Tập đọc lớp 2: Đi chợ

Tập đọc lớp 2: Đi chợ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 2 tập 1 trang 92 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố cách làm các dạng bài tập đọc, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Nghe đọc Tập đọc: Đi chợ

Nội dung Tập đọc lớp 2: Đi chợ

Đi chợ

Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn:

- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé!

Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà:

- Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

Bà phì cười:

- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được.

Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về, hỏi:

- Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ?

Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

- Hớt hải: vội vã, có vẻ lo sợ.

- Ba chân bốn cẳng: chạy rất vội, rất nhanh.

Nội dung bài: Cậu bé trong chuyện thât ngốc nghếch. Từ đó tạo ra tiếng cười cho mọi người.

Hướng dẫn giải bài Tập đọc: Đi chợ trang 92

Giải bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Đi chợ trang 92 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Cậu bé đi chợ mua gì?

Lời giải chi tiết:

1. Cậu bé đi chợ mua gì?

Trả lời: Cậu bé đi chợ mua một đồng tương và một đồng mắm.

2. Vì sao gần tới chợ, cậu lại quay về nhà?

Trả lời: Gần tới chợ, cậu lại quay về nhà vì cậu không biết bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương.

3. Vì sao bà phì cười khi nghe cậu hỏi?

Trả lời: Bà phì cười khi nghe cậu hỏi vì cậu bé ngốc nghếch, bát nào đựng cái gì mà chẳng được.

4. Lần thứ hai, cậu quay về hỏi bà điều gì?

Trả lời: Lần thứ hai, cậu quay về hỏi bà đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương.

5. Em hãy trả lời cậu bé thay cho bà.

Gợi ý

- Cháu ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương mà chẳng được.

- Cháu ngốc nghếch quá! Hai đồng giống hệt nhau thì mua thế nào chẳng được.

Nội dung cậu bé trong chuyện thât ngốc nghếch. Từ đó tạo ra tiếng cười cho mọi người.

Trắc nghiệm bài Tập đọc lớp 2: Đi chợ

1. Bà sai cậu bé đi đâu?

A. Đi học.

B. Đi chợ.

C. Đi chơi.

D. Đi làm.

2. Cậu bé đi chợ mua gì?

A. Tương và mắm.

B. Cau và trầu​

C. Rau và thịt.

D. Kẹo và bánh.

3. Bà nhờ cậu bé đi chợ và đưa cho cậu thứ gì?

A. Cái làn và túi đựng tiền.

B. Hai đồng và hai cái bát.

C. Hai cái bát và túi tiền.

D. Hai đồng và cái làn.

4. Lần thứ nhất, tại sao gần đến chợ, cậu bé lại hớt hải chạy về?

A. Vì cậu không biết bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm.

B. Vì cậu không biết đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương.

C. Vì cậu không biết đâu là tương đâu là mắm.

D. Vì cậu không biết dùng tiền để mua gì.

5. Vì sao, bà phì cười khi nghe cậu hỏi?

A. Vì điều cậu bé hỏi buồn cười đến ngớ ngẩn.

B. Vì bà cậu bé đang buồn cười một chuyện khác.

C. Vì cậu bé trông hài hước quá.

6. Lần thứ hai, cậu bé quay về hỏi bà điều gì?

A. Bát nào là bát tương, bát nào là bát mắm.

B. Bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương.

C. Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương.

7. Em hãy thay bà trả lời cậu bé câu hỏi ở cuối chuyện?

A. Bà cũng không biết nữa!

B. Cháu bờm quá đấy!

C. Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương mà chẳng được hở cháu!

D. Đồng này để mua mắm, đồng này để mua muối.

Ngoài các bài giải bài tập Tập đọc lớp 2: Đi chợ, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
13 10.378
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 2 Kết nối

    Xem thêm