Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

Tắm rửa sẽ giúp chúng ta vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Tuy nhiên, vào những ngày đông lạnh, việc tắm quá nhiều rất dễ gây ra các tác hại khôn lường đến cho sức khỏe, đặc biệt là dễ gây ung thư da và đột quỵ. Những sai lầm khi tắm gội sau đây bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết giá rét này.

Trời lạnh buốt, tắm bao nhiều lần/tuần là vừa?

Sai lầm khi tắm dễ đột tử mà nhiều người mắc phải

Cách dùng bình nóng lạnh siêu tiết kiệm điện trong mùa đông

Nguy cơ đột quỵ

Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

Không ít người cho rằng vì 2-3 ngày chúng ta mới tắm một lần, nên phải tắm thật lâu, thật kỹ dưới vòi nước ấm áp thì mới có thể làm sạch cơ thể. Trên thực tế, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Tắm trong thời gian quá lâu, da dễ bị mất nước và trở nên khô, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ thiếu ô xy. Hệ quả là khi não không được cung cấp đủ ô xy để vận hành và làm việc sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng ngất xỉu, đột quỵ bất ngờ. Các bác sĩ khuyến cáo chúng ta chỉ nên tắm từ 10-15 phút mỗi lần thôi bạn nhé.

Khiến da khô ráp

Mùa đông, chúng ta thường sử dụng nước nóng để tắm gội. Thế nhưng ít ai biết rằng nhiệt độ nước quá cao lại là "kẻ thù" với làn da. Mùa đông, da luôn ở trạng thái khô và căng, tắm quá nhiều sẽ gây tổn thương lớp biểu bì, khiến làn da bị khô ráp mẩn ngứa, gây kích ứng trên da.

Hơn thế nữa, việc tắm rửa thường xuyên với nước quá nóng cũng là thói quen gây nên những tác động không tốt cho hệ tim mạch. Nhiệt độ thích hợp cho nước tắm vào mùa lạnh là từ 24-29 độ C. Mỗi tuần chúng ta cũng chỉ nên tắm từ 3-4 lần là vừa có thể đảm bảo vệ sinh, vừa gìn giữ được sức khỏe bản thân.

Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

Cơ thể dễ bị nhiễm lạnh

Sau một ngày dài học tập và làm việc, chúng ta thường muốn tắm rửa cho sạch sẽ để có thể thoải mái nghỉ ngơi. Tuy nhiên vào thời tiết mùa đông, khi màn đêm buông xuống nhiệt độ càng thêm lạnh. Lúc này, mạch máu trong cơ thể bị co lại, khiến cho máu lưu thông kém hơn. Nếu thường xuyên tắm vào thời điểm đêm, chúng ta có nguy cơ bị nhiễm lạnh rất cao, thậm chí còn có thể dẫn tới tử vong.

Nguy cơ ung thư da

Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tắm quá nhiều lần sẽ làm các chất bảo vệ tự nhiên trên da bị mất đi. Nếu bạn thường xuyên tắm với các loại xà phòng, sữa tắm có tính tẩy rửa cao hoặc các sản phẩm có hạt massage tẩy tế bào da chết thì da lại càng dễ bị tổn thương hơn. Mùa đông, da đặc biệt nhạy cảm và rất cần chăm sóc kỹ lưỡng. Những động tác kỳ cọ, chà xát mạnh lên da trong lúc tắm sẽ vô tình làm tổn thương bề mặt da, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập vào sâu bên trong, làm cho da mất đi tính đề kháng vốn có, dẫn tới việc dễ bị kích thích khiến nguy cơ ung thư da tăng cao.

Tắm đúng cách trong mùa đông

Quy trình tắm đúng là: Rửa mặt, tắm toàn thân và gội đầu.

Nguy cơ đột quỵ, ung thư da nếu tắm quá nhiều khi trời lạnh

  • Ngày lạnh giá hãy dội nước ấm vào bàn chân trước để cơ thể thích nghi nhanh với nhiệt độ môi trường.
  • Tắm dưới vòi nước nóng, để nước chảy phía sau khi kỳ cọ, làm sạch phía trước và ngược lại. Hoặc cầm vòi hoa sen (không treo) và đưa khắp cơ thể ở khoảng cách 10 cm để massage da rất tốt. Hoặc dùng bông tắm để massage da. Hoặc dùng khăn mềm kỳ cọ da. Chú ý kỳ cọ da vùng lưng.
  • Không nên gội đầu xong mới tắm vì các mạch máu trên đầu khó lưu thông, chênh lệnh nhiệt độ đột ngột sẽ gây choáng váng.
  • Tắm xong nên dùng khăn tắm to mềm mại để lau người cho nhanh khô và tránh tổn thương da. Mùa đông nên chọn loại sữa tắm giàu chất dưỡng ẩm giúp da giữ ẩm.
  • Sau khi tắm cần lau khô người và sấy tóc ngay để tránh cơ thể nhiễm lạnh.
  • Bước ra khỏi phòng tắm cần mặc đủ ấm để tránh bị cảm vì chênh lệch nhiệt độ trong – ngoài phòng tắm. Không ra gió ngay khi vừa tắm xong.

Cũng không nên ra đường ngay vì dễ bị cảm. Nếu buộc phải ra cần mặc đủ ấm, đeo khẩu trang bảo vệ mũi họng.

Đánh giá bài viết
1 55
Sắp xếp theo