Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Văn lớp 9 đạt kết quả cao.

Tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án chi tiết bám sát nội dung chương trình giảng dạy môn Văn lớp 9 SGK, hỗ trợ học sinh làm quen với cấu trúc bài thi cũng như ôn luyện kiến thức bài học trước khi làm bài thi chính thức.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Câu 1:
    Tác phẩm nào dưới đây là của G.G. Mác-két?
  • Câu 2:
    Để chứng minh cho sự tốn kém vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, tác giả Đấu tranh cho một thế giới hòa bình nêu số liệu so sánh "Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Ni-mít" tương đương với:
  • Câu 3:
    Ý nào sau đây không phải là lí do tác giả Đấu tranh vì một thế giới hòa bình đề nghị "mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ"?
  • Câu 4:
    Luận cứ nào sau đây không chứng minh cho luận điểm "Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất" trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G Mác-két?
  • Câu 5:
    Vì sao có thể xếp văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình vào phương thức nghị luận?
  • Câu 6:
    Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
    "(1)Không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa [...]. (2)Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. (3)Cũng phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu. (4)Trong thời đại hoàng kim này của khoa học, trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì nó đã phát minh ra một biện pháp, chỉ cần bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó." (Đấu tranh cho một thế giới hòa bình)
    Vấn đề chính được nêu lên trong đoạn văn trên là gì?
  • Câu 7:
    Trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, hình ảnh thanh gươm Đa-mô-clét có ý nghĩa gì?
  • Câu 8:
    Để chứng minh cho sự tốn kém vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, tác giả Đấu tranh cho một thế giới hòa bình nêu số liệu so sánh: Cứu trợ y tế, giáo dục sơ đẳng, cung cấp thực phẩm, nước uống cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ (100 tỉ Đô la) gần tương đương với:
  • Câu 9:
    Đọc đoạn văn sau:
    "(1)Không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa [...]. (2)Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. (3)Cũng phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu. (4)Trong thời đại hoàng kim này của khoa học, trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì nó đã phát minh ra một biện pháp, chỉ cần bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó." (Đấu tranh cho một thế giới hòa bình)
    Trong câu (1) của đoạn văn trên, chủ ngữ đã bị tác giả lược bỏ. Tìm cụm từ thích hợp nhất trong số các cụm từ dưới đây để khôi phục lại chủ ngữ cho câu.
  • Câu 10:
    Ý nào sau đây nói đúng nhất cách lập luận của G.G. Mác-két trong văn bản Đấu tranh vì một thế giới hòa bình để người đọc hiểu rõ nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân?
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 2.725
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lớp 9

Xem thêm