Tập đọc lớp 3: Ba điều ước

Tập đọc lớp 3: Ba điều ước là phần Soạn bài Ba điều ước trang 135 tập 1 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đọc hiểu Tiếng Việt 3. Mời các em cùng tham khảo chi tiết đáp án và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 135 tập 1.

>> Bài trước: Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Thành thị, nông thôn

Nội dung tập đọc Ba điều ước

Ba điều ước

Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một ông tiên tặng cho ba điều ước.

Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi.

Lần kia gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.

Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. Nhưng mãi rối cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.

Lò rèn của Rít đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng ước mơ

TRUYỆN CỔ TÍCH BA–NA

- Đe: khối sắt hoặc thép dùng làm bệ để đặt kim loại lên trên mà đập bằng búa.

Trả lời câu hỏi Ba điều ước

Câu 1 trang 135 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn?

Gợi ý: Em hãy đọc bài và tìm ra ba điều ước mà Rít đã sử dụng.

Trả lời: Ba điều ước của chàng thợ rèn: ước thành vua, ước có thật nhiều tiền, ước bay được như mây.

Câu 2 trang 135 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Vì sao ba điều ước không mang lại hạnh phúc cho chàng?

Gợi ý: Em chú ý tới cảm giác của Rít sau mỗi lần điều ước được thực hiện.

Trả lời:

Ba điều ước không mang lại hạnh phúc cho chàng vì làm vua ăn không ngồi rồi mãi cũng chán, nhiều tiền của thì luôn bị bọn trộm cướp rình rập và đe dọa, bay như mây ngắm cảnh mãi cũng chẳng còn thích thú.

Câu 3 trang 135 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Cuối cùng, chàng hiểu điều gì mới đáng mơ ước?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Lò rèn của Rít... đến hết.

Trả lời:

Cuối cùng chàng hiểu ra sống thì phải làm việc, tạo ra những vật phẩm có ích cho xã hội và luôn được mọi người chung quanh yêu thương kính trọng. Đó chính là điều đáng mơ ước nhất.

Câu 4 trang 135 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì?

Gợi ý:

Các em tự suy nghĩ và nói ra những điều ước của mình nhưng phải biết ước ao những điều tốt đẹp, giúp ích cho đất nước.

Nội dung: Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi làm điều có ích và được mọi người quý trọng.

Trắc nghiệm Tập đọc Ba điều ước

Chọn đáp án đúng

Lưu ý: Các em có thể trả lời câu hỏi rồi kiểm tra đáp án hay kích vào đây để làm luôn Trắc nghiệm bài Ba điều ước trực tuyến.

1. Truyện kể về nhân vật nào?

A. Chàng thợ rèn tên là Rít

B. Ông tiên tên là Rít

C. Chàng họa sĩ tên Phan

D. Chàng trai trẻ tên là T Nú

2. Chàng Rít được ông tiên tặng cho thứ gì?

A. Ba điều ước

B. Cả núi vàng

C. Một căn nhà

D. Một viên học

3. Vì sao khi làm vua, có người hầu kẻ hạ mà không khiến Rít hạnh phúc?

A. Rít lo sợ bị bọn cướp rình rập.

B. Rít đau đầu vì phải lo việc nước.

C. Rít lênh đênh, vi vu đây đó mãi cũng chán.

D. Rít chán cảnh ăn không ngồi rồi.

4. Vì sao khi tiền bạc vô kể như nhà buôn, Rít không cảm thấy hạnh phúc?

A. Vì Rít luôn phải lo sợ bị bọn cướp rình rập.

B. Vì giàu có nhưng đơn độc, không có gia đình.

C. Vì Rít phải cạnh tranh với các nhà buôn khác.

D. Vì Rít chán cảnh ăn không ngồi rồi.

5. Vì sao được trở thành đám mây như mong muốn, Rít lại vẫn không thấy vui?

A. Vì Rít được bay khắp nơi, nhưng mãi rồi cũng chán.

B. Vì Rít không thể bay về, ghé thăm gia đình, cha mẹ.

C. Vì Rít bị gió thổi, bão cuốn, trôi dạt, phiêu bạt,...

D. Tất cả các ý trên

6. Cuối cùng, Rít quyết định đi đâu

A. Trở lại làm vua.

B. Chu du thiên hạ.

C. Trở về quê hương.

D. Đi lên núi, xuống biển.

7. Cuối cùng, chàng hiểu được điều gì mới là đáng mơ ước?

A. Sống có ích mới là điều đáng mơ ước.

B. Rảnh rỗi, nhàn hạ mới là điều đáng mơ ước.

C. Giàu có, nhiều của cải, người hầu kẻ hạ mới đáng mơ ước.

D. Trở nên phiêu lãng, bay bồng bềnh mới đáng mơ ước.

>> Bài tiếp theo: Chính tả lớp 3 (Nhớ - viết): Về quê ngoại

....................

Tập đọc lớp 3: Ba điều ước được VnDoc biên soạn chi tiết trả lời các câu hỏi trong chương trình SGK môn Tiếng Việt lớp 3, giúp các em tóm tắt được toàn bộ các kiến thức quan trọng nhất. Để các em làm quen với tư duy Tiếng Việt, hãy chỉ dẫn thật chậm, thật kỹ để các em hiểu và ghi nhớ dần dần. Không nên tạo áp lực quá cho các con hay bắt ép các con học quá sức mình. Thay vào đó nên tổ chức các trò chơi xen kẽ cho các em thích thú, có hứng học bài hơn nhé!

Xem thêm: 

Ngoài bài Soạn bài lớp 3: Ba điều ước, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
168 52.853
Sắp xếp theo

    Tập đọc lớp 3

    Xem thêm