi bật, được nhiều người biết đến.

d. Phản đề

Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chỉ biết đến bản thân mình, sẵn sàng làm những việc xấu vì tư lợi cá nhân. Lại có những người lười biếng, không chịu rèn luyện bản thân tốt hơn,…

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: câu nói: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

II. Văn mẫu Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận.

1. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận - Mẫu 1

Tục ngữ Việt có câu: “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Nhưng bên cạnh ngoại hình thì thói quen, hành động thường ngày cũng cho thấy nhân cách của con người. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận là một câu nói đúng đắn.

Hành động, thói quen chính là nề nếp sinh hoạt hằng ngày, cung cách hành xử của ta có tính chất lặp đi lặp lại. Tính cách đồng nghĩa với tâm hồn, phẩm chất bên trong của con người. Thói quen, hành động là biểu hiện của tính cách. Các yếu tố này luôn có mối quan hệ mật thiết tạo nên số phận.

Một hành động nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng nếu được lặp lại với tần suất nhất định sẽ trở thành lề thói ăn sâu vào tâm trí con người. Lời nói, hành vi, phong cách sinh hoạt thể hiện cách chúng ta tư duy về đời sống, ngầm bộc lộ quan điểm của ta về những sự kiện xung quanh. Mọi yếu tố trong con người ta luôn xoay vần như một vòng tuần hoàn. Hành động tạo ra thói quen, suy nghĩ và chính lối tư duy cùng quan niệm nhân sinh của ta lại tác động đến cách hành xử. Thói quen tốt gieo mầm cho lối tư duy hiện đại, hạnh phúc. Thói quen xấu đem đến hành vi vô phép tắc, ảnh hưởng đến chính mình và cộng đồng xung quanh.

Để có một tương lai hạnh phúc , con người cần rèn luyện cách tổ chức cuộc sống tích cực từ khi còn nhỏ. Cẩn thận trong từng hành động, nói năng khiêm tốn sẽ hình thành cung cách ứng xử văn hóa. Biết chăm chút cho vẻ đẹp ngoại hình, tìm ra phong cách ăn mặc phù hợp và học tập chăm chỉ, không ngừng bồi đắp tri thức sẽ giúp ta tìm được sự cân bằng giữa thể xác và tâm hồn. Nghiêm khắc với bản thân, sống có kỉ luật là cách ta tạo dựng sự tự tôn và được người khác tôn trọng.

Con người không ai là hoàn hảo nhưng luôn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách thiết lập lối sống lành mạnh.

2. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận - Mẫu 2

Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận, nhưng tình cảm, sự tính nhiệm thì lại do chúng ta tạo ra. Thật đúng với câu nói: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận". “Thói quen” là lối sống của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại. “Tính cách” là đặc điểm tâm lý ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. “Số phận” là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình. Câu nói trên đề cập đến mối quan hệ giữa thói quen nhỏ và số phận to lớn của con người, khuyên nhủ ta hãy tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt để đạt được thành công. Vốn dĩ có rất nhiều thói quen mang đến sự tích cực cho con người như đọc sách, tập thể dục, gọn gàng, biết ơn,… Thói quen dù nhỏ nhặt nhưng có tính chất tuần hoàn, ăn sâu vào tâm thức con người nên nó chính là nền tảng của số phận. Thói quen tốt có thể giúp chúng ta tiến đến những cơ hội mới, giúp con người hình thành nếp sống kỷ luật. Từng ngày, từng ngày, ta được bồi đắp thêm những tri thức, tình yêu thương nhờ thói quen tốt. Không chỉ vậy, thói quen còn có tác dụng lan tỏa đến cộng đồng, tạo thành những nếp sống truyền thống, bản sắc văn hóa. Ngược lại, thói quen xấu sẽ là trở ngại cho cuộc sống, dần dần biến con người thành những kẻ trì trệ, ích kỉ. ACChúng ta quyết định dùng thái độ như thế nào để đối đãi với cuộc sống thì cuộc sống cũng sẽ đối đãi với chúng ta như vậy. Bạn cho đi niềm vui sẽ nhận lại nụ cười; bạn cho đi phiền muộn sẽ nhận lại đau thương. Nhà văn người Mỹ Ziegler đã từng nói: “Quyết định cao độ của đời người không phải là tài năng mà là thái độ”. Số phận sẽ thay đổi tùy thuộc vào tâm thế của mỗi người, và ai cũng cần có trách nhiệm đối với cuộc đời của mình. Hình thành cho mình những thói quen tốt, từ đó tạo ra tính cách tốt và cuối cùng tính cách sẽ tạo nên số phận của bạn!

3. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận - Mẫu 3

Những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay sẽ quyết định đến thành quả ở tương lai. Chính vì thế, ý nghĩa của câu nói “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" là hoàn toàn đúng đắn. Hành động là những việc làm của chúng ta hằng ngày. Thói quen là lối sống, cách sống biểu hiện của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại. Tính cách là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Còn số phận là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình. Hành động thường xuyên, liên tục sẽ tạo thành thói quen, thói quen duy trì tốt thì sẽ làm nên tính cách và tính cách là con người bên trong của ta, nó định hình suy nghĩ, tư tưởng, lối sống của ta cũng như những thành quả mà ta sẽ có được. Câu nói khuyên nhủ con người ta hãy sống, tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt, rèn luyện những đức tính, phẩm chất tốt đẹp để giúp cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn và gặp phải nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Người có những hành động chuẩn mực mỗi ngày sẽ tạo ra thói quen tốt cho người đó như việc chúng ta chăm chỉ đọc sách, học tập nghiêm túc, tích cực đọc sách,… Những thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, suy nghĩ của ta. Người có thói quen tốt sẽ biết suy nghĩ chín chắn, làm theo lẽ phải, từ đó tính cách cũng được định hướng và phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Một người có tính cách tốt đẹp chắc chắn sẽ tạo ra được những giá trị cao cả cho cuộc đời, khi ta tạo ra được những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời là ta đang có một số phận, một cuộc sống ý nghĩa. Người có lối sống tích cực đáng được ca ngợi, lan tỏa và học tập theo. Chúng ta ai cũng muốn có được một cuộc sống tốt đẹp nhất ở tương lai, để làm được điều đó thì ngay từ bây giờ ta hãy rèn luyện cho bản thân những hành động tốt, những thói quen tốt để dần dần hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tích cực hơn. Cuộc sống quá ngắn ngủi để ta sống với những lầm lỡ, hãy hành động, trước nhất vì bản thân mình, sau để giúp ích cho xã hội phát triển văn minh hơn.

4. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận - Mẫu 4

Hành động của bạn ở hôm nay sẽ nhận lại kết quả ngày mai. Chính vì thế, chúng ta hãy sống là chính mình để không có gì phải hối hận, bởi lẽ: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận". Thói quen là lối sống, cách sống biểu hiện của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại. Tính cách là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Còn số phận lại là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình. Ý nghĩa câu nói khuyên nhủ con người ta hãy sống, tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt, rèn luyện những đức tính, phẩm chất tốt đẹp để giúp cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn và gặp phải nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất, lựa chọn cách sống như thế nào là do mỗi chúng ta. Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau nên hãy phấn đấu vươn lên và trở thành một công dân có ích, một con người luôn chan chứa tình yêu thương. Khi chúng ta làm ra việc xấu với người khác ắt hẳn ta sẽ bị báo ứng, người sống không tốt sẽ không nhận được sự yêu thương của mọi người, lâu dần sẽ tự cô lập mình, đến lúc khó khăn, hoạn nạn không ai giúp đỡ và dễ đi đến thất bại, vấp ngã. Xã hội phát triển ra sao, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực là do cách sống, suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chỉ biết đến bản thân mình, sẵn sàng làm những việc xấu vì tư lợi cá nhân. Lại có những người lười biếng, không chịu rèn luyện bản thân tốt hơn,… Những người này sẽ khó có được những điều tốt đẹp và sớm bị xã hội đào thải, tẩy chay. Mỗi người chỉ được sống một lần với quỹ thời gian ngắn ngủi, chúng ta hãy suy nghĩ tích cực, làm việc thiện, sống chan hòa để nhận lại tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất.

5. Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận - Mẫu 5

Con người là sản phẩm của xã hội và cũng là sản phẩm của chính nó. Do đó mỗi người phải tự có trách nhiệm với chính bản thân mình, bàn về thái độ tự chịu trách nhiệm với bản thân ngạn ngữ cũng có câu: “Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”

“Thói quen” là lối sống, cách sống biểu hiện qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại là “thói quen”. Ví dụ thói quen đọc sách, thói quen ngủ muộn, thói quen ỷ lại,… “Tính cách” là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Chẳng hạn tính cách hèn nhát, tính cách gan dạ,… “Số phận” là hoạ – phúc; sướng – khổ; buồn – vui trong cuộc đời mỗi con người. “Gieo – gặt” là cách nói hình tượng dùng để chỉ nhân – quả. Một “thói quen” được biểu hiện một cách có ý thức là cơ sở dể tạo nên “tính cách”. “Tính cách” là biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động, những hành động thường xuyên giống nhau sẽ tạo ra cuộc đời, số phận. Mặc dù số phận còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh. Câu ngạn ngữ đề cập đến hai vấn đề đó là mối quan hệ nhân quả giữa thói quen với tính cách, giữa tính cách với số phận con người.

Thật vậy, một thói quen tốt sẽ góp phần định hình tính cách tốt. Thói quen tập thể dục tạo ra tính cách siêng năng, thói quen đọc sách sẽ tạo ra tính cách lịch lãm; thói quen giúp người tạo ra tính cách nhân hậu. Một tính cách tốt sẽ tạo ra số phận tốt; siêng năng học tập và làm việc sẽ có tương lai tốt đẹp. Tính cách nhân hậu hay giúp người thì được người giúp đỡ lại, sẽ có cuộc đời vui vẻ, tốt đẹp. Một thói quen xấu sẽ hình thành tính cách xấu. Thói quen ỷ lại sẽ tạo nên tính cách thụ động; thói quen ưa khoác lác sẽ tạo nên tính cách thiếu trung thực. Tính cách xấu sẽ nhận lại một số phận xấu, “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Hành động hại người sẽ bị báo ứng mai sau. Như vậy thói quen hình thành tính cách nhưng tính cách còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác. Do đó, ta không thể phủ nhận hoặc khẳng định một cách tuyệt đối sự chi phối của thói quen với tính cách. Đồng thời, tính cách làm nên số phận nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Tóm lại, câu ngạn ngữ là một bài học đúng đắn cho ý thức tự rèn luyện điều chỉnh nhân cách. Là học sinh, chúng ta phải có ý thức rèn luyện thói quen tốt, lối sống đẹp để góp phần tạo nên những tính cách đáng quí, đáng được trân trọng. Và cũng nhờ đó mà tạo được cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cũng cần phê phán thái độ sống buông xuôi thiếu trách nhiệm với bản thân của nhiều người.

---------------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu nói “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận". Hy vọng thông qua tài liệu này, các em học sinh sẽ có thêm nhiều ý tưởng xây dựng bài văn hoàn chỉnh, đạt kết quả cao trong các bài thi Văn 9 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Văn mẫu lớp 9soạn bài Ngữ văn 9 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 9.

Đánh giá bài viết
24 42.387
Sắp xếp theo

    Nghị luận xã hội lớp 9

    Xem thêm