Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 17

Tổng hợp câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia - Phần 17 giúp người chơi thể hiện khả năng hiểu biết rộng lớn của bản thân trong tất cả các lĩnh vực, các câu hỏi trắc nghiệm IQ được VnDoc sưu tầm và đăng tải.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • 1
    Ngay sau thành công của Cách mạng tháng Tám, Chính phủ ta đã phát động phong trào nào để động viên tài chính trong nhân dân?
    Tuần lễ vàng
  • 2
    Tổng thư ký thứ 8 của UN là ông Ban Ki Mun, vậy TTK thứ 7 là ai?
    Kofi Annan
    Ông là người Gana
  • 3
    Thành phố Hà Nội hiện nay có 1 thị xã (Sơn Tây), 18 huyện và bao nhiêu quận?
    10
  • 4
    Người thường đánh trống chầu trong ca trù
    Quan viên
  • 5
    Thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới được phát minh vào năm 1928
    Penicilin
  • 6
    Chiến thắng Vạn Tường ở Quãng Ngãi diễn ra vào ngày tháng năm nào?
    18/8/1965
  • 7
    Đảo cồn cỏ thuộc tỉnh nào?
    Quảng Trị
  • 8
    Giải thưởng cao nhất dành cho các bộ phim tham dự liên hoan phim Việt Nam
    Bông sen vàng
  • 9
    Bộ phim Em bé Hà Nội nói đến chiến dịch quân sự nào?
    Điện Biên Phủ trên không
  • 10
    Điền sô tiếp theo vào dãy sau: 1, 3, 6, 10, 15, ?
    21
  • 11
    Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào (9-2-1930) đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam.
    Yên Bái
  • 12
    Thời Lý, Trần có bốn công trình bằng đồng nổi tiếng của nước Đại Việt được gọi là “An Nam tứ khí” đó là chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh, tượng Phật Quỳnh Lâm và công trình nào?
    Tháp Báo Thiên
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 976
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm IQ

    Xem thêm