Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 18)

Bài tập trắc nghiệm môn Ngữ văn 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 18) với nhiều câu hỏi lý thuyết được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, giúp bạn không chỉ ôn luyện lại kiến thức được học trên lớp mà còn mở rộng vốn hiểu biết cho bản thân.

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 17)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • 1
    Đối với Xuân Diệu, cái hoàn mĩ nhất là gì?
  • 2
    Bài thơ ‘Vội vàng” của Xuân Diệu được kết cấu thành hai phần, trong đó:
  • 3
    Bài thơ “Vội vàng” được tổ chức thành:
  • 4
    Nhịp thơ bài “Vội vàng” là nhịp:
  • 5
    Tập thơ đầu tay của Xuân Diệu là tâp gì?
  • 6
    “Vội vàng” là một thi phẩm giàu cảm xúc nhưng lại in đậm những dấu ấn triết lí, chính điều này đã tạo nên sự không toàn vẹn của tác phẩm, đúng hay sai?
  • 7
    “Đây thôn Vĩ Dạ” mới đầu có tên là:
  • 8
    Thơ Huy Cận là sự hòa hợp khá nhuần nhuyễn giữa:
  • 9
    Theo quan niệm và cách phân chia của Tản Đà, thì tác phẩm nào của ông được gọi là văn chơi?
  • 10
    Trong “Hầu trời”, Tản Đà không nhắc đến lọai văn này:
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 66
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Xem thêm