Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Bạn là ai trong Game of Thrones

Bạn là ai trong Game of Thrones? Trong Trò chơi vương quyền, bạn có tính cách giống nhân vật nào? Hãy cùng VnDoc.com khám phá trong bài trắc nghiệm tính cách vui này.

Những câu nói hay trong phim Trò chơi vương quyền - Game of Thrones

Ai là quý nhân trong tình yêu của bạn?

Người kiếp trước mà bạn không quên được là ai?

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

1. Bạn gọi món thịt bò nướng ở nhà hàng, nhưng khi người phục vụ đem ra thì miếng thịt vẫn còn sống. Máu trào ra trong dĩa của bạn và trông rất kinh tởm. Bạn sẽ:

A. Gào lên với những người phục vụ, bảo rằng không những họ phải đem nướng lại miếng thịt mà còn phải quỳ gập người xuống để tạ tội với bạn.

B. Ăn nó để bổ sung năng lượng. Bạn đã khá là mệt mỏi rồi, thêm một chút thịt sống và máu tanh thì cũng không vấn đề gì.

C. Để miếng thịt lại kèm theo một ám hiệu mỉa mai hài hước.

D. Ăn nó như thể chuyện đó chẳng to tát gì. Bạn còn sẵn sàng chia sẻ miếng thịt với những người phục vụ trông có vẻ đang đói.

E. Mỉm cười với những người phục vụ và ngọt ngào hỏi rằng liệu họ có thể nướng miếng thịt lâu hơn một chút không. Trong thời gian chờ đợi, bạn gọi thêm một món tráng miệng để nhà hàng có cơ hội chuộc lỗi.

2. Người yêu của bạn cho bạn leo cây ở rạp phim lần thứ hai. Nửa đêm hôm đó, hắn bất ngờ nhắn tin, tỏ ý muốn sắp xếp một cuộc hẹn khác. Bạn sẽ:

A. Nhắn tin trả lời với nội dung không thể kinh khủng hơn và xóa số điện thoại của hắn vĩnh viễn. Bạn cảm thấy thương hại cho sự ngu ngốc của hắn.

B. Trả lời rằng: “Tuyệt quá, mình gặp nhau ở đâu nhỉ?”

C. Xuất hiện và đốt luôn xe hơi của người yêu. Không ai được làm phiền bạn quá một lần.

D. Xuất hiện, làm thỏa mãn hắn. Ngay sau đó thì trở mặt và cho hắn nếm hương vị trả thù.

E. Xuất hiện và gào lên rằng hắn là một tên rác rưởi. Thuê người “xử lí” hắn.

3. Nếu có ai đó hỏi về gout thời trang của bạn, bạn sẽ miêu tả nó như thế nào?

A. Mang phong cách trẻ con và đơn giản. Bạn thích áo sơ mi và quần jeans ôm.

B. Bạn mặc bất cứ thứ gì bạn thích.

C. Áo tay phồng của hãng Gap.

D. Gucci. Cả Armani và Prada. Rất sang trọng và quý tộc.

E. Bạn thích phong cách Bô-hem (tự do). Bạn yêu những chiếc váy dài thướt tha.

4. Bạn cảm thấy thế nào về gia đình mình?

A. Bạn không có nhiều kí ức về bố hay mẹ của mình lắm. Họ đã qua đời từ rất lâu. Bạn có một mối quan hệ không tốt cho lắm với anh chị em. Họ không được đáng tin và đôi lúc lại lợi dụng bạn.

B. Bạn chắc chắn là yêu quý gia đình mình rồi, nhưng bạn không ngại gì mà đặt họ vào những vị trí thấp hơn. Sau cùng, bạn vẫn giỏi và tốt hơn họ.

C. Bạn không hề hài lòng với gia đình mình. Họ đối xử với bạn như thể bạn là một sinh vật thấp kém.

D. Bạn luôn muốn kết thân với mọi người trong gia đình, kể cả khi mẹ kế tương lai có ghét cay ghét đắng bạn đến thế nào đi chăng nữa.

E. Bạn yêu gia đình mình nhiều đến mức chỉ muốn dành toàn bộ thời gian ở bên họ. Bạn còn định xăm chữ “Lòng trung thành” lên mình nữa cơ.

5. Nếu bạn có thể nuôi một con vật mà mình hằng mong ước, đó sẽ là:

A. Một con sói.

B. Một con cáo.

C. Thú nuôi sao? Như bạn trai ấy à?

D. Vài con rồng.

E. Thứ gì đó được tạo nên từ nỗi đau và sự thống khổ của con người.

6. Bạn LẠI đi học trễ. Giáo viên bảo rằng bạn phải ra khỏi lớp. Bạn sẽ:

A. Nhận lỗi rất thật lòng. Mỉm cười và giải thích lí do, cố gắng xoay chuyển tình thế.

B. Nói với giáo viên rằng họ thật là không thể chịu nổi, là những kẻ vô dụng bất tài. Họ nghĩ rằng họ giỏi hơn bạn là vì họ có bằng Tiến sĩ. Bạn đi thẳng tới phòng hiệu trưởng và đề nghị đuổi việc giáo viên của mình.

C. Bạn là người không bao giờ đi trễ. Bạn cũng không vô lễ với người khác, kể cả khi họ có thiếu tôn trọng bạn.

D. Đùa giỡn với giáo viên của mình, hy vọng rằng họ có thể quên đi chuyện này.

E. Nhận lỗi một cách hài hước và thiếu nghiêm túc.

7. Xe của bạn hỏng giữa đường! Bạn sẽ:

A. Gọi ngay cho bố mình và hỏi rằng tại sao ông lại mua cho bạn cái xe chết tiệt này.

B. Cẩn thận nhờ người lạ trợ giúp. Bạn có sẵn bình xịt hơi cay trong trường hợp có kẻ muốn giở trò.

C. Cố gắng sửa nó và buồn bã tự hỏi rằng phải chăng mình không được yêu mến nên chuyện này mới xảy ra không.

D. Nhận sự giúp đỡ từ một kẻ lạ mặt đẹp trai và chấp nhận dùng bữa tối với hắn ta. Dù gì thì bạn cũng đói ngấu rồi!

E. Xem xét kĩ và tự sửa xe. Bạn không cần tới sự giúp đỡ của ai khác.

8. Bạn đi qua cổng an ninh tại sân bay, và bất chợt chuông báo kêu lên ầm ĩ. Trong hành lí của bạn, người ta tìm thấy:

A. Đồ uống có cồn. Ối!

B. Một thanh kiếm. Bạn không hề biết.

C. Một cái nỏ.

D. Một chiếc hộp quẹt.

E. Vũ khí của bạn trai bạn. Bạn nhẹ nhàng giải thích rằng mình không hề biết gì về chúng.

9. Một trong những đồng nghiệp đang thầm mến bạn, nhưng bạn lại không hề có cảm tình với người đó. Bạn sẽ:

A. Kết thân với người đồng nghiệp đó và sử dụng lòng thành của họ làm lợi thế cho mình.

B. Thẳng thừng nói rằng họ có rận trong người.

C. Nói rằng nếu tên đồng nghiệp đó còn lảng vảng quanh bạn một lần nữa, bạn sẽ thuê người xử lí hắn.

D. Đồng ý hẹn hò với người đồng nghiệp. Bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

E. Bạn vô cùng sốc khi biết rằng có người thầm mến bạn.

10. Bạn thân nhất của bạn sắp làm đám cưới. Bạn sẽ:

A. Cực kì phấn khích! Bạn sẽ được ăn tiệc miễn phí và nhảy múa thỏa thích! Bạn tự hỏi rằng mình có thể mặc quần jeans tới dự không.

B. Hủy hoại đám cưới. Làm hư bánh mì nướng, và, bằng cách nào đó, phá hỏng tuần trăng mật.

C. Cảm thấy rất mừng cho bạn thân, nhưng lại bắt đầu than vãn về mối tình đầu tan vỡ của mình.

D. Vui vẻ gia nhập một cuộc họp mặt với bạn bè.

E. Trở nên cay đắng. Đó đã có thể là bạn. Nếu bạn đẹp hơn. Thông minh hơn. Cao hơn. Trời ạ!

Tính điểm theo đây nhé:

Câu 1: A = 5 điểm, B = 3 điểm, C = 4 điểm, D = 1 điểm, E = 2 điểm

Câu 2: A = 1 điểm, B = 4 điểm, C = 3 điểm, D = 2 điểm, E = 5 điểm

Câu 3: A = 1 điểm, B = 4 điểm, C = 2 điểm, D = 5 điểm, E = 3 điểm

Câu 4: A = 3 điểm, B = 5 điểm, C = 4 điểm, D = 2 điểm, E = 1 điểm

Câu 5: A = 1 điểm, B = 2 điểm, C = 4 điểm, D = 3 điểm, E = 5 điểm

Câu 6: A = 2 điểm, B = 5 điểm, C = 3 điểm, D = 4 điểm, E = 1 điểm

Câu 7: A = 5 điểm, B = 3 điểm, C = 4 điểm, D = 2 điểm, E = 1 điểm

Câu 8: A = 4 điểm, B = 1 điểm, C = 5 điểm, D = 3 điểm, E = 2 điểm

Câu 9: A = 3 điểm, B = 1 điểm, C = 5 điểm, D = 2 điểm, E = 4 điểm

Câu 10: A = 1 điểm, B = 5 điểm, C = 3 điểm, D = 2 điểm, E = 4 điểm

Kết quả đây:

Từ 10 – 18 điểm, bạn là Arya Stark.

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Từ 19 – 26 điểm, bạn là Margaery Tyrell.

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Từ 27 – 35, bạn là Daenerys Targaryen.

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Từ 36 – 44, bạn là Tyrion Lannister.

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Từ 45 – 50, bạn là Joffrey Baratheon.

Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Đánh giá bài viết
1 893
Sắp xếp theo

Giải trí - Thư giãn

Xem thêm