Suy nghĩ của em về hiện tượng nhiều học sinh đoạt giải huy chương vàng

Văn mẫu: Suy nghĩ của em về hiện tượng nhiều học sinh đoạt giải huy chương vàng được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu lớp 12 hay dành cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết môn Ngữ văn 12 sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hiện tượng nhiều học sinh đoạt giải huy chương vàng

Mảnh đất hình chữ S mang tên Việt Nam với những vết thương chiến tranh trong quá khứ, từng bị bom đạn kẻ thù giày xéo trong suốt hàng trăm năm qua đang thực sự chuyển mình mạnh mẽ, "sánh vai với các cường quốc năm châu" như lời mong mỏi của Bác Hồ năm xưa bởi thế hệ Rồng vàng, thế hệ con cháu Lạc Hồng. Việt Nam tuy có điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển, nhưng đã có nhiều học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế về toán, lý, ngoại ngữ,... Năm 2004, sinh viên Việt Nam lại đoạt giải vô địch cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc đã trở thành niềm tự hào của con dân nước Việt ở bất kì nơi đâu.

Nhắc đến Việt Nam, người ta nhắc ngay tới một đất nước với nền nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt và nền kinh tế chưa có sự phát triển vượt bậc nhưng trong những năm gần đây, tin vui trên các đấu trường quốc tế ở mọi lĩnh vực đã khiến đất nước Việt Nam nhỏ bé tạo dấu ấn đặc biệt trong mắt bạn bè năm châu. Trên đấu trường trí tuệ, trong các cuộc thi Olympic Quốc tế các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa Học, Sinh học, Tin học, Thiên văn học, các đoàn học sinh tham dự đã gặt hái được vô số thành tựu lớn. Năm 2018, lần đầu tiên 100% các em đi thi đều đoạt Huy chương, tất cả các đoàn tham dự đều có thí sinh đoạt Huy chương Vàng, thành tích xếp trên cả những nước có thu nhập GDP cao. Việt Nam cũng lần đầu tiên có thí sinh duy nhất Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất thế giới trên tổng số 261 thí sinh dự thi. Trong các cuộc thi ở khu vực, Việt Nam giành được 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương, xếp thứ 3 trong kì thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương,... Những thành tích đáng kể này phần nào chứng tỏ trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng được khẳng định vị trí trên đấu trường tri thức quốc tế.

Ở lĩnh vực khoa học kĩ thuật, năm 2004, sinh viên Việt Nam đoạt giải vô địch cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc và năm 2018 vừa qua, Đội tuyển Robocon của Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ là Trung Quốc khi tham dự cuộc thi sáng tạo Robocon khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ABU Robocon). Đây cũng là lần thứ 7 Việt Nam có đội tuyển giành chức vô địch trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật này. Điều này chứng minh sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam là vô cùng lớn. Không chỉ dừng ở những thành tựu về khoa học kĩ thuật, trí tuệ trên đấu trường quốc tế, Việt Nam còn đạt thành tích cao trên phương diện văn hóa, nghệ thuật. Lần đầu tiên trên đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, đại diện H'Hen Niê của nước ta dừng ở Top 5 chung cuộc. Rồi trong lĩnh vực thể thao, không nhắc tới thành tích đáng nể của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam đã làm nên những kì tích cho bóng đá nước nhà: Á quân ASIAD 2018, vô địch giải AFF SUZUKI CUP 2018, lọt vào Tứ kết giải ASIAD 2019, tự tin đối đầu với những đội tuyển có đẳng cấp thế giới. Họ là những chiến binh vô cùng quả cảm, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mở ra một kỉ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng tốt đẹp, niềm tự hào dân tộc đến với muôn trái tim Việt.

Còn muôn vàn những thành tích vô cùng đáng tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, những thế hệ trẻ đó đang ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện không ngừng để đưa Việt Nam lên một tầm cao mới. Và để đạt được những thành tích lớn như vậy là bởi sự đầu tư, quan tâm của Nhà nước, của các tổ chức, cơ quan. Và quan trọng hơn cả, phải có sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ cá nhân mỗi người mang trên mình trách nhiệm với Tổ quốc. Họ đã chăm chỉ, phấn đấu hết sức vì màu cờ nước nhà và vì lý tưởng làm rạng danh Việt Nam trên thế giới.

Ngày nay, chúng ta có quyền tự hào về thế hệ con Rồng, cháu Tiên giỏi giang, có lí tưởng, có hoài bão, phấn đấu, cống hiến hết mình cho đất nước. Đây cũng là những tấm gương sáng cho thế hệ tương lai học tập và noi theo để làm rạng danh đất nước hơn nữa.

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ của em về hiện tượng nhiều học sinh đoạt giải huy chương vàng. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 12 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 12 và biết cách soạn bài lớp 12 và các Tác giả - Tác phẩm Ngữ Văn 12 trong sách Văn tập 1 và tập 2, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

Văn mẫu lớp 12

Xem thêm