Bạn có yêu bản thân mình không?

Bạn có yêu bản thân mình không?

Có lẽ đối với nhiều người việc học cách trân trọng bản thân mình là điều khá dễ dàng. Tuy nhiên, đối với đa số người trong chúng ta việc thành thật yêu quý cũng như trân trọng bản thân có vẻ không đơn giản như vậy. Còn bạn thì sao, bạn có yêu bản thân mình không? Tham gia làm bài trắc nghiệm dưới đây trên trang VnDoc.com để biết nhé!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Câu 1:
    Bạn có thường để ý cách người khác nhận xét về mình không?
  • Câu 2:
    Nếu đó là một lời nhận xét tiêu cực, bạn sẽ làm thế nào?
  • Câu 3:


    Thế nếu là lời nhận xét tích cực thì sao?
  • Câu 4:
    Bạn tự thấy mình có phải là người nổi bật không?
  • Câu 5:
    Bạn hay nhận xét và góp ý với mọi người chứ?
  • Câu 6:


    Để ý một chàng trai/cô gái đã lâu, bạn có dám tỏ tình vào một thời điểm thích hợp không?
  • Câu 7:
    Bạn có dám tự tin nói “Tôi ổn” sau khi gặp một cú shock lớn?
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Bạn yêu bản thân mình theo chiều hướng tích cực.

Bạn yêu bản thân mình theo chiều hướng tích cực – nghĩa là bạn “biết mình biết ta”, nhận ra đâu là những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Điều này cũng cho thấy bạn là người có óc phân tích, luôn nhìn ra hai mặt của một vấn đề và nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng khách quan nhất. Có vẻ như bạn cũng có rất nhiều người yêu mến và tin cậy nữa.

Kết quả

Bạn có xu hướng “tự kỷ”, đôi khi chối bỏ bản thân.

Bạn có xu hướng “tự kỷ”, đôi khi chối bỏ bản thân. Những ưu điểm của mình thường ít khi được bạn nhìn nhận và tự hào, ngược lại, những khuyết điểm mà đôi khi ai cũng có lại bị bạn “phóng đại” để rồi tự trách móc bản thân và thu mình lại. Điều này không hề tốt chút nào, khi mà nó ngăn cản bạn giao tiếp cởi mở với mọi người, nguy hiểm hơn cả, nó còn giới hạn những khả năng mà bạn có.

Kết quả

Bạn thì có chiều hướng “quá yêu bản thân” đôi khi là “huyễn hoặc” về mình.

Bạn thì có chiều hướng “quá yêu bản thân” đôi khi là “huyễn hoặc” về mình. Điều này cũng có khi là tốt khi nó trở thành hàng rào bảo vệ bạn khỏi những lời chỉ trích khiến bạn bị tổn thương, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khiến bạn không nhìn nhận đúng những giá trị của bản thân, không nhận ra những điểm chưa được của mình để tự hoàn thiện. Hơn nữa, tính cách này cũng không được mọi người thích lắm đâu.

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
20 3.621
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm EQ

    Xem thêm