Đố vui hại não: Làm thế nào chở mọi thứ sang sông mà không phạm luật?

Câu đố vui có đáp án

Đố vui hại não: Làm thế nào chở mọi thứ sang sông mà không phạm luật? với một câu đố vui đọc qua thì tưởng là dễ nhưng để tìm ra lời giải thì lại khiến không ít người phải toát mồ hôi. Nếu đã từng tham gia giải đáp các câu đố vui, đố mẹo hay trò chơi Qua sông hại não một thời chắc chắn bạn không thể bỏ qua câu hỏi lần này.

Đố vui hại não: Truy tìm kẻ ám sát vị dược sĩ

Những câu đố mẹo hay nhất - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Làm thế nào chở mọi thứ sang sông mà không phạm luật?
    Cụ thể, Jack mang theo một chú cừu, một chú sư tử và một bao cỏ. Anh chàng muốn qua bờ sông bên kia bằng chiếc thuyền nhỏ.

    Jack là người chèo thuyền. Tuy nhiên, con thuyền này không thể chở quá hai thứ cùng một lúc. Tức là mỗi lần anh chỉ được mang theo một trong ba thứ mình có.

    Hơn nữa, anh cũng phải đảm bảo rằng cừu không được ở một mình với bao cỏ, đồng thời cừu cũng không được ở cùng sư tử.

    Tình huống này khiến Jack rất hoang mang và đau đầu. Anh chưa biết tìm giải pháp nào sao cho thỏa đáng. Có bạn nào tìm được cách đơn giản nhất không?
    Đố vui hại não

    Thực tế, đáp án của câu đố này không khó như Jack đang nghĩ. Trong tình huống, không hề yêu cầu số lần đi thuyền đúng không?

    Vậy nên Jack có thể đưa chú cừu sang trước rồi quay lại mang cỏ sang rồi chở cừu về. Sau đó, Jack tiếp tục quay về chở sư tử rồi quay lại đón cừu sang bờ bên kia.

    Tổng số lần chở sẽ là 7 lần. Hơi mất thời gian nhưng đây là cách duy nhất chở được mọi thứ Jack muốn mang theo.

  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 5.198
Sắp xếp theo

Đố vui hại não

Xem thêm