Liệu bạn có biết hết biệt danh của các thành phố nổi tiếng trên thế giới?

Trắc nghiệm kiến thức

Với những đặc trưng riêng của mình các thành phố trên khắp thế giới được biết đến với những biệt danh vô cùng thú vị. Cùng VnDoc kiểm tra trắc nghiệm kiến thức của bạn về những thành phố xinh đẹp này qua bài trắc nghiệm kiến thức dưới đây nhé!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Câu 1:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Ngoài biệt danh trên, Paris hoa lệ còn được biết đến với tên gọi "Thành phố ánh sáng" hay "Kinh đô thời trang" bạn nhé.
  • Câu 2:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Los Angeles theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Thành phố thiên thần" nhé bạn.
  • Câu 3:
    Trắc nghiệm kiến thức
    London được biết đến như xứ xở sương mù đẹp đẽ, ngoài ra, thành phố này còn có biệt danh khác là "Thành phố dặm vuông" .
  • Câu 4:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Seattle có biệt danh là "thành phố ngọc bích" bởi cây cối ở đây luôn xanh tốt quanh năm nhờ khí hậu rất ôn hòa, mát mẻ
  • Câu 5:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Chicago là thành phố xinh đẹp nằm cạnh hồ Michigan, nước Mỹ. Thành phố này được mệnh danh là thành phố của gió (windy city) vào năm 1876 bởi tờ nhật báo Cincinatti. Sau đó, từ năm 1880, Thời báo New York đã dùng tên này và Windy City đã trở thành “nick name” của Chicago.
  • Câu 6:
    Trắc nghiệm kiến thức
    New York còn được biết đến với rất nhiều biệt danh khác như "tân Amsterdam", "Gotham", "Thành phố không bao giờ ngủ", "Thủ đô của thế giới"...
  • Câu 7:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Với những công trình kiến trúc diễm lệ cùng những ngôi nhà được xây theo kiểu bàn cờ được quét vôi trắng xinh xắn, thủ đô của Bồ Đào Nha được coi là "Thành phố trắng xóa" của châu Âu.
  • Câu 8:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Trắc nghiệm kiến thức
  • Câu 9:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Rome là một trong những thủ đô lâu đời nhất của thế giới… Từ xa xưa, người dân nơi đây đã có niềm tin mạnh mẽ về Rome-thành phố vĩnh cữu, đên ngày nay, người ta vẫn gọi thành phố này với cái tên đặc biệt đó.
  • Câu 10:
    Trắc nghiệm kiến thức
    Nhiều người đến với Las Vegas để tham gia vào những thứ vui tiêu khiển như tiệc tùng, đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Các câu lạc bộ vui chơi giải trí của người lớn trong thành phố hoạt động suốt đêm. Chính vì vậy, nơi đây được biết đến là "thành phố tội lỗi" của nước Mỹ.
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
38 9.241
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm IQ

Xem thêm