Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 6 - "Bài học đường đời đầu tiên" (Tô Hoài)

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 có đáp án

"Dế Mèn phiêu lưu ký" là tác phẩm đặc sắc của nhà văn Tô Hoài viết về loài vật dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Tham gia làm bài trắc nghiệm Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 6 - "Bài học đường đời đầu tiên" (Tô Hoài) trên trang VnDoc.com để tìm hiểu xem hình ảnh nhân vật Dế Mèn được khắc họa như thế nào trong tác phẩm "Bài học đường đời đầu tiên" nhé!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Câu 1:
    Chi tiết nào không thể hiện vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên?
  • Câu 2:
    Cách lựa chọn vai kể trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên có tác dụng:
  • Câu 3:
    Trong toàn bộ tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí, nhân vật Dế Mèn là biểu tượng cho:
  • Câu 4:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, Dế Mèn xưng hô với Dế Choắt thế nào?
  • Câu 5:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, tâm trạng, hành động của Dế Mèn khi biết Dế Choắt đang bị chị Cốc tấn công thể hiện Dế Mèn là:
  • Câu 6:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, khi Choắt bị Cốc tấn công, Dế Mèn đã:
  • Câu 7:
    Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên nằm ở vị trí nào trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí?
  • Câu 8:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, việc miêu tả ngoại hình cũng góp phần thể hiện tính cách nhân vật. Ở phần đầu của đoạn trích (từ đầu đến "...có hối cũng không thể làm lại được"), nhân vật Dế Mèn còn bộc lộ điều gì chưa đẹp, chưa hoàn thiện trong tính nết?
  • Câu 9:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, phần một (từ đầu đến câu "Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi") có nội dung là:
  • Câu 10:
    Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên được kể theo lời của ai?
  • Câu 11:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiênchi tiết nào cho thấy Dế Mèn là kẻ khinh thường bạn?
  • Câu 12:
    Trước cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã có tình cảm, thái độ như thế nào?
  • Câu 13:
    Vì sao nói những con vật trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên được miêu tả bằng nghệ thuật nhân hóa?
  • Câu 14:
    Tác giả sử dụng tính từ nào để miêu tả đôi càng của Dế Mèn?
  • Câu 15:
    Tác giả sử dụng từ nào để miêu tả cách đi đứng của nhân vật Dế Mèn?
  • Câu 16:
    Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, bài học thấm thía mà Dế Mèn rút ra được là:
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
102 19.992
Sắp xếp theo

Môn Ngữ Văn lớp 6

Xem thêm