Suy nghĩ về chương trình Cặp lá yêu thương

Những bài văn mẫu hay lớp 9

Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ về chương trình Cặp lá yêu thương hiện nay được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Suy nghĩ về chương trình Cặp lá yêu thương

Chương trình “Cặp lá yêu thương” là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng. “Cặp lá yêu thương” là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt và xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tính nhân văn.

Xã hội với quá nhiều những hoàn cảnh khác nhau, mỗi số phận con người đều cần được trân trọng. Trên khắp vùng miền của đất nước vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Rất nhiều chương trình thiện nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đang được các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở trong và ngoài nước phát động, khởi xướng mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình “Cặp lá yêu thương” là một trong số những cầu nối hội tụ, kết nối, sẻ chia giữa con người với con người, thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng” – nét đẹp trong văn hóa con người Việt Nam. “Cặp lá yêu thương” được thực hiện lần lượt tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình, nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa các nhà hảo tâm (được gọi là “Lá lành”) với các hoàn cảnh khó khăn (được gọi là “Lá chưa lành”) tạo thành các cặp đôi vượt khó. Mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được kêu gọi để các nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng/tháng, được chuyển trực tiếp thông qua số tài khoản của chương trình. “Cặp lá yêu thương” hướng tới hỗ trợ tất cả các hoàn cảnh khó khăn, với trọng tâm là học sinh nghèo học giỏi (1).

Ngày 4/10/2015, lễ ra mắt chương trình “Cặp lá yêu thương” phát sóng trên truyền hình và kể từ đó, hàng tuần vào thứ 3 và thứ 5, “Cặp lá yêu thương” phát sóng các phóng sự về Lá chưa lành trong chương trình “Chuyển động 24h” trên kênh VTV1, lúc 11h15’ và 18h30’. Từ số đầu tiên phát sóng cho tới nay, “Cặp lá yêu thương” đã lan tỏa mạnh mẽ tình người, tình đời và tạo hiệu ứng nhân văn trong toàn xã hội. Nhiều cặp Lá chưa lành đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực, tạo động lực và niềm tin cho những chiếc Lá chưa lành phấn đấu, nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận và hoàn cảnh để vươn tới tương lai tốt đẹp hơn. Danh sách các nhà hảo tâm, thiện nguyện ngày càng nhiều, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt và tình người trong xã hội thật mạnh mẽ và đầy trân trọng. Với 200.000đ mỗi tháng, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ được chắp cánh ước mơ, cắp sách tới trường. Những giọt nước mắt khi đứng trước màn hình VTV1 dõi theo chương trình “Cặp lá yêu thương” đã cho thấy tình người sâu sắc biết bao. Những chiếc Lá chưa lành rồi sẽ là chiếc Lá lành và sẽ có nhiều chiếc Lá lành giúp đỡ những chiếc Lá chưa lành. Xã hội tốt đẹp hơn sẽ đều bắt đầu từ những việc tốt nhỏ.

Đất nước còn nghèo, nhiều vùng quê còn khó khăn, nhiều số phận còn kém may mắn và đầy nghiệt ngã. Hơn lúc nào hết, phải thương lấy đồng bào mình, hỗ trợ những người kém may mắn vươn lên, chiến thắng khó khăn và đẩy lùi cái đói nghèo, lạc hậu. Trải lòng với người cũng chính là trải lòng với chính mình, thương người cũng chính là thương mình, khi cho đi tức là ta đã nhận lại. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút sẻ chia và bớt lãng phí sẽ giúp ích nhiều cho xã hội và cho đồng bào mình. Một quan chức tham nhũng, lãng phí là có tội với nhân dân, một dự án hoang tàn bỏ đó là có lỗi với đồng bào. Mỗi người trong chúng ta hãy lan tỏa yêu thương, hãy hướng tới những chiếc Lá chưa lành bằng tình thương và trách nhiệm thiết thực. Xã hội chỉ tốt đẹp và văn minh khi mọi người được đối xử bình đẳng và quan tâm tới nhau theo một nghĩa nhân văn nhất. Chương trình “Cặp lá yêu thương” sẽ lan tỏa những yêu thương và hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Ở đâu đó, luôn có những kẻ hô hào “yêu nước, dân chủ, nhân quyền”… trong khi họ chẳng làm được việc gì có ích cho đất nước mà họ luôn miệng nói “yêu”. Hãy nhìn nhận đâu là lòng yêu nước và đâu là lợi dụng lòng yêu nước để chống phá quê hương, đất nước. Cả xã hội đang nỗ lực lao động, học tập, nghiên cứu, kinh doanh, chấp hành pháp luật, hưởng ứng “Cặp lá yêu thương”… đó là yêu nước. Hãy yêu nước, yêu quê hương và phát triển đất nước từ những điều bình dị như vậy đó.

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 9: Suy nghĩ về chương trình Cặp lá yêu thương. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 9 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 9.

Bài tiếp theo: Suy nghĩ về hòa bình là mong muốn của tất cả mọi người

Đánh giá bài viết
6 3.403
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 9

    Xem thêm