Bạn có thể gọi tên nhân vật qua logo biểu tượng?

Trắc nghiệm IQ

Liệu bạn có phải là một người có trí nhớ và khả năng phân tích hình ảnh phi thường? Hãy cùng VnDoc.com làm bài trắc nghiệm IQ Bạn có thể gọi tên nhân vật qua logo biểu tượng? sau đây để xem bạn có thể đoán đúng bao nhiêu tên nhân vật thông qua các logo cho sẵn nhé. Số câu trả lời đúng sẽ tiết lộ chỉ số IQ của bạn.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • I. Đâu là biểu tượng của thần sấm Thor, người dơi, chú robot tốt bụng Baymax…? Hãy chọn đáp án đúng nhất.
  • Câu 1:
    trắc nghiệm kiến thức
    B. Captain America là một siêu anh hùng xuất hiện trong truyện tranh được xuất bản bởi Marvel Comics. Anh sinh năm 1918 tại khu Brooklyn, New York. Anh có khao khát mạnh mẽ mong được trở thành người lính để phục vụ Tổ quốc trong Thế chiến II.
  • Câu 2:
    trắc nghiệm kiến thức
    A. Người Sắt là một phim khoa học viễn tưởng thể loại siêu anh hùng của Mỹ được sản xuất năm 2008 dựa trên nhân vật cùng tên. Trong bộ áo giáp là tỉ phú, thiên tài và tay chơi Tony Stark vốn là một nhà phát minh đại tài, đồng thời là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Stark Industries, một tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất vũ khí từ cha mình.
  • Câu 3:
    trắc nghiệm kiến thức
    D. Peter Parker là một cậu học sinh nhút nhát, được nuôi nấng bởi cô và chú giàu tình thương nhưng không có con, vậy nên họ luôn coi cậu như con đẻ. Trong một lần đi tham dự cuộc hội thảo khoa học, Peter vô tình bị cắn bởi một chú nhện trong phòng thí nghiệm. Sau khi bị hôn mê, tỉnh dậy cậu thấy mình trở nên vạm vỡ và có những khả năng phi thường.
  • Câu 4:
    trắc nghiệm kiến thức
    B. Thor là con trai của vị thần tối cao và hùng mạnh, Odin Borson, người trị vì xứ sở Asgard giàu có và nữ thần Đất mẹ Gaea.
  • Câu 5:
    trắc nghiệm kiến thức
    C. Vui vẻ, dũng cảm và cũng khá ngây thơ, Goku là một người Saiyan ban đầu được gửi tới Trái Đất khi là trẻ sơ sinh với nhiệm vụ tiêu diệt hành tinh này. Tuy nhiên, một tai nạn xảy ra, Goku bị mất trí nhớ, khiến cậu trở thành một người có tâm hồn thuần khiết, và sau đó trở thành người bảo vệ vĩ đại của Trái Đất.
  • Câu 6:
    trắc nghiệm kiến thức
    A. Flash là một siêu anh hùng của hãng truyện tranh DC Comics có năng lực siêu tốc. Trong đó bao gồm khả năng chạy và di chuyển rất nhanh, sử dụng phản xạ siêu nhân, và dường như vi phạm một số quy luật vật lý.
  • Câu 7:
    trắc nghiệm kiến thức
    C. Green Lantern là nhân vật siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, được phát hành bởi DC Comics. Họ chiến đấu với cái ác nhờ vào sức mạnh siêu phàm được cung cấp từ chiếc nhẫn.
  • Câu 8:
    trắc nghiệm kiến thức
    B. Trong phiên bản gốc của câu chuyện danh tính bí mật của Người dơi là Bruce Wayne, một triệu phú người Mỹ, một tay chơi, một nhà công nghiệp, một nhà từ thiện và là chủ sở hữu của Wayne Enterprises. Chứng kiến cái chết của cha mẹ khi còn là một đứa trẻ, anh thề sẽ trả thù tội phạm và theo đuổi lý tưởng về công lý.
  • Câu 9:
    trắc nghiệm kiến thức
    D. Baymax là chàng robot kẹo dẻo béo bụng với điệu múa tay "Bah-a-la-la-la" luôn khiến mọi người phải bật cười vì vẻ đáng yêu của mình.
  • Câu 10:
    trắc nghiệm kiến thức
    C. Hulk hay còn gọi Người Khổng Lồ Xanh là nhân vật siêu anh hùng xuất hiện trong nhiều bộ truyện tranh, được hư cấu của hãng truyện tranh Marvel Comic, sáng tạo bởi Stan Lee. Trong lúc tiến hành thử nghiệm bom, do cố gắng cứu một người dân: Rick Jones, người sau này thành một người bạn thân nhất của anh, và là người duy nhất trong 2 người mà Hulk không bao giờ đánh. Banner lãnh đủ lượng phóng xạ do quả bom phát ra. Nhưng do cấu trúc gene đặc biệt, nên Banner không chết mà còn hấp thụ hết gamma và biến anh thành một con quái vật cơ bắp.
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 2.153
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm IQ

    Xem thêm