Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6 + 7

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6 + 7 là lời giải SGK Tiếng Việt 3 trang 150 tiết 6, 7 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức các dạng bài tập văn viết thư chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

>> Bài trước: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 4 + 5

1. Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1)

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2 (trang 150 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1)

Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến.

Trả lời:

Gợi ý:

- Dòng đầu thư: Nơi gửi, ngày ... tháng ... năm ...

- Lời xưng hô với người nhận thư.

- Nội dung thư: Thăm hỏi, báo tin. Lời chúc và hứa hẹn.

- Cuối thư: Lời chào, chữ kí và tên.

Bài tham khảo 1

Tp. Vũng Tàu, ngày 20-12-20...

Kính gửi bà ngoại yêu quý

Cháu đang bận nhiều việc giữa năm học nên chưa thể về thăm ngoại nhưng cháu luôn nhớ tới ngoại. Ngoại ở quê nhà có mạnh khỏe không ? Cháu chỉ lo mỗi khi trái gió trở trời, bệnh đau khớp của bà lại tái phát. Bố cháu đã gửi thuốc về cho bà ngoại, bà nhớ uống đều đặn. Gia đình cháu ở Vũng Tàu vẫn bình thường. Cháu vẫn nghe lời bà dặn, luôn vâng lời bố mẹ và chăm chỉ học hành nên cháu luôn đạt điểm cao trong học tập. Vừa qua, cháu đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cháu đạt được giải nhì về môn Toán. Đến nghỉ hè năm nay, thế nào cháu cũng xin bố mẹ cho cháu về quê vài tuần để bà cháu được gần gũi nhau, cháu có thể phụ giúp bà và nghe bà kể chuyện cổ tích.

Thư cũng đã dài, cháu xin ngừng bút. Cháu chúc bà và các cậu, mợ, dì dượng và các anh chị em trong nhà luôn mạnh giỏi.

Cháu gái của bà

Huỳnh Thị Vinh

Bài tham khảo 2

Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Ông, bà kính yêu!

Đã lâu, cháu chưa có dịp về Long Khánh thăm ông, bà.

Hôm nay, sau khi học bài xong, cháu kính gửi vài dòng đến ông bà. Ông, bà vẫn khỏe và bận rộn cùng công việc chứ ạ?

Mỗi sáng, ông vẫn thường ra vườn nhà chăm sóc cây cảnh sau khi tập thể dục? Bà hay cho gà, lợn ăn vào sáng sớm rồi mới ra chợ chứ? Cháu luôn mong ông, bà khỏe và vui. Hi vọng những công việc nhẹ nhàng ấy sẽ giúp ông bà không cảm thấy buồn. Ông, bà có đi ra ngoài thì nhớ đội mũ lúc trời nắng và che dù khi mưa ông nhé! Tối, ông bà nhớ đi ngủ sớm, đừng quên mặc áo ấm nha ông.

Gia đình cháu vẫn tốt ông ạ. Hằng ngày, sau đi đưa cháu đến trường, bố cháu mới đến cơ quan. Mẹ cháu lo việc gia đình. Cháu kính chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi. Cháu xin tạm dừng bút. Hẹn ông đến hè, cháu và gia đình sẽ xuống ở chơi lâu hơn cùng ông bà. Kính thư Cháu của ông bà

Kí tên và ghi họ tên

2. Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1)

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1)

Chép mẩu chuyện sau vào vở. Nhớ điền những dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp.

NGƯỜI NHÁT NHẤT

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về, cậu nói với mẹ:

- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao con lại nói thế?

Cậu bé trả lời:

- Vì cứ mỗi khi qua đường bà lại nắm chặt lấy tay con.

TRUYỆN VUI

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm câu chuyện và điền dấu câu thích hợp:

- Dấu chấm: kết thúc câu kể

- Dấu phẩy: ngăn cách các bộ phận có cùng chức năng trong câu hoặc bộ phận chỉ thời gian, địa điểm ở đầu câu.

Lời giải chi tiết:

NGƯỜI NHÁT NHẤT

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu nói với mẹ:

- Mẹ ạ, bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao con lại nói thế?

Cậu bé trả lời:

- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt lấy tay con.

TRUYỆN VUI

>> Bài tiếp theo: Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 8 + 9

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6 + 7 có lời giải chi tiết, trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Qua các bài tập ôn tập cuối kì này sẽ giúp các em tự hệ thống lại kiến thức đã học, khuyến khích giải đề thoải mái và kiểm tra năng lực thông qua đáp án có sẵn, góp phần nâng cao kiến thức bản thân cùng các kĩ năng giải đề thành thạo.

Xem thêm:

Ngoài bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6 + 7, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
14 3.943
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 3 Cánh diều

    Xem thêm