Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ý kiến của em về câu nói “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày”

Những bài văn mẫu hay lớp 7

Văn mẫu lớp 7: Ý kiến của em về câu nói “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày” gồm nhiều bài văn mẫu, dàn bài hay giúp các em học sinh và phụ huynh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Ý kiến của em về câu nói “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày”

Thời gian là một trong những tài sản rất quý báu của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng tài sản này của mình một cách hiệu quả. Có những người để thời gian của mình trôi đi một cách vô nghĩa, chỉ biết dùng thời gian để hưởng thụ mà không lao động. Có những người lại khiến mỗi giây phút của mình trôi qua một cách vô cùng có ý nghĩa, vô cùng thú vị. Có người đã nói rằng: “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày”. Câu nói này có ý nghĩa rằng, những bậc vĩ nhân, là những người có những thành tựu rất lớn, phải lo rất nhiều việc, nhưng họ cũng chỉ có 24 giờ 1 ngày để giải quyết tất cả mọi việc. Chúng ta cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta lại không học tập những bậc vĩ nhân về cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả, để không lãng phí tài sản quý giá này.

Ai trong chúng ta cũng có thể hiểu, các bậc vĩ nhân, nghĩa là những con người có công lao rất lớn trong một hay nhiều lĩnh vực, được rất nhiều người kính trọng. Chính bởi được tin tưởng như vậy, nên họ thường đảm nhận rất nhiều công việc quan trọng. Vậy, ngoài thời gian giành cho gia đình, bạn bè như chúng ta, họ còn phải giành một lượng lớn thời gian để làm việc, để cống hiến.

Rất nhiều người chúng ta sẽ thắc mắc rằng. Trong một ngày, thời gian học tập, làm việc, nghỉ ngơi đã chiếm trọn 24 giờ của chúng ta rồi. Vậy những bậc vĩ nhân kia, họ làm thế nào mà vừa có thể cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cũng chỉ trong vòng có 24 tiếng? Đó là bởi vì những bậc vĩ nhân ấy họ biết sắp xếp thời gian một cách hợp lí. Họ cũng chỉ có 24 giờ, nhưng họ tận dụng được thời gian để học tập, tìm tòi, nghiên cứu, và trở thành vĩ nhân, đóng góp rất nhiều trong công cuộc phát triển của nhân loại. Họ biết khi nào nên ăn, khi nào nên ngủ, khi nào phải nghiên cứu. Họ biết tập trung vào mục tiêu quan trọng của bản thân. Hay nói cách khác, họ sử dụng thời gian của mình một cách vô cùng hiệu quả.

Ý kiến của em về câu nói “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày”Tất nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành vĩ nhân. Nhưng tất cả mọi người đều nên biết cách sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Thời gian được ví như vàng, bạc, hay thậm chí là kim cương, để nói lên sự quý giá của nó. Thậm chí, thời gian còn quý hơn những thứ của cải vật chất, bởi của cải mất còn có thể kiếm lại được, nhưng thời gian đã mất là mất mãi mãi. Vì vậy, hãy để mỗi phút giây trong cuộc sống của mình trôi qua thật ý nghĩa, thật có ích. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều bạn trẻ chỉ thích vui chơi, không muốn giành thời gian của mình để học tập, trau dồi kiến thức hay tham gia các hoạt đông có ích. Có rất nhiều người lại lười biếng, không chịu lao động mà chỉ biết hưởng thụ cho bản thân, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Chắc chắn những người ấy, rồi sẽ phải hối hận vì đã lãng phí thời gian của mình như vậy. Có những người thì lại không biết cách sắp xếp thời gian. Họ muốn làm rất nhiều việc, vì vậy họ không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm việc gì trước. Vì vậy, cuối cùng, 24 giờ đã qua, thậm chí rất nhiều 24 giờ trôi qua mà họ vẫn chưa biết được mình cần phải làm gì. Bạn vừa muốn học tiếng anh, vừa muốn đọc truyện, vừa muốn làm bài tập về nhà lại vừa muốn đi chơi. Cuối cùng một ngày trôi qua, bạn vẫn chưa làm được gì cả. Thật lãng phí!

Vậy, chúng ta phải làm thế nào để có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả? Đầu tiên, bạn hãy lập cho mình một thời gian biểu và thực hiện theo một cách thật nghiêm túc. Thời gian đầu có lẽ sẽ hơi khó khăn và không quen, nhưng sau đó thì mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Thứ hai, bạn phải xác định được mục tiêu của mình và từ đó xây dựng từng bước để đạt được mục tiêu. Nếu bạn muốn được điểm 10 môn toán, mỗi ngày bạn phải làm 5 bài toán nâng cao, làm hết bài tập về nhà được giao. Thứ ba, bạn phải xác định được những việc quan trọng để làm trước rồi đến những việc ít quan trọng hơn. Mỗi ngày, hãy viết ra giấy một danh sách những việc cần làm, sau đó khi làm xong một việc hãy gạch nó đi. Vào mỗi cuối ngày, hãy kiểm tra xem mình đã làm được bao nhiêu việc, và còn những việc nào chưa làm được. Hãy nghiêm khắc với bản thân, bởi thời gian của chúng ta không phải là vô hạn. Chúng ta cần tận dụng chúng để làm những điều có ích. Thỉnh thoảng, hãy tự thưởng nếu bạn làm hết những công việc trong ngày. Có thể là một quyển sách, hay một đồ vật dễ thương mà bạn thích từ lâu. Còn nếu không thực hiện được, hãy phạt mình không được xem ti vi, không được đi chơi, không được đọc truyện… Khi sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả, bạn sẽ cách thành công không xa nữa đâu!

Trong lịch sử, đã có những người nghiên cứu, học tập đến quên ăn quên ngủ. Có người chỉ ngủ 2-4 tiếng một ngày để có thể tiết kiệm thời gian ngủ, giành thời gian đó để làm việc. Chúng ta chỉ là những người bình thường, có thể chúng ta không cần phải bắt chước theo như những bậc vĩ nhân ấy. Nhưng chúng ta phải biết cách sử dụng hiệu quả thời gian của mình. Một ngày chỉ có 24h. Có người lựa chọn sử dụng tất cả thời gian của mình để vui chơi, hưởng thụ. Có những bạn trốn học đi chơi điện tử. Có những bạn trốn học để ngủ. Họ đang lãng phí thời gian của mình. Họ để thời gian của mình trôi đi một cách vô ích.

Mỗi người chúng ta có một cách sử dụng thời gian của mình, tuy nhiên hãy nhớ rằng, những bậc vĩ nhân, họ còn bận rộn hơn chúng ta rất nhiều lần, nhưng mỗi ngày của họ cũng chỉ có 24 giờ mà thôi. Vậy mà họ trở thành vĩ nhân. Còn chúng ta vẫn sống một cuộc sống một cuộc sống bình thường, thậm chí vô nghĩa khi ngày nào mọi thứ cũng lặp đi lặp lại. Chúng ta không cần ép mình trở thành vĩ nhân, nhưng chúng ta cần phải tập cho mình thói quen sử dụng thời gian một cách hợp lí, biết cách sắp xếp và làm việc khoa học, để thứ tài sản này của chúng ta không mất đi một cách vô ích!

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 7: Ý kiến của em về câu nói “Các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24h/ngày”. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
2 941
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 7 Cánh diều

    Xem thêm