Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

Nghị luận xã hội về tệ nạn xã hội, hay cụ thể hơn là nghị luận về tác hại của rượu dưới đây sẽ giúp bạn có bài tham khảo tổng thể về tệ nạn này. Rượu đã và đang là tác hại nghiêm trọng đối với những người lạm dụng quá mức. Bài văn mẫu nghị luận xã hội về tác hại của rượu dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này. Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn thi THPT Quốc gia môn Văn hiệu quả.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

I. Dàn ý Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

Dàn ý Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: tác hại của rượu.

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình.

2. Thân bài

a. Thực trạng

Rượu vô cùng phổ biến ở nước ta, việc uống rượu trở thành 1 “văn hóa” không thể thiếu. Người già uống rượu, người trưởng thành uống rượu, đến cả người trẻ cũng uống rượu.

Mỗi năm nước ta tiêu thụ một lượng lớn rượu bao gồm cả rượu nhập khẩu và rượu sản xuất.

Nhiều năm liền, Việt Nam nằm trong top các nước tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới.

Chính vì sự tiêu thụ rượu khủng dẫn đến nhiều loại rượu giả làm từ cồn xuất hiện gây tổn hại sức khỏe khủng khiếp cho con người.

Hằng năm, tỉ lệ người tử vong do lái xe mà sử dụng rượu bia vô cùng nhiều. Bên cạnh đó, rượu cũng là nguyên nhân gây ra những cuộc cãi vã.

b. Nguyên nhân

Do người dân nhận thức chưa cao, coi uống rượu là một nét văn hóa, không chỉ những dịp lễ tết mà còn trong các cuộc gặp gỡ, cuộc họp cũng lấy li rượu làm “lí do”.

Có nhiều nơi ở vùng cao, người ta uống rượu hàng ngày, trong những bữa ăn và cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người nếu không có rượu.

Do tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân mình của một số bộ phận người dân, muốn chứng tỏ bản thân mình hơn người bằng cách uống rượu.

Do nhà nước chưa có những biện pháp mạnh tay để xử lí những trường hợp uống rượu say gây ra hậu quả.

c. Hậu quả

Hằng năm, có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng do rượu gây ra.

Việc uống rượu dẫn đến nhiều cuộc xô xát, cãi vã thậm chí là bạo lực vẫn đang xảy ra.

Bên cạnh đó, việc uống rượu còn gây tốn kém, mỗi loại rượu có một mức giá khác nhau từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn đến vài triệu, thậm chí là trăm triệu đồng.

d. Biện pháp khắc phục

Trước hết, mỗi cá nhân cần biết tự điều khiển, kiềm chế bản thân để không uống quá nhiều rượu và tập thói quen “cai rượu”.

Người lớn cần có biện pháp dạy dỗ lớp trẻ về tác hại của rượu và khuyên nhủ con em mình tránh xa rượu bia.

Nhà nước cần có biện pháp cứng rắn để xử lí các trường hợp uống rượu say gây rối trật tự hoặc gây ra những hậu quả khác.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: tác hại của rượu đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.

Dàn ý Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 2

I. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Tác hại của rượu bia đối với đời sống

Thể hiện thái độ của bản thân: Đây là đối tượng, hiện tượng tiêu cực cần lên án, phê phán.

II. Thân bài

1. Rượu và bia là gì?

Là những loại đồ uống có cồn, có chứa chất gây nghiện.

Tùy theo từng loại rượu, bia khác nhau thì rượu lại được làm từ những nguyên liệu khác nhau.

Nếu sử dụng với một lượng phù hợp thì có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng rượu bia đúng cách.

2. Thực trạng sử dụng rượu bia trong đời sống hiện nay

Việt Nam là nước đứng thứ 2 khu vực, 10 Châu Á và thứ 29 thế giới về việc sử dụng rượu. Đây là mức rất đáng báo động.

Hầu như trên mỗi bàn tiệc, mỗi buổi liên hoan, mỗi cuộc gặp gỡ đều có sử dụng rượu.

Hiện tượng uống rượu bia không chỉ ở nam giới mà còn ở nữ giới

Ở các dân tộc miền núi, hiện tượng uống rượu càng phổ biến

Hiện tượng uống rượu xuất hiện cả trong môi trường học đường, với cả những trẻ em dưới 18 tuổi.

3. Nguyên nhân của việc sử dụng rượu.

a. Nguyên nhân khách quan

Chính sách cấm buôn bán và sử dụng rượu của nước ta chưa thật nghiêm ngặt

Do ảnh hưởng từ người thân, bạn bè

Do quan niệm về một người lịch thiệp, bản lĩnh, hiếu khách nhờ chén rượu

b. Nguyên nhân chủ quan

Do sự thiếu hiểu biết của cá nhân mỗi người.

Do sự nhu nhược, thiếu chính kiến dễ bị lôi kéo, dụ dỗ

Do sự đua đòi, ham vui, thích thể hiện

4. Tác hại của rượu đối với đời sống

a. Đối với sức khỏe

Người uống rượu bia sẽ gây ra hậu quả tức thời đó là chóng mặt, nhức đầu nôn mửa, mất kiểm soát.

Về sau, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan, tim mạch

Làm tăng khả năng mắc ung thư

Dễ dẫn đến những bệnh liên quan tới thần kinh

b. Đối với kinh tế

Số tiền bỏ ra để mua rượu uống hằng năm khá lớn, ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi người.

Khi mắc phải những căn bệnh do rượu mang lại, chi phí chạy chữa rất lớn, chúng ta có thể lâm vào cảnh nợ nần.

c. Đối với gia đình

Ảnh hưởng đến thể diện của con cái, người nghiện rượu không quan tâm tới gia đình, không giáo dục được con cái.

Khi uống rượu, con người rất dễ mất kiểm soát hành vi, cho nên dễ dẫn đến bạo lực gia đình.

d. Đối với xã hội

Rượu là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội khác như cướp của, giết người.

Tai nạn giao thông diễn ra cũng nhiều phần là do rượu.

Đạo đức xã hội suy thoái, mối quan hệ giữa người với người trở nên xa cách, lệch lạc do con người bị ma men chi phối.

5. Biện pháp để ngăn chặn tác hại của rượu bia đối với đời sống

Tuyên truyền, giáo dục mọi người biết sử dụng rượu đúng cách, đúng mức, có nhận thức đúng đắn về tác hại của bia rượu.

Có biện pháp cai nghiện đúng

Nâng cao hiểu biết và nhận thức của giới trẻ trong việc sử dụng rượu bia

III. Kết bài

Khái quát lại vấn đề cần thuyết minh

Liên hệ bản thân, rút ra bài học và đưa ra lời khuyên: Học sinh cần phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nói không với rượu bia.

II. Văn mẫu Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 1

Mỗi chúng ta hẳn ai cũng có nhận thức đúng - sai, phải - trái, lợi - hại. Tuy nhiên, có một số vật dù ta biết là có tác hại với con người nhưng vẫn sử dụng chúng, thậm chí là sử dụng hàng ngày. Một trong số đó phải kể đến là việc uống rượu của con người.

Rượu vô cùng phổ biến ở nước ta, việc uống rượu trở thành 1 “văn hóa” không thể thiếu. Người già uống rượu, người trưởng thành uống rượu, đến cả người trẻ cũng uống rượu. Mỗi năm nước ta tiêu thụ một lượng lớn rượu bao gồm cả rượu nhập khẩu và rượu sản xuất. Nhiều năm liền, Việt Nam nằm trong top các nước tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới. Chính vì sự tiêu thụ rượu khủng dẫn đến nhiều loại rượu giả làm từ cồn xuất hiện gây tổn hại sức khỏe khủng khiếp cho con người. Hằng năm, tỉ lệ người tử vong do lái xe mà sử dụng rượu bia vô cùng nhiều. Bên cạnh đó, rượu cũng là nguyên nhân gây ra những cuộc cãi vã.

Nguyên nhân của hiện tượng nghiện rượu đầu tiên phải kể đến là do người dân nhận thức chưa cao, coi uống rượu là một nét văn hóa, không chỉ những dịp lễ tết mà còn trong các cuộc gặp gỡ, cuộc họp cũng lấy li rượu làm “lí do”. Có nhiều nơi ở vùng cao, người ta uống rượu hàng ngày, trong những bữa ăn và cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người nếu không có rượu. Bên cạnh đó còn là do tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân mình của một số bộ phận người dân, muốn chứng tỏ bản thân mình hơn người bằng cách uống rượu.

Hằng năm, nước ta có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng do rượu gây ra. Việc uống rượu dẫn đến nhiều cuộc xô xát, cãi vã thậm chí là bạo lực vẫn đang xảy ra. Bên cạnh đó, việc uống rượu còn gây tốn kém, mỗi loại rượu có một mức giá khác nhau từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn đến vài triệu, thậm chí là trăm triệu đồng. Ngoài ra, trong rượu có chứa nhiều chất gây hại, phải kể đến đầu tiên là chất gây nghiện nicotin. Nhiều loại rượu có chứa cồn vượt quá mức cho phép gây ra độc tố cho người sử dụng,..

Để khắc phục tình trạng nghiện rượu, trước hết, mỗi cá nhân cần biết tự điều khiển, kiềm chế bản thân để không uống quá nhiều rượu và tập thói quen “cai rượu”. Người lớn cần có biện pháp dạy dỗ lớp trẻ về tác hại của rượu và khuyên nhủ con em mình tránh xa rượu bia. Ngoài ra, nhà nước cần có biện pháp cứng rắn để xử lí các trường hợp uống rượu say gây rối trật tự hoặc gây ra những hậu quả khác.

Việc nghiện rượu không chỉ là việc của một cá nhân mà nó còn ảnh hưởng đến mọi người, đến chất lượng cuộc sống. Mỗi học sinh chúng ta hãy hãy động dù là nhỏ để hạn chế rác thải cũng như để trở thành người có ích cho đất nước, cho xã hội.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 2

Rượu là một phương tiện để người ta có thể giao lưu với nhau, có thể xích lại gần nhau hơn. Xét về khía cạnh tâm lý, rượu là chất giúp người ta cân bằng các loại cảm xúc như cô đơn, đau buồn, vui sướng… Nhưng ít người trong số chúng ta biết được cái thứ “thuốc tiên hạnh phúc” này có những ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của bạn như thế nào. Hy vọng một vài tác hại của rượu sau đây sẽ giúp ích cho bạn nhiều.

Việc lạm dụng kéo dài bia rượu có thể gây ra những tổn hại lâu dài đến sức khỏe của bạn. Những tác động này rất khó hồi phục và cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Một số chứng bệnh do bia rượu gây ra: Bệnh thận, rối loạn trao đổi chất, bệnh về dinh dưỡng, ngộ độc, thoái hóa não, teo não, ung thư miệng, họng, thực quản, viêm dạ dày mãn tính, bệnh tim, ung thư vùng ruột trên, các bệnh về gan, loạn nhịp tim, giảm glucozo, liệt dương, loãng xương, tác hại đến bào thai, viêm loét dạ dày…

Tim là cơ quan rất dễ bị tác động của bia rượu. Những người nghiện rượu luôn có huyết áp cao hơn người bình thường và dễ có nguy cơ đối mặt với các bệnh tim mạch. Một tác động thường thấy khác là, bia rượu làm giảm lượng máu cung cấp đến tay và chân. Bên cạnh đó, dùng bia rượu kéo dài còn có thể dẫn đến đột quỵ và tổn thương não. Nghiện rượu kinh niên là một trong hai nguyên nhân dẫn đầu gây ra tổn thương não. Nó làm cho não người co rút lại. Điều này làm cho các tế bào não chết dần đi, tác động đến trí nhớ, thính giác, khứu giác, thị giác, hoóc môn.

Phụ nữ mang thai nên cảnh giác với tác động của bia rượu đối với thai nhi. Thai phụ uống bia rượu có thể tác động xấu đến bào thai. Bào thai có thể sẽ không nhận được oxi và chất dinh dưỡng. Ngoài ra, thai nhi còn có thể bị dị dạng do tác hại của bia rượu, chẳng hạn dị dạng ở mặt, các cơ quan khác, hoặc chậm phát triển trí tuệ.

Các độc chất trong bia rượu tác động vào các vi khuẩn trong đường ruột, làm giảm sút khả năng hấp thụ chất béo, calcbon hydrat, protein, axit folic và vitamin B12. Ngoài ra, bia rượu còn làm tăng nguy cơ dị ứng với thức ăn cũng như làm giảm khả năng đề kháng.

Uống nhiều rượu và uống thường xuyên rất có hại cho sức khỏe, trước mắt là mắc các chứng bệnh về gan nặng như gan thoái hóa mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan, ung thư gan. Khi đó, mô gan không còn mịn như bình thường mà gồm toàn những mô xơ và không có chức năng thải các chất độc ra khỏi cơ thể.

Uống rượu nhiều làm tăng nguy cơ bệnh huyết áp cao, nhồi máu cơ tim và khả năng đột quỵ cao. Rượu cũng làm rối loạn tiêu hóa và tăng các bệnh thuộc hệ tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm tụy, loét dạ dày, ung thư miệng, lưỡi, hầu, thực quản, ruột. Người uống rượu thường không ăn uống điều độ và rối loạn tiêu hóa nặng.

Uống bia rượu nhiều còn nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội. Rượu là nguyên nhân làm giảm năng suất lao động, gây ra các tệ nạn xã hội, bạo lực, gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng. Rượu gây tai nạn giao thông và rất nhiều tệ nạn xă hội khác xuất phát từ rượu. Biết bao vụ án thương tâm xảy ra chỉ vì “con ma men” ấy.

Phải coi rượu cũng là một loại thuốc độc hại gây nghiện, cần giáo dục thanh thiếu niên và nguy hại của rượu. Trước tiên bạn hãy tự trách cho mình và người thân, bạn bè để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 3

Việc sử dụng rượu trong xã hội Việt Nam từ lâu đã trở thành nét văn hóa, thành phong tục, lễ nghĩa. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp người uống rượu, từ thành thị cho đến nông thôn, từ đám cưới đến đám ma, trong những dịp bạn bè, người thân lâu ngày mới gặp, rượu cũng thường được sử dụng trong việc ngâm rượu thuốc để chữa một số bệnh. Có thể thấy rằng rượu có rất nhiều công dụng nếu chúng ta biết dùng đúng lúc, đúng chừng mực, đúng liều lượng: thể hiện sự hiếu kính của con trẻ với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của bạn bè dành cho nhau khi vui cũng như lúc buồn, thậm chí rượu còn có thể dùng để chữa bệnh. Người ta uống rượu để lấy tinh thần vươn lên, vượt qua những nỗi buồn, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một bộ phận người trong chúng ta đã lạm dụng rượu, biến bản thân thành những “con ma men” mà cứ ngỡ mình là những “tiên tửu”. Hẳn là chúng ta cũng sẽ giật mình, sợ hãi khi biết những tác hại mà rượu mang lại khi con người sử dụng một cách quá đà.

Đầu tiên, chúng ta cần biết thế nào là rượu? Rượu là thức uống được tạo ra từ ngũ cốc như: gạo, ngô, sắn hoặc từ các loại trái cây, được lên men tự nhiên bằng cách ủ sau đó đem đi chưng cất và thu được một lượng nhất định. Mỗi loại rượu có mùi hương đặc trưng, đem lại cho người sử dụng cảm giác thích thú, sảng khoái trong một thời gian nhất định, việc sử dụng lâu dài, thường xuyên có thể gây nghiện, vì thế rượu cũng được xếp vào một trong những thứ chất kích thích, chất gây nghiện. Việc ai đó lạm dụng rượu trong thời gian dài có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, không chỉ vậy nó còn kéo theo hàng loạt vấn đề về xã hội.

Như vậy, bản chất của rượu không hề xấu, quan trọng là con người sử dụng chúng như thế nào. Và nếu nói đến tác hại của rượu, trước tiên ta phải nhắc đến ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe người uống. Trong thực tế, chúng ta thấy những người say rượu không bao giờ thừa nhận là mình say, như vậy việc dùng rượu quá đà, đầu tiên sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái ảo giác, tạm thời mất đi ý thức tự chủ, sau đó rượu tác động lên hệ thần kinh gây ra tình trạng choáng váng. Lâu dài rượu làm khiến cho con người mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm như: huyết áp cao, ung thư dạ dày, xơ gan, ung thư gan, tim mạch, thậm chí nhiều người còn trở thành bệnh nhân trong những bệnh viện tâm thần và trại tâm thần. Nói đến vấn đề này, có nhiều kiểm chứng khoa học cho thấy rượu ảnh hưởng lên tất cả hệ thống cơ quan trên cơ thể chúng ta.

Trước tiên là hệ thần kinh là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Rượu làm giãn mạch máu não, tăng khối lượng não, sinh ra nói nhiều, tiếp đến là làm tăng độ ức chế gây mất thăng bằng dễ gây tai nạn giao thông, thậm chí còn có thể làm giảm nhịp tim, hạ thân nhiệt, thiếu oxy dễ dẫn đến tình trạng đột tử do tai biến hoặc đứt mạch máu não. Cơ quan chịu ảnh hưởng tiếp theo là hệ tiêu hóa. Việc uống quá nhiều rượu làm giảm tiết dịch ở dạ dày, lâu dần sẽ dẫn đến chán ăn, có thể gây tình trạng viêm và ung thư dạ dày. Kế tiếp là tim mạch, một người thường xuyên dùng bia rượu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao gấp 3 đến 4 lần so với người bình thường, khả năng người nghiện rượu bị đột tử do tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một cơ quan khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi dùng bia rượu là gan. Có đến 90% lượng rượu hấp thụ vào máu được chuyển hóa ở gan. Vì thế người thường xuyên uống rượu các tế bào gan sẽ bị tàn phá gây ra hiện tượng xơ gan, viêm gan, nặng hơn là ung thư gan. Không chỉ thế rượu còn làm giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, làm thoái hóa giống nòi, phá hủy những mầm non tương lai của chúng ta. Thai phụ tốt nhất nên tránh xa các loại bia rượu vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, làm thai nhi không nhận được oxy và chất dinh dưỡng, có thể gây dị tật thai nhi như các dị tật trên khuôn mặt hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của em bé sau này.

Tác hại của rượu chưa dừng lại ở đó. Bởi vì, rượu cũng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đạo đức trong xã hội, chúng phá hủy dần nếp sống cũng như nhân cách con người. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những con sâu rượu nhếch nhác, bê tha nơi vỉa hè, quán nhậu. Chúng ta cũng không còn lạ lẫm khi đi đường bắt gặp những “tiên tửu” đang trong tình trạng loạng choạng, mất kiểm soát, lè nhè mắng chửi, thậm chí là đánh đuổi mọi người xung quanh, điều đó gây tình trạng mất đoàn kết trong gia đình và chòm xóm, làm gia tăng tình trạng bạo lực gia đình, mất an ninh thôn xóm, đã có rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra bên bàn tiệc sau những “chén chú chén anh” đầy khí thế. Và đã có biết bao vụ tai nạn giao thông đau lòng khiến bao người trở nên tàn phế, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, thậm chí đã cướp đi những người cha, người chồng, những trụ cột gia đình để cho những người ở lại những nỗi đau cùng khó khăn chồng chất. Việc mê mải bên những cuộc vui bàn nhậu kéo theo sự lười lao động khiến cho kinh tế gia đình và xã hội ngày càng đi xuống. Câu nói “rượu làm đỏ mặt nhưng làm đen nhân cách” thật chẳng sai.

Có lẽ khó mà kể hết những tác hại mà rượu gây ra đối với sức khỏe và cuộc sống con người. Vì thế, dẫu vẫn biết sống là phải có tập thể, phải có bạn bè, phải có những cuộc vui thì đời mới thực sự có nghĩa, thế nhưng chúng ta cần phải luôn nhớ rằng những cuộc vui là cái trước mắt nhưng phía sau chúng ta là cả một tương lai dài với biết bao dự định, ước mơ cùng gia đình, cha mẹ cần chúng ta khi tuổi cao sức yếu, con cái cần chúng ta làm điểm tựa cả về vật chất và tinh thần để lớn lên. Không nên vì niềm vui trước mắt mà biến mình thành tấm gương xấu cho người khác và hủy hoại cuộc đời của chính mình. Đặc biệt, chúng ta cũng không nên kích bác, châm chọc, hay ép ai đó uống rượu trong những cuộc vui vì họ cũng giống như chúng ta vậy, có tương lai cần dựng xây, có gia đình cần chăm sóc. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu chúng ta biết chừng mực, “biết uống rượu chứ không để rượu uống chúng ta”.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 4

Trước khi nhận lời tới các bữa tiệc, cuộc vui, bạn hãy ghi nhớ số tác hại của rượu bia đối với các cơ quan và chức năng trong cơ thể cũng như với sức khỏe của mình và người thân.

Xét về khía cạnh tâm lý, rượu là chất giúp người ta cân bằng các loại cảm xúc như cô đơn, đau buồn, vui sướng… Nhưng ít người trong số chúng ta biết được cái thứ “thuốc tiên hạnh phúc” này có những ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của bạn như thế nào. Hy vọng một vài tác hại của rượu sau đây sẽ giúp ích cho bạn nhiều

Rượu là các loại thức uống có chứa cồn được chế biến dưới nhiều dạng khác nhau: Bia, nước giải khát có gas, rượu đế, rượu nếp than, rượu thuốc trong và ngoài nước….. Về mặt khoa học rượu là một dung dịch gồm nước và cồn (trong đó cồn chiếm từ 1% đến 50% tính theo thể tích) ngoài ra các thành phần chính trên rượu còn chứa một lượng nhỏ các chất riêng biệt của mỗi nhà sản xuất nhằm tạo nên mỗi loại rượu một màu sắc, một hương vị đặc thù.

Việc lạm dụng kéo dài bia rượu có thể gây ra những tổn hại lâu dài đến sức khỏe của bạn. Những tác động này rất khó hồi phục và cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Một số chứng bệnh do bia rượu gây ra: Bệnh thận, rối loạn trao đổi chất, bệnh về dinh dưỡng, ngộ độc, thoái hóa não, teo não, ung thư miệng, họng, thực quản, viêm dạ dày mãn tính, bệnh tim, ung thư vùng ruột trên, các bệnh về gan, loạn nhịp tim, giảm glucozơ, liệt dương, loãng xương, tác hại đến bào thai, viêm loét dạ dày…

Để hiểu rõ tác hại của rượu ảnh hưởng tới cơ thể con người chúng ta đi tìm hiểu kỹ hơn một số tác hại điển hình của rượu bia như sau:

Bệnh viêm gan do rượu là tình trạng viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài trong khoảng thời gian 1 – 2 tuần với các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, ói, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần. Bệnh có thể diễn tiến đến xơ gan do rượu qua nhiều năm. Xơ gan là tình trạng tế bào gan bị tổn thương thường xuyên mà biểu hiện ban đầu bằng tình trạng gan nhiễm mỡ, nếu ngừng uống rượu ở giai đoạn này bệnh có thể tự khỏi. Trong một số trường hợp sau khi uống rượu, bia vào có cảm giác nhức đầu và dùng thuốc giảm đau với thuốc thông thường là Panadol, đây là điều hết sức nguy hiểm vì rượu có thể gây tổn thương gan dù uống ít nếu dùng chung với thuốc có chứa acetaminophen như Panadol…

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 5

Sử dụng rượu bia là một thói quen của nhiều người ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sử dụng rượu bia với mức độ hợp lí có thể đem lại cho con người cảm giác khoan khoái, lưu thông huyết mạch, là phương thuốc kết hợp để chữa trị một số bệnh tật… Song rượu bia là chất kích thích, gây nghiện, người sử dụng rất dễ bị lệ thuộc dẫn đến tình trạng lạm dụng, nghiện ngập. Lạm dụng rượu bia có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, cộng đồng và xã hội. Câu nói “Người chết đuối trong li cốc đông hơn người chết đuối dưới sông” của Ch. Cenhier không chỉ là một cách nói ấn tượng về tác hại của bia rượu mà còn gợi ý cho chúng ta nhìn thẳng vào thực trạng lạm dụng bia rượu ở Việt Nam hiện nay.

Chết đuối trong li cốc là một cách nói hình ảnh về trạng thái con người lạm dụng đồ uống có cồn, bị chất kích thích làm suy giảm thể lực, tê liệt ý thức dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, tai nạn, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Ch. Cenhier đã đưa ra một sự so sánh tương phản: li cốc và sông hồ. về mặt hình thức, li cọc là một vật dụng rất nhỏ, con người không thể chết đuối trong đó. Còn sông hồ là những thực thể bao la, con người rất dễ bị chết đuối, bị nhấn chìm nếu chẳng may rơi xuống mà không có kĩ năng bơi. Nhưng chất lỏng ít ỏi trong chiếc li nhỏ đó có tác động mạnh như thuốc độc, trong chốc lát có thể giết chết một đời người. Câu nói hài hước mà hàm súc, giàu hình ảnh của Ch. Cenhier đã nhấn mạnh tác hại của bia rượu. Sử dụng rượu bia là nguyên nhân dễ gây chết người hơn rất nhiều so vói nạn chết đuối trên sông biển. Khẳng định của Ch. Cenhier rất gần với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới rằng, rượu bia hiện là một trong mựời nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới với hơn 6.000 người chết mỗi ngày.

Rượu bia là chất kích thích mạnh, được ví ngang hàng với hê-rô-in về mặt độc hại và lệ thuộc. Rượu bia là chất chứa cồn (etanol), khi vào cơ thể, etanol được thực quản, dạ dày, tá tràng hấp thu một phần nhỏ giúp cải thiện tình trạng tiêu hoá; phần lớn còn lại xuyên qua ruột non và lan toả đến tất cả bộ phận trong cơ thể. Rượu là nguyên nhân chính gây viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Rượu gây ra các rối loạn chức năng liên quan đến hệ tiêu hoá, tim mạch, sinh dục và các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường. Rượu gây thiếu hụt dưỡng chất, trong đó có sự thiếu hụt vitamin B là nguyên nhân gây bệnh ở não, suy tim. Rượu gây nên hội chứng nhiễm độc bào thai, tăng nguy cơ dị tật và tác hại nhiều nhất đến não bộ thai nhi. Rượu bia là tác nhân gây ra các bệnh tâm thần như: tổn thương dây thần kinh ngoại biên, tâm thần phân liệt, tăng lo âu, sầu uất, trầm cảm dẫn đến gia tăng các ý tưởng tự sát,…

Rượu bia còn là tác nhân làm rối loạn và suy giảm trí nhớ, làm tê liệt ý chí, cản trở và triệt tiêu sự sáng tạo ở con người. Rượu bia gây ức chế tới não khiến thông tin truyền đi chậm hơn, hoạt động của vỏ não bị rối loạn trầm trọng làm cho não không còn kiểm soát, điều chỉnh được hoạt động. Từ đó dẫn đến các hành động tiêu cực của người uống như đi đứng loạng choạng, phản ứng chậm, mất kiểm soát, gia tăng sự liều lĩnh, kích thích tấn công xâm hại… Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ ẩu đả, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, tai nạn giao thông…

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 6

Có một câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội Facebook như sau: một anh bạn người Úc nói với một cậu người Việt Nam rằng điều anh ta cảm thấy sợ hãi nhất đối với đất nước chúng ta là có quá nhiều quán nhậu. Ở Úc không có nhiều. Ngoài việc anh ta thấy người Việt Nam tốn quá nhiều vào thời gian ở nơi đó, thì còn có một thực trạng là uống rất nhiều rượu bia. Chưa bàn về việc câu chuyện ấy nói đến vấn đề người Việt Nam đang lãng phí thời gian vào nơi quán nhậu thì chắc hẳn qua đây chúng ta cũng phần nào thấy được tác hại của rượu bia đối với cuộc sống của con người.

Rượu hay bia đều là những chất kích thích được làm từ ngũ cốc như gạo, ngô,… hay hoa quả, được lên men và chưng cất. Rượu bia chứa nhiều cồn nên khi uống vào làm tăng khả năng hưng phấn, … nếu dùng nhiều quá sẽ dẫn đến tình trạng say. Ngày nay rượu và bia đang là những thức uống phổ biến trên thế giới. Người ta dùng nhiều trong các dịp vui như cưới hỏi, lễ chúc mừng, gặp mặt, giao lưu, thậm chí buồn bã cũng dùng rượu để giải khuây. Thực chất nếu dùng ở mức độ vừa phải, hợp lý, cân bằng với thể trạng của mình thì rượu bia cũng có những tác dụng rất tốt như lưu thông máu, tiêu hóa tốt, đặc biệt là tạo nên niềm vui hoặc giải tỏa nỗi buồn. Tuy nhiên đa phần, việc chúng ta sử dụng rượu ngày nay đều không kiểm soát được, thậm chí tràn lan, quá mức gây nên những hậu quả đáng tiếc, khôn lường.

Đã có nhiều kiểm chứng khoa học cho thấy, rượu là thứ độc hại lớn nhất đối với sức khỏe con người. Rượu có ảnh hưởng đến tất cả hệ thống các cơ quan trên cơ thể của chúng ta. Ban đầu là hệ thần kinh – tổ chức đầu tiên và cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi uống rượu. Rượu làm giãn mạch máu não, tăng khối lượng não sinh ra nói nhiều, sau đó làm tăng độ ức chế gây mất thăng bằng nên dễ gây ra tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông. Thậm chí ức chế lan rộng còn gây làm giảm nhịp tim, nhịp thở, hạ thân nhiệt, thiếu oxy… Nghiêm trọng có thể xảy ra tình trạng đột tử do tai biến hoặc đứt mạch máu não. Cơ quan thứ hai ảnh hưởng đó là hệ hô hấp. Rượu sẽ làm viêm dây thanh quản, khiến giọng khàn đục, tác động trực tiếp đến phổi, gây viêm phổi. Cơ quan thứ ba là hệ tiêu hóa. Nếu uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm việc tiết dịch vị ở dạ dày gây kích thích ăn ngon, lâu dần sẽ mất và gây ra cảm giác chán ăn, mệt mỏi, nặng có thể bị viêm dạ dày. Thứ tư là tim mạch. Trong điều kiện sống như nhau, nhưng người thường xuyên uống rượu có khả năng bị cao huyết áp cao hơn gấp 3 – 4 lần người bình thường. Điều đó còn chưa kể, rượu thấm vào máu sẽ làm trương nở hồng cầu dẫn đến việc bị chậm lưu thông máu, có thể bị nhồi máu cơ tim, thậm chí gây ra hiện tượng đột tử đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp. Và thứ năm, tác động nghiêm trọng nhất của rượu đó là tới gan. Gan là cơ quan đào thải chất độc trong cơ thể. Có đến 90% lượng rượu hấp thu vào máu được chuyển hóa ở gan. Người uống rượu thường xuyên sẽ tàn phá các tế bào gan, gây ra hiện tượng xơ gan, viêm gan, suy gan và nặng hơn là dẫn tới ung thư gan.

Có lẽ khó có thể kể hết những tác hại mà rượu gây ra đối với sức khỏe con người, nhưng những con số biết nói, những vụ việc hằng năm xảy ra mà nguyên nhân từ rượu là có thật. Bác Hồ của chúng ta từng tố cáo tội ác của giặc Pháp năm xưa qua việc chúng đã đầu độc dân ta bằng rượu cồn và thuốc phiện. Bởi đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy kiệt giống nòi.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại, tiệc tùng, quán xá, nhậu nhẹt,… là những điều quá dễ dàng. Ở
một góc độ tiêu cực, chúng góp phần hủy hoại dần dần nếp sống, nhân cách con người. Mải ăn uống, nhậu nhẹt dẫn đến việc lười lao động. Hình ảnh những “con sâu rượu” bê tha, nhếch nhác, thảm hại chắc chắn sẽ khiến người khác suy nghĩ khác về nhân cách. Chưa kể đến tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, những vụ ẩu đả, xô xát,… gia tăng có sự đóng góp một phần không nhỏ từ rượu. Rồi người ta lấy cớ bàn bạc công việc, thương thảo làm ăn, thỏa thuận, kí kết hợp đồng… cũng nhờ đến chén rượu. Vậy có biết bao nhiêu những vụ bê bối
đã xảy ra và còn xảy ra? Câu nói “rượu trắng, đỏ mặt nhưng đen nhân cách” quả không sai.

Như đã nói rượu không hoàn toàn chỉ có tác động tiêu cực. Nó vẫn có lợi cho sức khỏe, tạo niềm vui, không khí thân mật, gần gũi trên bàn tiệc. Tuy nhiên, nó sẽ thực sự trở thành điều đáng sợ, độc hại nhất khi con người sử dụng nó quá đà, coi nó là thứ để đánh giá năng lực của người khác, biến nó trở thành công cụ cho những hành vi xấu. Đặc biệt là chúng ta sẽ tự hủy hoại chính cuộc đời mình khi nghiện rượu. Vì vậy, hãy biết cầm chừng khi sử dụng rượu để nó
trở thành thứ làm cho cuộc sống của bạn thêm tốt đẹp hơn.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 7

Trong cuộc sống hiện đại, còn người phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng, mệt mỏi, áp lực,… khác nhau. Những lúc như vậy họ thường tìm đến rượu để giải sầu, để làm nguôi ngoai đi nỗi bực dọc, mệt mỏi trong người. Nhưng họ đâu biết rằng, một chén giúp họ nguôi ngoai thì cũng đồng nghĩa với sức khỏe, mạng sống của bản thân ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Rượu gây ra vô vàn tác hại với sức khỏe con người.

Rượu là một hợp chất hữu cơ có chứa nhóm OH, hay hiểu một cách đơn giản hơn, rượu là tên gọi của nhóm đồ uống có cồn. Tùy thuộc vào nguyên liệu và các cách sản xuất mà người ta chia rượu làm nhiều loại khác nhau: rượu vang, rượu gạo, rượu Kim Sơn,…

Ngày nay việc lạm dụng rượu bia ngày càng trở nên trầm trọng, và có những người đã trở thành con nghiện, mỗi ngày đều phải nạp chất men vào cơ thể để thỏa mãn cơn thèm. Nhưng rượu lại hết sức nguy hiểm đến sức khỏe người dùng và nguy hiểm với cả những người xung quanh.

Trước hết, uống rượu nhiều khiến tăng nguy cơ ung thư như ung thư vòm họng, thực quản, gan, ruột,… Những đồ uống có cồn mà điển hình là rượu khi đi vào trong cơ thể người sử dụng sẽ sản sinh ra chất độc có tên acetaldehyde, chất này làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư.

Gan là bộ phận rất quan trọng với cơ thể chúng ta, chúng lọc các chất độc trong cơ thể, giúp con người trở nên khỏe mạnh. Nhưng với những người uống nhiều rượu, nghiện rượu gan phải hoạt động quá tải, lâu dần sẽ dẫn đến các bệnh lí về gan như : gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng đến chức năng gan. Không chỉ vậy, uống rượu lâu sẽ dẫn đến hình thành các sẹo ở gan, và dẫn đến xơ gan. Khi gan bị xơ, chúng sẽ hoạt toàn mất chức năng hoạt động của mình. Điều này dẫn đến những biến chứng hết sức nguy hiểm như nôn ra máu, nhiễm trùng cổ trướng.

Không chỉ tác động đến gan, rượu còn tác động trực tiếp đến tim. Khi uống nhiều rượu, các cơ tim sẽ dần bị thay thế bằng mô xơ gây khó khăn cho quá trình co bóp, làm cho tim ngày càng yếu đi, mất dần khả năng co bóp đẩy máu đi nuôi cơ thể.

Nếu kéo dài sẽ dẫn đến hiện tượng suy tim, biểu hiện cơ bản nhất là khó thở, dẫn đến rối loạn nhịp tim. Có thể thấy, rất nhiều trường hợp trong các bữa nhậu, khi sử dụng rượu quá nhiều, cơ thể người uống không thể đáp ứng kịp thời, làm tim đập nhanh, tăng huyết áp, dẫn đến hiện tượng đột khụy và nhồi máu cơ tim.

Như đã nói ở trên khi con người chán nản thường tìm đến rượu để giải tỏa, nhưng họ không hề biết rằng đây lại chính là cách giết hại bản thân một cách từ từ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và não bộ. Các chất trong rượu ảnh hưởng đến dẫn truyền thần kinh, khiến con người ngày càng trở nên lo âu, trầm cảm và đặc biệt có thể dẫn đến những hành vi mất kiểm soát, không tự chủ được hành động, lời nói của bản thân.

Theo nghiên cứu, những người thường xuyên sử dụng rượu còn tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Thận là bộ phận lọc và đào thải độc tố ra khỏi máu, khi sử dụng rượu quá nhiều sẽ làm giảm chức năng này của thận. Đã có rất nhiều trường hợp dùng rượu giả, rượu kém chất lượng, uống với liều lượng lớn, khiến thận hoạt động quá tải, dẫn đến hiện tượng suy thận cấp, tức chức năng của thận bị mất đột ngột, do lượng cồn trong máu tăng quá cao. Và nặng nhất chúng ta sẽ mất mạng chỉ vì một lần quá chén.

Uống rượu không chỉ gây ra những tác hại nghiêm trọng với người sử dụng mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong phạm vi gia đình, những nhà có người nghiện rượu thường xảy ra cãi cọ, đánh lộn, khi uống rượu không làm chủ được bản thân dẫn đến các hành vi ngược đãi các thành viên trong gia đình.

Đồng thời đây cũng là hình ảnh xấu đối với trẻ nhỏ, khiến chúng không được sống và phát triển trong môi trường lành mạnh, sau này khi trưởng thành sẽ dễ lệch lạc về nhân cách. Đối với phạm vi xã hội, những người uống rượu làm ảnh hưởng, gây rối trật tự, an ninh xã hội, làm xáo trộn cuộc sống của những người xung quanh. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ việc người say rượu tham gia giao thông gây tai nạn, dẫn đến cái chết thương tâm cho chính bản thân và những người khác.

Như vậy, ta có thể thấy rằng, trên hình thức chỉ có một người uống rượu nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình và xã hội. Vậy cần phải làm gì để ngăn chặn vấn nạn nguy hiểm này? Chúng ta cần tẩy chay rượu, đặc biệt là các loại rượu giả, rượu kém chất lượng.

Mỗi cá nhân khi sử dụng cần dùng với liều lượng thích hợp. Không lấy rượu để giải sầu, tìm đến những thú vui lành mạnh để lấy lại tâm trạng cân bằng cho bản thân như nghe nhạc, xem phim, đọc sách,… Tự mỗi cá nhân cần ý thức rõ tác hại nghiêm trọng của rượu với cơ thể để tránh xa loại độc dược này.

Rượu bia là con dao hai lưỡi, nó có thể làm hại người dùng bất cứ lúc nào. Bởi vậy, mỗi người sử dụng nên dùng chúng một cách hợp lí để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và sự an toàn cho những người xung quanh.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 8

Việt Nam là một trong những đất nước có số lượng người tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới. Người Việt uống rượu rất nhiều một phần cũng bởi vì họ còn chưa ý thức được rõ nét về tác hại của rượu.

Rượu gần như trở thành thức uống quen thuộc của rất nhiều người. Trong các gia đình thì người đàn ông thường là người uống nhiều rượu nhất. Mỗi khi gia đình có công việc, lễ lạt người ta lại mua rượu về để uống. Trong các buổi liên hoan, mọi người cũng thường dùng bia rượu để chúc tụng nhau.

Hễ ai không uống cạn chén rượu thì sẽ bị coi là không nhiệt tình, chưa tôn trọng đối phương. Trước dịp lễ tết, gia đình nào cũng thường sắm cho mình một khối lượng lớn bia rượu để mời khi khách tới nhà chúc tết. Trong những ngày lễ tết, trên bàn ăn thường lúc nào cũng có những chén rượu. Nhiều gia đình tin tưởng rằng việc mời rượu sẽ chứng minh sự nhiệt tình, hiếu khách của gia chủ. Phải rất thân thiết và yêu quý khách thì người ta mới gặng mời rượu và do vậy đối phương cũng không thể từ chối và phải uống hết.

Uống rượu gần như đã trở thành một nét văn hóa của người Việt. Đã uống là phải uống hết, uống cạn, người đàn ông không uống rượu đôi khi còn bị nhiều cười chê cười là chưa có khí thế đàn ông. Một trong những lí do khiến họ lạm dụng rượu quá nhiều là do còn thiếu những hiểu biết về tác hại của rượu.

Đầu tiên là về sức khỏe, rượu là một liều thuốc độc đối với sức khỏe của con người. Uống nhiều rượu sẽ khiến cho các cơ quan nội tạng của cơ thể suy yếu. Uống nhiều rượu sẽ làm phá hủy men gan của con người, lâu dần dẫn đến các căn bệnh tai ác về gan, thận.

Uống rượu cũng khiến cho tinh thần và trí tuệ của con người bị ảnh hưởng, làm suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Những người uống rượu, tinh thần luôn trong trạng thái không minh mẫn, lâu dần có thể khiến con người mắc các căn bệnh về thần kinh như mất trí nhớ, thần kinh không bình thường. Uống nhiều rượu cũng là giảm chức năng đề kháng của con người khiến con người thường xuyên mắc nhiều căn bệnh khác nhau ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Rượu chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Say rượu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trong gia đình, thường là các đức ông chồng đánh đập vợ con mình một cách tàn bạo sau khi đã say rượu. Rất nhiều người vợ thường bộc bạch tâm sự về việc ông chồng của mình hễ cứ uống rượu vào là về nhà mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đập vợ con.

Rồi vì không có tiền uống rượu mà nhiều người ăn cắp ăn trộm, bán cả những đồ dùng của gia đình đi để lấy tiền uống rượu… khiến tài tài trong gia đình tiêu tan. Có nhiều đôi vợ chồng đã kéo nhau ra tòa li hôn chỉ vì người chồng hoặc người vợ không thể từ bỏ được rượu.

Uống rượu sẽ khiến cho trạng thái tinh thần của con người trở nên thiếu minh mẫn và khi đó khi họ tham gia giao thông sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người có thể uống rượu, nhưng nên uống trong một giới hạn và mức độ có thể chấp nhận được và khi đã uống rượu thì tuyệt đối không tham gia giao thông, không lái xe.

Thế nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn, mặc cho bao lời khuyến cáo, bài học răn dạy về an toàn giao thông, những người uống rượu, say rượu vẫn gan lì cố chấp điều khiển xe. Rồi họ không chỉ gây tai nạn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của bản thân mình mà còn làm liên lụy, ảnh hưởng đến tính mạng của biết bao con người vô tội khác.

Uống rượu đâm xe vào người ta, khiến họ mất mạng, khiến họ phải chịu thương tổn về sức khỏe, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông, ảnh hưởng đến công tác của các cơ quan chức năng, gây tổn hại về phương tiện, cơ sở hạ tầng, kiến thiết.

Rượu có vô vàn những tác hại đối với cuộc sống của con người. Nếu mỗi người biết hạn chế, biết uống rượu một cách tiết chế, có kiểm soát và tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về rượu thì gia đình sẽ trở nên êm ấm hơn, xã hội sẽ an toàn và văn minh hơn.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 9

Bắt đầu từ thế kỉ 19 khi thực dân Pháp vào Việt Nam, chúng ta mang một âm mưu hiểm ác chính là mị dân, làm cho dân ta “ngu” đi. Và thuốc lá, rượu bia chính là những “hung khí” sắc bén chúng mang vào để “khống chế” dân ta. Thế mới thấy được rượu chính là một trong những nỗi ám ảnh, những con sâu mọt đang dần hủy hoại cuộc sống con người và toàn xã hội.

Rượu là một trong những chất kích thích vô cùng có hại cho con người. Nó hiện diện rất nhiều trong cuộc sống nhất là tại những bàn nhậu, người ta dùng rượu như một trong những cách để bàn bạc việc làm ăn, để giải sầu, gắn kết tình bạn…. Thế nhưng ẩn sâu trong những chén rượu đầy ắp đó là biết bao nhiêu hậu quả nặng nề.

Đầu tiên rượu gây nguy hại cho sức khỏe của người dùng. Người uống rượu sẽ khiến tê liệt hệ thần kinh đồng thời là nguyên nhân của rất nhiều các bệnh tật như: tim, gan, dạ dày, mỡ máu, liệt dương….

Tim và gan là một trong những bộ phận chịu tổn hại nặng nề nhất do bia rượu gây nên. Những người dùng nhiều rượu bia thường có huyết áp cao hơn bình thường và hay có dấu hiệu bị bệnh tim mạch. Ngoài ra nó còn khiến cho lượng máu giảm cung cấp đến chân tay và tứ chi. Dễ gây hiện tượng đột quỵ và xuất huyết não. Việc dùng rượu thường xuyên sẽ khiến cho trí não, hệ thần kinh bị tổn thương lâu dần gây tê liệt chân tay, thính giác và thị giác. Gan phải đào thải liên tục chất độc dẫn đến hiện tượng xơ gan, gan nhiễm mỡ và nặng hơn là ung thư gan.

Đặc biệt những quý ông dùng nhiều rượu sẽ làm loét thành dạ dày, nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn bình thường. Bên cạnh đó nó cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng liệt dương, suy tinh và làm giảm khả năng sinh sản của quý ông. Những người dùng nhiều rượu bia khả năng đậu thai kém đồng thời con sinh ra sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đối với những phụ nữ việc dùng nhiều rượu bia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Phụ nữ có thai dùng rượu sẽ khiến cho thai nhi bị thiếu oxi và dưỡng khí. Tăng khả năng thai nhi bị dị dạng và chậm phát triển trí tuệ.

Trên thực tế đã có rất nhiều vụ lạm dụng rượu và nhận kết cục vô cùng thương tâm. Đó là hình ảnh những danh ca nổi tiếng thế giới trở nên tàn tạ bởi rượu bia và chất kích thích. Nó khiến cuộc sống của họ không chỉ trở nên đen tối hơn mà còn giết chết đam mê sân khấu của họ.

Bên cạnh việc ảnh hưởng nặng nề của rượu đến sức khỏe con người thì nó còn khiến cho kinh tế bị suy giảm. Trung bình mỗi năm bạn sẽ phải bỏ khoảng 2 triệu đồng dành cho việc mua rượu, số tiền này bạn có thể dùng để chi trả cho rất nhiều việc như tập thể dục thể thao, khám định kì sức khỏe….

Uống rượu không chỉ gây tổn hại về sức khỏe, thiệt hại về kinh tế mà nó còn kéo theo rất nhiều những tác động xấu đến xã hội. Là nguyên nhân gây nên những tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Khi dùng rượu người uống sẽ có cảm giác tê liệt thần kinh, đầu óc không còn minh mẫn và không thể làm chủ hành động cũng như suy nghĩ của mình.

Trên thực tế đã có rất nhiều các trường hợp thương tâm do rượu gây nên. Đó là những vụ chồng giết vợ dã man do rượu say, con giết cha, cháu giết chú…. Ngoài ra nó còn gây nên những vụ tai nạn giao thông thương tâm, những vụ đua xe, đánh nhau nghiêm trọng… Vì thế tốt nhất bạn nên tránh xa rượu bia, vì nó không chỉ khiến bạn tổn hại sức khỏe mà còn đẩy rất nhiều gia đình vào cảnh thảm khốc chia ly.

Hiểu được tác hại của rượu bia con người nên có cách để hạn chế và phòng tránh nó. Dẫu biết rằng việc dùng rượu là không thể tránh khỏi trong các cuộc liên hoan giao lưu. Tuy nhiên hãy sử dụng nó một cách điều độ và hạn chế nhất. Hiện nay, Bộ Y tế đã đưa ra những biện pháp khắc phục tệ nạn rượu bia bằng cách tiến hành thu phí người uống rượu. Hi vọng đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh con người biết hạn chế và tránh xa bia rượu.

Rượu bia chưa bao giờ là tốt. Nó sẽ chỉ khiến cho xã hội của chúng ta trở nên rối ren và nhiễu loạn hơn. Vì thế ngay từ bây giờ chúng ta hãy học cách hạn chế và tránh xa nó. Hãy bảo vệ cuộc sống, tương lai của xã hội từ ngày hôm nay.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 10

Cuộc sống từng ngày từng ngày được nâng cao, chất lượng cuộc sống của con người theo đó cũng càng được cải thiện. Tuy nhiên, bên trong vẻ tốt đẹp hào nhoáng vẫn tồn tại những tệ nạn cắm rễ và theo xã hội đi lên. Người ta hay nhắc đến ma túy và thuốc lá, nhưng rượu cũng là một tệ nạn đã bám rễ từ lâu, gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với cuộc sống của con người.

Rượu là những chất kích thích được làm từ ngũ cốc như gạo, ngô,… hay hoa quả, lên men và chưng cất. Rượu chứa nhiều cồn nên khi uống vào làm tăng khả năng hưng phấn trong một thời gian nhất định, nếu dùng nhiều quá sẽ dẫn đến tình trạng say xỉn, nôn mửa.

Cùng với bia, rượu hiện nay là một trong những thức uống phổ biến trên thế giới. Người ta dùng nhiều trong các dịp vui như cưới hỏi, lễ chúc mừng, gặp mặt, giao lưu, thậm chí ngay cả khi buồn bã cũng dùng rượu để giải khuây. Rượu còn trở thành những món quà mà người ta trao cho nhau mỗi dịp chúc mừng.

Dùng ở mức vừa phải, hợp lý, cân bằng với thể trạng của mình thì rượu có những tác dụng rất tốt như lưu thông máu, tiêu hóa tốt tuy nhiên bản thân là một chất kích thích và cường độ lạm dụng của con người nên nó ngược lại mang đến nhiều tác hại hơn là tác dụng.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rượu là thứ độc hại lớn nhất đối với sức khỏe con người. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các cơ quan trên cơ thể của chúng ta. Cơ quan đầu tiên và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là hệ thần kinh. Rượu làm giãn mạch máu não, tăng khối lượng não sinh ra nói nhiều, sau đó làm tăng độ ức chế gây mất thăng bằng nên dễ gây ra tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo thống kê của Bộ Y tế, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, say rượu chiếm một số lượng rất lớn. Thậm chí, rượu làm cho ức chế lan rộng làm giảm nhịp tim, nhịp thở, hạ thân nhiệt, thiếu oxy… Nghiêm trọng có thể xảy ra tình trạng đột tử do tai biến hoặc đứt mạch máu não.

Cơ quan thứ hai bị ảnh hưởng là hệ hô hấp. Rượu sẽ làm viêm dây thanh quản, khiến giọng khàn đục, tác động trực tiếp đến phổi, gây viêm phổi. Cơ quan thứ ba là hệ tiêu hóa. Nếu uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm việc tiết dịch vị ở dạ dày gây kích thích ăn ngon, lâu dần sẽ mất và gây ra cảm giác chán ăn, mệt mỏi, nặng có thể bị viêm dạ dày.

Thứ tư là tim mạch. Trong điều kiện sống như nhau, nhưng người thường xuyên uống rượu có khả năng bị cao huyết áp cao hơn gấp 3 – 4 lần người bình thường. Ngoài ra, rượu thấm vào máu sẽ làm nở hồng cầu dẫn đến việc máu chậm lưu thông, nặng có thể bị nhồi máu cơ tim, thậm chí gây ra hiện tượng đột tử đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp.

Và thứ năm, tác động nghiêm trọng nhất của rượu đó là tới gan. Gan là cơ quan đào thải chất độc trong cơ thể. Có đến 90% lượng rượu hấp thu vào máu được chuyển hóa ở gan. Người uống rượu thường xuyên sẽ tàn phá các tế bào gan, gây ra hiện tượng xơ gan, viêm gan, suy gan và nặng hơn là dẫn tới ung thư gan.

Đó là những tác hại trực tiếp tới sức khỏe chúng ta nếu sử dụng rượu. Hàng năm, những con số thống kê về những người chết vì rượu vẫn được đưa ra. Đằng sau đó không chỉ là bằng chứng cho tác hại của nó mà còn có nỗi đau của những người có người thân bị tác động, mất mạng vì loại chất kích thích này, là lời cảnh báo cho những người xung quanh.

Rượu giống như thứ mầm mống ăn sâu trong lòng xã hội, nó xuất hiện từ thời cổ đại cho đến hiện đại. Những năm Pháp tiến hành khai hóa văn minh, âm mưu đầu độc nhân dân ta bằng rượu cồn và thuốc phiện, rượu đã gây ra bao thảm kịch cho con người. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, tiệc tùng, quán xá, nhậu nhẹt,… vẫn diễn ra hằng ngày với lượng lớn rượu được tiêu thụ.

Rượu tàn phá sức khỏe, làm suy thoái giống nòi nhưng xét ở góc nhìn khác, nó còn nguy hiểm hơn thế. Rượu góp phần hủy hoại dần dần nếp sống, nhân cách con người. Mải ăn uống, nhậu nhẹt dẫn đến lười lao động. Rồi những vụ tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, những vụ ẩu đả, xô xát,… luôn có những nguyên nhân đến từ say xỉn.

Nghiện ma túy, nghiện thuốc lá nguy hiểm, nghiện rượu cũng như vậy. Nó khiến bao người tan cửa nát nhà, người nghiện rượu không kiềm chế được hành động và cảm xúc, có rất nhiều người đã bỏ mạng dưới lưỡi dao của kẻ nghiện rượu.

Nhìn nhận tích cực hơn, uống rượu không xấu, rượu sẽ không tàn phá chúng ta nếu chúng ta hiểu và biết được điểm dừng đúng đắn, sử dụng nó hợp lí. Đừng để mình trở thành nô lệ bị nó cầm tù, và cũng nên biết khuyên nhủ những người khác. Cả xã hội phải cùng thay đổi mới đẩy lùi được những tác hại đáng sợ của rượu. Hãy cùng nhau kiến tạo một cuộc sống lành mạnh cả thể xác lẫn tinh thần.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 11

Cuộc sống hiện đại đem đến cho con người nhiều thú vui mới, nhiều tệ nạn xã hội theo đó cũng ngày càng gia tăng. Báo đài hay đưa tin cảnh tỉnh dư luận về nguy hại của ma túy và thuốc lá, nhưng thực tế rượu trong đời sống hiện nay mới thực sự là vấn đề nguy hại. Bởi vì nhiều mục đích khác nhau, mọi người uống rượu ngày một nhiều hơn, bất chấp những tác động tiêu cực mà nó mang lại.

Rượu là chất kích thích được lên men và chưng cất từ các nguyên liệu như ngũ cốc (ngô, gạo) hay hoa quả. Trong rượu có cồn nên khi uống cơ thể sẽ cảm thấy tăng hưng phấn một thời gian nhất định, dùng nhiều sẽ dẫn đến trạng thái say xỉn, mất ý thức và nôn mửa. Dựa vào nguyên liệu sử dụng và nồng độ cồn khác nhau, người ta chia rượu thành nhiều loại khác nhau, có loại nhẹ loại nặng.

Cùng với bia, hiện nay rượu là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Người ta dùng rượu để xã giao như phương tiện giao tiếp trong nhiều dịp như lễ chúc mừng, liên hoan, gặp mặt, cưới hỏi..., dùng trong lúc buồn bã để giải sầu. Ngoài ra, thứ đồ uống có cồn này cũng là món quà nhiều người trao tay nhau mỗi dịp kỷ niệm. Việt Nam là nước đứng thứ 29 thế giới về sử dụng rượu. Hầu như trên các bàn tiệc của người Việt đều có sự xuất hiện của rượu. Không chỉ nam giới mà nữ giới, không chỉ người trẻ mà người già vẫn uống rượu. Ở các dân tộc miền núi, hiện tượng này càng trở nên quen thuộc. Ngay cả trẻ em dưới 18 tuổi cũng bắt đầu uống rượu, đây là thực trạng đáng báo động.

Thực tế, rượu dùng ở mức hợp lý, cân bằng với tình trạng cơ thể thì có tác dụng lưu thông máu, cải thiện tiêu hóa. Song nó mang bản chất của 1 chất kích thích nên dưới cường độ lạm dụng của con người thì tác hại gây ra lấn át nhiều lần so với tác dụng.

Tất cả các nghiên cứu khoa học đều chứng minh rượu là đồ uống độc hại nhất với sức khỏe loài người. Khi vào cơ thể, nó tác động trực tiếp đến toàn bộ cơ quan bên trong. Cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là hệ thần kinh. Chất kích thích trong rượu làm mạch máu giãn ra, gia tăng khối lượng não gây hiện tượng người sử dụng đột ngột nói nhiều, tiếp đó tăng ức chế thần kinh gây ảo giác và mất khống chế bản thân nên dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông. 2/3 số vụ tai nạn giao thông mỗi năm nguyên nhân là do say rượu. Rượu thậm chí còn khiến ức chế lan rộng, giảm nhịp thở, nhịp tim, thiếu oxy... nghiêm trọng nhất là gây đột tử do tai biến hoặc đứt mạch máu não.

Cơ quan bị ảnh hưởng thứ hai là hệ hô hấp. Cồn rượu là nguyên nhân làm viêm dây thanh quản khiến giọng khàn đục, gây viêm phổi. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Khi quá nhiều rượu vào cơ thể, việc tiết dịch vụ ở dạ dày sẽ suy giảm kích thích ăn ngon nhưng lâu dần gây chán ăn, mệt mỏi. Không những thế, hai người sống như nhau nhưng người uống rượu thường xuyên có khả năng bị cao huyết áp cao hơn người bình thường đến 3-4 lần. Rượu thấm vào máu còn khiến dãn nở hồng cầu làm máu lưu thông chậm, nguy hiểm có thể bị nhồi máu cơ tim, đột tử.

Chưa dừng lại ở đó, rượu còn là con quái vật với gan - cơ quan đào thải chất độc của cơ thể. Khoảng 90% lượng rượu hấp thu vào sẽ chuyển hóa ở gan, người uống rượu thường xuyên các tế bào gan sẽ bị tàn phá gây xơ gan, viêm gan, nặng hơn là ung thư gan. Đó chính là những tác hại nguy hiểm của rượu với sức khỏe.

Tàn phá sức khỏe, rượu còn là nguyên nhân gây ra nhiều bất ổn và nỗi đau cho con người trong xã hội. Nó làm suy thoái giống loài, dần dần hủy hoại nếp sống và nhân cách con người khi người uống rượu mải ăn chơi, nhậu nhẹt, lười lao động. Rồi nó cướp đi sinh mạng những người vô tội khi gây ra tai nạn giao thông, phá tan hạnh phúc gia đình bao người bởi bạo hành, xô xát... Nghiện rượu nguy hiểm không kém gì nghiện ma túy khi khiến bao người tan cửa nát nhà. Kinh tế xã hội suy thoái, an ninh trật tự theo đó cũng có nhiều bất ổn gây nhiều bất an.

Vậy làm thế nào để hạn chế, loại bỏ thực trạng sử dụng rượu quá nhiều? Trước tiên mỗi cá nhân là một bộ phận quan trọng của xã hội, chúng ta cần hiểu rõ tác hại của rượu và có ý thức tuyên truyền đến người thân, gia đình và mọi người xung quanh. Cơ quan có thẩm quyền nên đẩy mạnh, thắt chặt xử lý vi phạm với những trường hợp gây nguy hại cho người khác vì rượu. Đối với người nghiện rượu thì có biện pháp cai nghiện đúng cách. Đặc biệt gia đình và nhà trường cần thiết nâng cao nhận thức của giới trẻ về sử dụng rượu.

Uống rượu không xấu, nó sẽ không có cơ hội tàn phá chúng ta nếu chúng ta hiểu và biết được mức sử dụng hợp lí. Nó là chất kích thích dễ gây nghiện nên đừng để bản thân trở thành nô lệ bị nó sai khiến. Để cuộc sống ngày một an toàn, tốt đẹp hơn, hãy chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đẩy lùi thói nghiện rượu nguy hại cho toàn xã hội.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 12

Việc dùng bia rượu trong ba ngày xuân đã thành phong tục, rượu đã thành rượu lễ, rượu nghĩa. Cúng tế trời đất, thánh thần, tổ tiên, ông bà đều có dâng rượu (hiến tửu). Cưới hỏi là việc quan trọng cả họ tộc và cả đời người cũng có dâng rượu ông bà, cha mẹ và đãi rượu họ hàng. Tang ma người thân tuy không phải vui sướng gì cũng phải có rượu cúng và rượu mời khách đến dự đám tang. Thi đỗ, thăng chức, lên lão, mừng thọ, sinh con cũng đều có rượu. Thậm chí cũng còn có chén rượu tiễn đưa khi biệt ly và uống rượu tẩy trần khi hội ngộ… Nên uống rượu đã thành như một nét văn hóa trong cuộc sống người Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu nói là “rượu lễ, rượu nghĩa” thì đã hàm ý việc uống rượu phải có nghi thức, có phép tắc và uống rượu chỉ trong chừng mực. Uống rượu vui để lấy khí thế tiếp tục vươn lên hoặc uống rượu giải sầu để tan đi nỗi niềm rồi khắc phục mà phấn đấu vượt qua chướng ngại. Còn việc mượn chén quá đà, thì rượu không còn nằm trong ý nghĩa của việc lễ nghĩa nữa mà rượu đã trở thành chất độc tàn phá cơ thể, ý chí con người, làm suy sụp gia đình và có khi ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Ngày xưa thực dân Pháp cũng đã từng đầu độc dân tộc ta bằng việc giao chỉ tiêu mua rượu Công xi của Pháp cho mỗi làng xã địa phương ép dân phải mua rượu, uống rượu để quên khổ và quên nỗi buồn “mất nước”. Những tác hại của việc lạm dụng rượu quá lớn và hậu quả kéo dài. Ở nước ta trong những năm 1986 -1990 Thủ tướng Chính phủ cũng đã từng cấm tiếp khách bằng bia rượu.

Ngay bây giờ, chính tổng thống Nga Medvedep cũng đang lên tiếng chống lại thói tục uống quá nhiều rượu của dân Nga và kêu gọi nhân dân giảm uống rượu để bảo vệ sức khỏe và xây dựng đất nước.Trước khi nói đến tác hại của rượu thì cũng xin nói thêm đường đi của rượu khi vào trong cơ thể : 100% lượng rượu uống vào bụng đều sẽ hấp thu hết vào máu, lượng rượu này sẽ thải qua phổi và qua thận chỉ khoảng 5%, phần còn lại sau một thời gian tích lũy ở trong máu và các bộ phận cơ thể sẽ được gan chuyển hóa dần, sau cùng thành nước, khí carbonic (CO2) và mỗi gam rượu cho ra 7 Kcalori năng lượng.

Rượu được hấp thu ngay từ ly đầu tiên khi vào đến bao tử và đi thẳng vào máu, chỉ khoảng 30 phút – 1 giờ nồng độ rượu đã đạt đến đỉnh. Sau đó lượng rượu được hấp thu chậm dần vì phải đợi cơ thể chuyển hóa dần lượng rượu trong máu. Dù ta uống rượu vào cơ thể nhiều hay ít thì cơ thể cũng chỉ chuyển hóa một mức nhất định, gọi là "hệ số oxy hóa rượu".

Trong khi chờ đợi chuyển hóa, rượu theo máu đến gần hết các cơ quan với mức độ khác nhau, so với tỉ lệ nồng độ rượu trong máu là 100% thì rượu ở Não chứa 80%, ở Thận chứa 75%, ở các Cơ chứa 63%, riêng Gan chứa 62% vì lúc đó gan đang chuyển hóa rượu.

Hệ thần kinh là tổ chức chịu đựng rất nặng nề và có biểu hiện sớm nhất. Rượu làm giãn mạch máu não, tăng khối lượng não tạo ra giai đoạn đầu là kích thích nên nói nhiều, nói lưu loát và có vẻ như sáng ra. Bước tiếp theo là rượu làm sự ức chế lan rộng khắp, đến vùng tiểu não làm cho mất thăng bằng, giảm phản xạ nên dễ bị tai nạn giao thông khi lái xe; ức chế lan rộng đến các trung khu khác làm giảm nhịp thở, giảm nhịp tim, hạ thân nhiệt, nếu thấy bệnh nhân thở hổn hển là có tình trạng thiếu Oxy…

Những người cao huyết áp uống rượu dễ có nguy cơ tai biến mạch máu não hơn người không cao huyết áp.- Trên đường tiêu hóa: khi nhấp ngụm rượu đầu vào miệng, nước bọt ứa ra và dạ dày cũng tăng tiết dịch vị để pha loãng sự cay nồng của rượu, đồng thời kích thích cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng.

Nhưng nếu uống nhiều và thường xuyên, dịch dạ dày chỉ tiết nhiều chất nhờn mà không tiết ra a-xít chlorhydric, làm giảm khả năng tiêu hóa của dạ dày, rượu kích thích gây viêm dạ dày nên có cảm giác biếng ăn, đầy hơi. Hệ thống ruột, tuyến tụy bị tác động của rượu làm xơ hóa giảm tiết nhiều loại men tiêu hóa nên việc tiêu hóa hấp thu chất bổ dưỡng khó khăn hơn nhiều, dễ dẫn đến viêm đại tràng mãn tính, tiểu đường và táo bón và dễ mắc bệnh trĩ.

Đối với hệ thống đường hô hấp: rượu khi uống vào và thải ra qua đường hô hấp đều gây tổn hại đường hô hấp: làm viêm dây thanh quản làm cho giọng nói khàn đục, các túi phổi (phế nang) thấm rượu mất tính đàn hồi co giãn để trao đổi khí. Chất nhầy nhớt xuất tiết bị tích chứa ở các túi phổi bị giãn làm cản trở lưu thông khí, gây bệnh giãn phế nang, viêm phế quản mãn tính, xơ hóa phổi.

Nhiều người nghiện rượu sớm mai thường ho khạc rất nhiều đờm dãi là vì vậy. Do đó người nghiện rượu rất dễ bị viêm phổi nếu sau uống rượu lại đi hoặc ngủ nơi có gió lạnh. Ngoài ra nếu nghiện rượu nặng làm suy giảm sức khỏe, kém ăn, giảm sức đề kháng dễ mắc bệnh lao phổi.

Đối với mạch máu và tim: rượu vào làm giãn mạch máu ở da nhưng lại gây co mạch ở các phủ tạng sâu khác làm tăng huyết áp. Trong điều kiện sống như nhau nếu người uống rượu sẽ có nguy cơ cao huyết áp hơn người không uống rượu gấp 3-4 lần. Rượu thấm vào hồng cầu làm cho hồng cầu trương nở làm chậm dòng máu lưu thông nên dễ xảy ra thiếu máu cơ tim.

Vì vậy nhiều trường hợp có bệnh cao huyết áp hoặc có bệnh tim mạch bị tử vong đột ngột sau uống rượu.- Đối với Gan: như đã nói 90% lượng rượu hấp thu vào máu được chuyển hóa ở gan nên là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nhất của việc uống rượu.

Uống rượu thường xuyên sẽ làm tế bào gan bị thoái hóa mỡ và hoại tử, thay thế bằng các tế bào xơ, khi số lượng tế bào gan còn khoảng 20% thì sẽ xuất hiện tình trạng xơ gan cùng triệu chứng suy gan và khả năng tái tạo tế bào gan sẽ không hồi phục được nữa. Nhiều người uống rượu lại uống thêm thuốc Paracetamol để giải rượu thì rất là nguy hại.

Để chuyển hóa Paracetamol thì cần một loại protein là Glutathion mà protein này gan lại cũng cần để chuyển hóa rượu nên gây thiếu Glutathion và làm tích lũy rượu lâu hơn trong cơ thể thì càng gây hại.Vì vậy để giảm tác hại do rượu là cần làm cho lượng hấp thu vào máu thật chậm và nồng độ rượu không cao, và rượu được thải trừ nhanh. Ta nên thực hiện như sau:

- Uống rượu từng ngụm nhỏ gây cảm giác thoải mái tâm lý và ít nguy hại hơn uống nhiều và uống nhanh kiểu “Dô 100%”. Không uống rượu bia theo kiểu “tử chiến”.

- Nên ăn trước, uống rượu sau hoặc vừa ăn vừa uống, vì thức ăn cản trở việc hấp thu rượu theo thứ tự mạnh dần: tinh bột, dầu mỡ, chất đạm. Do đó uống rượu mà bữa ăn càng nhiều thịt mỡ thì chậm say hơn.

- Rượu không phải là thức ăn tuy nó có thể sinh ra năng lượng. Quá trình chuyển hóa rượu sinh ra nhiều độc chất nên thường làm người ta mỏi mệt sau khi uống nhiều rượu.

- Không nên ép nhau vì hệ số oxy hóa rượu mỗi người khác nhau, trọng lượng khác nhau thì mức chuyển hóa rượu cũng khác nhau. Uống rượu nên tùy hỷ cho vui. Khi có cảm giác vừa say thì nên ngưng uống rượu. Nếu tình thế bắt buột quá thì có thể uống lại sau đó với lượng thật ít khi hết say rượu; tốt nhất là nên dừng hẳn.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 13

Nhờ tiến bộ của khoa học kĩ thuật, hiện nay, thế giới đã khống chế được những dịch bệnh nguy hiểm như dịch hạch, thổ tả, sốt rét. Bên cạnh những mối họa ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng đó, các quốc gia, dân tộc lại đang phải đối mặt, đấu tranh với những tệ nạn xã hội cũng gây ra không ít hậu quả nặng nề. Một trong số đó là rượu- thức uống vô cùng quen thuộc trong cuộc sống đời thường.

Rượu là tên gọi của một loại đồ uống chứa cồn. Rượu được làm từ việc lên men và chưng cất những loại ngũ cốc như gạo, ngô. Uống rượu là thói quen lâu đời đã có từ thời cổ đại. Rượu là thức uống có cồn, vì thế khi uống vào sẽ tạo cảm giác hưng phấn, uống nhiều dẫn đến say.

Ở Việt Nam nói riêng, rượu rất phổ biến và được dùng trong nhiều dịp: cỗ bàn, cưới hỏi, giao lưu. Khi vui, người ta uống rượu để chúc mừng, khi buồn lại dùng rượu để giải khuây. Trong mọi tình huống, mọi lúc mọi nơi, người ta đều có thể uống rượu. Nếu uống một cách điều độ và hợp lí, rượu có thể giảm căng thẳng, rối loạn tiêu hóa, phòng trầm cảm, chống mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người không kiểm soát được việc uống rượu của mình, uống tràn lan, bừa bãi, trở thành con nghiện của rượu. Khi đó, rượu sẽ để lại những hậu quả khôn lường, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Đã có nhiều công trình khoa học chứng minh cho tác hại của rượu. Rượu ảnh hưởng trước nhất đến hệ thần kinh- cơ quan điều khiển những phản xạ, hành động của con người.

Dễ dàng nhận thấy những người say rượu thường đi đứng loạng choạng, phản ứng chậm, mất kiểm soát, nói nhiều và liều lĩnh hơn. Ngoài ra, lượng cồn trong rượu còn làm cho trí nhớ bị suy giảm. Uống rượu nhiều, trong thời gian dài còn dẫn đến những bệnh về tim mạch. Uống quá nhiều rượu làm tăng huyết áp-nguyên nhân gây ra đau tim hay đột quỵ. Những người nghiện rượu thường không kiểm soát được hành vi của mình.

Không ít những vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, gây gổ, đánh nhau xảy ra là do rượu. Nghiện rượu cũng còn dẫn đến tội phạm, mất an toàn, trật tự xã hội, gia đình li tán, mất việc làm, quan hệ xã hội suy giảm. Cái kết chung cho tất cả các con rượu là trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, đặc biệt là ở những vùng núi hay nông thôn, những người đàn ông không có việc làm hầu hết đều trở thành những con sâu rượu. Không khó khăn gì để mua một lít rượu với giá có khi chỉ vài ngàn. Họ ở trong tình trạng nửa say nửa tỉnh triền miên, vì thiếu tiền uống rượu, nhiều người bán các vật dụng có giá trị trong gia đình, cướp giật, trộm cắp để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Hơn nữa, việc sản xuất rượu tràn lan, không rõ nguồn gốc gây nguy hiểm nặng nề cho sức khỏe của người sử dụng. Trên báo đài, tivi đưa tin không ít những vụ ngộ độc rượu, thậm chí là những ca tử vong vì uống phải rượu có chứa cồn công nghiệp.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc nói trên, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức của bản thân về tác hại của bia rượu, uống rượu một cách hợp lí, có chừng mực. Các cơ quan chức năng cần có nhiều biện pháp hơn nữa để kiểm soát thị trường tiêu thụ rượu, tiêu hủy những loại rượu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Rượu là thức uống không thể thiếu trong các nghi thức của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo và biết giữ mình để rượu không hủy hoại cuộc sống của chúng ta, đồng thời đưa nó về đúng mục đích của nó- là thức uống giúp con người vui vẻ và giải tỏa căng thẳng.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 14

Bắt đầu từ thế kỷ 19, khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, chúng ta chứng kiến một âm mưu đen tối mang tên "mị dân," nhằm làm mất bản chất của dân tộc, khiến cho nhân dân trở nên "ngu ngốc." Thuốc lá và rượu bia, những "vũ khí" tinh tế, được mang đến để "kiểm soát" nhân dân. Điều này khiến cho rượu trở thành một trong những ác mộng, một con sâu mọt đang từng bước hủy hoại cuộc sống con người và xã hội.

Rượu, một chất kích thích có hại cho sức khỏe con người, thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là tại các buổi nhậu. Người ta thường sử dụng rượu như một cách để thảo luận về công việc, giải tỏa buồn phiền, cũng như củng cố tình bạn. Tuy nhiên, đằng sau những chén rượu đầy ắp là hàng loạt hậu quả đáng kể.

Đầu tiên, rượu gây nguy hại lớn cho sức khỏe của người sử dụng. Người uống rượu thường gặp tình trạng tê liệt hệ thần kinh, đồng thời là nguyên nhân của nhiều bệnh như bệnh tim, gan, dạ dày, tăng mỡ máu, liệt dương, và nhiều bệnh khác. Tim và gan là những bộ phận chịu tổn thương nặng nhất do rượu gây ra. Ngoài ra, rượu còn làm tăng huyết áp, gây bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến sự cung cấp máu đến các chi, dẫn đến nguy cơ đột quỵ và xuất huyết não. Sử dụng rượu thường xuyên có thể gây tổn thương lâu dài cho não và hệ thần kinh, làm suy giảm chức năng của chân tay, thính giác và thị giác. Gan cũng phải đối mặt với việc đào thải chất độc, gây ra xơ gan, gan nhiễm mỡ và thậm chí là ung thư gan.

Đặc biệt, nam giới sử dụng nhiều rượu có nguy cơ cao hơn về loét dạ dày và ung thư dạ dày. Ngoài ra, rượu cũng là nguyên nhân chính của liệt dương, suy tinh, và giảm khả năng sinh sản. Phụ nữ sử dụng rượu khi mang thai có thể gây thiếu oxi và dưỡng khí cho thai nhi, tăng nguy cơ dị dạng và chậm phát triển trí tuệ.

Rất nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra do lạm dụng rượu, từ những nghệ sĩ nổi tiếng đến những vụ án tội ác gia đình. Rượu không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế và gây ra nhiều vấn đề xã hội, từ tệ nạn gia đình đến tai nạn giao thông, đua xe và đánh nhau nghiêm trọng.

Để giảm thiểu tác động xấu của rượu, chúng ta cần có những biện pháp hạn chế và phòng tránh. Dù biết rằng việc sử dụng rượu là không thể tránh khỏi trong các sự kiện giao lưu, nhưng chúng ta cần sử dụng nó một cách điều độ và hạn chế nhất có thể. Những biện pháp kiểm soát người uống rượu, như việc áp dụng thu phí, đã được Bộ Y tế đưa ra để giảm thiểu tác động tiêu cực của rượu bia. Hy vọng đây sẽ làm thức tỉnh ý thức của con người, giúp họ tự kiểm soát và tránh xa từ "vũ khí" nguy hại này.

Rượu bia không bao giờ mang lại lợi ích. Nó chỉ làm cho xã hội trở nên hỗn loạn và khó khăn hơn. Vì vậy, chúng ta cần học cách giữ khoảng cách và tránh xa rượu bia, để bảo vệ cuộc sống và tương lai của xã hội từ ngày hôm nay.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu - Bài mẫu 15

Mỗi người chắc hẳn đều có sự nhận thức về khái niệm đúng-sai, phải-trái, lợi-hại trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đối diện với một số vật phẩm mà chúng ta biết rõ về tác hại, nhưng lại tiếp tục sử dụng chúng, thậm chí là biến chúng thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong số đó, việc tiêu thụ rượu là một trong những thực tế đáng chú ý.

Rượu đã trở thành một truyền thống rộng rãi ở Việt Nam, nơi mà việc uống rượu không chỉ là một thói quen, mà còn là một phần không thể thiếu của "văn hóa" hàng ngày. Từ người già đến người trưởng thành và thậm chí là giới trẻ, mọi người đều tham gia vào việc uống rượu. Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ một lượng lớn rượu, bao gồm cả rượu nhập khẩu và rượu sản xuất nội địa. Nhiều năm liền, Việt Nam đã giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các quốc gia tiêu thụ rượu lớn nhất trên thế giới. Nhưng điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại rượu giả mạo, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cho người tiêu dùng. Hàng năm, nhiều người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu và bia. Ngoài ra, rượu cũng là nguyên nhân gây ra nhiều xô xát và tranh cãi trong cộng đồng.

Nguyên nhân chính của hiện tượng nghiện rượu là do sự thiếu nhận thức của người dân, coi trọng việc uống rượu như một biểu tượng văn hóa, không chỉ trong các dịp lễ tết mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Ở một số vùng cao, việc uống rượu hàng ngày trở thành thói quen và khi không có rượu, người ta cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Ngoài ra, tinh thần hiếu thắng, mong muốn thể hiện bản thân là một phần của nguyên nhân khiến một số người sử dụng rượu để chứng tỏ sức mạnh và vị thế của họ.

Hậu quả của việc sử dụng rượu là rất đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn giao thông. Tai nạn và va chạm do người lái xe say rượu gây ra hàng năm tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc uống rượu cũng thường dẫn đến xung đột, cãi vã và thậm chí là bạo lực. Bên cạnh đó, chi phí tiêu thụ rượu cũng rất lớn, với giá cả đa dạng từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Đồng thời, rượu cũng chứa nhiều chất gây hại, nhất là nicotin, tăng nguy cơ gây nghiện.

Để giải quyết tình trạng nghiện rượu, mỗi người cần tự kiểm soát và giữ chặt bản thân, hạn chế việc sử dụng rượu và phát triển thói quen "cai rượu". Người lớn cần phải giáo dục trẻ em về tác hại của rượu và khuyến khích họ tránh xa rượu bia. Ngoài ra, chính phủ cũng cần thực hiện biện pháp mạnh mẽ để xử lý những trường hợp gây rối trật tự và gây hậu quả do sử dụng rượu.

Nghiện rượu không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng và chất lượng cuộc sống. Chúng ta cần hành động, dù chỉ là những bước nhỏ, để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng rượu đối với xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá bài viết
9 12.276
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 10

    Xem thêm