Nghị luận xã hội về ước mơ tuổi học trò

Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội về ước mơ tuổi học trò dưới đây được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu lớp 10 hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra môn Ngữ văn 10 sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

1. Dàn ý chi tiết: Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò

1/ Mở bài

- Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp đẽ và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người, ở đó người ta có quyền ước mơ những điều thật đẹp đẽ.

- Đó là nguồn động lực thúc đẩy con người ta phấn đấu đi lên, là mục tiêu của tương lai phía trước, là thứ khiến con người ta cố gắng và nỗ lực để hoàn thành. Tuổi trẻ mà không có ước mơ có lẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời.

2/ Thân bài

* Tổng quan về ước mơ tuổi học trò:

- Ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người khao khát, hướng tới, mong muốn đạt được trong tương lai.

- Mỗi một cá thể khác nhau lại có một tầm suy nghĩ và định hướng khác nhau trong cuộc sống, chính vì vậy, ước mơ của mỗi người thường rất khác biệt.

- Ước mơ tuổi học trò lúc nào cũng chất chứa đầy sự cao đẹp và trong sáng. Các bạn chưa đủ tầm, đủ lớn để suy nghĩ về hiện thực, cái các bạn có được đó chính là một tâm hồn mộng mơ, tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, những ước mơ của các bạn thường rất đẹp và ít nhiều đều đã có ý thức vì cộng đồng, vì xã hội.

+ Ước mơ xuất phát từ tấm lòng nhân đạo vốn luôn tồn tại trong bản năng của mỗi con người: Trở thành bác sĩ chữa bệnh, cô giáo dạy học,...

+ Ước mơ đơn thuần là xuất phát từ sở thích, niềm đam mê, ví dụ có bạn ước mơ tương lai trở thành kiến trúc sư, họa sĩ, hay là một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp,...

=> Nhưng cho dù là kiểu ước mơ nào thì cũng thật đẹp đẽ và xứng đáng được trân trọng, bởi ít nhất các bạn dám mơ và dám nghĩ về chúng.

* Ý nghĩa của ước mơ:

- Chính là động lực, là nguồn sống, là điểm tựa để chúng ta vươn lên mỗi khi vấp ngã hay nản chí.

+ Người không có ước mơ thường dễ nản chí, không tìm thấy niềm vui sống, hy vọng và hạnh phúc ở tương lai

+ Người có ước mơ thì luôn tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, luôn phấn đấu nỗ lực, cuộc sống luôn tràn ngập hạnh phúc và niềm vui.

- Ước mơ giúp con người hoạch định cuộc sống cá nhân một cách dễ dàng, không lãng phí thời gian, tuổi trẻ vào những trò vô bổ.

- Đối với lứa tuổi học trò, ước mơ chính là trạng thái của tâm hồn, có ước mơ giúp các bạn học hành chăm chỉ, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tích cực hơn, có kế hoạch, mục tiêu cần đạt được cho cuộc sống.

* Một số vấn đề của việc sống thiếu ước mơ:

- Có nhiều bạn học sinh không định hình được ước mơ của mình, không biết mình muốn gì, không biết tương lai mình mong muốn một cuộc sống như thế nào.

- Các bạn cứ mãi làng nhàng trong cái tuổi học trò vô định, nằm dài trong những ngày tháng dần qua một cách thật vô nghĩa, không định hướng.

- Nhiều bạn thường biện minh cho sự hèn nhát, đến mơ cũng không dám mơ ấy của mình rằng, ước mơ làm gì khi chúng mãi chẳng thể trở thành hiện thực.

3/ Kết bài

Thanh xuân ngắn ngủi, mỗi người chỉ có một lần sống, một lần trẻ và một lần được dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả những gì mình có.

- Đừng cố giam hãm mình trong cái vỏ bọc của sự hèn nhát, sợ sệt, hay những ý nghĩ ngại gian khó khổ sở khi theo đuổi ước mơ, điều ấy chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm tồi tệ mà thôi.

- Cuộc đời này không đánh thuế ước mơ nên hãy mạnh dạn ước mơ và phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc còn đủ dũng khí.

2. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 1

Bạn có ước mơ là gì? Bạn đã làm gì để thực hiện ước mơ ấy của mình? Ước mơ là những điều mà bất cứ một học trò nào cũng có, đó là kỉ niệm cũng là những điểm đặc biệt trong cuộc đời mỗi người, nhất là đối với các bạn học sinh.

Mỗi người đều có những điều mà họ coi trọng, những điều mà con người ưa thích, hứng thú và có năng khiếu. Có bạn ước mơ lớn lên làm bác sĩ, có bạn ước mơ trở thành nhà báo, có bạn ước mơ làm diễn viên người mẫu, có bạn lại đơn giản mơ ước lớn lên được đi đây đi đó. Không ai đánh thuế ước mơ, ước mơ là xuất phát từ tâm hồn của mỗi con người. Mỗi người lại có những sở thích và nguyện vọng khác nhau. Có người mơ ước được thay đổi hoàn cảnh, có người mơ ước được phát huy sở trường của bản thân. Ước mơ là vô cùng đa dạng, phong phú và khác nhau ở mỗi người học sinh.

Nhờ có ước mơ, con người có động lực để phấn đấu để làm những điều mà mình thích, để cố gắng hiện thực hóa ước mơ ấy. Ước mơ khiến cho con người có lối sống tích cực hơn, lành mạnh hơn. Ước mơ làm cho tâm hồn con người trong sáng hơn. Nếu không có ước mơ cuộc sống của con người sẽ rất nhạt nhẽo, vô vị và nhàm chán. Người ta có thể chán chường về thực tại cảm thấy vô vọng, không có động lực về cuộc sống. Người không có ước mơ có thể dẫn đến cảnh buồn rầu, stress, lo lắng thậm chí là dẫn đến những hành vi dại dột. Nếu có ước mơ, mọi người sẽ có lối sống tích cực hơn, sẽ bám vào ước mơ ấy để hi vọng, để tiếp tục tiến bước trên hành trình của mình. Con người có ước mơ, có hoài bão sẽ có lối sống và suy nghĩ tích cực hơn những người không có.

Có một lớp học, khi cô giáo yêu cầu các học trò của mình viết ra giấy ước mơ của mình thì các bạn đều mạnh dạn viết ra những ước mơ chân thật của mỗi người. Sau đó cô giáo lại yêu cầu các bạn viết ra cách để mình thực hiện ước mơ đó, lần này thì rất nhiều bạn đã để trống, rất nhiều bạn lại viết vào đó là không biết. Như vậy ở tình huống này, ước mơ của các bạn là viển vông, là không thực tiễn hoặc do các bạn còn chưa thực sự nhiệt huyết, yêu mến ước mơ của mình. Ước mơ dù nhỏ bé hay to lớn, nhưng cũng không nên viển vông. Chúng ta hoàn toàn có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực chỉ cần chúng ta có bản lĩnh kiên cường và sự nỗ lực phấn đấu.

Ước mơ tuổi học trò là những ước mơ trong sáng đáng gìn giữ nhất. Nó chưa bị tiêm nhiễm bởi gánh nặng tiền tài vật chất, bởi sự thực dụng của con người. Ước mơ tuổi học trò hoàn toàn có thể thành sự thật bởi sự chuẩn bị, cố gắng của chúng ta. Có ước mơ sớm đồng nghĩa với việc chúng ta có một quãng thời gian dài để chuẩn bị hiện thực hóa nó.

Hiện nay nhiều bạn tỏ ra rất bối rối, ngập ngừng khi được hỏi về ước mơ của mình. Một phần nguyên nhân của việc này cũng là bởi các bạn được nuông chiều quá mức, không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, cũng có thể đó là do các bạn thụ động, lười suy nghĩ, ngại không dám đối mặt với khó khăn thử thách để đưa ra ước mơ cho mình. 5 năm nữa bạn sẽ ở đâu, bạn sẽ làm gì bạn có biết không?

Có ước mơ thực sự là một điều tuyệt vời, là những điều đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời của mỗi người. Đừng ngại mơ ước nhưng cũng đừng quên hãy cố gắng hết mình, hãy đặt ra một lộ trình để từng bước biến ước mơ của mình thành hiện thực, có như vậy, cuộc sống của các bạn mới thực sự có ý nghĩa.

3. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 2

Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp đẽ và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người, ở tuổi đó người ta có thể vô tư, hồn nhiên, chẳng phải bận tâm về cuộc sống vốn xô bồ và phức tạp ngoài kia. Các cô cậu học trò với những kỷ niệm đẹp đẽ về tiếng trống trường đầu thu, về màu phượng vĩ đầu hè, hay những tà áo trắng tung bay nhân buổi chiều tà thật đẹp đẽ và tràn đầy sức sống. Nhớ về tuổi học trò, người ta lại bất giác mỉm cười vì chao ôi sao nó đẹp đẽ và tươi sáng quá, đặc biệt là trong những tâm hồn non trẻ ấy luôn hiện diện những ước mơ thật tuyệt vời, thật cao cả, mà có khi mãi về sau này chẳng ai có thể lãng quên. Bởi đó là những ký ức thật quý giá, ai cũng phải xuýt xoa về một thời tuổi trẻ, dũng cảm, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết đến thế, cái ước mơ mà khi ở tuổi trưởng thành chẳng ai còn dám nghĩ đến bởi đôi khi nó đã vượt ra khỏi tầm tay. Thế nhưng trên tất cả, ước mơ vẫn luôn là nguồn động lực thúc đẩy con người ta phấn đấu đi lên, là mục tiêu của tương lai phía trước, là thứ khiến con người ta cố gắng và nỗ lực để hoàn thành. Tuổi trẻ mà không ước mơ có lẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời.

Hiểu đơn giản ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người khao khát, hướng tới, mong muốn đạt được trong tương lai. Mỗi một cá thể khác nhau lại có một tầm suy nghĩ và định hướng khác nhau trong cuộc sống, chính vì vậy, ước mơ của mỗi người thường rất khác biệt. Ước mơ thể hiện cái tôi cá nhân, những nét đặc sắc trong tâm hồn, đồng thời là phương tiện để truyền tải những dự định, những khao khát về cuộc sống tương lai. Đối với riêng tôi, ước mơ của bất kỳ một cá nhân nào cũng đều đẹp dù nó có vô lý, thậm chí chẳng bao giờ thực hiện được, ví như một cậu bé nói rằng muốn trở thành siêu anh hùng giải cứu nhân loại, thì đó cũng là xuất phát từ tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa, tinh thần thượng võ và yêu hòa bình của một đứa trẻ, điều ấy là rất đáng trân trọng chứ. Còn đối với lứa tuổi học trò vô tư lự, đang tuổi ăn tuổi học, ước mơ của các bạn lúc nào cũng chất chứa đầy sự cao đẹp và trong sáng cả. Các bạn chưa đủ tầm, đủ lớn để suy nghĩ về hiện thực, cái các bạn có được đó chính là một tâm hồn mộng mơ, tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, những ước mơ của các bạn thường rất đẹp và ít nhiều đều đã có ý thức vì cộng đồng, vì xã hội. Ví như có bạn mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, bạn thì lại ước trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức, đó là những ước mơ xuất phát từ tấm lòng nhân đạo vốn luôn tồn tại trong bản năng của mỗi con người. Nhưng cũng có những ước mơ đơn thuần là xuất phát từ sở thích, niềm đam mê, ví dụ có bạn ước mơ tương lai trở thành kiến trúc sư, họa sĩ, hay là một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp,... Nhưng cho dù là kiểu ước mơ nào thì cũng thật đẹp đẽ và xứng đáng được trân trọng, bởi ít nhất các bạn dám mơ và dám nghĩ về chúng.

Trong cuộc sống vốn khó khăn và vất vả này, mỗi người cần phải có cho mình một ước mơ. Bởi ước mơ ấy chính là động lực, là nguồn sống, là điểm tựa để chúng ta vươn lên mỗi khi vấp ngã hay nản chí. Các bạn thử tưởng tượng nếu một người không hề có mục tiêu sống, không có ước mơ, luôn dò dẫm bước từng bước chân vô định giữa dòng đời, sống hết ngày hôm nay rồi chẳng thể nghĩ ra được điều gì đang đợi mình ở tương lai, hay tương lai có gì tốt đẹp, tuyệt vời khiến họ muốn hướng đến, đó thật sự là một cuộc đời tối tăm và chán ngán biết chừng nào. Còn ngược lại, người luôn mang trong mình một ước mơ, hoài bão tốt đẹp, trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng tràn đầy tự tin, niềm tin vào cuộc sống ở tương lai, họ sẽ luôn cố hết sức mình để hoàn thành mục tiêu, hoàn thành ước mơ mà mình vẫn luôn ấp ủ bấy lâu. Như vậy ước mơ tựa như ánh mặt trời đẹp đẽ soi sáng mỗi bước đi của con người, tạo động lực, dẫn lối tương lai, cuộc sống như vậy có ý nghĩa và tốt đẹp biết nhường nào. Hơn thế nữa, khi có ước mơ mà lòng quyết tâm, con người sẽ luôn ở trạng thái sung sức, hành động vì tương lai, những kế hoạch, những dự định sẽ luôn được vẽ ra trong đầu họ và chắc chắn họ sẽ chẳng lãng phí thời gian, thanh xuân một cách vô ích mà thay vào đó họ sẽ tìm cách biến ước mơ thành hiện thực, vì một tương lai tốt đẹp đang chờ đón, vì một cuộc sống hạnh phúc, đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Đối với lứa tuổi học trò, ước mơ chính là trạng thái của tâm hồn. Có ước mơ, bạn sẽ học hành chăm chỉ, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tích cực hơn, có kế hoạch, mục tiêu cần đạt được cho cuộc sống. Từ đó, việc học đối với các bạn trở thành niềm vui, trở thành nền tảng để thực hiện ước mơ, giúp hình thành và định hướng nhận thức và nhân cách một cách đúng đắn. Đặc biệt tuổi học trò là lứa tuổi có nhiều biến đổi trong tâm sinh lý hơn cả, việc sống có ước mơ giúp các bạn trở nên hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn với mọi người, bỏ qua tất cả những mặc cảm tự ti để gắn kết với nhau cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tương lai, mà ở đó các bạn đều trở thành những người con ưu tú của xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Thật tốt nếu như tất cả các bạn học sinh đều ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của ước mơ, nếu nhà trường, gia đình và xã hội có những định hướng đúng đắn cho các bạn.

Có nhiều bạn học sinh không định hình được ước mơ của mình, không biết mình muốn gì, không biết tương lai mong muốn một cuộc sống như thế nào. Các bạn cứ mãi làng nhàng trong cái tuổi học trò vô định, nằm dài trong những ngày tháng dần qua một cách thật vô nghĩa, không định hướng. Nhiều bạn thường biện minh cho sự hèn nhát, đến mơ cũng không dám mơ ấy của mình rằng, ước mơ làm gì khi chúng mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Tôi thấy đó là một suy nghĩ thật hài hước và thiển cận, các bạn đã cố gắng mơ chưa, đã phấn đấu nỗ lực vì ước mơ của mình chưa mà đã vội chống chế như vậy? Việc các bạn không dám cho mình một ước mơ chỉ khiến các bạn mất dần đi động lực, ý chí phấn đấu trong cuộc sống, tương lai của các bạn dần trở nên mịt mù và tối tăm hơn cả.

Vậy nên hỡi các bạn học sinh thân mến, mơ ước và được ước mơ là đặc quyền mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người. Thanh xuân ngắn ngủi, mỗi người chỉ có một lần sống, một lần trẻ và một lần được dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình bằng tất cả những gì mình có. Đừng cố giam hãm mình trong cái vỏ bọc của sự hèn nhát, sợ sệt, hay những ý nghĩ ngại gian khó khổ sở khi theo đuổi ước mơ, điều ấy chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm tồi tệ mà thôi. Hãy nhớ rằng cuộc đời này không đánh thuế ước mơ nên hãy mạnh dạn mơ ước và phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc còn đủ dũng khí. Bởi già rồi, chúng ta sẽ không được phép sai lầm nữa.

4. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 3

Mỗi người đều có những ước mơ và mong muốn riêng, những điều mà họ yêu thích, có năng khiếu và muốn thực hiện. Từ việc trở thành bác sĩ, nhà báo, diễn viên đến đơn giản chỉ muốn đi đây đi đó, ước mơ của mỗi người đều đặc biệt và đa dạng. Ước mơ không đánh thuế và xuất phát từ tâm hồn của con người.

Có ước mơ giúp con người có động lực và sự phấn đấu để hiện thực hóa những điều mình mong muốn. Nó giúp con người có cuộc sống tích cực và lành mạnh hơn, làm tâm hồn con người trong sáng hơn. Nếu không có ước mơ, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị và nhàm chán. Người ta có thể cảm thấy chán nản, mất động lực và dẫn đến những hành vi dại dột.

Tuy nhiên, nếu con người có ước mơ, họ sẽ có lối sống tích cực hơn, bám vào ước mơ để tiếp tục tiến bước trên hành trình của mình. Điều này giúp cho cuộc sống của con người trở nên tích cực hơn, suy nghĩ và hành động của họ cũng trở nên tích cực hơn những người không có ước mơ.

Vì vậy, ước mơ là điểm đặc biệt trong cuộc đời của mỗi người, giúp cho con người có động lực và mục tiêu để phấn đấu trong cuộc sống. Nó là nguồn động lực và hy vọng cho con người để tiếp tục tiến bước trên con đường của mình.

Trong một lớp học, khi cô giáo yêu cầu học sinh viết ước mơ của mình, hầu hết các em đều thẳng thắn bày tỏ ước mơ của mình. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết cách để hiện thực hóa ước mơ đó, rất nhiều học sinh lại không biết phải làm gì hoặc để trống ô này. Điều này cho thấy rằng, mặc dù có ước mơ nhưng nó vẫn chỉ là mơ hồ và chưa được thực sự tin tưởng hoặc nhiệt tình đối với nó.

Ước mơ trong thời kỳ học sinh là những ước mơ tuyệt vời và đáng trân trọng nhất, chúng chưa bị ảnh hưởng bởi áp lực tiền bạc hay sự thực tế của cuộc sống. Thực hiện ước mơ của mình hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta chuẩn bị và cố gắng. Nếu có ước mơ sớm, chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc thực hiện nó và biến nó thành hiện thực.

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ cảm thấy bối rối và ngập ngừng khi được hỏi về ước mơ của mình. Một phần lý do là do sự nuông chiều quá mức trong cuộc sống, khiến cho các bạn trẻ không cần phải lo nghĩ, không phải đối mặt với khó khăn và thử thách để tìm ra ước mơ cho mình. Tuy nhiên, việc có ước mơ thực sự là một điều tuyệt vời và đáng quý trong cuộc đời của mỗi người.

Đừng sợ mơ ước, hãy đặt mục tiêu và lộ trình cụ thể để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nếu bạn không biết mình sẽ ở đâu và làm gì trong 5 năm tới, hãy bắt đầu tìm hiểu về bản thân, quan tâm đến sở thích và khả năng của mình, và đặt ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện ước mơ của mình.

Hãy nhớ rằng, chỉ có khi bạn đối mặt với những thử thách và khó khăn, bạn mới có thể phát triển và tiến bước trên con đường đến với ước mơ của mình. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình để biến ước mơ của mình thành hiện thực và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

5. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 4

Mỗi người đều có những ước mơ, có thể là những mong muốn đơn giản trong cuộc sống hàng ngày hoặc là những kế hoạch lớn hơn cho tương lai của chính bản thân. Tuy nhiên, chúng ta thường quên đi những điều quan trọng nhất - những ước mơ của chúng ta. Nếu ta nhìn bầu trời như biểu tượng cho những ước mơ và tầm nhìn rộng lớn về bản thân, thì những lo toan hàng ngày lại khiến ta chìm đắm trong cuộc sống bận rộn, đối mặt với các thử thách trước mắt và bị mất khả năng nhìn xa hơn, để nhận ra độ lớn của những ước mơ của chúng ta. Chính vì vậy, không được quên đi những ước mơ quan trọng trong cuộc đời của mình. Có thể những ước mơ đó là chìa khóa để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Ước mơ và hoài bão là nền tảng quan trọng, tạo đà cho mỗi cá nhân, tổ chức và dân tộc trên con đường tiến tới thành công. Nhưng ước mơ chỉ có ý nghĩa nếu được đóng góp bởi những chuẩn bị cần thiết để thực hiện nó. Trên hành trình chinh phục giấc mơ, sự chuẩn bị có nhiều thành phần, tuy nhiên, tri thức là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Và để tích lũy và phát triển tri thức, học tập và nghiên cứu khoa học là hai quá trình không thể tách rời nhau. Học tập giúp tích lũy kiến thức, trong khi nghiên cứu khoa học giúp tìm ra những giải pháp mới và thực tiễn cho các vấn đề. Những quá trình này đang trở nên càng quan trọng hơn đối với thanh niên hiện nay, giúp họ nâng cao năng lực và sẵn sàng đối mặt với thách thức của tương lai.

Tuổi trẻ là thời điểm quan trọng để theo đuổi ước mơ, đó là món quà vô giá của tạo hóa mà không phải ai cũng biết trân trọng. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực cần thiết, tuổi trẻ sẽ trở thành những người có tầm nhìn xa, năng động và sáng tạo, và từ đó đạt được những thành công vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì vậy, chúng ta cần cống hiến cho việc học tập và phát triển bản thân trong thời gian trẻ, để từ đó đem lại lợi ích cho chính bản thân và xã hội.

Có một câu nói rằng, nếu bị dúi xuống bùn lầy tăm tối trong cuộc sống, thì tốt nhất là chọn lúc mười tám đến hai mươi tuổi. Lúc đó, bạn có đủ sức khoẻ và sự dẻo dai để vượt qua khó khăn, cùng với sự hưng phấn và thất vọng, niềm tin và sự ngoan cố mù quáng. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ trượt xa xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ và u uất.

Tuổi trẻ đã là một tài sản, mang trong mình ánh sáng và hạnh phúc. Khi bị dẫn xuống bùn, cơ hội để tỏa sáng và thăng hoa vẫn còn lớn hơn so với khi bạn già đi. Vì vậy, hãy sống và phấn đấu vì ước mơ của chính mình. Thành công bắt đầu từ suy nghĩ "dám ước mơ". Hãy dám ước mơ và vượt qua hạn hẹp của hoàn cảnh sống để thực hiện khát vọng của mình. Ước mơ giống như tên lửa chuẩn bị cất cánh, nhưng cần được châm ngòi bằng niềm tin, ý chí và nỗ lực vượt khó.

Cuộc đời chứa đầy những ước mơ và hy vọng, nhưng không phải tất cả đều trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chúng ta có thể nuôi dưỡng và phát triển những ước mơ bên trong chúng ta bằng cách tìm kiếm sự đam mê và hoài bão, và đặt ra câu hỏi liệu chúng ta sẵn sàng để hy sinh và làm mọi thứ để đạt được chúng.

Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta cần phải có kế hoạch và dự định cụ thể, cùng với kiến thức và nền tảng giáo dục vững chắc. Quan trọng nhất là cần kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình để vượt qua những thất bại và học hỏi từ chúng.

Tuy nhiên, việc biến ước mơ thành hiện thực là một quá trình đầy thử thách và đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhưng nếu chúng ta có ý chí và sự kiên trì, và đi theo những bước đi khoa học, thì chắc chắn sẽ có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Tôi là một người giàu có nhưng có những ước mơ lớn lao. Giống như nhiều người khác, tôi ước mơ mình có thể sống có ích, giàu tri thức, giỏi nghề và đạt thành công trong cuộc sống. Từ khi còn học trung học, tôi đã bắt đầu lập kế hoạch cho bản thân: tốt nghiệp đại học và cố gắng trong quá trình học để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi cũng lên kế hoạch làm thêm để lấy kinh nghiệm và tìm hiểu về thực tế của ngành nghề mình quan tâm. Kế hoạch của tôi bắt đầu từ những khởi đầu chập chững và đến nay, tôi đã hoàn thành được một phần lớn của nó. Tôi đã tốt nghiệp đại học và đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập. Tuy nhiên, tôi đã không thực hiện được một số kế hoạch nhỏ, chẳng hạn như không làm thêm trong những năm cuối để lấy kinh nghiệm. Thay vào đó, tôi đã dành thời gian nhiều hơn cho việc học tập để trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bước vào cuộc sống thực tế. Hiện tại, tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước, nơi mà mọi thứ đều mới lạ với tôi so với những gì tôi đã học được ở trường. Tôi nhận thấy rằng những lý thuyết và bài học mà tôi đã học chỉ là một phần nhỏ trong thực tế to lớn này. Vì vậy, tôi phải nỗ lực hơn để tìm kiếm và học hỏi từ người đi trước để có thể thích nghi với ngôi trường mới này. Đây là một quá trình đầy ý chí và nỗ lực vì thực tế luôn khác với những gì chúng ta đã học được.

Một tương lai mới đang chờ đợi, và để đạt được ước mơ, tôi phải đặt ra kế hoạch mới. Tôi cần có sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình để thích nghi với công việc mới và ngôi trường rộng lớn mà tôi mới bắt đầu. Tôi sẽ học hỏi và vận dụng kiến thức của mình vào những môn học thực tế để trở thành một thành viên chính thức trong cơ quan của mình.

Tuy nhiên, không dễ để biến ước mơ thành hiện thực. Sự thành công chỉ đến với những người có niềm tin, ý chí và nỗ lực vượt khó, và sự kiên trì, nhẫn nại. Thất bại cũng là một bài học quý giá giúp tôi luyện tập ý chí và vững vàng hơn.

Tôi sẽ tiếp tục ước mơ và cố gắng thực hiện chúng, bởi chỉ có ước mơ mới mang lại niềm vui và sự đột phá cho con người và tuổi trẻ. Với nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng tôi sẽ trở thành một cán bộ giỏi, một cán bộ tốt và thành đạt trong cuộc sống.

Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đầy những câu chuyện đáng kể. Vì vậy, tại sao chúng ta không chia sẻ những câu chuyện đó với nhau để học hỏi kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ. Bằng cách này, chúng ta có thể giúp tạo ra một tương lai sáng hơn và đầy hy vọng.

Vì lý do này, tôi tham gia cuộc thi này để chia sẻ về những ước mơ của mình và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng chia sẻ những ước mơ của mình, để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một ngày mai tươi sáng và lớn lao hơn. Hãy tin tưởng vào bản thân và những gì mình đang làm. Nếu chúng ta kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta có thể biến chúng thành hiện thực.

6. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 5

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người thì tuổi học trò chính là khoảnh khắc đẹp nhất. Đi cùng với đó là những sự ngây ngô trong sáng thời học sinh. Không bận tâm hay bị chịu ảnh hưởng về những cuộc sống ngoài xã hội. Những ước mơ và khao khát là nguồn sống để nuôi dường tâm hồn của chúng ta. Nó được xem như là chiếc chìa khóa để mở cảnh cửa của sự thành công. Ước mơ nó có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người nhất là đối với tuổi học trò. Vậy ước mơ là gì? Ước mơ là nguyện vọng của mỗi con người mong muốn những điều tốt đẹp đên với mình trong tương lai. Còn tuổi học trò là lứa tuổi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Sống thì chúng ta cần phải có mục đích riêng cho chính minh, để từ đó bản thân sẽ cố gắng và phấn đấu để đạt được mục đích mong muốn của mình. Để đạt được mục đích thì chúng ta không ngần ngại những khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và đáng sống hơn và từ đó biết được thực lực của mình đang ở đâu và bản thân mình muốn gì và làm gì. Vì vậy nếu đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta phỉ có ước mơ để xác định mục đích sống. Và hãy cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

7. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 6

Thật là một điều vô cùng may mắn lao khi mỗi người trẻ chúng ta được sống trong hòa bình và tự do như ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta thờ ơ và bàng quan với mọi vấn đề của xã hội và đất nước. Ngay cả trong thời bình, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với quê hương. Rõ ràng là những người khác nhau nhìn nhận trách nhiệm này một cách khác nhau. Nhưng chúng ta là thanh niên thì phải sống có ước mơ.

Vậy giấc mơ là gì? Ước mơ là mong muốn và khát vọng của con người nhằm đạt được điều gì đó, làm một công việc nhất định hoặc trở thành một người như thế nào trong tương lai. Khi ai có ước mơ thì người đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn và biết cách phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Mỗi người khi trên con đường thực hiện được ước mơ của mình sẽ đều góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước.

Nếu sống có ước mơ, bạn sẽ có động lực làm việc, học tập và đóng góp cho xã hội. Khi mỗi cá nhân thực hiện từng bước để thực hiện ước mơ của mình, họ cũng sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Trên con đường thực hiện ước mơ của mình, chúng ta có thể gặp phải không ít những khó khăn, thử thách. Khi vượt qua những thử thách này, chúng ta sẽ học được nhiều bài học quý giá hơn để cải thiện và phát triển bản thân. Ngoài ra, người sống có ước mơ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực, thông điệp tốt đẹp đến xã hội, được nhiều người khác học tập noi theo.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người không có ước mơ, hoài bão, sống vô cảm, thờ ơ, phớt lờ và đầu hàng trước số phận, không nhận ra và giác ngộ con đường cho bản thân. Có những người có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện mà chỉ mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp hơn… Những người này đáng bị chỉ trích và phê phán.

Mỗi người có những ước mơ, khát vọng khác nhau nhưng nếu tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực thì có thể xây dựng được đất nước hùng mạnh. Không ai là hoàn hảo, nhưng nếu biết cách cải thiệ và tiến về phía trước, bạn sẽ đạt được những kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình.

8. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 7

Ít người biết rằng ước mơ và hoài bão đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đạt được những điều kỳ diệu. Các bạn trẻ thường chỉ có thể nói: “Đây là giấc mơ của tôi”… không thể diễn tả được nó là như thế nào? Bạn cần phải cụ thể và rõ ràng đến mức nào? Chỉ khi chúng ta hình dung ra ước mơ của mình thì chúng mới có thể trở thành hiện thực. Tuổi trẻ thường gắn liền với sự nhiệt tình, tham vọng, khám phá và phiêu lưu, nhưng họ thiếu mục tiêu, kế hoạch và ý định để biến những điều không thể thành có thể. Chúng ta có thể rất hứng thú với điều gì đó nhưng ngay khi gặp trở ngại, khó khăn là chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc và không muốn tiếp tục. Tính bốc đồng và thiếu nghiêm túc ở người trẻ thường dẫn đến những quyết định sai lầm và thất bại. Để tránh điều này, bạn phải phát triển kĩ năng mềm để thành công ở trường. Chúng ta cần rèn luyện tính kiên trì, sức mạnh của trí tuệ và nghị lực, sự quyết tâm và cống hiến hết mình cho công việc.

Ngoài ra, lời nói của chúng ta cần phải tinh tế và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói bất cứ điều gì với ai đó. Chúng ta đều biết những lời nói ‘xuyên tâm’ nhưng rất ít người kiềm chế được cảm xúc của mình và cuối cùng nói ra những lời làm tổn thương người khác. Vì vậy, mỗi người dù đang làm gì, ở vị trí nào cũng phải học cách nói năng và cư xử phù hợp trong một hoàn cảnh nhất định. Đừng tức giận vì những điều không cần thiết.

Có phải bạn đang sống cuộc sống của mình chỉ nói rằng ước mơ của bạn là như vậy mà không thực hiện bất kỳ hành động nào để biến chúng thành hiện thực? Nhiều người trong chúng ta thường tiếc nuối vì đã không đủ dũng khí để thực hiện ước mơ của mình khi còn trẻ và đi theo quyết định của cha mẹ thay vì lựa chọn con đường riêng cho mình. Chúng ta đều biết cha mẹ yêu thương chúng ta, mong muốn con cái có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng đôi khi không gặp phải những khó khăn, trở ngại, tự mình vượt qua thử thách của cuộc sống thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống vô nghĩa.

Cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán nếu bạn đánh mất đi “gia vị” của cuộc sống. Đừng ngần ngại khi phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Không có nó, bạn sẽ không thấy được thành công đang chờ đợi mình. Không có thành công nào mà không có mồ hôi và nước mắt của những kẻ chinh phục. Bạn muốn trở thành cát bụi giữa cuộc đời, hay bạn muốn trở thành một cái cây khổng lồ vững chãi không bị đổ trong bất kỳ cơn bão nào?

Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn. Dù có mất tất cả cũng đừng bao giờ mất niềm tin. Ngay cả khi người khác nói rằng ước mơ, hoài bão và mục tiêu của bạn là không thể thực hiện được thì đừng bao giờ từ bỏ chúng. Nếu bạn từ bỏ nó, cuộc sống đối với bạn không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần còn niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn một lần nữa để chinh phục những đỉnh cao. Bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn thực sự bỏ cuộc.

Ngọn lửa nhỏ sẽ thắp sáng vô số ngọn nến khác. Đừng bao giờ nói “Tôi không thể” ngay cả khi cuối ngày bạn thất bại. Không có gì là không thể. Chỉ cần chúng ta có đủ quyết tâm, đủ niềm tin, ý chí và nghị lực thì chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn. Đừng giới hạn bản thân. Khả năng của chúng ta là vô tận. Vì vậy, hãy mơ những gì bạn muốn mơ, làm những gì bạn muốn làm và đừng bao giờ hối tiếc. Bạn chỉ sống một lần và bạn chỉ có một tuổi trẻ, vì vậy hãy sống sao cho bạn có thể tự hào mỗi khi nhìn lại. Ước mơ của bạn dù lớn và đẹp đến đâu thì chúng cũng phải gắn liền với thực tế. Đừng mơ cao đến mức không thể với tới và không có cảm giác phấn khích mỗi khi chạm vào giấc mơ của mình.

9. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 8

Tuổi học trò là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, đây là thời điểm các bạn trẻ đang ở giai đoạn tìm kiếm và khám phá bản thân mình, định hướng cho tương lai của mình. Trong quá trình này, ước mơ là một yếu tố rất quan trọng, nó giúp cho các bạn trẻ có một mục tiêu cụ thể để hướng tới, đồng thời truyền động lực để vượt qua những khó khăn và thử thách.

Ứng với tầm quan trọng của ước mơ, chúng ta cần nhận thức được những lợi ích mà nó mang lại cho tuổi học trò. Đầu tiên, ước mơ giúp cho các bạn trẻ có một mục tiêu cụ thể để hướng tới, giúp cho các bạn trẻ có một mục đích để phấn đấu trong cuộc sống. Không chỉ vậy, ước mơ còn giúp cho các bạn trẻ tập trung vào những điều tích cực, giúp cho tâm lý của các bạn trẻ luôn tràn đầy sự lạc quan và hứng khởi.

Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và phát triển ước mơ, các bạn trẻ cũng đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Các yếu tố như áp lực từ gia đình, xã hội hay giáo dục có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành ước mơ của các bạn trẻ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện ước mơ, các bạn trẻ cũng có thể gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và động lực để vượt qua.

Để giúp cho các bạn trẻ đạt được ước mơ của mình, chúng ta cần áp dụng các giải pháp hữu hiệu. Đầu tiên, các bạn trẻ cần phải có một tư duy tích cực và lạc quan, tin tưởng vào khả năng của bản thân và nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng nên tìm kiếm những nguồn động lực và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hay giáo viên. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng nên học tập và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, tạo đà để thực hiện ước mơ của mình. Ví dụ như học tập chăm chỉ, đặt ra các mục tiêu cụ thể và kế hoạch hành động, trau dồi các kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, tự động lực…

Tóm lại, ước mơ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tuổi học trò, nó giúp cho các bạn trẻ có một mục tiêu cụ thể để hướng tới và định hướng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ước mơ, các bạn trẻ cũng đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần áp dụng các giải pháp để giúp cho các bạn trẻ vượt qua các khó khăn và đạt được ước mơ của mình. Chúng ta cần động viên, hỗ trợ và tạo đà cho các bạn trẻ, giúp cho họ có thể phát triển tốt nhất khả năng của mình và trở thành những con người có ý nghĩa trong cuộc đời.

10. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 9

Ước mơ có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi học trò. Đó là những khát vọng, những ước ao đầy tươi sáng và hy vọng cho tương lai. Với những tâm hồn trẻ thơ, ước mơ không chỉ là niềm mơ ước mà còn là nguồn động lực để chúng ta vươn lên, khám phá tiềm năng bản thân và thực hiện những điều tốt đẹp.

Đầu tiên, ước mơ giúp cho tuổi học trò có mục tiêu rõ ràng và hướng đến. Khi có một ước mơ, chúng ta biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được mục tiêu đó. Những học sinh có ước mơ thường có định hướng rõ ràng về việc học, công việc và cuộc sống. Điều này giúp cho họ có lý tưởng và nguồn cảm hứng để rèn luyện, nỗ lực và đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Thứ hai, ước mơ giúp cho tuổi học trò vượt qua khó khăn và thách thức trong quá trình học tập. Trên con đường đến với ước mơ, chắc chắn sẽ có những trở ngại và thử thách. Nhưng khi có một ước mơ, chúng ta không bỏ cuộc dễ dàng. Thay vào đó, chúng ta sẽ kiên nhẫn và quyết tâm vượt qua những khó khăn, học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục đi đến thành công. Ước mơ là nguồn động lực vững chắc để chúng ta không từ bỏ trước những thử thách của cuộc sống.

Cuối cùng, ước mơ giúp cho tuổi học trò phát triển toàn diện cả về tinh thần lẫn phẩm chất. Nó khơi gợi lòng yêu thích, sáng tạo và khám phá trong từng cá nhân. Qua việc theo đuổi ước mơ, học trò rèn luyện sự kiên nhẫn, sự kiên trì, khả năng lập kế hoạch. Đồng thời, ước mơ cũng giúp cho học trò trưởng thành, biết định hình giá trị và mục tiêu của bản thân, xác định đúng và sai, và trở thành người có ý thức đóng góp tích cực cho xã hội.

11. Nghị luận vấn đề ước mơ tuổi học trò mẫu 10

“Dám ước mơ – Dám thực hiện” là câu châm ngôn sống của biết bao thế hệ trẻ Việt Nam. Ước mơ chính là mục đích được mọi người đặt ra, tạo cho ta sự nỗ lực, cố gắng muốn vươn đến mục tiêu. Vai trò của ước mơ đối với mỗi con người cũng giống như nước đối với cây cối, là yếu tố không thể thay thế được.

Vậy ước mơ là gì? Nó là những dự định, là mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo thêm nhiều động lực, khai sáng nhiều phương hướng mới cho ta trên con đường thực hiện. Ước mơ đôi khi là cho bản thân, gia đình hay hơn cả là ước mơ vĩ đại cho đất nước, quê hương. Thực hiện được ước mơ, cũng đồng thời chứng tỏ được năng lực của chính bản thân mình.

Ước mơ, không phải lúc nào cũng có thể đi đôi với thực hiện. Nhưng ước mơ mà không thực hiện, đa phần đều là những ước mơ viển vông, hoang tưởng của những con người quá đỗi tham làm. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Như lũ trẻ con hằng ngày vẫn ước mơ chúng được trở thành những siêu anh hùng dũng cảm hay những cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy, lúc này mọi người vẫn có thể cảm thông khi năng lực tư duy của chúng chưa được hoàn thiện. Hay đối với những con người nghèo khổ mong ước mình được một lần với tờ vé số chỉ vài nghìn đồng, qua một đêm lại trở thành mấy mươi tỉ.

Cũng có thể hiểu phần nào vì họ không có năng lực kiếm ra được dù rằng họ phải lao động vất vả suốt cả cuộc đời. Nhưng cũng thật đáng chê trách khi họ chỉ ngồi đó mà mơ tưởng viễn vông tới những thứ quá là xa xỉ mà không bắt tay vào thực hiện. Dù có thể sẽ chẳng được nhiều như mong ước đặt ra, nhưng chí ít cũng đã đỡ được phần nào.

Tỉ như tỉ phú Bill Gate thống trị cả thế giới phần mềm, hay Người lãnh tụ vĩ đại cứu rỗi cả dân tộc chúng ta khi ra đi chỉ với hai bàn tay trắng? Phải hiểu làm sao khi nói rằng họ không có ước mơ, không khát vọng? Vậy điều gì đã mang đến cho họ thành công? Vì họ khác chúng ta. Họ ước mơ và họ thực hiện, chúng ta chỉ ước mơ xong rồi để đấy, thử hỏi làm sao chúng ta có thể thành công?

Có thể không phải là những thứ quá lớn lao như cả thế giới hay dân tộc, chỉ đơn giản là tham vọng được đứng đầu lớp một lần về khoảng học hành. Đầu tiên thứ chúng ta cần nhất vẫn là một ước mơ, một mục tiêu : đứng đầu lớp. Tiếp theo đó dựa vào ước mơ đã đặt ra mà cố gắng phấn đấu, mỗi ngày đều từng chút từng chút một cái thiện bản thân mình.

Ước mơ hướng đến tương lai, người trẻ tuổi cũng vậy. Vậy tại sao lại không sống và phấn đấu với ước mơ của mình? Thành công của tất cả mọi người đều bắt nguồn từ việc “dám ước mơ” . Dám ước mơ, dám thừa nhận một nhiệm vụ khó khăn hơn, nguy nan hơn, phải vượt qua những suy nghĩ hạn hẹp, những khó khăn trở ngại trong cuộc sống mới có thể tiếp tục nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ ngày một lớn hơn.

Ước mơ như một chiếc cung tên nhọn hoắt, dù hiểm nguy bao nhiêu, gây sát thương bao nhiêu mà không được lên giá, không được phóng đi thì mãi mãi cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém. Còn nói, khi đã lỡ phóng đi, ta cũng sẽ chẳng biết được rằng nó sẽ đi đến đâu, đem lại lợi ích hay nỗi đau thương cho ta thêm nữa.

Trong cuộc sống con người lúc nào cũng gắn liền với ước mơ. Tuy nhiên bên cạnh những ước mơ ai ai cũng phấn đấu thực hiện, cũng có những ước mơ mãi mãi rồi cũng chỉ là mơ ước. Điều cần nhất trong ta là cần những hoài bão, đam mê và cả sự hi sinh, đánh đổi tất cả để thực hiện. Con đường nuôi dưỡng ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Rồi ta sẽ có những lúc vấp ngã, mất hết tất cả, thậm chí đành phải từ bỏ ước mơ thì cũng đừng quá hối tiếc. Tích lũy những sai sót của quá khứ vừa qua, đem sửa sang lại mang đến cho ước mơ hiện tại và trong cả tương lai.

Ước mơ là hạt mầm của mọi thành công khi được vun trồng bằng ý chí, lòng quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng. Ước mơ là cội nguồn của niềm hạnh phúc, thành công. Vì vậy, đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Hãy tự đặt cho mình những ước mơ để tạo một tâm hồn mơ mộng hơn. Hay tốt nhất là tự đặt những ước mơ thử thách chính bản thân mình phải vươn lên, cố gắng từng chút một thực hiện ước mơ, vươn đến thành công.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Nghị luận xã hội về ước mơ tuổi học trò cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 10 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 10 và biết cách soạn bài lớp 10 các bài Tác giả - tác phẩm ngữ văn 10 trong sách Văn tập 1 và tập 2. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 941
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 10

    Xem thêm