Nghị luận xã hội về câu nói: Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống

Bài văn mẫu nghị luận về câu nói: Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống

Nghị luận xã hội về câu nói: Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

I. Dàn ý Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống

1. Dàn ý nghị luận câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 1

1. Giải thích:

– Quà tặng bất ngờ của cuộc sống: những giá trị vật chất, tinh thần mà người khác trao cho mình; những cơ hội, may mắn bất ngờ do khách quan đem lại.

– Nội dung của câu nói: khuyên con người cần có thái độ sống chủ động, không nên trông chờ vào người khác. Cuộc sống của mỗi người do chính mỗi chúng ta tạo nên.

2. Bàn luận, mở rộng vấn đề:

– Trong cuộc đời của mỗi người đôi khi sẽ nhận được quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Khi đó ta sẽ có may mắn được hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của quà tặng bất ngờ mà cuộc sống đem lại cho con người, vấn đề là biết tận dụng, trân trọng quà tặng ấy như thế nào.

– Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là thảm đỏ trải đầy hoa hồng, cuộc sống là một trường tranh đấu, cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp. Muốn cuộc sống của chính mình tốt đẹp thì hãy tự mình làm nên cuộc sống.

– Nhiều người khi nhận được quà tặng bất ngờ có tâm lý chờ đợi, ỷ lại, thậm chí phung phí những quà tặng ấy. Phê phán một số người thụ động, thiếu ý chí vươn lên, chỉ chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà không tự mình làm nên cuộc sống.

– Chúng ta không thể quyết mịnh mình sinh ra ở đâu nhưng có thể lựa chọn mình sống như thế nào. Cuộc sống trở nên như thế nào là do chính mình xây dựng. Phải biết sống trọn vẹn từng phút giây, sống mãnh liệt.

3. Bài học nhận thức, hành động:

– Phải chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống bản lĩnh, có lí tưởng, có ước mơ để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính mình.

– Phải thấy rằng, cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta.

2. Dàn ý nghị luận câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 2

1. Mở bài

- Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày, điều đó không cho phép con người ta được ngồi im một chỗ để hưởng thụ mà luôn hướng con người ta đến sự vận động, tìm kiếm không ngừng để xây dựng cho mình một cuộc đời riêng, sự sống riêng, để không bị đào thải, tách biệt ra khỏi xã hội.

- Có một câu nói rất hay và ý nghĩ của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi rằng: "Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống".

2. Thân bài

* Ý nghĩa của câu nói:

- "Những quà tặng bất ngờ trong cuộc sống" ở đây có thể thuộc nhiều khía cạnh và phạm vi khác nhau.

+ Đó có thể là những món quà vật chất bất ngờ mà người thân, bạn bè thậm chí là một người lạ dành tặng cho bạn, cũng có thể là những điều may mắn đến với bạn trong công việc, học tập hay còn có khi là những cơ hội bất ngờ => Khiến bạn hạnh phúc.

+ Nhưng đôi khi nó cũng là những đau khổ, xui rủi bất ngờ mà bạn không thể lường trước được.

- Thực tế cuộc sống cho thấy, chúng ta dễ gặp "quà tặng" xui rủi hơn là "quà tặng" hạnh phúc, bởi cuộc đời không bao giờ là dễ dàng, biến cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

- Câu nói của Lép Tôn-xtôi nhằm khuyên mỗi chúng ta cần có sự chủ động, luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống của cuộc sống, đừng nên ỷ lại hay mong chờ vào một thứ gì đó tốt đẹp kiểu ăn may.

- Tâm lý chờ đợi ăn may là những suy nghĩ thiển cận và hạn hẹp của những kẻ lười biếng, kém vận động.

* Bàn luận:

- Sinh ra trên đời này hẳn ai cũng có đôi lần nhận được những món quà bất ngờ từ cuộc sống, điều đó khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ hơn tất thảy, bởi vì đó là may mắn, là cuộc đời dâng tặng cho chúng ta, những thứ ấy chưa bao giờ nằm trong tưởng tượng thế nên khi nhận được niềm vui bỗng như được nhân đôi.

- Quà tặng cuộc sống tốt đẹp không phải lúc nào cũng sẵn có và đáp ứng nhu cầu cho chúng ta cả đời.

- Mỗi bản thân chúng ta phải tự cố gắng để tạo ra quà tặng, tạo ra hạnh phúc cho mình mà không phải đợi chờ vào ai cả.

- Cuộc sống luôn thay đổi từng giờ, đó là động lực để mỗi chúng ta cố gắng, phải bỏ sức lao động của bản thân ra một cách tích cực để đạt được những thứ mà mình muốn có.

- Lao động chính là đôi cánh của ước mơ, là niềm vui của cuộc sống, là khởi nguồn cho sự sáng tạo, có lao động con người mới tìm thấy những điều tốt đẹp, những niềm hạnh phúc bất ngờ mà họ xứng đáng có được.

- Cuộc đời này chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, chẳng có ai cho không ai cái gì.

- Nếu cứ mãi quẩn quanh lười biếng, ì ạch, không lao động, không tìm tòi, không sáng tạo, không cải thiện bản thân, thì chẳng bao giờ có thể khá lên được.

- Cứ mãi thụ động trong cuộc sống con người sẽ dần mất hết sự tự tin, sự dũng cảm, lòng tin, niềm hy vọng, mà chỉ thấy cuộc sống thật bế tắc vì những "quà tặng" không mấy vui vẻ từ cuộc sống.

* Bài học:

- Hãy nỗ lực hết mình và lao động thật tích cực, thì dù thành quả của chúng ta dù thành công hay thất bại cũng đều trở nên có ý nghĩa, đó là món quà "kinh nghiệm" dành cho cuộc đời của chúng ta.

- Học sinh chúng ta cũng vậy, hãy phấn đấu vì ước mơ của mình, bằng cách cố gắng tự trau dồi kiến thức cho bản thân, mở ra cho mình một tương lai sáng lạn.

3. Kết bài

- Hãy để cuộc sống của mình luôn xuất hiện điều kỳ diệu nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn và thi thoảng thêm một vài món quà bất ngờ mà cuộc sống ban tặng, có thế cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa và rực rỡ sắc màu.

- Hãy làm chủ cuộc sống chứ đừng phụ thuộc vào cuộc sống bạn nhé, bởi cuộc sống vốn chẳng hiền lành như bạn nghĩ đâu.

II. Văn mẫu Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 1

Cuộc sống là chuỗi những khó khăn, thử thách và bất ngờ mà chúng ta khó có thể biết trước được. Chính vì thế, chúng ta hãy sống trong một tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện và không nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống. Những bất ngờ của cuộc sống có thể là niềm vui bất chợt đến hoặc cũng có thể là nỗi buồn hoặc những khó khăn, thử thách. Tất cả đều rất khó lường và bản thân thường sẽ mất ngờ và rơi vào thế bị động. Chúng ta cần sống một cách chủ động, không đợi những niềm vui bất ngờ mà nên sẵn sàng đối mặt đến với tất cả mọi việc. Trông chờ vào những điều tốt đẹp cũng giống việc há miệng chờ sung, chẳng biết bao giờ sung mới rụng. Thay vào đó chúng ta hãy chủ động rèn luyện bản thân để tạo ra những giá trị tốt đẹp bền vững cho riêng mình. Chúng ta hãy biết tự giác làm những công việc của mình mà không để người khác phải nhắc nhở, thúc giục, luôn có ý thức hoàn thành công việc đúng hạn một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, ta cũng cần cần cù, sáng tạo, luôn tìm cách làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp, thuận tiện nhất có thể và biết lường trước tình hình, làm việc có tầm nhìn, luôn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thác. Việc năng động trong cuộc sống của mình sẽ giúp con người nắm bắt được cơ hội, cục diện tốt hơn, từ đó tạo ra những thành công cho bản thân mình và hạn chế được những tình huống bất ngờ, những ảnh hưởng tâm lí khi sự việc ập đến. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống ở thế bị động, không có mục tiêu, không biết lường trước cuộc sống, khi có chuyện không may xảy đến không biết ứng phó. Lại có những người sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác mà không cố gắng trong cuộc sống của chính mình,… Những người này cần thay đổi bản thân nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sống chủ động với tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống luôn mang lại sự bình tâm và lợi ích cho con người, hãy rèn luyện cho mình lối sống tốt đẹp đó ngay từ hôm nay.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 2

Thành công đến từ việc bạn biết chủ động trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Chính vì thế, chúng ta không nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mà phải sống ở thế chủ động để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Sống ở thế chủ động là việc luôn biết làm chủ cuộc sống của mình, đề ra mục tiêu và thực hiện chúng một cách hoàn thiện, không để người khác phải nhắc nhở những công việc liên quan đến bản thân mình. Những người có tính chủ động là những người tự tin và biết mình cần làm gì trong cuộc sống. Họ theo đuổi đam mê bằng tất cả lòng nhiệt huyết và quyết tâm. Người có tính chủ động sẽ suy nghĩ, hành động độc lập, làm chủ được tình thế. Khi có vấn đề xảy ra trước hết họ nhìn nhận chính bản thân mình, tìm ra khó khăn để vượt qua. Nếu bạn dám hành động, hành động có suy nghĩ, chủ động và kiên quyết thì mọi việc đều dẫn đến thành công. Trong một xã hội đang ngày càng phát triển, bạn cần phải chủ động để không bị tụt lùi. Ngay từ hôm nay bạn nên luyện tập cách sống chủ động cho mình bằng cách phát huy tính linh hoạt, thái độ tiếp nhận và cách ứng xử của bạn đối với các sự việc cũng như đối với người khác trong giao tiếp. Chủ động theo đuổi và lên kế hoạch cho mơ ước của chính bản thân là con đường duy nhất để bạn sống với chính mình. Khi bạn hăm hở bắt tay thực hiện mọi việc, bạn sẽ tạo ra được một cuộc sống thú vị và có giá trị. Hành trình cuộc đời của con người, chính là khám phá ra những năng lực và khả năng của bản thân. Chỉ cần bạn luôn sống ở thể chủ động, thành công sẽ luôn đến với bạn. Hãy bình tĩnh, tự tin và quyết đoán để luôn là người chủ động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 3

Ở đời ai hay được chữ ngờ. Chúng ta không thể biết được ngày mai, ngày kia hay tương lai xa sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mà cần sống ở thế chủ động để giải quyết những tình huống xấu có thể xảy ra. Chủ động là có thể tự mình xoay sở, có biện pháp đối phó và khắc phục, không bị bất ngờ dẫn đến bất động không thể phản ứng được. Còn sống ở thế chủ động là việc luôn biết làm chủ cuộc sống của mình, đề ra mục tiêu và thực hiện chúng một cách hoàn thiện, không để người khác phải nhắc nhở những công việc liên quan đến bản thân mình. Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ và khó lý giải. Bởi vậy, chúng ta phải luôn trong tâm thế chủ động và sẵn sàng đón nhận, giải quyết. Chúng ta càng giải quyết vấn đề nhiều thì càng trở nên nhạy bén và nhanh nhẹn với các tình huống trong cuộc sống. Không một ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai, vậy nên, tất cả đều phải chủ động chuẩn bị với những tình huống xấu. Khi đã có chuẩn bị, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề, không bối rối lúng túng và có cách giải quyết thích hợp. Khi có sự chuẩn bị trước, chúng ta có thể phát huy hết khả năng của bản thân, từ đó giảm thiểu thiệt hại cũng như có cơ hội xoay chuyển tình thế gặt hái được thành công trong công việc của mình. Và ngược lại, nếu như không có chuẩn bị, chúng ta sẽ hoàn toàn bất lực trước những gì xảy ra, để rồi khi mọi việc trôi qua lại tiếc nuối để rồi nói giá như. Cuộc sống là của bạn, lựa chọn sống như thế nào cũng là quyền của bạn nhưng nên nhớ rằng chuẩn bị trước không có gì là thừa, những cố gắng, công sức của bạn sau này ắt sẽ có câu trả lời xứng đáng.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 4

Cuộc sống luôn mang đến cho con người nhiều điều bất ngờ mà ta không thể lường trước được. Có những bất ngờ tốt đẹp, nhưng có những khó khăn, thử thách khiến ta nản lòng. Chính vì thế, mỗi người cần luôn phải chủ động trong cuộc sống của mình để có thể kịp ứng phó với mọi chuyện và không quá trông chờ những thứ tốt đẹp sẽ xảy đến khi ta không cố gắng.

Mỗi con người sống phải biết đặt ra mục tiêu cho bản thân mình và nỗ lực, cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ, mục tiêu đó; không nên trông chờ vào bất cứ điều kì diệu nào của cuộc sống vì điều kì diệu chỉ đến khi chúng ta cố gắng, nỗ lực. Sẽ không có kì tích nào cho những người lười biếng, chúng ta không đi tìm kiếm thì cơ hội sẽ không đến.

Xã hội luôn phát triển, nếu con người không cố gắng vươn lên, nỗ lực, cố gắng sẽ bị thụt lùi về sau và sớm muộn cũng bị đào thải khỏi vòng xoay của xã hội. Trên con đường chinh phục ước mơ, thành công chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và những vấp ngã, sau khi đứng lên sau vấp ngã, khó khăn đó chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân, từ đó tích lũy được kinh nghiệm sống, hoàn thiện mình. Mỗi con người chỉ được sống một lần, chúng ta cần sống có ước mơ, biết vươn lên để thực hiện mục tiêu mà bản thân mình đề ra trước hết tạo của cải vật chất để nuôi sống bản thân, sau để cống hiến cho xã hội. Người sống tự giác sẽ lường trước được những khó khăn cũng như thuận lợi của cuộc sống, từ đó biết nắm bắt mọi cơ hội tốt hơn người sống ở thế bị động. Bên cạnh đó, người sống tự giác sẽ được mọi người yêu quý, tín nhiệm, tin tưởng và học tập theo, từ đó truyền được nguồn cảm hứng, những thông điệp tốt đẹp đến với mọi người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều người sống ở thế bị động, không có mục tiêu, không biết lường trước cuộc sống, khi có chuyện không may xảy đến không biết ứng phó, chỉ trông chờ vào những kì tích xảy ra với mình. Lại có những người sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác mà không cố gắng trong cuộc sống của chính mình,… những người này đáng bị xã hội lên án, chỉ trích.

Cuộc sống của mỗi người là do chính mình định đoạt, hãy sống, học tập và rèn luyện để trở thành một công dân có ích. Không một ai là hoàn hảo nhưng khi chúng ta biết cố gắng và vươn lên phía trước, ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 5

Cuộc sống vốn vẫn luôn tràn ngập màu sắc và ẩn giấu nhiều điều bất ngờ, mà con người ta vẫn chưa thể nào khám phá hết được. Thế nên cuộc đời luôn là những chuỗi ngày tìm tòi, khám phá và nâng tầm hiểu biết, để phát triển của bản thân của mỗi cá nhân. Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày, điều đó không cho phép con người ta được ngồi im một chỗ để hưởng thụ mà luôn hướng con người ta đến sự vận động, tìm kiếm không ngừng để xây dựng cho mình một cuộc đời riêng, sự sống riêng, để không bị đào thải, tách biệt ra khỏi xã hội. Có một câu nói rất hay và ý nghĩ của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi rằng: "Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống".

"Những quà tặng bất ngờ trong cuộc sống" ở đây có thể thuộc nhiều khía cạnh và phạm vi khác nhau. Chúng làm bạn hạnh phúc, vui vẻ ví như là những món quà vật chất bất ngờ mà người thân, bạn bè thậm chí là một người lạ dành tặng cho bạn. Chúng cũng có thể là những điều may mắn đến với bạn trong công việc, học tập hay còn có khi là những cơ hội bất ngờ mà người ta vẫn thường hay nói là miếng bánh ngọt "từ trên trời rơi xuống" đầu bạn vậy. Nhưng "quà tặng bất ngờ của cuộc sống" không phải lúc nào cũng đầy những điều tốt đẹp, may mắn mà đôi khi nó còn mang đến cho bạn những niềm đau, những cú sốc bất ngờ khiến bạn không tài nào chống đỡ được, nếu như không có sự chuẩn bị tâm lý từ trước đó. Những quà tặng "xui rủi" bất ngờ như vậy luôn luôn dễ dàng xuất hiện và tồn tại vô vàn xung quanh chúng ta, tôi dám cá chắc rằng nó luôn rình rập để trao cho bạn nhiều hơn là những quà tặng bất ngờ tốt đẹp mà chúng ta vẫn mơ ước. Thế mới nói cuộc sống không bao giờ như là mơ và cũng chẳng màu hồng như chúng ta vẫn hằng tưởng tượng. Câu nói của Lép Tôn-xtôi nhằm khuyên mỗi chúng ta cần có sự chủ động, luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống của cuộc sống, đừng nên ỷ lại hay mong chờ vào một thứ gì đó tốt đẹp kiểu ăn may. Cũng đừng quá tin tưởng vào một số triết lý như "Xe tới núi ắt có đường" hay "thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng", sao chúng ta phải chờ đợi nhỉ? Sao chúng ta không tự tạo ra đường, ra lối đi riêng của mình mà cứ phải đợi chờ những cái gọi là "tự nhiên" hay "tạo hóa"? Đó thực sự là những suy nghĩ hết sức thiển cận và đầy sự vô trách nhiệm với cuộc đời mình của một kẻ lười biếng. Hãy nhớ rằng cuộc sống là của chúng ta chứ chẳng phải của ai khác và thay vì chờ đợi, thì bạn hãy hành động, hãy mang về cho cuộc sống của mình những điều tốt đẹp nhất, những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất, để cuộc sống thêm phần năng động và tươi mới chứ không phải sự ì ạch chậm rãi.

Sinh ra trên đời này hẳn ai cũng có đôi lần nhận được những món quà bất ngờ từ cuộc sống, điều đó khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ hơn tất thảy, bởi vì đó là may mắn, là cuộc đời dâng tặng cho chúng ta, những thứ ấy chưa bao giờ nằm trong tưởng tượng thế nên khi nhận được niềm vui bỗng như được nhân đôi. Ví như việc bác nông dân đang lo lắng vì thời tiết khô hạn cây trồng héo úa gần hết, thì ngay chiều hôm ấy bỗng nhiên có một cơn mưa lớn trút xuống, thế là nỗi lo qua đi, niềm vui ập đến, vui đến mức bác nông dân quyết định ăn mừng. Hay là một cô bé trong ngày sinh nhật cứ ngỡ sẽ chẳng có ai nhớ để tặng quà, thì tối hôm ấy bất ngờ được cả nhà tổ chức sinh nhật cho, cũng có khi là một cô gái thích thầm một chàng trai đã lâu, vốn định từ bỏ tình yêu đơn phương ấy thì bỗng dưng chàng trai tỏ tình và thổ lộ rằng cũng thích cô gái ấy từ lâu lắm rồi mà không dám nói,... Hoặc là một cặp vợ chồng kết hôn đã lâu mà không có con, cứ ngỡ cả đời sẽ như vậy, thì bất ngờ một ngày lại có thai, khiến họ vui mừng không thôi,... Tựu chung lại tất cả những món quà cuộc sống đều làm cho con người trở nên hạnh phúc hơn, có thêm nhiều niềm tin và cuộc đời, có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và cố gắng.

Thế nhưng, đâu phải lúc nào quà tặng cuộc sống cũng sẵn có, tự biết đường để chạy đến bên chúng ta, những món quà bất ngờ ấy thật hiếm hoi và ít ỏi không đủ để chúng ta được vui mừng và hạnh phúc cả đời được. Chính vì vậy, bản thân chúng ta phải tự cố gắng để tạo ra quà tặng, tạo ra hạnh phúc cho mình mà không phải đợi chờ vào ai cả. Cuộc sống luôn thay đổi từng giờ, đó là động lực để mỗi chúng ta cố gắng, phải bỏ sức lao động của bản thân ra một cách tích cực để đạt được những thứ mà mình muốn có. Lao động chính là đôi cánh của ước mơ, là niềm vui của cuộc sống, là khởi nguồn cho sự sáng tạo, có lao động con người mới tìm thấy những điều tốt đẹp, những niềm hạnh phúc bất ngờ mà họ xứng đáng có được. Bởi cuộc đời này chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, chẳng có ai cho không ai cái gì, chúng ta cũng không thể ngang nhiên hưởng thụ những thứ được ban phát từ lòng thương hại của người khác mà không cảm thấy xấu hổ được, bởi đó là không có lòng tự trọng, là lười biếng. Nếu cứ mãi quẩn quanh trong cái suy nghĩ "thuận theo tự nhiên", "thuận theo ý trời", để lấy cớ được phép lười biếng, ì ạch, không lao động, không tìm tòi, không sáng tạo, không cải thiện bản thân, thì tôi khẳng định rằng những kiểu người như thế chẳng bao giờ có thể khá lên được. Đừng lấy việc sống trong "vùng an toàn" do bản thân tạo ra và chờ đợi những miếng ngọt người khác ném vào làm niềm vui, bạn muốn cuộc đời mình vừa vô nghĩa, vừa vô dụng ư? Cứ mãi thụ động trong cuộc sống con người sẽ dần mất hết sự tự tin, sự dũng cảm, lòng tin, niềm hy vọng, mà chỉ thấy cuộc sống thật bế tắc vì những "quà tặng" không mấy vui vẻ từ cuộc sống, ví như ốm đau, bệnh tật, những thất bại trong công việc, học tập, tan vỡ trong tình yêu hôn nhân,... Tất cả những điều ấy đều nằm ngoài mong đợi của chúng ta và phần lớn cũng xuất phát từ ý nghĩ không lo, không cầu, thụ động, không thực sự nỗ lực trong cuộc đời.

Hy vọng, ước mơ đều là những điều thật đẹp và tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng chúng ta phải biết cách thực hiện chúng, phải biến chúng thành quà tặng tuyệt vời cho chính bản thân mình. Đừng ước mơ mà không làm, đó là ước mơ hão huyền, phi thực tế, nó chỉ khiến chúng ta trở lên ỷ lại, đổ lỗi cho cuộc sống. Hãy nỗ lực hết mình và lao động thật tích cực, thì dù thành quả của chúng ta dù thành công hay thất bại cũng đều trở nên có ý nghĩa, đó là món quà "kinh nghiệm" dành cho cuộc đời của chúng ta, để tương lai nhìn lại ta chẳng phải bao giờ phải thở dài nuối tiếc, phải than thở vì lúc còn trẻ đã chẳng cố gắng, chẳng nỗ lực. Học sinh chúng ta cũng vậy, chúng ta còn rất trẻ, thanh xuân còn rất dài, thế nên ngay từ bây giờ hãy phấn đấu vì ước mơ của mình, bằng cách cố gắng tự trau dồi kiến thức cho bản thân, mở ra cho mình một tương lai sáng lạn. Để sau này khi đã trưởng thành bạn sẽ nhận được những điều kỳ diệu, những món quà xứng đáng từ công sức lao động bạn đã bỏ ra trong hôm nay, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Hãy để cuộc sống của mình luôn xuất hiện điều kỳ diệu nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn và thi thoảng thêm một vài món quà bất ngờ mà cuộc sống ban tặng, có thế cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa và rực rỡ sắc màu. Hãy làm chủ cuộc sống chứ đừng phụ thuộc vào cuộc sống bạn nhé, bởi cuộc sống vốn chẳng hiền lành như bạn nghĩ đâu.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 6

Cuộc sống của mỗi người là do bản thân mỗi người tạo nên. Cho dù đó là thành công hay thất bại. Tất cả đều do chính bản thân mình mà ra. Chẳng thế mà Lép –Tôn – Xtôi đã nói: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.

"Quà tặng bất ngờ của cuộc sống" là những giá trị vật chất, tinh thần mà người khác trao cho mình; những cơ hội, may mắn bất ngờ do khách quan đem lại. Quà tặng của cuộc sống đôi khi tốt, đôi khi lại là những mất mát, đau thương. Chính vì thế câu nói của Lép-Tôn-Xtoi là khuyên con người cần có thái độ sống chủ động, không nên trông chờ vào người khác. Cuộc sống của mỗi người do chính mỗi chúng ta tạo nên. Ai mà chẳng khao khát có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi chờ đợi thì có phải là ta đang phụ thuộc vào cuộc sống. Ta cần phải làm chủ cuộc sống, chủ động tìm những điều mới lạ cho cuộc sống thêm năng động.

Trong cuộc đời của mỗi người đôi khi sẽ nhận được quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Khi đó ta sẽ có may mắn được hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của quà tặng bất ngờ mà cuộc sống đem lại cho con người. Đó có thể là niềm vui của những bác nông dân khi nhờ thời tiết thuận lơi mà vựa lúa được mùa, đó có thể là niềm vui của những cặp vợ chồng hiếm muộn nay biết tin là mình có con, hay đó có thể là niềm vui được sống của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả đều là những món quà của cuộc sống và điều đó khiến con người trở nên vui vẻ và hạnh phúc,

Tuy nhiên, để có được những món quà đó của cuộc sống thì chính những con người đó đã trải qua biết bao nhiêu những khó khăn vất vả. Đã phải khó nhọc để lao động, để hy vọng và chiến đấu. Bởi vậy, ta mới thấy giá trị của cuộc sống nó thật đáng quý biết bao. Muốn có một cuộc sống tươi đẹp, trước hết chúng ta phải biết lao động, biết tự mình làm nên nó, chứ chẳng có điều gì tự nhiên mà tới. Trong cuộc sống cái gì cũng có giá của nó, không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Với những kẻ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ, ban phát của người khác thì chẳng bao giờ thành công. Xã hội hôm nay đâu thiếu những con người như vậy: Giống như thằng lười nằm há miệng chờ sung. Con người cũng ngồi chờ cuộc sống ban phát mà không biết tự đi tìm. Những người như thế sao có được niềm vui và lí tưởng sống. Nếu bạn luôn trễ hẹn thì có ai dám tin rằng bạn sẽ không trễ lần hai, lần ba, rồi mọi người sẽ mất niềm tin ở bạn. Còn nếu bạn luôn là người phải chờ thì bạn quá thụ động, phải phụ thuộc người khác. Không tự chủ được bản thân. Cuộc sống tươi đẹp chỉ dành cho những con người xứng.

Hy vong vào những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống không có gì là sai. Nhưng ta chỉ nên hy vọng khi ta đã cố gắng hết mình, cố gắng làm việc cố gắng lao động như vậy ta mới có cơ sở để hy vọng. Còn nếu ta chỉ ngồi không và hy vọng những điều bất ngờ tốt đẹp sẽ đến thì điều đó là hoàn toàn không có. Đừng tự biến minh trở thành những con người thụ động để cho cuộc sống đưa đẩy. Hãy trở thành con người chủ động chèo lái cuộc sống của chính mình. Bởi thế với mỗi người học sinh phải biết chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống bản lĩnh, có lí tưởng, có ước mơ để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Và nó sẽ trở nên thật ý nghĩa khi được chính bản thân ta làm nên. Vì thế hãy tự mình vươn lên và đừng chờ đợi quá nhiều vào những món quà bất ngờ từ cuộc sống.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 7

Trong cuộc sống của chúng ta ẩn chứa biết bao điều diệu kỳ, những điều bất ngờ mà ông trời ưu ái cho mỗi người. Niềm vui mà món quà ấy mang lại to lớn. Nhưng may mắn tự nhiên có tồn tại mãi không?. Câu nói của nhà văn Nga nổi tiếng “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống” ở đây, vang vọng để đánh thức ý chí chúng ta một cách mãnh liệt con người sống là để chứng tỏ mình, làm nên những may mắn cho bản thân mới thực sự có ý nghĩa.

Trong chuỗi kỷ niệm dài xưa cũ, có bao giờ ta thấy rằng vào lúc tuyệt vọng, lúc không ngờ nhất cũng là lần ta cảm nhận được rõ những món quà kỳ diệu, kỳ lạ, những vận may mà ông trời, hay người khác ưu ái cho mình, bỗng nhiên cảm thấy mình quá may mắn hơn người khác, bỗng nhiên cảm thấy sung sướng. Những món “quà tặng bất ngờ” ấy có thể hiểu thành nhiều nghĩa cụ thể và khái quát đó là biểu tượng của tất cả những thứ vật chất, tinh thần, những may mắn, thậm chí đó là những cơ hội nó luôn đến trong sự tình bất ngờ, ngẫu nhiên….

Ta hoàn toàn không chọn lựa được hoàn cảnh sinh ra, hình hài của mình, không chọn được cha mẹ mình, không chọn được anh em mình,… mọi thứ thuận theo sự sắp đặt của Ông trời. Khi ta được vào sống, lớn lên như con nhà giàu, nhà có chức có quyền, hoàn cảnh ấy là một ví dụ mang cho ta những xúc cảm chân thực nhất về “món quà bất ngờ” ẩn chứa sự đủ đầy, trọn vẹn mà bao nhiều người mong muốn có được trong cuộc sống. Hay chắc các bạn cũng từng nghe câu chuyện không còn xa lạ gì ở nước ta cũng như trên thế giới về những người bất ngờ được trúng giải xổ số độc đắc và đã được đổi đời….

Nhưng chắc chắn rằng những món quà tuyệt vời ấy chẳng thể bao giờ tồn tại bất biến với ta dù ta có muốn, có hy vọng, có ao ước đến mấy. Vậy nên, thử nghĩ nếu ta cứ mãi chờ đợi hết lượt này đến lượt khác may mắn lại mỉm cười với mình thì thực sự quá sống lỗi với ta, sống phụ thuộc vào một điều không chắc chắn, không phải bản thân mình tạo ra thì không hoàn toàn đáng quý, có giá trị với chính ta.

Ai cũng đều mong muốn cho mình “cuộc sống hạnh phúc” cho đến ngày lìa xa cõi đời. Nhưng với những con người không may mắn, những con người bình thường, không được ưu ái trong cuộc sống thì sao đây?. Họ sẽ sống như thế nào nếu như chỉ biết chờ biết đợi sự bất ngờ của cuộc sống dẫn đến sự thay đổi trong cuộc đời họ. Chúng ta hẳn ai cũng đã từng nghe qua những câu nói như “ sống là phải biết cách chấp nhận hoàn cảnh”, sống biết vươn lên và ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách mình sống, cải thiện tương lai bằng chính nghị lực, sự quyết tâm, sự bền bỉ của bản thân, và điều quan trọng ta hiểu được rằng chỉ cần ta sống vui, sống hết mình dù ở đâu, dù làm công việc gì nếu ta sống trọn với nó thì ta sẽ tự nhiên cảm thấy yêu nó, sẽ thiết lập đến những điều nhỏ dần dần đến lớn và ngày một vững chắc, rồi ta sẽ thấy rằng những “món quà bất ngờ” kia ta cũng chẳng mong chờ, chẳng kỳ vọng quá vào nó nữa mà cuộc sống ta vẫn đang dần hoàn thiện như ta mơ ước. Khi đạt được một điều gì trong cuộc sống cũng đã là một món quà tuyệt vời cũng xứng đáng để ta trân trọng, hài lòng.

Nếu ta muốn cuộc sống ta thêm năng động, thêm sáng tạo, bớt tẻ nhạt, hãy bắt tay vào kiến thiết nó vì ta còn có sức khỏe, vì ta sống là phải lao động, thực hành, chỉ có lao động mới tạo nên niềm vui, đưa cuộc sống trở nên văn minh, phát triển hơn.

Và quà tặng cuộc sống là một điều đáng quý vì hầu như nó mang đến sự hạnh phúc cho mọi người, nhưng không phải không thể mang đến những mất mát, đau thương một cách bất ngờ. Vì sự thực có ai trên đời cho không ta một cái gì mãi mãi. Và cũng “Chỉ có bố mẹ ta yêu thương ta vô điều kiện, còn người ngoài phải có điều kiện mới yêu thương ta”. Ta có được những điều may mắn này nhưng có thể ngoài kia người thân yêu ta sẽ phải chịu những tổn thương để bù lại, đánh đổi cả công sức của họ, nếu ta lấy của ai được thì cái giá phải trả cũng nhiều không kém, vậy sao ta cứ vẫn chờ “lộc rơi lộc vãi”, hay thứ mà người khác, Ông trời mang lại.

Có lẽ điều lãng phí trong cuộc đời mà bạn sẽ phải hối tiếc khi nhận ra đó là chờ đợi vào thứ may mắn, chờ đợi những điều không phải mình tự làm ra, chờ một “món quà bất ngờ” không biết có đúng là dành cho mình hay không, điều đấy chẳng có gì là đáng tự hào với mọi người xung quanh, rồi có rồi lại không biết trân trọng, không biết tận dụng nó.

Cuộc sống này tươi đẹp, thành công chỉ đến khi con người sống xứng đáng. Hãy tránh xa thói sống dựa dẫm sống thụ động, thiếu hụt ý chí vươn lên, ỷ lại, chỉ trông chờ vào những quà tặng bất ngờ mà không biết tự mình làm ra cho mình món quà đó tuy vất vả hơn, khó khăn hơn nhưng ý nghĩa hơn nhiều.

Sống hạnh phúc, đúng nghĩa khi được là chính ta, sống cần luôn biết phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, rèn cho ta cái ý chí, cái nghị lực…. để đứng vững trước những bão tố của cuộc đời. Và lúc đó cũng đầy tự hào mà dang rộng đôi tay ra để đón lấy những món quà tặng cuộc sống do chính mình tạo nên.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 8

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta sẽ gặp được những điều may mắn bất ngờ có thể làm thay đổi vận mạng số phận của mình. Nhưng cũng có những lúc chúng ta lại gặp những điều rủi ro, khó khăn bất ngờ làm cho chúng ta mất mát rất nhiều. Chính vì vậy mà nhà văn người Nga Lep Tônxtôi đã viết "Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống"

Vậy chúng ta nên hiểu câu nói trên như thế nào cho đúng? “Quà tặng bất ngờ của cuộc sống “là những giá trị vật chất, tinh thần mà người khác trao cho mình hoặc đó là những may mắn bất ngờ do khách quan đem lại. như vậy câu nói trên khuyên ta cần có thái độ sống chủ động, không nên trông chờ vào người khác. Cuộc sống của mỗi người do chính mỗi chúng ta tạo nên.

Quả thật câu nói của nhà văn Lép Tôn-Xtôi là hoàn toàn đúng đắn. trong cuộc dời của mỗi con người đôi khi sẽ nhận được quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. khi đó ta sẽ có may mắn được hưởng niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời. không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của quà tặng bất ngờ mà cuộc sống đem lại cho con người, vẫn đề là biết tận dụng, trân trọng quà tạng ấy như thế nào. Cũng có những người được ông trời ban tặng cho nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Nhưng bản thân họ lại không biết trân trọng nó mà tiêu xài vô cùng hoang phí, biến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn thử thách. Có rất nhiều người sinh ra khỏe mạnh, có cha mẹ gia đình điều kiện tốt, được tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng, sướng hơn rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi khác, nhiều số phận hẩm hiu trong cuộc sống. Nhưng họ lại hoang phí tuổi trẻ sức khỏe và những gì tốt đẹp mà mình đang có vào những trò chơi thâu đêm suốt sáng. Họ không có ý chí vươn lên trong cuộc sống mà lại để cho những thói hư tật xấu cám dỗ mình, lôi kéo mình vào những trò vô bổ, có hại… Khiến họ trở thành những con người vô ích làm cha mẹ đau lòng, trở thành tấm gương xấu trong xã hội. Họ đã sử dụng phung phí những quà tặng mà thượng đế và số phận đã trao cho họ. Họ tự biến đời mình thành đau khổ thất bại. Những người này là những con người thụ động những người thiếu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Không có khả năng làm chủ bản thân trước những khó khăn thử thách của cuộc sống. Chỉ như chú thỏ há miệng chờ sung rụng mong chờ những món quà từ cuộc sống mà không tự mình vươn lên tạo cuộc sống cho chính mình.

Tuy nhiên, nếu trong cuộc sống chúng ta gặp những cơ hội tựa như những món quà của cuộc sống tặng cho ta thì con người nên nắm bắt lấy thời cơ của mình, cố gắng để vươn lên thành công hơn, không phụ công những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho mình. Không nên tiêu xài phung phí những gì tốt đẹp mà mình đã được trao cho.Chúng ta cần biết trân trọng và sử dụng hợp lý món quà đó, tận dụng nó làm bước đệm để cho chúng ta vươn cao bay xa hơn, tạo những thành công mới trong tương lai và sự nghiệp của mình.

Hơn thế nữa, cuộc sống không phải lúc nào cũng là thảm đỏ trải đầy hoa hồng, cuộc sống là một trường tranh đấu, nó luôn tiềm ẩn những khó khăn, thử thách. Vậy nên muốn cuộc sống của chính mình tốt đẹp thì hãy tự mình làm nên cuộc sống.

Ngoài ra, để cuộc sống này tốt đẹp hơn chúng ta cần con tinh thần làm chủ cuộc sống, làm chủ vận mệnh của mình. Chúng ta nên tự mình chiến thắng số phận và tạo ra cuộc sống của chính chúng ta bằng những ước mơ hoài bão của riêng mình. Không nên trông chờ vào những món quà bất ngờ không biết có tồn tại trong cuộc sống hay không.

Mỗi chúng ta ai sinh ra cũng có số phận của riêng mình, có những bước đệm khác nhau dựa trên nền tảng những gì đã có chúng ta cố gắng của chính bản thân mình tốt hơn, để tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho chính mình. Biến những ước mơ hoài bão lý tưởng của mình thành sự thật. Nhờ đó, chúng ta mới có cuộc sống như mong muốn, tạo ra được những giá trị riêng cho cuộc sống của mỗi chúng ta.

Hành động tự mình tạo nên cuộc sống thể hiện người có ý chí bản lĩnh sống kiên cường, dám xông pha, chiến đấu, tiến lên phía trước. Những con người như vậy sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính mình mà không cần tới những món quà bất ngờ từ cuộc sống này.

Muốn tạo nên cuộc sống của chính mình mỗi con người cần phải trang bị cho mình khối kiến thức rộng lớn, bản lĩnh sống tự tin có ý chí vươn lên, bỏ qua những khó khăn thử thách, không để cho những thói hư tật xấu cám dỗ mình… Sống đúng với những gì tốt đẹp mà mình mong muốn, tạo cho mình một tâm hồn lương thiện, biết suy nghĩ trước sau, biết hành xử đúng lễ nghĩa,…để làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống vần còn tồn tại rất nhiều người song thụ động, thiếu ý chí vươn lên, chỉ chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà không tự mình làm nên cuộc sống. những con người đó thật đáng lên án và phê phán. Nếu như họ không chịu thay đổi suy nhĩ và cách song thì sẽ chẳng làm được việc gì có ích cho xã hội và sẽ không bao giờ gặt hái được thành công.

Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường là mầm non tương lai của đất nước, bản thân em tự biết rằng mình phải cố gắng học tập chăm chỉ, để trở thành con ngoan trò giỏi, mai sau góp phần xây dựng tổ quốc ngày càng to đẹp giàu mạnh hơn, không phụ lòng những tầng lớp cha anh đi trước đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập của dân tộc chúng ta hôm nay.

Tóm lại câu nói trên của nhà văn nước Nga là một lời khuyên, một bài học sâu sắc đối với mỗi chúng ta vận mệnh của mỗi con người không phải dựa vào “ông trời’’ hay sự may mắn mà là dự vào chính bản thân mõi người chỉ cần bản than nỗ lực phấn đấu không ngừng học hỏi, nâng cao tri thức, vận mệnh sẽ nằm chắc trong tay bạn, do bản than bạn điều khiển. Hãy nhớ rằng: “Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đề nằm trong tay chúng ta.”

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 9

Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, có nhiều cơ hội, thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng là những thảm nhung trải đầy hoa hồng vì vậy: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.

Trước hết, ta cần hiểu được ý nghĩa của câu nói. “Quà tặng bất ngờ từ cuộc sống” là những giá trị vật chất tinh thần mà người khác trao cho mình, là những cơ hội may mắn, bất ngờ do khách quan đem lại. Câu nói trên là một bài học ý nghĩa khuyên con người cần có thái độ sống chủ động, không nên trông chờ vào người khác, cuộc sống của mỗi người là do mỗi người tự tạo nên.

Vậy vì sao lại thế? Trong cuộc đời của mỗi người chắc chắn có đôi lúc, sẽ nhận được quà tặng bất ngờ của cuộc sống, khi đó con người sẽ có may mắn được hưởng niềm vui hạnh phúc. Chẳng hạn người nông dân vui vẻ khi được mùa bội thu, người đánh cá thắng lớn nhờ trời yên, biển lặng, trong cuộc đời, không thể phủ nhận được ý nghĩa và giá trị của quà tặng bất ngờ mà cuộc sống đem lại cho con người.

Nhưng vấn đề quan trọng là ta phải biết tận dụng và trân trọng quà tặng ấy như thế nào. Nếu ta phung phí hoặc sử dụng vào mục đích không chính đáng thì quà tặng ấy cũng chỉ như con số 0. Cuộc sống có nhiều cơ hội, may mắn nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, phẳng lặng, không phải lúc nào cũng là hạnh phúc và niềm vui. Cuộc sống là một trường đấu tranh, cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn thử thách, những chông gai đòi hỏi con người phải biết chủ động, biết tự vươn lên bằng chính nghị lực ý chí của mình. Chỉ khi làm được điều ấy bạn mới thực sự trưởng thành, cứng cáp, đứng vững trước giông bão cuộc đời. Khi bạn biết tự lực tìm đến thành công bạn sẽ tích lũy cho bản thân cả một kho báu khổng lồ, đó là những bài học, những kinh nghiệm quý báu sau bao lần vấp ngã. Khi biết chủ động tạo nên cuộc sống, bạn sẽ biết trân trọng hơn những thành quả mình đạt được và những thành quả đó mới thực sự có ý nghĩa, chứ nếu chỉ trông chờ vào những cơ hội, quà tặng mà cuộc sống đem lại thì những gì đạt được từ quà tặng ấy sẽ rất nhanh bị tan biến đi: Khi bạn tự kiếm ra được đồng tiền bạn sẽ biết trân trọng, hãnh diện về đồng tiền do chính bạn làm ra hơn là tiền mà bạn ngửa tay xin bố mẹ.

Chính vì những lý do ấy khi mà muốn cuộc sống của bản thân tốt đẹp thì mỗi người hãy tự mình làm nên cuộc sống chứ đừng trông chờ vào cuộc sống. Phê phán những người không biết trân trọng quà tặng của cuộc sống, phung phí quà tặng ấy, những người thụ động, thiếu ý chí vươn lên, chỉ chờ đợi vào quà tặng bất ngờ mà sinh ra thói chờ đợi, ỷ lại, không biết tự mình vươn lên.

Câu nói trên thật sâu sắc và ý nghĩa. Mỗi người trong cuộc đời này phải biết chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống bản lĩnh, có lý tưởng, sống có ước mơ để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính mình và thấy rằng cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí. Tất cả đều nằm trong bàn tay chúng ta và tương lai bạn cũng vậy.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 10

Đời sống này thường đầy những bất ngờ thú vị và không lường trước được. Chúng ta thường mong đợi, hoặc ít nhất là hy vọng vào những điều bất ngờ tích cực: một sự kiện đặc biệt, một cơ hội xuất hiện hoặc một niềm vui không ngờ nào đó. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi bất ngờ đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Đôi khi, việc chờ đợi quá nhiều vào những bất ngờ có thể khiến chúng ta bỏ lỡ đi những điều quan trọng và ý nghĩa ngay trước mắt. Mọi người thường nói rằng “đừng chờ đợi quá nhiều, vì thất vọng cũng sẽ lớn theo”. Điều này có ý nghĩa rằng việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào những điều không chắc chắn, nhất là những điều mà chúng ta không kiểm soát, có thể dẫn đến sự thất vọng và buồn bã khi chúng không xảy ra như chúng ta mong đợi. Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ, nhưng không phải tất cả đều tốt đẹp. Có những bất ngờ không mong đợi như tai nạn, mất mát, hoặc những thách thức không dễ dàng vượt qua. Việc chờ đợi quá nhiều vào những bất ngờ có thể làm chúng ta bị sốc và không biết phải đối mặt như thế nào. Thay vào đó, việc tập trung vào những điều chúng ta có thể kiểm soát và tạo ra sự ổn định trong cuộc sống có thể có lợi hơn. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên mơ mộng và hy vọng, nhưng mà chúng ta cần biết rõ giới hạn của những điều chúng ta không thể kiểm soát và không nên hoàn toàn phụ thuộc vào chúng. Một cách tiếp cận tốt hơn có thể là tạo ra kế hoạch, mục tiêu và hướng đi cho bản thân mình. Thay vì chờ đợi bất ngờ, chúng ta có thể tập trung vào việc phát triển kỹ năng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, và tận hưởng những điều tốt đẹp hiện có trong cuộc sống hàng ngày. Một điều quan trọng khác là học cách chấp nhận và thích nghi với những thay đổi. Cuộc sống không ngừng thay đổi và không có gì là cố định mãi mãi. Việc linh hoạt và sẵn lòng thích nghi với những điều không lường trước có thể giúp chúng ta vượt qua những thách thức một cách nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, việc không chờ đợi quá nhiều vào những bất ngờ không có nghĩa là chúng ta không được phép ngạc nhiên và hạnh phúc khi chúng xảy ra. Những khoảnh khắc bất ngờ đôi khi làm cho cuộc sống trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không để chúng chiếm hết tâm trí và niềm tin vào tương lai của chúng ta. Trên hết, việc cân bằng giữa việc hy vọng và chờ đợi một cách có trách nhiệm có thể giúp chúng ta trải qua cuộc sống một cách tự tin và bền vững hơn. Điều quan trọng là học cách đánh giá mức độ kỳ vọng của mình, và không để chúng trở thành gánh nặng không cần thiết trong cuộc sống.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 11

Cuộc sống là một hành trình dài đầy những thử thách, khó khăn và những điều bất ngờ không thể đoán trước. Điều này nên thấy như một cơ hội để chúng ta phát triển và trưởng thành hơn. Chúng ta không nên ngồi đó và chờ đợi cuộc sống đưa đến cho chúng ta những điều bất ngờ, mà thay vào đó, hãy tự mình chuẩn bị cho mọi khả năng.

Bất ngờ trong cuộc sống có thể mang theo niềm vui đáng kinh ngạc, nhưng cũng có thể đồng thời gây ra nỗi buồn và khó khăn không mong muốn. Chúng ta không thể dự đoán được chúng và thường thì sẽ bị bất ngờ và choáng ngợp. Để vượt qua những tình huống này, chúng ta cần phải sống một cuộc sống tự quyết, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Thay vì hy vọng vào sự may mắn, chúng ta nên tự mình làm việc chăm chỉ để tạo ra giá trị và đạt được mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần tự giác hoàn thành công việc mình đã cam kết, không cần người khác nhắc nhở. Hãy luôn tự cường, sáng tạo, và tìm cách làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải tự quản lý và dự đoán tình hình. Chúng ta cần phải có tầm nhìn và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và thử thách. Tính chủ động trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta tận dụng cơ hội và xây dựng tương lai tốt hơn.

Tuy nhiên, còn nhiều người sống một cuộc sống bị động, thiếu mục tiêu và không biết làm thế nào để ứng phó khi khó khăn đến. Cũng có những người ỷ lại vào người khác mà không tự phấn đấu. Những người này cần phải thay đổi để có một cuộc sống tốt hơn.

Hãy sống chủ động, sẵn sàng đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Điều này sẽ mang lại bình tâm và lợi ích cho chúng ta. Hãy bắt đầu rèn luyện cho mình một lối sống tốt đẹp từ ngay hôm nay.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 12

Thành công là kết quả của sự tự quyết định và khả năng phản ứng mạnh mẽ trong mọi tình huống, dù đó là thách thức hay cơ hội. Thay vì chờ đợi cuộc sống đưa ra những bất ngờ, chúng ta cần hành động một cách chủ động để tự sẵn sàng đối mặt với những khó khăn. Sống một cuộc đời chủ động có nghĩa là luôn kiểm soát cuộc sống của bạn, đặt ra mục tiêu và nỗ lực hết mình để hoàn thành chúng, không cần ai phải nhắc nhở bạn về trách nhiệm cá nhân. Những người có tính chủ động thường tự tin và biết rõ hướng đi của họ trong cuộc sống. Họ dấn thân vào đam mê với lòng nhiệt huyết và kiên định. Tính chủ động đòi hỏi khả năng suy nghĩ độc lập và tư duy linh hoạt. Khi gặp khó khăn, họ không trách ngược môi trường mà thay vào đó tập trung vào việc tìm giải pháp. Nếu bạn dám hành động với suy nghĩ đúng đắn, quyết tâm và sự kiên quyết, bạn sẽ dẫn đầu đến thành công. Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc duy trì tính chủ động là điều cực kỳ quan trọng để không bị tụt lại. Hãy bắt đầu luyện tập cách sống chủ động ngay từ hôm nay bằng cách phát huy tính linh hoạt, thái độ tích cực và kỹ năng giao tiếp tốt. Đặt ra mục tiêu và kế hoạch để theo đuổi đam mê của bạn, đây chính là con đường để bạn tận hưởng cuộc sống thú vị và ý nghĩa. Hành trình cuộc đời của mỗi người là việc khám phá và phát triển năng lực và khả năng riêng của họ. Chỉ cần bạn duy trì tư duy chủ động, thành công sẽ luôn đồng hành với bạn. Hãy luôn giữ bình tĩnh, tự tin và quyết tâm để trở thành người điều khiển tình huống trong cuộc sống.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 13

Trong cuộc hành trình của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những sự bất ngờ. Chúng ta không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tuần tới, hay thậm chí là nhiều năm sau. Điều quan trọng là chúng ta không nên chờ đợi những điều bất ngờ này mà hãy sống một cuộc đời chủ động, sẵn sàng đối mặt và giải quyết mọi tình huống khó khăn có thể xảy ra.

Sống chủ động không chỉ đơn giản là biết tự quản lý bản thân và xử lý tình huống khó khăn một cách thông minh, mà còn là việc xác định mục tiêu và cam kết hoàn thành chúng mà không cần ai phải nhắc nhở. Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ và thách thức không thể lường trước. Do đó, chúng ta cần phải luôn giữ tâm thế tích cực, sẵn sàng đón nhận và tìm cách giải quyết mọi khó khăn.

Một phần quan trọng của việc sống chủ động là chuẩn bị trước. Không ai có thể dự đoán được tất cả mọi điều trong tương lai, nhưng việc chuẩn bị sẽ giúp chúng ta tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Khi chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta có thể tận dụng tối đa khả năng của mình để giải quyết vấn đề, không mất thời gian trong sự bối rối và không phải hối tiếc sau cùng.

Hãy nhớ rằng cuộc sống là của bạn, và cách bạn lựa chọn sống nó là quyền của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng chuẩn bị trước là một phần quan trọng trong việc tạo ra một cuộc sống đáng giá và thành công. Công sức và cố gắng bạn bỏ ra ngày hôm nay sẽ đem lại đáp án xứng đáng cho những thách thức của tương lai.

Nghị luận về câu nói Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống mẫu 14

Cuộc sống luôn rực rỡ với nhiều sắc màu và ẩn chứa bất ngờ khó lường mà chúng ta không thể dự đoán trước. Chính vì điều này, cuộc sống là hành trình không ngừng tìm hiểu, khám phá và mở rộng kiến thức để phát triển bản thân. Cuộc sống không ngừng thay đổi, không cho phép chúng ta dễ dàng đứng yên, và luôn khuyến khích chúng ta tự mình đối mặt với thử thách, tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống riêng, để không bị bỏ lại phía sau trong xã hội. Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi đã nói: "Bạn đừng chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống." Những "quà tặng bất ngờ của cuộc sống" có thể xuất hiện ở nhiều hình dạng và khía cạnh khác nhau. Chúng có thể là niềm vui như những món quà đặc biệt từ người thân, bạn bè hoặc thậm chí người xa lạ. Chúng có thể là cơ hội bất ngờ trong công việc hoặc học tập, hoặc thậm chí là những sự kiện mang tính định mệnh trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải lúc nào "quà tặng bất ngờ của cuộc sống" cũng là điều tốt đẹp. Có những thách thức và khó khăn mà cuộc sống đưa đến có thể gây đau khổ và sốc nếu chúng ta không chuẩn bị tâm lý trước. Những "món quà" không mong muốn này luôn có thể xuất hiện và chúng ta cần sẵn sàng để đối mặt với chúng. Điều quan trọng là chúng ta không nên dựa vào sự may mắn hoặc thử thách từ cuộc sống mà hãy tự mình điều khiển cuộc sống của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và không phải lúc nào cũng đem lại những niềm vui tức thì. Chúng ta cần hành động và tạo ra cơ hội cho mình, không nên chờ đợi mà phải tự mình định hình và xây dựng cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Hãy luôn là người chủ động, không phụ thuộc vào sự may mắn và hãy chấp nhận trách nhiệm và nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Hãy tận dụng sự cố gắng và lao động của bạn để tạo ra "quà tặng bất ngờ" cho cuộc sống của mình. Cuộc sống luôn đền đáp những nỗ lực và đầu tư của bạn, và điều này làm cho mọi thành quả trở nên có ý nghĩa. Hãy đặt ra mục tiêu và hướng đến ước mơ của bạn, và bằng cách này, cuộc đời sẽ trở nên phong phú và đáng sống hơn.

Đánh giá bài viết
4 31.360
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm