Soạn Công nghệ 9 bài mở đầu: Giới thiệu nghề trồng hoa VNEN

Soạn công nghệ 9 VNEN bài mở đầu: Giới thiệu nghề trồng hoa được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Công nghệ lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

A. Hoạt động khởi động

1. Với hiểu biết của mình (qua thực tế, sách, báo, tivi…) em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Kể tên những loại hoa đang được trồng phổ biến hiện nay?

b. Hoa có ý nghĩa gì đối với cuộc sống con người?

c. Trồng hoa được coi là một nghề hay không? Nếu có thì xu hướng phát triển của nghề trồng hoa sẽ như thế nào? Dựa theo những căn cứ nào em đưa ra được những nhận định đó?

Bài làm:

a. Những loại hoa đang được trồng phổ biến hiện nay là: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lay ơn, hoa ly, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa huệ…

b. Ý nghĩa của hoa đối với đời sống con người là: Hoa từ lâu được xem là thông điệp của tâm hồn. Hoa giúp cho con người thư thả đầu óc, giúp con người trao gửi yêu thương lẫn nhau. Ngoài ra, hoa còn để trang trí nhà cửa, nơi làm việc, làm đẹp và còn cung cấp tinh dầu…

c. Trồng hoa vẫn được xem là một nghề. Theo em, xu hướng phát triển của nghề trồng hoa đang ngày càng phát triển và mở rộng về quy mô và chủng loại.

Để đưa ra nhận định đó, em căn cứ vào:

  • Khí hậu và đất đai nước ta phù hợp trồng với nhiều loại hoa khác nhau
  • Nhu cầu về hoa ngày càng nhiều, nhất là trong cuộc sống, lễ hội, đám cưới, ma chay, hội họp…
  • Giá thành trồng hoa cao hơn so với các loại cây trồng nông nghiệp khác.

A. Hoạt động khởi động

1. Với hiểu biết của mình (qua thực tế, sách, báo, tivi…) em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Kể tên những loại hoa đang được trồng phổ biến hiện nay?

b. Hoa có ý nghĩa gì đối với cuộc sống con người?

c. Trồng hoa được coi là một nghề hay không? Nếu có thì xu hướng phát triển của nghề trồng hoa sẽ như thế nào? Dựa theo những căn cứ nào em đưa ra được những nhận định đó?

Bài làm:

a. Những loại hoa đang được trồng phổ biến hiện nay là: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lay ơn, hoa ly, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa huệ…

b. Ý nghĩa của hoa đối với đời sống con người là: Hoa từ lâu được xem là thông điệp của tâm hồn. Hoa giúp cho con người thư thả đầu óc, giúp con người trao gửi yêu thương lẫn nhau. Ngoài ra, hoa còn để trang trí nhà cửa, nơi làm việc, làm đẹp và còn cung cấp tinh dầu…

c. Trồng hoa vẫn được xem là một nghề. Theo em, xu hướng phát triển của nghề trồng hoa đang ngày càng phát triển và mở rộng về quy mô và chủng loại.

Để đưa ra nhận định đó, em căn cứ vào:

  • Khí hậu và đất đai nước ta phù hợp trồng với nhiều loại hoa khác nhau
  • Nhu cầu về hoa ngày càng nhiều, nhất là trong cuộc sống, lễ hội, đám cưới, ma chay, hội họp…
  • Giá thành trồng hoa cao hơn so với các loại cây trồng nông nghiệp khác.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Ý nghĩa của nghề trồng hoa

Trả lời câu hỏi:

  • Nêu các giá trị mà nghề trồng hoa mang lại đối với đời sống con người?
  • Hãy đặt tên cho mỗi ản phẩm hoa thể hiện trong hình 1?
Bài làm:

Các giá trị mà nghề trồng hoa mang lại đối với đời sống con người là:

  • Về kinh tế: Mang lại thu nhập cao cho người nông dân (thu nhập cao gấp 6 – 8 lần trồng lúa, 2-3 lần tròng rau).
  • Về tinh thần: Mang lại những cảm xúc thẩm mĩ cao quý mà không thứ quà tặng nào sánh được.

Đặt tên cho mỗi sản phẩm hoa thể hiện trong hình 1 là:

  • Hình a: Giỏ hoa
  • Hình b: Chậu hoa
  • Hình c: Trang trại hoa
  • Hình d: Khóm hoa

2. Đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa

Trả lời các câu hỏi sau:

  • Những điều em thích và không thích đối với nghề trồng hoa là gì?
  • Nếu muốn làm nghề trồng hoa, em cần chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng và thái độ gì?
  • Em thấy triển vọng của nghề trồng hoa như thế nào? Theo em, Việt Nam có thể trở thành một đất nước phát triển nghề trồng hoa được không? Vì sao?
Bài làm:

Những điều em thích và không thích đối với nghề trồng hoa là:

Điều em thích

Điều em không thích

  • Được trồng những loài hoa mình thích
  • Làm việc thoải mái, không phải chịu áp lực cao.
  • Được thể hiện tính thẩm mĩ, khéo tay của mình.
  • Không cần bằng cấp, trình độ
  • Phải làm việc ngoài trời
  • Công việc cần phải tỉ mỉ, kiên trì, tò mò, chịu khó.

Nếu muốn làm nghề trồng hoa, em cần chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng và thái độ;

  • Về kiến thức: Có hiểu biết, kĩ năng cơ bản về việc trồng hoa
  • Về kĩ năng: Có khả năng sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và có lòng yêu nghề, nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu và xu thế sử dụng các loại hoa của người tiêu dùng.
  • Về thái độ: Tỉ mỉ, kiên trì, cần cù, chịu khó quan sát và học hỏi.

Em thấy, triển vọng của nghề trồng hoa rất lớn vì nhu cầu sử dụng hoa của con người ngày càng tăng lên, đặc biệt là các nước phát triển.

Theo em, Việt Nam vẫn có thể trở thành một đất nước phát triển nghề trồng hoa vì nước ta có diện tích đất nông nghiệp lớn, nguồn nhân lực đông, khí hậu đa dạng có thể trồng được nhiều loại hoa khác nhau.

3. Giới thiệu các mô hình trồng hoa

Trả lời câu hỏi:

  • Quan sát các hình ảnh trên và bằng hiểu biết của mình, hãy cho biết có những mô hình trồng hoa nào?
  • Hãy điền các loại mô hình trồng hoa, đặc điểm của từng mô hình và các hình ảnh phù hợp trong hình 2 trong bảng dưới đây:

Mô hình trồng hoa

Đặc điểm

Kí hiệu hình

  • Kể tên một số loại hoa khác phù hợp với từng mô hình trồng hoa?
  • Hãy so sánh ưu điểm và hạn chế của các mô hình trồng hoa?
Bài làm:

Những mô hình trồng hoa là:

  • Trồng hoa thủy canh trong bình
  • Trồng hoa trong chậu
  • Trồng hoa trang trại
  • Trồng hoa trong nhà kính

Hoàn thành bảng:

Mô hình trồng hoa

Đặc điểm

Kí hiệu hình

Trồng hoa thủy canh trong bình

Được nuôi trồng bằng dung dịch thủy canh, cung cấp đủ lượng nước sạch, hoa phát triển nhanh, tươi xanh hơn, hạn chế sâu bệnh, tuổi thọ hoa cũng cao hơn.

Hình a

Hình h

Trồng hoa trong chậu

Hoa được trồng trong các chậu cảnh bằng đất trồng cây, mỗi chậu thường trồng được một cây hoặc một khóm nhỏ

Hình g

Trồng hoa trang trại

Hoa trồng diện tích rộng lớn, chia thành luống.

Mỗi luống trồng một loại hoa.

Trong trang trại có thể có nhiều loại hoa khác nhau

Hình b

Hình e

Hình d

Trồng hoa nhà kính

Hoa được trồng trong nhà kính rộng lớn, đòi hỏi các kĩ thuật công nghệ cao.

Các loại hoa mang lại hiệu quả cao.

Hình c

Hình i

Một số loại hoa khác phù hợp với từng loại mô hình là:

  • Trồng thủy canh gồm: hoa tuy lip, hoa hồng môn, hoa triệu chuông, hoa dạ yến thảo, hoa cúc rủ…
  • Trồng hoa trong chậu: hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa dạ yến thảo, hoa bông tuyết, hoa dừa cạn…
  • Trồng hoa trang trại: hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa cát tường, hoa hướng dương,…
  • Trồng hoa nhà kính: hoa lan điệp, hoa hồng, hoa ly ly, hoa violet…

So sánh ưu điểm và hạn chế của các mô hình trồng hoa là:

Ưu điểm

Hạn chế

Trồng hoa thủy canh

Không sử dụng đất, tiết kiệm không gian, ít công chăm sóc, ít sâu bệnh, phát triển tốt…

Hạn chế chủng loại, chi phí đầu tư cao, đòi hỏi có kiến thức chuyên môn…

Trồng hoa trong chậu

Dễ trồng, dẽ chăm sóc, dễ phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại, không chiếm diện tích lớn…

Cây tăng trưởng chậm hơn, cần chăm sóc và tưới nước thường xuyên, tốn thời gian và công sức thay chậu…

Trồng hoa trang trại

Trồng quy mô lớn, trồng được nhiều loại hoa khác nhau

Vốn đầu tư lớn, cần nắm bắt được kiến thức chuyên môn,…

Trồng hoa nhà kính

Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Hoa đạt chất lượng cao, tạo thu nhập cao.

Đòi hỏi công nghệ cao, đòi hỏi chăm sóc cao.

C. Hoạt động luyện tập

Bằng những thông tin đã được học, nhóm hãy xây dựng “cẩm nang” về nghề trồng hoa. Trong đó cần có các thông tin sau: giới thiệu nghề, địa chỉ đào tạo, điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp, năng lực cần có về kiến thức, kĩ năng, thái độ.

Bài làm:

CẨM NANG VỀ NGHỀ TRỒNG HOA

  • Nghề trồng hoa là một trong những nghề đang được phát triển hiện nay. Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, hoa tươi rất được ưa chuộng trong đời sống hàng ngày, lễ hội, đám cưới, hội nghị,… Do đó, chính vì vậy, ngày nay, nghề trồng hoa đang ngày tạo nhiều cơ hội cho người lao động.
  • Địa chỉ đào tạo nghề trồng hoa: Trường cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội
  • Điều kiện làm việc: Chủ yếu làm việc ngoài trời, không phải làm ca, kíp, rất thích hợp với những người có khiếu thẩm mĩ, khéo tay và các yêu thích các loại hoa.
  • Cơ hội nghề nghiệp: Nhu cầu sử dụng hoa của con người ngày càng tăng lên, đặc biệt là ở các nước phát triển. Nhiều giống hoa đặc trưng cho các vùng miền và các giống hoa mới lai tạo thích ứng với điều kiện trồng trọt, vận chuyển và có tuổi thọ bảo quản cao ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Việc áp dụng kĩ thuật trồng hoa tiên tiến làm cho công nghệ sản xuất hoa tươi ngày càng phát triển => Nghề trồng hoa là nghề có triển vọng ngày càng phát triển và thu hút được nhiều lao động.
  • Kĩ năng nghề trồng hoa:
    • Về kiến thức: Có hiểu biết, kĩ năng cơ bản về việc trồng hoa
    • Về kĩ năng: Có khả năng sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và có lòng yêu nghề, nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu và xu thế sử dụng các loại hoa của người tiêu dùng.
    • Về thái độ: Tỉ mỉ, kiên trì, cần cù, chịu khó quan sát và học hỏi.

D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

1. Tham quan một mô hình trồng hoa tại địa phương và ghi lại những thông tin em thu thập được về mô hình trồng hoa đó. Ví dụ: tên mô hình, địa chỉ, các loại hoa, diện tích trồng, số người lao động, thu nhập trung bình của chủ vườn hoa, thu nhập trung bình của người lao động.

Bài làm:

Ví dụ:

  • Tên mô hình: Mô hình trồng hoa công nghệ cao của gia đình anh Hoàng Văn Đại, Hoàng Văn Nhật
  • Địa chỉ: thôn 2, xã Bình Nghĩa (Bình Lục), Hà Nam.
  • Các loại hoa trồng: hoa cúc kim cương, hoa cẩm chướng
  • Diện tích trồng: 2400m2
  • Số người lao động: khoảng 20 – 30 người
  • Thu nhập trung bình của chủ vườn hoa: 15 – 20 triệu đồng/ sào/ vụ
  • Thu nhập trung bình của người lao động: 4 – 5 triệu/ tháng bao ăn ở.

Giải bài mở đầu: Giới thiệu nghề trồng hoa - Sách VNEN công nghệ lớp 9 trang 5. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học trong SGK môn Công nghệ 9. Với cách làm chi tiết dễ hiểu hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ lớp 9

.............................................

Ngoài Soạn Công nghệ 9 bài mở đầu: Giới thiệu nghề trồng hoa VNEN. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
4 4.897
Sắp xếp theo

    Soạn Công nghệ 9 VNEN

    Xem thêm