Chợ Tết trang 64 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Đọc: Chợ Tết lớp 4 trang 64 lớp 4 CTST gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Khởi động bài Chợ Tết lớp 4

Chia sẻ cùng bạn những hoạt động thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán ở trường học hoặc nơi em sinh sống.

Trả lời:

Gợi ý các hoạt động thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên Đán:

  • Tổng vệ sinh nhà cửa, đường phố
  • Mua sắm đồ dùng mới, áo quần mới
  • Gói bánh chưng, bánh tét
  • Làm mứt, bánh kẹo truyền thống
  • Mua sắm hoa đào, hoa mai, hoa cúc, cây quất...
  • Trang trí nhà cửa
  • Thăm hỏi người thân, bạn bè, làng xóm
  • Tổ chức liên hoan, tất niên

B. Đọc bài thơ Chợ Tết lớp 4

Chợ Tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ

Đoàn Văn Cừ

(:) Giải nghĩa từ:

  • Nhà gianh: (nhà tranh) nhà lợp bằng cỏ tranh, rạ...
  • Ấp: làng, xóm
  • The: loại vải mỏng, dệt từ tơ, sợi nhỏ

Đọc: Chợ Tết lớp 4

C. Trả lời câu hỏi bài Chợ Tết lớp 4

Câu 1 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Vẻ đẹp thiên nhiên trên đường ra chợ Tết được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?

Trả lời:

Vẻ đẹp thiên nhiên trên đường ra chợ Tết được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh như sau:

  • Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
  • Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh
  • con đường viền trắng mép đồi xanh

Câu 2 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Dáng vẻ của người, vật trên đường ra chợ Tết có gì đáng chú ý?

Trả lời:

Dáng vẻ của người, vật trên đường ra chợ Tết: mỗi người đều vui vẻ, phấn khởi đi chợ Tết

Câu 3 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Em thích hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa nào trong bài thơ? Vì sao?

Trả lời:

HS tự chọn hình ảnh mà mình yêu thích.

Gợi ý: Em thích nhất hình ảnh nhân hóa "Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh". Vì hình ảnh này thật ngộ nghĩnh, gợi cho em một cách liên tưởng mới về hình ảnh ngọn đồi dưới ánh bình minh

Câu 4 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Nêu cảm nhận của em về bức tranh chợ Tết được tả trong bài thơ.

Trả lời:

Bức tranh chợ Tết trong bài thơ được khắc họa trong khung cảnh rất đẹp và nên thơ của thiên nhiên. Dáng vẻ từng người đi chợ đều được tái hiện rất sinh động và thú vị. Từ người đến các con vật đều hiện ra tươi mới, vui vẻ, phấn khởi, góp phần làm nên bức tranh chợ Tết rất đẹp và ý nghĩa.

D. Đọc mở rộng Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách Chủ điểm Việt Nam quê hương em

(a) Tìm đọc một bài văn viết về:

Đọc: Chợ Tết lớp 4

(b) Ghi những chi tiết quan trọng trong bài văn vào nhật ký.

c. Cùng bạn chia sẻ:

  • Bài văn đã đọc.
  • Nhật kí đọc sách.

d. Thi Hướng dẫn viên nhí: Giới thiệu và chia sẻ với bạn những điều em biết thêm về đất nước, con người Việt Nam sau khi đọc bài văn.

-----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Ngoài Đọc: Chợ Tết lớp 4 trang 64 ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 , Tập làm văn lớp 4 Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn . Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4 

Đánh giá bài viết
853 110.601
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 4 Chân trời

Xem thêm