Viết bài phóng sự về hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Văn mẫu lớp 11: Viết bài phóng sự về hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

1. Viết bài phóng sự về hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam mẫu 1

Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước hướng về kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Đoàn các trường học và các Liên đội trên địa bàn huyện Con Cuông tổ chức sôi nổi các hoạt động thể hiện sự tri ân của các thế hệ học trò đối với các thầy, cô giáo.

Ngay từ đầu tháng 11, Đoàn các trường THPT, TTGDNN – GDTX và các Liên đội trên toàn huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thu hút đông đảo các em học sinh và giáo viên tham gia hưởng ứng như: Tuần học tốt, hoa điểm 10, lớp học thân thiện... song song với đó là phong trào thi đua giữa các lớp, thi đua vệ sinh sạch sẽ, thi viết báo tường, phấn đấu tuần học tốt, không có học sinh nghỉ học, không có học sinh vi phạm nội quy của nhà trường...

Bên cạnh đó Đoàn các trường Trung học phổ thông và Trung cấp DTNT Nghệ An còn tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Tổ chức giải bóng đá, giải bóng chuyền, Hội thi văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức lễ mít tinh … tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi trong toàn đoàn viên, học sinh.

Thông qua hoạt động không những giáo dục cho học sinh về truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống "Tôn sư trọng đạo", "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn, sự kính trọng đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát huy tinh thần tập thể, rèn luyện đạo đức, thể lực và kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

2. Viết bài phóng sự về hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam mẫu 2

Người ta nói rằng:’ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay người ta gọi đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất cũng để lại cho đời trái ngọt hoa thơm”. Vâng đó chính là nghề Nhà giáo.

Hòa chung không khí phấn khởi của ngành giáo dục trong cả nước Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tập thể lớp 11a6 đang thi đua hăng hái để chào mừng ngày lễ trọng đại này. Bằng những hoạt động thiết thực nhất: Tham gia và chuẩn bị cuộc thi văn nghệ do đoàn trường tổ chức, viết báo tường, và chăm chỉ học tập để giành những bông hoa điểm 10 tươi thắm,....

Về hoạt động văn nghệ: Các bạn đã rất chăm chỉ tập luyện, ở lại tập tranh thủ sau mỗi giờ học, những buổi chiều được nghỉ và ngay cả những giờ ra chơi chỉ trong vòng 10p. Chúng em đã tự biên đạo cho bài múa của mình. Tuy nó có thể không hay so với các lớp khác chuẩn bị. Nhưng đó cũng là sự nỗ lực của đội múa của lớp

Công tác chuẩn bị báo tường:Lớp đã lấy thông điệp và nội dung cho bài báo là ‘Thầy cô’. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngày tôn vinh những người làm thầy giáo, cô giáo-những người lái đò thầm lặng, tôn vinh sự nghiệp giáo dục cao quý. Lớp chúng em chọn tên bài báo là “Thầy cô” tuy ngắn gọn nhưng đó là tiếng gọi thiêng liêng nhất của mỗi người học sinh. Ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Các bạn trong nhóm viết báo tường đã cũng rất chăm chỉ và vất vả. Sáng tạo và làm sao có thể cho ra được những bài văn, bài thơ, bài xã luận,... thật hay và ý nghĩa nhất. Cũng từ đó mà gửi ngắm những tình cảm, suy nghĩ, thông điệp của mình vào trong những dòng chữ đó

Và cuối cùng, lớp đã tích cực học tập để giành những bông hoa điểm 10. Lo chuẩn bị báo tường và văn nghệ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập. Ngày thường đã cố gắng bao nhiêu thì trong tháng đầy ý nghĩa này càng phải cố gắng chăm chỉ học tập gấp đôi. Từ đó mà không khí học tập của lớp sôi nổi và hăng hái hơn rất nhiều. Học tập và chuẩn bị bài cũ trước khi đến lớp. Trong lớp chú ý nghe giảng phát biểu ý kiến xây dựng bài. Thực hiện tốt nội quy trường học.

Trong cuộc sống bộn bề ngày hôm nay, tất cả mọi người đang bị cuốn vào dòng chảy của thời gian. Trong tháng 11 đầy ý nghĩa này tất cả chúng em ai cũng có những công việc học tập hay cuộc sống thường ngày bận rộn.Nhưng dù bận đến mấy mọi người luôn giành thành gian ưu tiên hàng đầu cho việc chuẩn bị buổi lễ 20-11. Vì tất cả chúng em muốn dành những lời chúc, những việc làm thiết thực nhất để cảm ơn các thầy cô giáo.

Em viết bài thơ tặng thầy cô giáo
Đã bao ngày em ấp ủ trong tim
Thầy cô những người cha người mẹ
Đã cho ta tri thức để lên người

Tóc thầy đã bạc vì bụi phấn
Mắt cô đã xuất hiện những quầng thâm
Hằng ngày vất vả bên trang giáo án
Để cho ta những bài học hay”

-------------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 11: Viết bài phóng sự về hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 11 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 11.

Bài tiếp theo: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh bà Tú trong bà thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương

Đánh giá bài viết
3 7.122
Sắp xếp theo

Học tốt Ngữ Văn lớp 11

Xem thêm